Guidebook
Banner Voucher KS cả nước
Hà Nội

Tham quan công viên Thủ Lệ - Sở thú ở Hà Nội với vô vàn điều thú vị

Thứ năm, 09/01/2020, 04:04 GMT+7
Khu vui chơi, tham quan thú vị trong khuôn viên thoáng rộng ngay giữa lòng Thủ đô. Sở thú ở Hà Nội là điểm đến lý tưởng cho mọi thành viên trong gia đình.
test

Không chỉ là điểm đến quen thuộc của người dân Thủ đô, vườn thú này còn là nơi tham quan yêu thích của những khách du lịch có dịp đặt chân đến Hà Nội. Khuôn viên rộng lớn với hồ nước, cây xanh, chuồng thú, khu vui chơi,… để mọi người có thể thỏa sức khám phá. 

 

Thông tin tổng quan về sở thú ở Hà Nội

Được bắt đầu khởi công xây dựng từ 1975 và đến mãi 1977 mới mở cửa tham quan, trong khuôn viên rộng hơn 28 ha. Nổi bật trong đó là hồ nước trong xanh rộng 6ha, nhìn từ trên cao xuống lấp lánh tựa như giọt lệ và tên gọi cũng bắt nguồn từ đây. Nằm ở địa phận quận Cầu Giấy giao với Kim Mã, trước đây thuộc địa phận của của làng Thủ Lệ cổ lâu đời.

 

cong-vien-thu-le-so-thu-o-ha-noi-1Khuôn viên rộng lớn với hàng ngàn cây xanh, hồ nước


Không chỉ là công viên để mọi người có thể đến dạo mát thư giãn trong không gian thoáng đãng. Sở thú ở Hà Nội này còn có quy mô mang tầm quốc gia, bảo tồn và nuôi dưỡng nhiều loài động vật hoang dã quý hiếm. Bên cạnh đó, vườn thú này còn nằm trong Hiệp hội của Đông Nam Á hơn 15 năm qua. 

 

cong-vien-thu-le-so-thu-o-ha-noi-9Có nhiều giống loài khác nhau được đưa về công viên


Ban đầu những con thú hay động vật được mang về từ vườn Bách Thảo chỉ có số lượng rất ít. Nhưng sau quá trình nuôi dưỡng nhân giống cũng như sưu tầm, được tặng,… Nơi đây đã quy tụ gần 700 cá thể với nhiều chủng loài đa dạng từ chim, thú, lưỡng cư, nước mặn, nước ngọt,… có cả những loài nằm trong sách đỏ cần được bảo tồn.

 

cong-vien-thu-le-so-thu-o-ha-noi-10Đôi sếu đỉnh đầu đỏ quà tặng của Thủ tướng Triều Tiên

 

Đặc biệt, bên trong sở thú ở Hà Nội rộng lớn này còn gìn giữ được những quà tặng ý nghĩa như: 

- Thủ tướng Triều Tiên Kim Nhật Thành gửi tặng Cụ Hồ Chí Minh đôi sếu Nhật Bản.

- Cố Đại tướng Võ Nguyên Giáp gửi tặng đôi trăn.

- Đích thân thủ tướng Phạm Văn Đồng gửi tặng những chú nai mang về từng Viêng Chăn.

- Trung tướng Đình Đức Thiện tặng sở thú ở Hà Nội cá sấu và cầy mực.

 

cong-vien-thu-le-so-thu-o-ha-noi-11Những hàng cây xanh trong công viên


Từ khi được xây dựng, sau nhiều năm tu tạo, công viên này đã trở thành một phần công thể thiếu của thành phố không chỉ bởi là nơi vui chơi mà còn giúp không khí bớt ô nhiễm. Những cây xanh, thảm cỏ, khóm hoa mỗi ngày được vun đắp thêm tạo nên cảnh quan hấp dẫn giữa lòng đô thị. 

 

>> Tham khảo thêm thông tin tổng hợp Hà Nội

 

Tầm quan trọng của sở thú ở Hà Nội

Đối với những người dân tại Hà Nội, cuộc sống hàng ngày luôn hối hả, tấp nập cuốn họ vào guồng quay của công việc và học tập. Thì công viên Thủ Lệ chính là khoảng không gian yên bình mà ai cũng yêu thích. Ai cũng muốn được đến đây để được đi bộ dưới những tán cây xanh, hít thở không khí trong lành và tham quan.

 

cong-vien-thu-le-so-thu-o-ha-noi-4_1Sở thú luôn thu hút đông khách đến tham quan

Khi được hỏi bất kỳ ai, dù đã đến sở thú này bao nhiêu lần đi chăng nữa thì cũng không bao giờ cảm thấy nhàm chán. Vào mỗi dịp Lễ, Tết, cuối tuần hay đơn giản chỉ là lúc rảnh rỗi, các bạn trẻ hay gia đình có con nhỏ lại rủ nhau đến đây tấp nập.

 

cong-vien-thu-le-so-thu-o-ha-noi-13Điểm đến yêu thích của mỗi gia đình. Ảnh: Dantri

 

Được tận hưởng những phút giây thảnh thơi, người lớn gặp nhau trò chuyện còn trẻ em thì tung tăng chạy đây đó để ngắm nhìn các con vật trong sở thú ở Hà Nội. Giá vé rẻ, nhiều hoạt động thú vị để trải nghiệm nên địa điểm này luôn là điểm đến hàng đầu được nhiều người lựa chọn. 

 

cong-vien-thu-le-so-thu-o-ha-noi-14Công viên là nơi thư giãn thoáng đãng mà mọi người thường ghé đến

 

Những trải nghiệm thú vị khi đến sở thú ở Hà Nội

 

Khu tham quan với nhiều loại thú

Tại công viên này có nhiều loại thú vô cùng lạ lẫm không chỉ với trẻ con mà cả người lớn. Đầu tiên bạn sẽ được nhìn tận mắt những chú voi khổng lồ mà không phải trên tivi hay vào trong Tây Nguyên. Cảm giác vô cùng thích thú khi được thấy chúng dùng vòi của mình uống nước hay gắp cỏ đưa lên miệng gặm.

 

cong-vien-thu-le-so-thu-o-ha-noi-2Chú voi to lớn thân thiện với các bạn nhỏ


Một khu vực khác cũng thu hút không kém tại sở thú ở Hà Nội chính là chuồng hổ. Ai cũng muốn được một lần nhìn thấy những chú hổ mẹ, hổ con với bộ lông vàng, sọc vằn ngoài đời thực. Cảm giác gần gũi hơn so với các chương trình thế giới động vật trên tivi.

 

cong-vien-thu-le-so-thu-o-ha-noi-17Nơi ở của những chú hổ trong công viên

 

cong-vien-thu-le-so-thu-o-ha-noi-15Khu vực chuồng khỉ được nhiều người ghé thăm. Ảnh: Dantri


Những chú vọc, khỉ đu cành cây cũng được mọi người yêu thích tham quan khi đến sở thú này. Có nhiều chủng loại khác nhau, chúng đu từ cành cây này qua cành cây khác, mỗi khi được ai ném gì đó chúng lại đưa tay ra bắt và kêu vô cùng thích thú. 

 

cong-vien-thu-le-so-thu-o-ha-noi-5Chú chim công xòe đuôi rực rỡ


Tham quan công viên Thủ Lệ bạn còn được ngắm nhìn những loài chim công, vẹt, sếu,… quý hiếm. Đặc biệt, là những con chim công mỗi khi xòe đuôi khoe bộ lông hình dẻ quạt tuyệt đẹp. Chúng đi xung quanh như đang trình diễn những điệu múa hấp dẫn để người xem thưởng thức.

 

cong-vien-thu-le-so-thu-o-ha-noi-15Đàn hươu ở công viên Thủ Lệ


Bên cạnh đó, còn có một số động vật khác cũng thú vị không kém như: chuồng cá sấu, hà mã, linh dương, nai,… trông vô cùng ngộ nghĩnh. Đến đây, các bạn nhỏ vừa được chứng kiến các con vật ở ngoài đời, vừa được tìm hiểu về lịch sử của từng loài. Kết hợp vừa chơi mà vừa học kết bổ ích.

 

Tham gia các trò chơi hấp dẫn

Không chỉ có vườn thú, những khu vui chơi trong sở thú ở Hà Nội cũng thu hút nhiều người ghé đến. Các bạn nhỏ thì được bố mẹ cho đến chơi ở khu cho thuê xe ô tô tự lái hay ngồi trên đoàn tàu lửa chạy vòng quanh với cảm giác vừa sợ vừa thích.

 

cong-vien-thu-le-so-thu-o-ha-noi-8Bố mẹ cùng các bé trải nghiệm ngồi tàu lửa tí hon

 

cong-vien-thu-le-so-thu-o-ha-noi-7Trò chơi bóng nổi trên mặt nước


Còn bố mẹ hay những bạn lớn hơn thì chơi trò bóng nổi trên mặt nước, 2-3 người chui vào trong quả bóng được bơm căng thả trôi trên mặt nước. Phải làm sao để cho quả bóng lăn mà vẫn giữ được thăng bằng khiến cả người chơi và người xem cười nghiêng ngả.

 

cong-vien-thu-le-so-thu-o-ha-noi-12Nhà gương thiết kế ấn tượng. Ảnh: Bích Huệ


Một khu vực khác trong sở thú ở Hà Nội cũng thú vị không kém chính là khu nhà gương. Tưởng tượng bước vào đấy và thấy hình ảnh của mình phản chiếu lên với những hình dáng và kích thước khác nhau sẽ mang đến cảm giác rất thú vị. Hoặc bạn có thể trải nghiệm đạp vịt vòng quanh hồ, vừa ngắm cảnh vừa hóng gió mát.

 

cong-vien-thu-le-so-thu-o-ha-noi-6Trò xiếc khỉ độc đáo


Nếu không muốn tham gia những trò chơi vận động thì có thể đến khu vực nhà chiếu phim 5D. Hay đến rạp xiếc để xem các tiết mục biểu diễn của xiếc chó, xiếc khỉ,… Vô vàn những điều thú vị để khám phá và đây cũng là địa điểm vui chơi Tết 2020 tại Hà Nội mà bạn không nên bỏ qua.

 

cong-vien-thu-le-so-thu-o-ha-noiBé thử cưỡi ngựa ở công viên Thủ Lệ

 

 

Tham quan đền Voi Phục

Đến sở thú ở Hà Nội bạn cũng đừng quên ghé Đền Voi Phục, nơi thờ vị thần cai quản phía Tây thành – Linh Lang. Đây cũng được biết đến là 1 trong Tứ trấn của thời Thăng Long cổ xưa với dáng vẻ uy nghi và cổ kính.

 

cong-vien-thu-le-so-thu-o-ha-noi-16Đền Voi phục - 1 trong tứ Trấn Thăng Long


Bên trong đền nhuốm màu rêu phong được làm bằng gỗ, có tượng voi phục, giếng bán nguyệt, sân tiền đường, hậu đường, ngựa tế hồng,... Hàng năm người dân lại tổ chức lễ hội để tưởng nhớ đến ông và những công lao to lớn mà ông đã cống hiến cho nhà Vua và nhân dân. Lễ hội Hà Nội này được tổ chức vào 3 ngày từ mùng 9 đến 11/2 âm lịch hàng năm với không khí sôi động.

 

cong-vien-thu-le-so-thu-o-ha-noi-18Di tích Giếng tiên trong đền

 

Một số điểm lưu ý

- Thời gian mở cửa từ 7h sáng đến 6 giờ chiều.

- Giá vé tham quan công viên Thủ Lệ: 10.000đ/người lớn/lượt, 5.000đ/trẻ em/lượt.

- Phương tiện đi lại: Nếu đi bằng ô tô, xe máy, taxi,… hướng từ Cầu Giấy qua ĐH Giao thông vận tải lên Kim Mã thì công viên ở bên tay trái. Còn đi ngược lại thì sẽ bên phía tay phải. Hoặc cũng có bến xe bus ngay cạnh công viên, bạn có thể bắt các chuyến: 07, 16, 20, 27,… là sẽ đi qua.

Chứa đựng những điều thú vị về thiên nhiên, động vật, văn hóa, lịch sử,… Hãy cùng người thân và bạn bè đến đây để có những phút giây thư giãn tuyệt vời nhé!

 

Hà Lê (tổng hợp) - luhanhvietnam.com.vn

Ảnh: Internet

close
icom
Bình luận
Ý kiến bạn đọc (0)