Guidebook
Banner Voucher KS cả nước
Hà Giang

Có một xã Sà Phìn Hà Giang đẹp hoang sơ khiến du khách ngẩn ngơ khi đến

Thứ tư, 13/12/2023, 08:57 GMT+7

Xã Sà Phìn Hà Giang mang đậm hơi thở của vùng đất cao nguyên đá, gây thương nhớ với cảnh đẹp nguyên sơ, với con người hiền hậu và những nét đẹp văn hóa độc đáo.

test

Xã Sà Phìn ở đâu?

Xã Sà Phìn Hà Giang là một điểm đến được nhiều du khách yêu thích và khám phá thời gian gần đây. Sà Phìn thuộc huyện Đồng Văn, nằm cách trung tâm thành phố Hà Giang khoảng 145 km. Xã này giáp với các xã Lũng Táo, Thài Phìn Tủng, Sủng Là, Sính Lủng, xã Sảng Tủng. Phía Bắc xã giáp với nước bạn Trung Quốc. 
 

Xã Sà Phìn Hà Giang ở đâu?Xã Sà Phìn nằm ở huyện Đồng Văn, cách trung tâm thành phố Hà Giang 145 km. Ảnh: @straight_from_de_art


Cùng với nhiều xã khác, Sà Phìn góp phần mang đến một dấu ấn du lịch đặc trưng cho huyện Đồng Văn, níu chân lữ khách với cảnh đẹp ấn tượng, với con người hiền hòa dễ thương và với nhiều trải nghiệm du lịch khó quên. Nếu bạn có kế hoạch du lịch Hà Giang, đừng bỏ qua cơ hội khám phá xã này.
 

Xã Sà Phìn Hà Giang là điểm đến ngày càng thu hút du kháchĐến với Sà Phìn, du khách sẽ được thưởng thức một bức tranh đẹp lãng mạn. Ảnh: @ca_baoyeu


Ngoài nét đẹp nguyên sơ mà tự nhiên ban tặng, xã Sà Phìn còn có nhiều điểm đến nổi tiếng với cảnh sắc ấn tượng, hứa hẹn mang lại cho du khách nhiều bức ảnh check in chất lừ. Thử một lần ôm trọn bức tranh Sà Phìn vào lòng, bạn sẽ thấy thêm yêu Hà Giang, không nở rời khỏi mảnh đất này khi đã trót đặt chân đến. 
 

>>Xem thêm: Về xã Nậm Ty Hà Giang ngắm ruộng bậc thang, tận hưởng miền đất an nhiên hạnh phúc


Vẻ đẹp không thể rời mắt của xã Sà Phìn Hà Giang

Nhắc đến các xã đẹp ở Hà Giang, người ta sẽ nhớ đến xã Lùng Tám với nghề dệt lanh nổi tiếng, xã Cao Mã Pờ với sắc hoa đào rực hồng vào mùa xuân hay xã Xín Cái vùng biên viễn xa xôi. Thế nhưng Hà Giang vẫn còn nhiều xã đẹp và Sà Phìn là một trong số đó. Một khi đã đến rồi, chắc hẳn bạn sẽ luyến lưu mãi cảnh đẹp nơi này.
 

Xã Sà Phìn Hà Giang mang một vẻ đẹp hoang sơKhách nước ngoài check in xã Sà Phìn. Ảnh: @tallyabar


Đến xã Sà Phìn Hà Giang, du khách có cơ hội đi trên con đường đèo quanh co, băng qua những cung đường với một bên là vách đá cheo leo, một bên là thung lũng tuyệt đẹp. Nét đặc sắc của xã này là có nhiều bãi đá màu xám xịt, tô vẽ cho cảnh sắc Hà Giang thêm phần hoang sơ, thi vị, góc nào lên hình cũng chất. 
 

Xã Sà Phìn Hà Giang vào một chiều hoàng hôn Hoàng hôn lãng mạn ở Sà Phìn Hà Giang. Ảnh: @klickshotx


Nổi tiếng nhất là bãi đá mặt trăng – một bãi đá được hình thành bởi các dãy núi đá vôi bị phong hóa phủ trên khắp các sườn núi. Đi về xã Sà Phìn và ngang qua bãi đá này, bạn sẽ được chiêm ngưỡng hàng trăm nghìn phiến đá lớn nhỏ sắc nhọn, lởm chởm và nằm chen chúc nhau tạo nên các hoang mạc đá vô cùng độc đáo. Một gam màu xám ngắt bao phủ lấy cảnh vật, khiến cho Hà Giang đã nguyên sơ nay lại càng hoang hoải gấp bội phần.
 

Xã Sà Phìn Hà Giang có bãi đá mặt trăng nổi tiếngBãi đá mặt trăng với gam màu xám nổi bật giữa đất trời Hà Giang. Ảnh: @anhsao2002


Bãi đá mặt trăng với màu xám nổi bật hòa cùng sắc xanh của cây cỏ, vẽ nên một bức tranh rất ấn tượng cho xã Sà Phìn Hà Giang. Dường như du khách nào khi đi ngang qua địa điểm này đều dừng chân chụp vài bức ảnh lưu niệm. Chỉ cần tìm một góc đẹp trên đường đứng vào là bạn có ngay những chiếc ảnh chất lừ mang về. 
 

Xã Sà Phìn Hà Giang với bãi đá mặt trăng lên hình siêu chấtChỉ cần ngồi ở bãi đá này, bạn sẽ có ngay loạt ảnh check in để đời. Ảnh: @t.h.9_


Ngoài check-in cùng bãi đá đặc biệt này, khi du lịch xã Sà Phìn Hà Giang, du khách đừng quên ghé thăm Dinh thự họ Vương. Đây là ngôi nhà cổ này gắn liền với cuộc đời và sự nghiệp của 2 cha con người Mông Vương Chính Đức và Vương Chí Sình. Ông Vương Chính Đức được gọi là Vua Mèo -  người đứng đầu chế độ thổ ty phong kiến miền núi của dân tộc Mông. 
 

Xã Sà Phìn Hà Giang có Dinh thự họ Vương là điểm đến nổi tiếngĐến Sà Phìn, bạn nhớ khám phá Dinh thự họ Vương. Ảnh: @duonganhtutn


Thăm dinh thự vua Mèo, du khách sẽ được chiêm ngưỡng một công trình quy mô, bề thế xây dựng trên một khu đất rộng 3000m2. Đây là một ngôi nhà 2 tầng với 4 căn nhà ngang, 6 căn nhà dọc và mang đậm nét văn hóa của người Mông, Pháp và Trung Quốc. Bất kỳ góc nào ở ngôi nhà này đều rất đẹp để du khách lưu lại những khoảnh khắc đẹp.
 

Xã Sà Phìn Hà Giang có Dinh thự họ Vương với nhiều góc check in đẹpKhuôn viên dinh thự có nhiều góc đẹp để chụp ảnh. Ảnh: @1401_latn


Tòa dinh thự này được xây dựng bằng chất liệu đá xanh để tạo nên sự vững vàng, chắc chắn. Trong khi đó cột trụ và mái vách làm bằng gỗ tự nhiên, ngoài ra cò có chất liệu đất nung dùng để tạo hình cho nhiều hạng mục trong nhà, xây dựng nên một tòa dinh thự vừa có công năng để ở, làm việc và phòng thủ. 
 

Xã Sà Phìn Hà Giang có Dinh thự họ Vương thu hút nhiều du kháchDu khách check in ở Dinh thự họ Vương. Ảnh: @doyoulike_jaem


Ngày nay, dinh thự này là điểm đến mà du khách không thể bỏ qua khi khám phá Hà Giang, nhất là khi đến với xã Sà Phìn. Đi một vòng dinh thự để ngắm nét kiến trúc độc đáo, để tìm hiểu về những giai thoại liên quan đến vua Mèo thuở sinh thời. Ngoài ra đây cũng là cơ hội để du khách hiểu hơn về văn hóa của mảnh đất Hà Giang. 
 

Xã Sà Phìn Hà Giang có Dinh thự họ Vương góc nào cũng đẹpĐây là một công trình hoành tráng và bề thế ở Hà Giang. Ảnh: @blue.nomad


Ngoài hai điểm đến nổi bật kể trên, xã Sà Phìn Hà Giang còn có nhiều cảnh đẹp tuyệt vời khác mà du khách không thể bỏ qua. Với chiếc xe máy đổ đầy xăng, với một trái tim rộng mở, bạn hãy rong ruổi khắp xã để thưởng ngoạn trọn vẹn hơn cảnh đẹp của nơi này. Chắc hẳn Sà Phìn sẽ không làm bạn thất vọng. 
 

>>Xem thêm: Gợi ý tour du lịch Hà Giang khuyến mãi


Lưu ý khi khám phá xã Sà Phìn Hà Giang 

Sà Phìn là một xã đẹp ở Hà Giang mà bạn nên một lần khám phá nếu có dịp du lịch cao nguyên đá. Mùa nào cũng phù hợp để bạn vi vu thăm thú cảnh đẹp Sà Phìn, tuy nhiên bạn nên ưu tiên du lịch mùa khô để thuận tiện đi lại, đảm bảo an toàn cho bản thân và dễ dàng có nhiều ảnh check in ấn tượng. 
 

Lưu ý khi khám phá xã Sà Phìn Hà GiangMùa nào cũng đẹp để bạn đến thăm Sà Phìn. Ảnh: @loc_ptran


Sà Phìn nằm gần Lũng Táo, Sủng Là và nhiều điểm đến đẹp khác của Hà Giang. Do đó bạn nên linh hoạt sắp xếp lịch trình để có thể đi hết những địa điểm đẹp này. Mỗi xã với một dấu ấn riêng về cảnh đẹp, văn hóa, con người, hứa hẹn mang lại những trải nghiệm khó quên cho bạn trong chuyến đi Hà Giang. 
 

Lưu ý khi khám phá xã Sà Phìn Hà GiangSà Phìn sẽ mang lại cho bạn nhiều trải nghiệm du lịch khó quên. Ảnh: @fireehrenwater


Có thể nói rằng xã Sà Phìn Hà Giang là một tọa độ đầy cuốn hút mà du khách không thể ngó lơ khi về với cao nguyên đá. Vì thế hãy chuẩn bị kế hoạch để đến thăm xã này, để cảm nhận một cách đủ đầy, trọn vẹn về bức tranh tuyệt mỹ mà thiên nhiên ban tặng cho Hà Giang. 
 

Trà Văn (tổng hợp) - luhanhvietnam.com.vn

Ảnh: Instagram

close
icom
Bình luận
Ý kiến bạn đọc (0)