Quảng Bình có gì chơi - 5 địa điểm đang làm mới nền du lịch Quảng Bình

Thứ ba, 05/03/2019, 10:24 GMT+7

Nếu bạn thắc mắc không biết Quảng Bình có gì chơi thì hãy tham khảo ngay những thông tin bên dưới. Chúng tôi đã tổng hợp 5 địa điểm hot vừa mới được đưa vào khai thác trong những năm gần đây 

 

Du lịch Quảng Bình giờ đây không còn “đống đinh” với những địa điểm như Phong Nha - Kẻ Bàng, Cầu Hiền Lương, biển Nhật Lệ,... Với việc phát hiện liên tiếp những kỳ quan xứng tầm thế giới hay tiến hành khai thác những địa điểm du lịch mới mẻ, Quảng Bình đang dần trở nên hấp dẫn trong mắt khách du lịch. 


Quảng Bình có gì chơi - 5 địa điểm đang làm mới nền du lịch Quảng Bình


Hang Sơn Đòong - Hang động lớn nhất thế giới

Hang Sơn Đòong được chính thức phát hiện vào năm 2009 bởi một người dân địa phương và đoàn thám hiểm Hoàng Gia Anh. Ngay khi thông tin này bắt đầu được đưa lên các phương tiện truyền thông thì đã thành tin chấn động ở Việt Nam và toàn thế giới.

Tính đến thời điểm hiện tại, do hang khá sâu và lớn nên các nhà khoa học, thám hiểu cho dù đã có sự hỗ trợ của rất nhiều thiết bị tối tân vẫn không thể xác định được những thông số cụ thể về kích thước. 

Tuy nhiên, trong Hang Sơn Đòong, khoang hang lớn nhất được xác định là có chiều dài hơn 6 km, rộng 200m và cao 150m. Theo ước lượng của các nhà thám hiểm thì Hang Sơn Đòong có thể chứa đến 68 chiếc máy bay Boeing 777, “nhét” thoải mái một tòa nhà 40 tầng ở New York hay xếp chồng 25 chiếc xe bus hai tầng vẫn vô cùng thoải mái.

Với điều này, Hang Sơn Đòong chính thức trở thành hang động lớn nhất thế giới. Tuy nhiên, đây không phải là điểm hấp dẫn duy nhất của hang động này. Với kích thước lớn như vậy, Hang Sơn Đòong tạo nên một “thế giới” riêng với những cảnh quan và thảm thực vật đặc sắc của mình. 

 

quang-binh-co-gi-choi-1Có nguyên một cánh rừng nguyên sinh bên trong
 
Quảng bình có gì chơiNhững cột măng đá cao hơn 70m
 
Quảng bình có gì chơi vậyCảnh quan bên trong hang động

Hiện nay, việc tham quan và khám phá Hang Sơn Đòong chưa mở phổ biến cho mọi người mà có số lượng hạn định nhất định. Để có thể khám phá, bạn phải đăng ký trước và đảm bảo được vấn đề sức khỏe. Bên cạnh đó, chi phí cho chuyến “thám hiểm” này cũng không phải là nhỏ.


Động Thiên Đường - Hang động khô dài nhất Châu Á

Động Thiên Đường được chính thức phát hiện vào năm 2015 và đưa vào khai thác du lịch vào cuối tháng 9 năm 2010. Tương tự như Hang Sơn Đòong, đây cũng là một trong những cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ mới phát hiện và đang làm mới nền du lịch Quảng Bình.

Động Thiên Đường sở hữu kích thước hoành tráng. Dài 31,4km, rộng 30m-150m và cao 60m. Theo đánh giá của đoàn thám hiểm đến từ Hoàng Gia Anh, đây là hang động khô dài nhất châu Á. Đến đây, du khách sẽ được nhìn thấy một hoàng cung rộng lớn dưới lòng đất.

Trong hoàng cung này có hệ thống nhũ đá, măng đá tuyệt đẹp với rất nhiều hình thù kỳ dị và phong phú. Trong suốt con đường đi dọc theo chiều dài của hang động, du khách sẽ đi từ những ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Thực sự thiên nhiên đã tạo nên những kiệt tác dưới lòng đất vô cùng xuất sắc.

 

Quảng bình có gì chơi khôngBên trong Động Thiên Đàng

Suối Mọoc - Tiên cảnh ở hạ thế

Suối Mọoc được chính thức đưa vào khai thác vào ngày 31/8/2018. Đây là điểm du lịch sinh thái nằm trong di sản thiên nhiên thế giới Phong Nha - Kẻ Bàng đầu tiên được khai thác du lịch.

Trên nhiều trang du lịch Việt Nam, suối Mọoc Quảng Bình đang được ví von như tiên cảnh ở hạ thế, nàng thơ Quảng Bình. Bởi lẽ, tại đây vừa có sự hùng vĩ của núi non, sông suối nhưng lại có sự nên thơ của cảnh vật, cây cảnh, hoa lá. 2 yếu tố này kết hợp với nhau đã tạo nên một địa điểm du lịch hấp dẫn mà ai đến cũng không muốn rời.
 
 
quang-binh-co-gi-choi-5_1Khung cảnh hùng vĩ và thơ mộng của Suối Mọoc
 
Khi đến đây, ngoài hoạt động tắm suối Mọoc, du khách còn có cơ hội được trải nghiệm rất nhiều những hoạt động thú vị. Đó là, đạp xe leo núi, câu cá ở suối, chèo thuyền cao su,...

Đặc biệt, du khách còn có thể ở lại qua đêm trong ngôi làng người dân tộc Chày Lập để trải nghiệm cuộc sống người dân ở đây. Bạn có thể nhìn ngắm những hoạt động thường ngày của người dân, tham gia lao động hay chơi đùa với những đứa trẻ ở đây. 
 
 
quang-binh-co-gi-choi-6_1Những hoạt động vui chơi ở Suối Mọoc

Thăm lăng đại tướng Võ Nguyên Giáp 

Đại tướng Võ Nguyên Giáp từ trần vào ngày 4-10-2013 và sau đó, được đưa về an nghỉ ở quê hương. Mộ của Đại tướng hiện nay nằm ở xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình, trên lưng chừng triền núi mũi Rồng và nhìn ra đảo Yến.

Đối với những người lớn tuổi hay yêu thích về lịch sử thì đây là một điểm đến nhất định phải đến khi ghé thăm Quảng Bình. Còn đối với du khách, họ cũng đến đây để tỏ lòng biết ơn với người anh hùng của đất nước.

quang-binh-co-gi-choi-7_1Mộ Đại Tướng nhìn ra Đảo Yến

 

Trên đây là 5 địa điểm du lịch đang làm mới nền du lịch Quảng Bình. Vì mới được đưa vào hoạt động nên những địa điểm này đang còn khá hoang sơ, chưa có nhiều dịch vụ du lịch và chưa được nhiều người biết đến.

Dó đó, nếu đến các điểm du lịch trên đây, bạn sẽ không phải chịu cảnh chật chội, bon chen, kể cả dịp lễ tết. Vậy thì, đừng đắn đo mà hãy xách vali lên và đến Quảng Bình thôi bạn nhé!
 

 

Người viết : anhctv
Ý kiến bạn đọc

Tour du lịch Quảng Bình