Guidebook
Banner Voucher KS cả nước
Malaysia

Ăn gì ở Malaysia? List 10 món ăn ngon nhất định phải thử khi tới Malaysia du lịch

Thứ tư, 08/05/2019, 22:23 GMT+7
Ngoài việc quan tâm đi du lịch Malaysia nên đi đâu? Du khách còn băn khoăn nên ăn gì ở Malaysia? Danh sách các món ăn ngon dưới đây sẽ giúp bạn có câu trả lời cho câu hỏi này. Bạn sẽ được thỏa sức với đam mê khám phá thế giới ẩm thực của đất nước xinh đẹp này.
test

Dưới đây là những món ăn ngon đặc sắc của người Malaysia mà nhất định khi ăn bạn sẽ cảm thấy rất ngon và ấn tượng. Bởi đây đều là những tinh hoa văn hóa ẩm thực mà chỉ người Malaysia mới có và chỉ khi đến đây bạn mới có thể cảm nhận được hương vị trọn vẹn của nó.

 

Ăn gì ở Malaysia? Mỳ Hokkien Mee cay nồng ấm áp

 

Ăn gì ở Malaysia? List 10 món ăn ngon nhất định phải thử khi tới Malaysia du lịchMỳ Hokkien Mee sẽ là món ăn đầu tiên mà du khách cần thưởng thức khi tới Malaysia khám phá du lịch.

 

Đây là món ngon nổi tiếng được rất nhiều du khách biết tới. Bạn có thể thưởng thức món ăn này vào bữa sáng để lót dạ. Chắc chắn, với hương vị cay nồng ấm cúng từ loại nước sốt sambal belacan sẽ khiến bạn cảm nhận được món ăn này ngon và cuốn hút như thế nào?

Món mỳ này thực sự là một gợi ý tuyệt vời cho những ai yêu thích món mì truyền thống của người Malaysia. Ngon nhất của món mì này chính là phần nước sốt rất ngon và đậm đà. Khi ăn cùng với thịt lợn và mực, tôm nõn sẽ khiến bạn ăn một tô còn muốn ăn thêm 1 tô nữa bởi quá ngon và hấp dẫn.

 

Roti Canai - món ngon Malaysia nổi tiếng

 

Ăn gì ở Malaysia? List 10 món ăn ngon nhất định phải thử khi tới Malaysia du lịchRoti Canai là món ăn sáng lý tưởng để bạn thưởng thức khi tới Malaysia du lịch.

 

Sẽ thật đáng tiếc nếu như đi du lịch Malaysia mà không thưởng thức món bánh Roti Canai Malaysia. Đây là món ăn chỉ nhìn thôi đã thấy mê thấy thích. Món ăn này là một trong những món ăn nổi tiếng nhất của người Malaysia. Thực chất đây là món bánh mì dẹt khi ăn sẽ kết hợp cùng với cá, thịt gà cari và cả rau củ.

Ngoài ra, một số nơi còn thưởng thức món bánh mì dẹt này với đường và sữa đặc nếu muốn ăn ngọt. Đây thực sự là món ăn tiện lợi. Tuy đơn giản nhưng rất đầy đủ dinh dưỡng để bạn có được cả một ngày dài năng động để đi khám phá được hết mọi cảnh đẹp của nơi đây.

 

Món cơm Nasi Lemak

 

Ăn gì ở Malaysia? List 10 món ăn ngon nhất định phải thử khi tới Malaysia du lịchMón cơm Nasi Lemak sẽ khiến bạn nhìn thôi cũng đã thấy ngon và hấp dẫn.

 

Nhắc tới nét đẹp ẩm thực của người Malaysia, người ta không thể không nhắc tới món cơm Nasi Lemak. Đây là món ăn rất phổ biến tại quốc gia này. Hầu như tới bất cứ nơi đâu của đất nước Malaysia xinh đẹp, bạn cũng đều thấy món cơm này được bày bán. Chính bởi vậy, khi có cơ hội tới tham gia tour du lịch khám phá Malaysia, bạn hãy thưởng thức ngay món cơm độc đáo Nasi Lemak để cảm nhận được hương vị thơm ngon béo ngậy của nó.

Cách chế biến món ăn này cũng rất đơn giản và dễ dàng. Khi cơm nấu sắp chín sẽ cho thêm nước cốt dừa vào để giúp cho món cơm có hương vị đậm đà và cuốn hút hơn. Khi ăn có thể ăn kèm với dưa chuột, thịt nai, cá khô hay đậu phộng rang tùy theo sở thích của người ăn.

Món cơm này rất béo ngậy và hương vị vô cùng đặc biệt mà chỉ khi tới Malaysia khám phá bạn mới được thưởng thức. Ăn gì ở Malaysia chắc chắn sẽ luôn có món cơm Nasi Lemak? Bởi món ăn này đã chinh phục trái tim của biết bao du khách. Để rồi mỗi lần nhớ về đất nước Malaysia xinh đẹp, họ sẽ nhớ về món cơm đậm đà, béo ngậy này.

 

Món mì Mee Siam

 

Ăn gì ở Malaysia? List 10 món ăn ngon nhất định phải thử khi tới Malaysia du lịchMón mì Mee Siam sẽ khiến cho bất cứ sau khi ăn cũng phải tấm tắc khen ngon vì sự hấp dẫn và độc đáo rất riêng của món mì này.

 

Nếu lần đầu ăn món Mee Siam, bạn có thể cảm thấy không quen khi ăn thử miếng đầu tiên. Tuy nhiên, sẽ rất nhanh sau đó, bạn sẽ bị món ăn này cuốn hút bởi nó quá độc đáo và lạ lẫm. Đặc biệt ở chỗ, nước sốt của món mì này rất thơm ngon.

Sau khi được chế biến thành các sợi mì nhỏ và rưới phần nước sốt lên trên bạn sẽ có được một tô mì Mee Siam ngon miễn chê khi ăn cùng với thịt gà, tôm khô hay đậu phụ và trứng. Dám đảm bảo 10 du khách tới đây thì cả 10 người đều bị món ngon Malaysia này cuốn hút.

 

Món xiên nướng Satay thơm nức mũi

 

Ăn gì ở Malaysia? List 10 món ăn ngon nhất định phải thử khi tới Malaysia du lịchMón xiên nướng Satay sẽ khiến cho các tín đồ mê đồ nướng cảm thấy điêu đứng bởi hương vị quá đỗi hấp dẫn.

 

Chắc chắn ăn gì ở Malaysia ngon sẽ luôn có món xiên nướng Satay trong danh sách các món ăn ngon nhất định bạn phải thưởng thức khi tham gia du lịch tại đất nước này. Đặc biệt, nếu bạn là tín đồ của các món nướng thì món ăn này thực sự là một sự lựa chọn tuyệt vời mà bạn không nên bỏ qua.

Có rất nhiều loại xiên nướng Satay khác nhau để bạn chọn lựa như xiên nướng từ thịt lợn, thịt dê hay thịt cừu và bò đều rất ngon và hấp dẫn. Sau khi thái thành từng lát mỏng, thịt sẽ được tẩm ướp các loại gia vị khác nhau. Sau đó sẽ được đem đi nướng sau khi thịt đã ngấm đầy đủ gia vị. Đây là ẩm thực đường phố Malaysi mà bất cứ thực khách nào khi ăn cũng cảm thấy ấn tượng.

 

Món Pasembur thập cẩm

 

Ăn gì ở Malaysia? List 10 món ăn ngon nhất định phải thử khi tới Malaysia du lịchMón trộn Pasembur thập cẩm sẽ khiến bạn chỉ nhìn thôi đã chảy cả nước miếng.

 

Món ăn này còn có tên gọi khác là món Mamak Rojak. Đây là món ăn được chế biến từ các loại thực phẩm khoai luộc, dưa chuột kèm theo củ cải, đậu phụ và mực cộng thêm tôm chiên. Điểm đặc biệt của món trộn này đó chính là sự độc đáo của phần nước sốt. Nước sốt làm nên món trộn này được chế biến từ một số các loại gia vị gia truyền cộng thêm khoai lang và đậu phộng nên hương vị rất đậm đà và hấp dẫn.

Chính vì vậy mà món trộn Pasembur ngày càng được du khách đón nhận và yêu thích hơn. Cảm giác khi ăn rất lạ miệng và không bị ngán. Bạn sẽ cảm nhận được thế giới ẩm thực của Malaysia thật phong phú và độc đáo ăn món trộn độc đáo này.

 

Thưởng thức món Ikan Bakar độc đáo

 

Ăn gì ở Malaysia? List 10 món ăn ngon nhất định phải thử khi tới Malaysia du lịchMón Ikan Bakar là một trong những món ngon Malaysia mà bạn nên thưởng thức.

 

Đây là món cá nướng nổi tiếng của Malaysia. Món ăn này có hương vị rất đặc trưng. Khi ăn sẽ cảm nhận được mùi thơm từ thịt cá mà không hề có vị tanh. Cá được quấn trong lá chuối và đem đi nướng trong bếp than củi nên hương vị của món cá nướng này hoàn toàn khác biệt với các nước khác.

Tuy nhiên, ăn gì ở Malaysia nếu có chọn món Ikan Bakar, bạn nên cân nhắc tới việc nếu không được ăn được cay thì nên xem xét? Bởi món ăn này khá cay nếu như không muốn nói là rất cay bởi khi chế biến, người ta thường cho rất nhiều tương ớt vào.

Hy vọng những món ăn điển hình bên trên sẽ giúp bạn hình dung được thế giới ẩm thực của đất nước Malaysia phong phú và lôi cuốn đến nhường nào? Chắc chắn, bạn sẽ chẳng nỡ rời xa khi đã trót phải lòng các món ăn ngon nơi đây.

 

Huê Vũ ( tổng hợp ) - luhanhvietnam.com.vn

close
icom
Bình luận
Ý kiến bạn đọc (0)