Guidebook
Banner Voucher KS cả nước
Hà Nội

Tham quan chùa Trấn Quốc hơn 1,500 tuổi ở Hà Nội

Thứ năm, 26/11/2020, 15:00 GMT+7

Với những ai thích tìm hiểu kiến trúc cổ xưa thì chắc hẳn khi về đến Thủ đô nhất định phải thực hiện chuyến tham quan chùa Trấn Quốc - ngôi chùa cổ nhất Hà Nội có tuổi đời lên đến hơn 1,500 tuổi. Đây là công trình kiến trúc uy nghi cổ kính hòa trộn với nét hiền hòa, nên thơ của Thăng Long - Hà Nội.

test

Chùa Trấn Quốc là một trong những ngôi chùa linh thiêng bậc nhất của đất kinh kỳ Hà Nội. Đây là ngôi chùa cổ được tờ báo Daily Mail của anh vinh danh lọt vào TOP 16 ngôi chùa có kiến trúc đẹp nhất trên thế giới. Không chỉ sở hữu nét đẹp kiến trúc nguy nga, cổ kính mà chùa trông giống như một bông hoa sen đang rở rộ khiến du khách liên tưởng đến đài sen của Phật Tổ. Và nếu có dịp về với thủ đô thân yêu, đừng quên thực hiện ngay chuyến tham quan chùa Trấn Quốc nhé bạn.

 

 

Giới thiệu về chùa Trấn Quốc


Lịch sử chùa Trấn Quốc

Chùa Trấn Quốc có tên nguyên khai là chùa Khai Quốc được xây dựng vào năm 541 thời Tiền Lý ở ngay gần bờ sông Hồng. Năm 1615, khi đê sông hồng bị sạt lở chùa đã được di dời về Yên Phụ và chùa đã được đổi tên thành Trấn Quốc và đời vua Lê Hy Tông với ý nghĩa mang đến sự bình an, hạnh phúc cho người dân và chống được thiên tai, bão lũ.

Trong những năm 1624, 1628 và 1639 chùa đã được trùng tu và mở rộng hơn nữa. Trạng nguyên Nguyễn Xuân Chính đã viết bài văn bia dựng tại chùa vào năm 1639 về công việc trùng tu này. Sang đời nhà Nguyễn chùa lại được trùng tu tiếp đắp tượng, đúc chuông. Đến năm 1821, vua Minh Mạng đến tham quan chùa Trấn Quốc ban 20 lạng bạc để tu sửa tiếp. Năm 1842, vua Thiệu Trị lại đến tham chùa và ban cho 1 đồng vàng lớn 200 quan tiền và đổi tên chùa là Trấn Bắc. Nhưng chùa Trấn Quốc là cái tên đã có từ thời vua Lê Hy Tông và nhân dân quen gọi cho đến ngày nay.

 

 

Chùa Trấn Quốc ở đâu?

Chùa Trấn Quốc nằm ở phía cuối đường Thanh Niên thuộc quận Tây Hồ. Chùa có tọa lạc trên một gò đất tựa như một hòn đảo nhỏ; xung quanh chùa được bao bọc bởi làn nước xanh biếc như tô vẽ lên một bức tranh sơn thủy hữu tình. Đặc biệt chùa được biết đến là trung tâm Phật giáo của đất kinh thành Thăng Long dưới thời nhà Lê và nhà Lý. Và vì thế mà chùa cũng đã được vinh danh là 1 trong 16 ngôi chùa đẹp nhất thế giới.

Vì nằm giữa trung tâm thành phố Hà Nội thế nên chùa Trấn Quốc cũng là điểm đến yêu thích thu hút nhiều khách du lịch trong và ngoài nước đến tham quan. Cứ vào ngày mùng 1 hoặc ngày 15 hàng tháng thì các tăng ni, phật tử trở về chùa để thắp nhang, du ngoạn, hành hương, khấn phật. Bên cạnh đó, du khách có thể kết hợp tham quan hồ Tây, hồ Trúc Bạch. Với lịch sử xây dựng hơn 1.500 năm tuổi, chùa Trấn Quốc chính là danh lam thắng cảnh đẹp nhất tại mảnh đất kinh kì xưa và thủ đô Hà Nội ngày nay.

Địa chỉ: số 46 Thanh Niên, P. Yên Phụ, Q. Tây Hồ, Hà Nội.

 

Tham quan chùa Trấn Quốc Hà Nội - cổng chùaCổng vào chùa từ đường Thanh Niên rẽ vào

 

Cách đi đến chùa Trấn Quốc

Với những ai thích tìm hiểu, khám phá chùa Trấn Quốc thì có thể di chuyển xe máy, ô tô, xe bus đến chùa là thuận tiện nhất. 

 

 

  • Chùa chỉ cách trung tâm thành phố Hà Nội tầm 4 cây số thế nên nếu du khách di chuyển bằng ô tô hoặc xe máy thì chỉ mất tầm 15 - 20 phút là đến được chùa. Và với du khách di chuyển bằng xe máy thì sẽ được gửi miễn phí tại chùa.
  • Còn đối với du khách lựa chọn phương tiện di chuyển đến chùa bằng xe bus thì có thể tham khảo 2 tuyến bus sau: đó là tuyến xe bus số 33 (Bến xe Yên Nghĩa - Xuân Đỉnh) và tuyến xe bus số 50 (Long Biên - Sân vận động Quốc gia). Đi 2 tuyến xe bus này những tăng ni phật tử trong vùng cũng như ở vùng khác sẽ dễ bắt và di chuyển đến chùa được thuận tiện hơn. 

 

Thời gian mở cửa tham quan chùa Trấn Quốc

Và thời gian mở cửa chùa hàng ngày từ 8h sáng - 4h chiều. Đây la khung giờ thích hợp để cho những tăng ni, phật tử và khách du lịch đến tham quan và dâng hương. Chùa luôn mở cửa đúng giờ để tiếp đón du khách với giá vé vào chùa là 5.000 đồng/người/lượt.

 

 

Thế nhưng với người dân thủ đô Hà Nội họ hay lựa chọn vào ngày mùng 1, 15 hàng tháng hay những ngày lễ Tết để ghé thăm chùa Trấn Quốc với mục đích cầu bình an, hạnh phúc và tìm kiếm sự thanh thản, tự do sau những ngày làm việc căng thẳng, mệt nhọc. Bên cạnh đó, chùa còn được chọn là nơi tổ chức những sự kiện quan trọng liên quan đến Phật giáo và là nơi hành lễ của hàng triệu tín đồ và khách tham quan.

 

 

Lộ trình tham quan chùa Trấn Quốc

Về kiến trúc, nội thất của ngôi chùa được thiết kế đặc trưng theo phong cách của Phật Giáo. Toàn cảnh kiến trúc ngôi chùa được thiết kế tựa như một đài sen đang nở rộ nhìn rất uy nghi và thánh thiện. Không chỉ thế, không gian chùa cũng được thiết kế hài hòa thân thiện với thiên nhiên, môi trường.

 

Cách sắp xếp bố cục không gian của chùa được tuân thủ theo những nguyên tắc đặc trưng của Phật giáo. Những lớp nhà đều được sắp xếp vô cùng khéo léo kết nối thành hình chữ Công (工). Trong đó Tiền đường, nhà Thiêu hương và Thượng điện chính là 3 ngôi chính ở trong chùa. Tại khuôn viên của chùa còn có Bảo tháp Lục độ đài sen thiết kế vô cùng ấn tượng.

Cho đến tận bây giờ, ngôi chùa này vẫn còn lưu giữ nhiều pho tượng Phật và Bồ Tát có giá trị lớn được đặt chủ yếu ở Thượng điện. Và nổi bật nhất đó chính là bức tượng Phật Thích Ca nhập Niết bàn được làm từ sơn son thiếp vàng, làm từ gỗ. Đây là bức tượng Niết bàn đẹp nhất tại Việt Nam. 

Trải qua nhiều năm trung tu, tu sửa, chùa Trấn Quốc đã có nhiều phần đổi thay về diện mạo, quy mô, kiến trúc của chùa đẹp và linh thiêng hơn sau đợt trùng tu lớn vào năm 1815. Tổng diện tích ngôi chùa lên đến hơn 3000m2 bao gồm vườn tháp, nhà tổ, thượng điện.

 

Bảo tháp trong chùa Trấn Quốc, Hồ Tây

Đến năm 1998, ngôi Bảo Tháp lục độ đài sen được xây dựng thêm đến năm 2003 thì hoàn thành khu vườn tháp của chùa. Ngôi chùa Bảo Tháp cao đến 15m gồm 11 tầng. Tại mỗi tầng tháp có đặt một pho tượng Phật A Di Đà bằng đá quý màu trắng tại mỗi ô cửa hình vòm. Hơn nữa, đỉnh tháp có một tòa sen 9 tầng được làm bằng đá quý tạo lên nét đẹp nho nhã, uy nghi, linh thiêng nhưng vẫn mềm mại. Bảo Tháp được xây dựng đối xứng với cây bồ đề do Tổng thống Ấn Độ tặng năm 1959 trong chuyến tham quan Hà Nội của ông.

 

Nhà Tiền đường trong chùa Trấn Quốc

Sau khi tham quan tại bảo tháp khách du lịch có thể thắp hương và hành lễ ở nhà tiền tường. Nhà tiền đường được xây dựng về hướng Tây, nhìn sang 2 bên bạn sẽ thấy được nhà thiêu hương và thượng điện. Điểm nổi bật nhất của nhà tiền đường là thờ tượng phật Thích Ca Nhập Niết.

 

 

Thượng điện

Phía sau thượng điện đó chính là gác chuông của chùa được xây dựng bằng gỗ kết hợp với mái ngói tạo nên nét đẹp cổ kính linh thiêng cho chùa. Phía bên phải của gác chuông đó là nơi thờ Tổ, bên phải là nhà bia.

 

 

Cây Bồ Đề trong chùa Trấn Quốc

Du khách không nên bỏ lỡ qua 1 khu vực rất tâm linh tự nhiên của chùa đó chính là cây bồ đề được trồng tại chùa Trấn Quốc. Sở dĩ, cây bồ đề này cực kỳ nổi tiếng cho đến bây giờ là vì nó đã được tổng thống Ấn Độ Prasat đã tận tay trao tặng cho Bác Hồ vào tháng 03/1959 khi đến thăm Việt Nam.

Cây bồ đề ở đây không chỉ mang lại những giá trị vẻ đẹp tươi mát cho ngôi chùa mà nó còn mang lại những giá trị tâm linh vô cùng ý nghĩa, bởi nó chính là biểu trưng cho trí tuệ của đất Phật. Đó là tấm lòng vô cùng nhân ái, lòng vị tha thương người. Bên cạnh đó du khách có thể tham quan một số địa điểm gần chùa như phủ Tây Hồ gần đường Thanh Niên hay đền Quán Thánh.

 

 

Những lưu ý quan trọng khi đến tham quan chùa Trấn Quốc

Khi đến tham quan chùa thì du khách nên chú ý đến phong cách ăn mặc của mình. Bởi chùa chính là điểm đến tôn nghiêm, thanh tịnh thế nên cần lựa chọn trang phục sao cho phù hợp khi đến chùa.

  • Nên chọn quần áo có màu sắc nhã nhặn
  • Nên mặc áo có cổ
  • Nói “không” với bộ đồ "xuyên thấu" dù không hở vì nó gây sự phản cảm
  • Không mặc váy ngắn, áo cộc, hoặc váy xẻ khi đến chùa
  • Không mặc quần tất lưới
  • Đặc biệt, du khách cần giữ gìn vệ sinh chung, không nên vứt rác bừa bãi làm mất cảnh quan linh thiêng nơi chùa chiền.
  • Không được hái hoa bẻ cành khi vào chùa

Và nếu là người có niềm đam mê với công trình tôn giáo và thích tìm hiểu vẻ đẹp tinh hoa của kiến trúc chùa cổ thì đừng bỏ lỡ điểm đến tham quan chùa Trấn Quốc bạn nhé. Chắc chắn đây sẽ là điểm đến tâm linh Hà Nội có nhiều điều thú vị đang chào đón bạn đến khám phá đấy nhé.

 

Nguyễn Chiên (tổng hợp) - luhanhvietnam.com.vn

Ảnh: Internet

close
icom
Bình luận
Ý kiến bạn đọc (0)