Chùa Tam Chúc (Ba Sao, Kim Bảng, Hà Nam) - ngôi chùa lớn nhất thế giới sẽ là nơi sẽ diễn ra đại lễ Phật Đản Liên Hợp Quốc - Vesak 2019 từ ngày 12 đến 14/5. Cùng tham quan ngôi chùa đặc biệt này!
Quần thể chùa Tam Chúc tọa lạc tại thị trấn Ba Sao (tỉnh Hà Nam) hiện tại vẫn đang trong quá trình xây dựng và hoàn thiện. Mặc dù theo nhà đầu tư ngôi chùa này cần tới 30 năm nữa để hoàn thiện nhưng hiện đã là một trong những điểm đến tâm linh hấp dẫn của du khách trong và ngoài nước.
Đây là ngôi chùa lớn nhất thế giới với diện tích quần thể lên tới 5.100 ha. Trong đó có gần 1.000 ha hồ nước, 3.000 ha núi đá, rừng tự nhiên… cùng nhiều thung lũng, 3 mặt bao bọc bởi núi, trước là hồ Tam Chúc với 6 quả núi nhỏ. Tương truyền rằng 6 quả núi giữa lòng hồ trước mặt chùa là 6 quả chuông của trời đưa xuống.
Từ các hiện vật khảo cổ, bước đầu có thể kết luận chùa Tam Chúc có niên đại trên 1.000 năm. Năm 2013, quần thể chùa đã được nhà nước công nhận là Khu du lịch quốc gia.
Các chùa, điện tại Tam Chúc được xây dựng đặc biệt với 12.000 bức tranh đá bằng dung nham núi lửa miêu tả các sự tích của Đức Phật có nguồn gốc từ Indonesia. Tất cả được ghép tỉ mỉ, cẩn thận bởi đôi bàn tay tài hoa của những thợ thủ công lành nghề.
>> Viếng thăm chùa trắng Thái Lan – Nơi nối liền thiên đường và địa ngục
Trên trục thần đạo Chùa Tam Chúc gồm các phần: Chùa Ngọc, Điện Tam Thế, Điện Pháp Chủ, Điện Quan Âm, Cổng Tam Quan, Phòng họp Quốc tế.
Cụ thể những khu vực chính của chùa Tam Chúc:
Chùa Ngọc
Chùa Ngọc (đàn Tế Trời) nằm trên đỉnh ngọn núi Thất Tinh, đang được thi công bởi những nghệ nhân Ấn Độ giáo. Để lên được chùa thì du khách sẽ phải leo khoảng 200 bậc thang đá. Tại đây có 3 bức tượng Phật được làm hoàn toàn từ đá granit, nhập khẩu từ Ấn Độ về cùng với một pho tượng Phật được làm bằng ngọc vô cùng quý hiếm.
Điện Tam Thế
Điện Tam Thế có diện tích hơn 5000m2 đủ cho 5.000 Phật tử có thể hành lễ cùng một lúc, trong điện có 3 pho tượng Phật dát đồng đen, mỗi bức nặng 80 tấn đặt giữa trung tâm. Phía sau mỗi bức tượng Phật là một cánh sen dát vàng.
Điện thờ Pháp Chủ Thích Ca Mâu Ni
Bên trong khu vực điện thờ có đặt một bức tượng Phật khổng lồ nặng 200 tấn. Đây cũng là bức tượng Phật lớn nhất tại Đông Nam Á tính đến thời điểm hiện tại.
Đình Tam Chúc
Khu vực thờ hoàng hậu nhà Đinh có tên Dương Thị Nguyệt. Theo tương truyền khu vực đình được Đinh Tiên Hoàng ra lệnh xây sau khi dẹp loạn 12 sứ quân và lên ngôi hoàng đế.
Vườn Kinh
Đặt chân tới Vườn Kinh, du khách như bước vào mê cung trước 99 chiếc cột đá khắc kinh Phật, mỗi chiếc nặng tới 200 tấn và cao 13,5m. Tới chiêm bái chùa Tam Chúc Hà Nam không thể bỏ lỡ cơ hội ngắm nhìn và tụng theo các bài kinh có sẵn.
Trong khuôn viên chùa Tam Chúc còn được trồng cây Bồ Đề quý do Chủ tịch Quốc hội Sri Lanka tặng - một nhánh của "Cây Bồ Đề Vĩ Đại Cát Tường" (Jaya Sri Maha Bodhi) ở Thánh tích Mahamegha, Cố đô Anuradhapura - Sri Lanka có tuổi thọ 2.250 tuổi và được coi là báu vật của đất nước Sri Lanka. Sâu sa hơn, nguồn gốc của nó là cây bồ đề thiêng ở Bodh Gaya - Ấn Độ (nơi đức Phật thành đạo).
>> Chùa cổ Vĩnh Tràng - điểm hành hương và du lịch nổi tiếng Tiền Giang
Toàn cảnh, quần thể chùa gợi lên cảm giác thanh tao, thoát tục giữa những công trình có kiến trúc đẹp ẩn mình giữa rừng thông. Mỗi buổi sớm mai, từ vị trí của chùa ngắm nhìn mặt nước, cành cây, ngọn núi… trong sương mù ngỡ như lạc vào chốn bồng lai tiên cảnh. Buổi xế chiều hoàng hôn, mặt hồ lăn tăn gợn sóng, vạn vật trở nên lung linh, huyền ảo. Chùa Tam Chúc thu hút đông đảo du khách tìm về thưởng ngoạn cảnh quan cũng như đi tìm lại những khoảnh khắc an yên trong tâm hồn giữa khung cảnh núi rừng hoang sơ thanh vắng.
Đại lễ Phật đản Liên hiệp quốc Vesak 2019 là lần thứ 3 Việt Nam vinh dự đăng cai tổ chức sự kiện này. Sự kiện sẽ diền ra từ ngày 12 - 14/05/2019 tại trung tâm văn hóa phật giáo Tam Chúc, Hà Nam. Dự kiến, sự kiện đón 105 đoàn đại biểu của các nước và vùng lãnh thổ, hơn 500 phái đoàn với trên 1.500 đại biểu chức sắc, lãnh đạo giáo hội, nhà nghiên cứu và các học giả. Những ngày tháng 5, các hạng mục chính tại khu trung tâm hội nghị đã gần hoàn chỉnh để chuẩn bị tiến tới sự kiện quan trọng này.
Để tới chùa Tam Chúc dự Đại lễ Vesak 2019 du khách có thể chọn 1 trong 2 cung đường sau:
+ Cung đường 1: Đi theo lối chùa Hương nhưng không rẽ vào đền Trình mà đi thẳng khoảng 5km nữa để đến chùa Tam Chúc. Lộ trình dài khoảng 65km.
+ Cung đường 2: Đi theo hướng quốc lộ 1 (cao tốc Pháp Vân) đến thành phố Phủ Lý sau đó đi thêm khoảng 12km nữa, hãy hỏi đường từ những người dân địa phương hoặc theo Google maps để chọn đoạn đường ngắn nhất. Lộ trình này khoảng 62km.
Tới chùa Tam Chúc Hà Nam, du khách xuống xe và di chuyển trong khuôn viên bằng xe điện. Giá vé: 30.000 đồng/người/lượt, 40.000 đồng/người/khứ hồi.
Hiện nay, hệ thống giao thông kết nối Hà Nội - Hà Nam vô cùng thuận lợi. Chùa Tam Chúc cùng chùa Bái Đính và chùa Hương tạo thành một quần thể ”Tam giác vàng” du lịch tâm linh thu hút du khách trong và ngoài nước tìm về chiêm bái. Ngay dịp Đại lễ Phật đản Liên hiệp quốc Vesak 2019 đừng bỏ lỡ cơ hội tới tham quan, chiêm ngưỡng và hành lễ tại ngôi chùa lớn nhất thế giới này./.
Chang (tổng hợp) - luhanhvietnam.com.vn