Banner Voucher KS cả nước
Guidebook
Cao Bằng

Check-in đồng cỏ Phiêng Mường xanh mướt đến ngẩn ngơ

Thứ bảy, 27/02/2021, 15:12 GMT+7

Đồng cỏ Phiêng Mường được biết đến là một trong những điểm săn mây siêu đẹp mới toanh ở Cao Bằng mà du khách nhất định không nên bỏ qua.

test

Tọa lạc tại xã Quang Lâm, huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng, cách trung tâm thành phố Cao Bằng khoảng 160km và cách thị trấn 10km, đồng cỏ Phiêng Mường đang là điểm dã ngoại và sống ảo cực HOT của team mê xê dịch.

 

Cách di chuyển đến đồng cỏ Phiêng Mường

Nếu xuất phát từ thành phố Cao Bằng thì bạn đi theo tỉnh lộ 203 đến thị trấn Thông Nông thì rẽ vào tỉnh lộ 204, sau đó đi dọc đường này đến thị trấn Bảo Lạc thì rẽ vào quốc lộ 34, và cứ chạy thẳng là đến xã Quảng Lâm và địa điểm cần tìm.

Đặc biệt, mặc dù nằm trong địa phận tỉnh Cao Bằng nhưng Phiêng Mường lại chỉ cách thành phố Hà Giang khoảng 80km, vì vậy, nếu ai đang du lịch Hà Giang mà muốn đến địa điểm này cũng rất tiện. Nhất là đường đến cũng rất dễ, chỉ cần đi đến quốc lộ 2 sau đó rẽ sang quốc lộ 34 và đi thẳng mà thôi.

 

xe máy - phương tiện di chuyển đến đồng cỏ Phiêng Mường Đến đồi cỏ bằng xe máy (Ảnh @h.a.thang)

 

Lưu ý: Dù là sử dụng xe khách đi du lịch thì khi muốn đến đồng cỏ bạn vẫn phải cần dùng đến xe máy, mà đoạn đường lên tới đỉnh đồi có một con đường mòn khá nhỏ, đầy thử thách, vì vậy nếu không phải tay lái vững và thực sự đam mê với những chuyến đi thì không phải ai cũng có thể chinh phục đâu nhé.

 

Khung cảnh đẹp như thơ như họa của đồng cỏ Phiêng Mường

Đồng cỏ Phiêng Mường được nhiều người nhận xét là có nét khá giống với Đồng Cao, nhưng do chỉ mới được phát hiện gần đây nên cảnh vật vẫn còn rất hoang sơ, không gian thì rộng rãi và có nhiều đoạn trùng điệp hơn, tạo nên một sức hút đặc biệt.

 

cỏ bạt ngàn - điểm nhấn của đồng cỏ Phiêng Mường Đồng cỏ trải dài tít tắp, vô tận (Ảnh @huyenpham050993)

 

Bên cạnh đó, mặc dù phải trải qua một đoạn đường rất dài và vất vả mới có thể leo lên đến đỉnh đồi nhưng khi khung cảnh xanh mướt, kéo dài vô tận bày ra trước mắt, cùng với những ngọn cỏ cứ nhấp nhô trong gió tựa như những làn sóng biển nô đùa nhau chạy về phía chân trời, khiến bao mệt mỏi cũng như được đánh bay hết và ta chỉ muốn vứt bỏ mọi thứ rồi nằm ngay xuống "tấm thảm" đó để hít thật sâu hương thơm tươi mát của cỏ mà thôi.

 

khung cảnh xanh mướt - vẻ đẹp của đồng cỏ Phiêng Mường Cỏ mướt màng như tấm thảm (Ảnh FB Kim Xuân)

 

Hơn nữa, đứng trên đồi cỏ Phiêng Mường du khách không chỉ được chiêm ngưỡng màu xanh của cỏ, của rừng núi nhấp nhô, quyện vào màu xanh biếc của trời, mà còn có thể ngắm những dòng sông mềm mại uốn lượn như dải lụa, ôm lấy những ngọn núi hùng vĩ phía xa và những đám mây trắng lững lờ trôi trên đỉnh núi, đẹp đến chẳng có từ ngữ nào có thể diễn tả.

 

núi non hùng võ - view trên đồng cỏ Phiêng Mường Cỏ cây núi non trùng điệp (Ảnh: Chip photography)

 

Trước khung cảnh thơ mộng, hữu tình ấy, không chỉ có các phượt thủ mà rất nhiều đôi lứa cũng thường chọn nơi đây là điểm hẹn hò lý tưởng, vì thế người dân địa phương còn đặt cho nơi này một cái tên khá ấn tượng là "đồi Tình Yêu".

 

 

Những trải nghiệm tuyệt vời tại đồng cỏ Phiêng Mường


1. Săn mây

Theo kinh nghiệm du lịch Phiêng Mường của những người đi trước thì thời điểm đẹp nhất của ngọn đồi này là vào sáng sớm. Bởi lúc này sương đêm vẫn còn đọng trên lá cỏ, lấp lánh như những hạt ngọc trời ban và giăng kín khắp không gian, khiến nơi đây như chìm vào chốn bồng lai mộng ảo.

Ngoài ra, đây cũng là thời khắc mà những màn mây trắng tựa bông đang lững thững dừng chân trên đỉnh đồi, vốn là xa xôi nhưng lại cứ ngỡ như chỉ cần giang tay ra là có thể ôm những mảnh mềm mại ấy vào lòng.

 

săn mây - hoạt động thú vị tại đồng cỏ Phiêng Mường Ở đây sương khói mờ nhân ảnh (Ảnh: Tea Khanh)

 

Chính vì vậy, nếu muốn được biết thế nào là cảm giác được đắm chìm trong biển mây như trong các bộ phim tiên hiệp huyền huyễn thế nào, thì nhất định phải ghé qua đồng cỏ Phiêng Mường vào buổi bình minh êm dịu đấy nhé.

 

2. Ngắm thác Thạch Lâm

Không chỉ có những thảm cỏ mướt màng mà điều làm nên sức hút của ngọn đồi xanh Phiêng Mường còn nằm ở thác nước Thạch Lâm cách đó 5km, bởi nằm ngay trên núi cao lại có thác thì không phải nơi nào cũng có.

Hơn nữa, Thạch Lâm còn gây ấn tượng với dòng nước trắng xóa chảy thẳng từ trên cao xuống, gầm vang khắp núi đồi, còn mặt hồ dưới chân thác thì lại yên bình và tĩnh lặng, tựa như có một cánh cửa vô hình nào đó đang ngăn cách chúng ở hai thế giới khác biệt.

 

thác Thạch Lâm - điểm đến hấp dẫn tại đồng cỏ Phiêng Mường Thác nước chia làm 2 thái cực rõ rệt

 

Đặc biệt, nước trong thác vô cùng sạch sẽ và trong vắt, đáy lại không quá sâu nên bạn có thể thỏa thích nô đùa để xua đi bao cái nóng oi ả của mùa hè, chắc chắn sẽ là kỷ niệm khó quên trong hành trình tham quan đồng cỏ Phiêng Mường đấy nhé.

 

3. Cắm trại

Trong bầu không khí trong lành, tinh khiết, "không khói bụi thành phố", cũng chẳng có âm thanh inh ỏi của những tiếng còi xe, mà chỉ có tiếng gió reo vang từng hồi làm lá cây xào xạc tại đồi cỏ Phiêng Mường Cao Bằng, thì sẽ thật tuyệt nếu chúng ta làm một bữa tiệc nướng BBQ thật xịn sò ngoài trời.

Trong cái se lạnh của sương đêm, được ăn những miếng thịt nướng thơm phức hay cầm trong tay bắp ngô và củ khoai nướng nóng hổi, bốc khói nghi ngút, ủ thêm vài lon bia hay chai rượu để uống kèm thì đảm bảo là hạnh phúc "quên lối về" luôn nhé.

 

nướng BBQ - hoạt động hấp dẫn tại đồng cỏ Phiêng MườngLàm bữa nướng siêu tuyệt trên đồi (Ảnh @thuy__7895)

 

Ngoài ra, các bạn cũng có thể tìm một khoảng đất trống để đốt lửa trại, vừa để sưởi ấm, vừa chiếu sáng, rồi ngồi quây quần xung quanh để tâm sự, đặc biệt nếu có thêm cây đàn ghita rồi vừa hát hò vừa nô đùa vang cả núi rừng thì chỉ có thể nói là "gút chóp" mà thôi.

 

Một số lưu ý khi chinh phục đồng cỏ Phiêng Mường 

- Mang đầy đủ các dụng cụ, trang thiết bị cần thiết như: nước uống, đồ ăn, bình xịt côn trùng, thuốc chống muỗi, thuốc cảm cúm, đau bụng, kem chống nắng...và áo khoác mỏng để phòng trường hợp trời tối nhiệt độ sẽ giảm mạnh.

- Nếu có ý định ăn uống hay cắm trại trên đỉnh đồi Phiêng Mường thì hãy mang đủ các đồ dùng như: bếp, nồi, lều...vì xung quanh đó khoảng 10km sẽ chẳng có một hàng quán nào cung cấp cho bạn.

- Bạn có thể mua thức ăn và củi ở thị trấn rồi bảo họ sơ chế và ướp sẵn cho để mang lên đồi, hơi nặng và cồng kềnh nhưng khi đã lên đến nơi sẽ thấy rất xứng đáng.

- Nếu không muốn mua củi thì có thể đi nhặt xung quanh đồi, nhưng sẽ khá vất và và không phải củi nào cũng khô để có thể đốt đâu.

- Còn nếu không ở lại qua đêm thì hãy đi thật sớm vì buổi sáng và lúc nơi đây đẹp nhất và về khi trời vẫn còn sáng, vì quãng đường xa, hiểm trở khiến việc di chuyển rất nguy hiểm.

- Nên đi đông người, nhất là những bạn nữ không nên đi một mình hay ít người, có thể nhờ người dân địa phương dẫn đường cho an toàn.

- Sau khi ăn uống, vui chơi xong và trước khi trở về hãy thu dọn thật sạch sẽ rác mà bạn vứt ra để bảo vệ cho môi trường trong xanh nơi đồi.

Nếu bạn đã quá quen với các điểm du lịch nổi tiếng ở Cao Bằng là thác Bản Giốc, suối Lê nin hay hồ Thang Hen thì có thể "đổi gió" bằng chuyến đi đến đồng cỏ Phiêng Mường hoang sơ, hữu tình.

 

Thúy Quỳnh (tổng hợp) - Luhanhvietnam.com.vn

Ảnh: Internet

close
icom
Bình luận
Ý kiến bạn đọc (0)