Guidebook
Banner Voucher KS cả nước
Hà Nam

Du lịch Hà Nam tham quan nhà của Bá Kiến trong 'Chí Phèo'

Thứ tư, 10/06/2020, 06:11 GMT+7

Nhà của Bá Kiến là địa danh nổi tiếng gắn liền với tác phẩm "Chí Phèo" của nhà văn Nam Cao, nếu có dịp ghé thăm Hà Nam bạn nên dành thời gian tham quan địa điểm này để cùng tìm hiểu về lịch sử và kiến trúc của ngôi nhà. 

test

Nhà của Bá Kiến có địa chỉ ở đâu?

Nhà của Bá Kiến có địa chỉ thuộc xóm 11, thôn Nhân Hậu, xã Hòa Hậu, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam. Bạn có thể ghé thăm nhà Bá Kiến vào bất kỳ thời gian nào trong năm, nơi đây có đặc trưng thời tiết mát mẻ và dễ chịu. Đẹp nhất là khoảng thời gian từ tháng 8 tới tháng 10, lúc này thời tiết vào thu không quá nóng và không quá lạnh. Nếu muốn hòa mình cùng không khí lễ hội sôi động, bạn nên du lịch Hà Nam dịp sau Tết từ tháng 1 tới tháng 3, thời gian này có nhiều lễ hội truyền thống như: Hội làng Duy Hải, hội Dương Hồ, hội làng Gừa... bạn có thể kết hợp tham quan nhà của Bá Kiến. 


Nhà của Bá KiếnNhà của Bá Kiến ở huyện Lý Nhân Hà Nam

 

Tìm hiểu lịch sử nhà của Bá Kiến

Nhà của Bá Kiến ở Hà Nam trải qua hàng trăm năm, theo những tài liệu xưa ghi lại rằng vào những năm 1910 cụ Hạnh - là người lái buôn giàu có đã thuê những người thợ giỏi nhất ở Phủ Lý về xây dựng ngôi nhà bằng gỗ trong vòng vài tháng mới xong. Khi cụ Hạnh mất ông Trần Duy Xầm và Cựu Cát là người thừa kế ngôi nhà và tiếp tục phát gìn giữ, bảo tồn. 


Nhà của Bá KiếnNhà của Bá Kiến là địa điểm tham quan nổi tiếng ở Hà Nam

 

Cựu Cát là người mê chơi bời vì nợ nần đã phải bán lại ngôi nhà cho cụ Bá Bính một địa chỉ giàu có cũng là nhân vật Bá Kiến trong tác phẩm "Chí Phèo" nổi tiếng. Khi mua được ngôi nhà, cụ Bá Bính đã để lại quyền thừa kế cho con trai là Trần Duy Tảo cũng vì ham mê rượu chè nên đã rao bán ngôi nhà quý giá này. Lúc đó, trong làng có cụ Trần Thế Lễ muốn mua lại ngôi nhà để lấy gỗ chứ không dùng để sinh sống, tuy nhiên có người tên Trần Hữu Hậu mua lại để ở.


Nhà của Bá KiếnToàn cảnh ngôi nhà Bá Kiến

 

Qua nhiều năm cha truyền con lối, vào năm 2007 con cháu của cụ đã bán lại ngôi nhà cho sở Thông tin - Văn hóa Hà Nam với giá hơn 700 triệu đồng. Như vậy, trải qua nhiều đời nhà của Bá Kiến hiện là địa điểm du lịch tham quan nổi tiếng ở Hà Nam được nhiều du khách yêu thích và muốn tới một lần. 


Nhà của Bá KiếnCận cảnh bên trong nhà của Bá Kiến

 

Chiêm ngưỡng nhà của Bá Kiến được làm từ gỗ lim quý hiếm

Tham quan nhà của Bá Kiến bạn sẽ được chiêm ngưỡng kiến trúc ba gian, mặt của ngôi nhà quay về hướng Đông Nam đặc trưng vùng quê Bắc Bộ trong những năm đầu của thế kỷ XX. Nhà của Bá Kiến được xây dựng gồm 4 hàng cột, với hơn chục cây gỗ lim cổ thụ. Toàn bộ kiến trúc của ngôi nhà đều được làm từ gỗ lim quý hiếm trải qua hàng trăm năm tuổi. 


Nhà của Bá KiếnNgôi nhà được làm từ gỗ lim quý

 

Chính vì được làm từ gỗ lim nên cụ Thể Lễ đã có ý định mua lại ngôi nhà để lấy gỗ bán, nhưng thật may mắn ngôi nhà đã được giữ lại. Phần chân cột của ngôi nhà được kê bằng những tảng đá màu xanh được chế tác tinh xảo và tỉ mỉ. Tất cả cột kèo của nhà Bá Kiến được chạm trổ hình rồng phượng sang trọng, phần cửa của ngôi nhà được ghép từ các bức bàn với phần hiên rộng rãi đúng kiểu nhà truyền thống của người Bắc Bộ. 


Nhà của Bá KiếnKiến trúc theo đúng kiểu đồng bằng Bắc Bộ

 

Bên cạnh những cây cột bằng gỗ lim, nhà của Bá Kiến Hà Lam còn thu hút du khách với bức tường được xây dựng bằng gạch nung bằng rơm chưa từng bị bong tróc, phần mái lợp của ngôi nhà bằng ngói ta còn nguyên vẹn mặc dù đã trải qua hàng chục thế kỷ. 


Nhà của Bá KiếnGian bếp của ngôi nhà Bá Kiến

 

Hiện nay, nhà của Bá Kiến trở thành di tích lịch sử nổi tiếng thu hút sự tò mò của du khách khám phá kiến trúc độc đáo của ngôi nhà. Bên cạnh đó, bạn còn có thể đi dạo xung quanh ngôi nhà có diện tích rộng lớn hoặc xung quanh làng để ghé thăm những cơ sở làm nghề cá kho làng Vũ Đại nổi tiếng, cùng thưởng thức đặc sản này và mua làm quà. 


Nhà của Bá KiếnBể nước của ngôi nhà nằm trong khuôn viên rộng lớn

 

 

Cách di chuyển tới nhà của Bá Kiến ở Hà Nam

Để di chuyển tới nhà của Bá Kiến, đầu tiên bạn cần đi tới Hà Nam bằng nhiều loại phương tiện khác nhau. Cụ thể, với khoảng cách từ Hà Nội là 60km bạn có thể đi bằng tàu hỏa, xe khách hay xe máy.

- Tàu hỏa: Đặt trước vé tàu từ ga Hà Nội đi ga Phủ Lý với thời gian di chuyển khoảng 60 phút, giá vé dao động từ 65.000 - 170.000 đồng/ tùy hạng ghế. 

- Xe khách: Có rất nhiều tuyến xe khách đi từ Hà Nội tới Hà Nam tại bến xe Gia Lâm, Mỹ Đình, Giáp Bát... như nhà xe Phúc Lộc Thọ Limouse, nhà xe Mận Thịnh, nhà xe Hoàng Long, với giá vé khoảng 60.000 - 80.000 đồng, thời gian di chuyển khoảng 60 phút. 


Nhà của Bá KiếnCách di chuyển tới nhà của Bá Kiến ở Hà Nam

 

- Xe bus: Rẻ và phù hợp với các bạn sinh viên nhất là xe bus, bạn có thể đi tuyến xe bus số 206 tại bến xe Giáp Bát tới thẳng thành phố Phủ Lý, tần suất khoảng 15 - 20 phút/ chuyến, thời gian hoạt động từ 5h - 19h hàng ngày. 

- Xe máy: Thuận tiện và chủ động nhất là bạn nên đi bằng xe máy vừa ngắm cảnh đẹp trên đường đi. Từ trung tâm Hà Nội bạn đi theo hướng QL1A về phía Nam của Hà Nội, đi thẳng tới trung tâm thành phố Phủ Lý. Sau đó đi theo quốc lộ 972 dọc dòng sông Châu khoảng 40km là tới làng Đại Hoàng. 

Lưu ý, với những bạn đi bằng tàu hỏa, xe khách hay xe bus chỉ tới thành phố Phủ Lý thì có thể thuê xe máy với giá khoảng 100.000 đồng/ ngày hoặc đi taxi, xe ôm tới nhà Bá Kiến tham quan. 

 

Những lưu ý khi tham quan nhà của Bá Kiến 

- Nên ăn mặc lịch sự, gọn gàng khi tham quan và nên mang theo mũ nón, kính râm che nắng nếu đi vào buổi trưa. 

- Xung quanh địa điểm tham quan này có bán đồ ăn, nước uống cho du khách tham quan tuy nhiên có giá khá đắt tốt nhất bạn nên mang theo đồ ăn vào rẻ hơn. 

- Tránh leo trèo, tự ý di chuyển các đồ vật trong ngôi nhà. 

- Nếu bạn yêu thích không gian cổ kính thì có thể mang theo máy ảnh chụp hình làm kỉ niệm.

- Khu vực xung quanh làng hoặc trên đường từ Hà Nam về Hà Nội có bày bán nhiều loại đặc sản như chuối ngự, cá kho, ốc núi... bạn có thể mua về làm quà. 

Nhà của Bá Kiến là địa điểm du lịch lý tưởng dành cho du khách ưa khám phá và trải nghiệm. Hy vọng, với những thông tin tư vấn ở trên sẽ giúp bạn tìm hiểu được thêm một địa danh nổi tiếng trong tác phẩm văn học huyền thoại gắn liền với nhân vật "Chí Phèo". 

 

Phương Nga (Tổng hợp) - Luhanhvietnam.com.vn

Ảnh: internet

close
icom
Bình luận
Ý kiến bạn đọc (0)