Banner Voucher KS cả nước
Guidebook
Nga

Hành trình trekking tuyệt vời tại hồ Kardyvach Nga 

Thứ năm, 04/05/2023, 09:42 GMT+7

Hồ Kardyvach Nga là một trong những hồ đẹp nhất ở Liên bang Nga và là hồ lớn nhất ở Sochi. Nó nằm trên lãnh thổ Krasnodar, ở độ cao 1838 m so với mực nước biển và là một điểm đến rất phổ biến với những người đam mê trekking. 

test

Giới thiệu về hồ Kardyvach Nga 

Cách khu nghỉ mát nổi tiếng Krasnaya Polyana 44 km, ở độ cao 1838 m so với mực nước biển có hồ Kardyvach, nơi được khách du lịch yêu thích. Đây là một trong những hồ đẹp nhất ở Lãnh thổ Krasnodar.

 

Hồ Kardyvach Nga Hồ Kardyvach Nga. @ananas.margo

 

Hồ Kardyvach Nga được hình thành do sự di chuyển của các sông băng cách đây khoảng 3,5 nghìn năm và có hình dạng giống hình bầu dục, ngoại trừ vịnh ở phía nam và trải dài từ tây sang đông. Chiều dài của hồ chứa là 450 - 500 m, chiều rộng - từ 230 đến 360 m. Diện tích là 133.000m2, độ sâu tối đa là 17 m. Hồ nằm ở sườn phía nam của Dãy Caucasian chính và được bao quanh từ phía tây bởi đỉnh Loyub (2970 m), từ phía bắc và phía đông bởi núi Kardivach với đỉnh tuyết Tsyndyshha (3139,5 m), Kardyvach Chief (3140, 5 m), Kardyvach Uzlovaya (2960 m), từ phía đông nam với sườn núi Kutekeku (2558 m).

 

Vẻ đẹp của hồ Kardyvach Nga Đây là một trong những hồ nước đẹp nhất ở Nga. @vit_lana

 

Từ phía tây nam của hồ, sông Mzymta là con sông dài nhất của Liên bang Nga chảy vào Biển Đen. Thượng nguồn sông Mzymta chảy từ phía bắc đến Kardyvach và chảy từ hồ Verkhny Kardyvach ở độ cao 2472 m.

 

Check in ở hồ Kardyvach Nga @nataly.babkina

 

>>Xem thêm: Vẻ đẹp kỳ ảo của hồ nước 'già' nhất thế giới: hồ Baikal ở Nga

 

Thời điểm thích hợp đến hồ Kardyvach

Thời điểm tốt nhất để tham quan hồ Kardyvach Nga và các vùng lân cận là mùa hè và đầu mùa thu, khi tuyết tan ở vùng núi cao và các hồ trên núi cao không còn băng. Vào cuối tháng 9, một mùa thu vàng thực sự đã bắt đầu trên núi và hồ Kardyvach, khung cảnh xung quanh được tô điểm bởi những tán cây đầy màu sắc, biến thành một tác phẩm nghệ thuật thực sự.

Đi bộ đến hồ Kardyvach và khu vực xung quanh có thể mất từ ​​ba đến năm ngày nhưng tốt hơn hết bạn nên lên kế hoạch cho 4-5 ngày: trong thời gian này, bạn có thể tham quan tất cả các điểm tham quan thú vị nhất của ngã ba núi Kardyvach - Thượng Kardyvach, Hồ mắt xanh và Hồ ẩn, đỉnh Kuteheku và Loyub.

 

Mùa thu ở hồ Kardyvach Nga Mùa thu ở hồ Kardyvach

 

>>Xem thêm: Những thắng cảnh hàng đầu nước Nga ‘đốn tim’ tín đồ du lịch

 

Vẻ đẹp của hồ Kardyvach Nga 

Dọc theo bờ hồ Kardyvach Nga mọc lên một khu rừng tuyết bạch dương hiếm có, quanh co và có tuyết nhưng vào mùa hè, môi trường xung quanh nở đầy hoa với những đồng cỏ đầy hoa lưu ly màu xanh, hoa cúc trắng, kim sa và kinh giới, vô số hoa màu đỏ, đỏ thẫm, hồng, xanh tỏa hương thơm ngào ngạt.

 

vẻ đẹp ở hồ Kardyvach Nga Hồ Kardyvach được bao quanhh bởi những dãy núi cao

 

Tháng 7 - 8 trong năm hồ nước này ẩn dưới lớp băng. Ngay cả trong mùa hè, nhiệt độ không khí hầu như không tăng trên +20 °C và nước không ấm trên +12 °C. Do đó, một phần hồ gần như không có sự sống: không có cá trong đó, chỉ có các loài giáp xác nhỏ và vi sinh vật nguyên sinh. 

 

Sống ảo ở hồ Kardyvach Nga @helga.ignatowa

 

Trong vùng lân cận của hồ Kardyvach có sơn dương, gấu và rắn lục da trắng độc. Màu sắc của hồ nước thay đổi tùy theo mùa. Vào mùa xuân, nước gần như xanh lục, vào mùa thu nước có màu xanh lam. Màu sắc của nước thường thay đổi tùy theo thời tiết khiến quang cảnh ở đây trở nên đẹp như tranh vẽ. Hồ Kardyvach Nga còn được gọi là Hồ Gương trong điều kiện yên tĩnh với bề mặt nước nhẵn và phẳng của nó trông giống như một tấm gương khổng lồ.

 

Sống ảo ở hồ Kardyvach Nga Nước ở hồ thay đổi theo mùa. @helga.ignatowa

 

>>Xem thêm: Kinh nghiệm du lịch Nga chi tiết nhất cho những ai đi lần đầu

 

Đi bộ đến hồ Kardyvach Nga 

Đi bộ đến hồ Kardyvach Nga là một loại hình giải trí tích cực phổ biến dành cho những người yêu thiên nhiên và các tour đi bộ đường dài ở vùng lân cận Krasnaya Polyana. Do không có các khu vực kỹ thuật phức tạp và ít độ cao nên chuyến đi bộ đến Hồ Kardyvach có thể được coi là lý tưởng cho chuyến đi bộ đường dài từ ba đến bốn ngày ngay cả đối với những người không có kinh nghiệm đi bộ đường dài.

 

Ngắm cảnh ở hồ Kardyvach Nga Hành trình đi bộ đến hồ Kardyvach bạn sẽ đi qua nhiều hồ nước tuyệt vời. @zaikina_pohodi_kavkaz

 

Ngày đầu tiên

Di chuyển bằng xe SUV từ làng Esto-Sadok (Krasnaya Polyana) đến khu bảo tồn Caucasian ở Engelmanova Polyana. Di chuyển dọc theo một con đường núi khó khăn mất khoảng hai giờ. Trên đường đi, bạn sẽ phải làm thủ tục kiểm tra giấy tờ tại đồn biên phòng ở ngã ba sông Mzymta và Pslukh.

Phần dành cho người đi bộ của con đường bắt đầu từ hàng rào của khu bảo tồn tại Engelmanova Polyana. Từ đây, một con đường sẽ dẫn đến Hồ Kardyvach nằm dọc theo bờ phải của dòng sông. Mzymty. Có 17 km để đi, tùy thuộc vào thể lực, sẽ mất 6-7 giờ (có tính đến việc dừng lại trên đường đi).

Việc di chuyển không khó về mặt kỹ thuật, ở những nơi sông suối băng qua đường mòn, người ta đặt cầu đi bộ. Hầu hết con đường mòn đi qua một khu rừng hỗn hợp sồi - linh sam. Thỉnh thoảng khu rừng tách ra để lộ tầm nhìn ra núi Turyi Gory và Agepsta ở bên phải và sườn cỏ của sườn núi Aishkha ở bên trái. Cách hồ 4-5 km, con đường mòn đi đến những đồng cỏ dưới núi, nơi có tầm nhìn ra các đỉnh của ngã ba núi Kardyvach. Khi đến hồ Kardyvach, trên bờ cỏ giữa suối Lagerny và Sineozerny, người ta tổ chức cắm trại và nghỉ qua đêm.

 

Cắm trại ở hồ Kardyvach Nga Du khách cắm trại ven hồ. @campingladies

 

Ngày thứ hai

Từ trại căn cứ trên hồ Kardyvach, bạn có thể thực hiện một số chuyến du ngoạn trong ngày thú vị quanh khu vực như đến Hồ Thượng Kardyvach, Hồ Mắt xanh hoặc Hồ Utaennye.

Đi bộ đến Hồ Verkhniy Kardyvach

Con đường dẫn đến Hồ Kardyvach Thượng đầu tiên đi từ trại dọc theo Hồ Kardyvach, sau đó chạy dọc theo tả ngạn về Thượng nguồn sông Mzymta, chảy vào Kardyvach và chảy qua một hẻm núi hẹp, cong dốc với những bức tường dốc, bị kẹp giữa khối núi Loyub và Tsyndyshkha. Ở giữa của Upper Mzymta, trên độ cao 2120 mét, bạn có thể tìm thấy một hồ nước nông nhỏ là Sredny Kardyvach. Nó được hình thành khi dòng sông bị chặn. Thông thường vào giữa mùa thu, hồ này cạn kiệt hoàn toàn. 2 km sau Hồ Sredniy Kardyvach, con đường mòn đi qua một số gờ thác nước của sông và dẫn đến Hồ Verkhniy Kardyvach.

Hồ Kardyvach Thượng được bao phủ bởi tuyết hầu hết thời gian trong năm. Nó chỉ tan chảy vào mùa thu. Nhưng ngay cả khi đó thì những mảnh băng chưa tan chảy vẫn trôi nổi trong làn nước màu xanh ngọc lục bảo của nó. Độ sâu của hồ Thượng Kardyvach đạt 6 m, diện tích mặt nước là 17500 m và được hình thành khoảng 200 năm trước. 

Đi bộ đến hồ Utaennye

Không có con đường rõ ràng đến hồ Utaennye. Đầu tiên, từ Hồ Kardyvach, bạn cần đi dọc theo con đường ở tả ngạn địa hình của Thượng nguồn sông Mzymta đến Hồ Sredny Kardyvach, từ đó bạn rẽ phải và di chuyển không có lối đi dọc theo sườn dốc bên trái của khối núi Tsyndyshkha với một cuộc leo dốc về phía yên ngựa nằm ở phía tây của khối núi Tsyndyshkha.

Toàn bộ không gian ở đây được bao phủ bởi những đồng cỏ núi cao thoai thoải, những tảng đá được làm nhẵn bởi một dòng sông băng cổ xưa và hai hồ nước nhỏ dưới chân một bức tường đá dựng đứng.  Hồ Utaennye được đặt tên từ Yu. K. Efremov vào những năm 1930 của thế kỷ trước. 

 

Đi bộ ở hồ Kardyvach Nga @margarita_dikanskaja

 

Ngày thứ 3

Đi bộ đến hồ Sineokoe 

Con đường đến hồ Sineokoma bắt đầu gần cửa suối Sineozerny. Con đường mòn chạy dọc theo suối, đầu tiên xuyên qua một khu rừng linh sam rậm rạp, sau đó xuyên qua những khu rừng quanh co mọc um tùm và cuối cùng dẫn đến những đồng cỏ trên núi cao. Cần phải rẽ trái từ dãy núi cao, dần dần tăng chiều cao và đi qua những con đường uốn cong. 

Hồ nằm ở độ cao 2457 m, diện tích khoảng 8000 m 2, độ sâu tối đa đạt 5 m. Bờ hồ được hình thành bởi những tảng đá granit được làm nhẵn bởi một dòng sông băng cổ đại. 

Hồ Sineokoye được phát hiện và mô tả lần đầu tiên trong tài liệu bởi Yu. K. Efremov, một nhà nghiên cứu nổi tiếng về thế giới núi Krasnaya Polyana vào những năm 1930. Ông cũng đặt tên cho nó là Hồ Mắt Xanh.

 

Đi bộ ở hồ Kardyvach Nga @nikitinanatalia749

 

Ngày thứ 4

Tập hợp trại và rời khỏi Hồ Kardyvach đến hàng rào của Khu bảo tồn da trắng trên Engelmanova Polyana. Con đường trở lại sẽ đi nhanh hơn (vì nó dẫn xuống): con đường từ hồ đến hàng rào của khu bảo tồn mất khoảng 4-5 giờ.

 

Đi bộ ở hồ Kardyvach Nga Hành trình đi bộ đến hồ nước này mất từ 4 - 5 ngày. @olgaveterrr

 

 

Nếu là một người đam mê trekking và khám phá thiên nhiên thì hồ Kardyvach Nga là một điểm đến không thể bỏ qua. 

 

Hà My (tổng hợp) - luhanhvietnam.com.vn

Ảnh: Internet

close
icom
Bình luận
Ý kiến bạn đọc (0)