Banner Voucher KS cả nước
Guidebook
Ấn Độ

Bật mí 4 điểm HOT HIT khi đi du lịch Bangalore Ấn Độ

Thứ năm, 08/08/2019, 23:23 GMT+7

Là nơi lưu giữ dấu tích của những triều đại Nam Ấn cổ, du lịch Bangalore Ấn Độ hứa hẹn sẽ đem đến cho du khách những trải nghiệm lịch sử tuyệt vời qua các công trình ấn tượng và những di tích đã đi cùng biết bao tháng năm thăng trầm của quốc gia này.

test

4 địa danh cần đến khi đi du lịch Bangalore Ấn Độ

 

Cung điện Bangalore

 

du lịch Bangalore Ấn ĐộCung điện Bangalore nổi tiếng

 

Là điểm tham quan nổi bật và thu hút nhất của du lịch Bangalore Ấn Độ, cung điện Bangalore là công trình đã thổi một làn gió phương Tây mới lạ vào kiến trúc Ấn Độ quen thuộc khắp mọi nơi trong thành phố. Được xây dựng theo phong cách Tudor pha với Scottish Gothic, cung điện Bangalore có một vẻ đẹp vừa cổ kính trang nghiêm lại vừa thơ mộng đậm chất Anh Quốc - quốc gia nắm quyền cai trị Ấn Độ trong thời kỳ cung điện này được hoàn thành.

 

du lịch Bangalore Ấn ĐộCung điện Bangalore

 

Chính xác hơn, cung điện Bangalore được thiết kế dựa theo nguyên mẫu của lâu đài Windsor ở London, Anh. Bên trong có những hành lang trải dài với sàn đá hoa cương xanh, một phòng vũ hội nguy nga như trong truyện cổ tích, những bức tranh của họa sĩ nổi tiếng Raja Ravi Varma và các bức tường phủ thường xuân xanh mát,...

 

du lịch Bangalore Ấn ĐộCung điện Bangalore

 

Không chỉ là một danh thắng nổi tiếng, cung điện Bangalore còn là địa điểm tổ chức rất nhiều sự kiện văn hóa, show âm nhạc và cả đám cưới. Cung điện mở cửa đón tiếp khách hàng ngày từ 10h đến 17h30. Giá vé vào cửa là 460 Rs (151,520đ).

 

Công viên Cubbon - lá phổi xanh của du lịch Bangalore Ấn Độ

 

du lịch Bangalore Ấn ĐộCông viên Cubbon - lá phổi xanh của du lịch Bangalore Ấn Độ


Công viên Cubbon Bangalore là công viên trung tâm và lá phổi xanh của toàn thành phố Bangalore. Tên chính thức của công viên là Sri. Chamarajendra, được đặt vào năm 1927 để kỷ niệm năm trị vì thứ 25 của Sri. Krishnaraja Wodeyar tại bang Mysore.

 

du lịch Bangalore Ấn ĐộCông viên Cubbon

 

Với diện tích 300ha, công viên là nơi trồng và nuôi dưỡng nhiều loài thực vật quý hiếm của Ấn Độ với tổng số 68 họ và 96 loài. Trong đó phải kể đến các cây đặc trưng trong vùng như muồng hoàng yến, sa kê, cây vả,... và các cây quý như cẩm thạch, trải bàn hay lim xẹt.

Dạo bước dưới những tán cây rậm rạp xanh rì của công viên Cubbon, du khách sẽ lần lượt đi qua nhiều điểm tham quan nổi tiếng khác của du lịch Bangalore Ấn Độ như Thư viện Liên bang, Vidhana Soudha và Attara Kacheri. Ngoài ra, công viên còn có rất nhiều những bức tượng điêu khắc các nhân vật nổi tiếng, có tầm ảnh hưởng lớn tới lịch sử và xã hội Ấn Độ.

 

du lịch Bangalore Ấn ĐộCông viên Cubbon

 

Đây cũng là một địa điểm lý tưởng để trẻ nhỏ có thể thoải mái vui đùa. Bên trong công viên Cubbon có một công viên nhỏ hơn với chuyến tàu hỏa mini cho các bé mang tên Puttani. Ngay gần đó là một bảo tàng búp bê mở cửa tất cả các ngày trong tuần cũng thú vị không kém. Công viên mở cửa miễn phí từ 5h tới 18h các ngày trong tuần trừ thứ 2 và ngày thứ 3 thứ hai của các tháng.

 

>> Xem thêm các tour du lịch Ấn Độ 2019 giá siêu hấp dẫn

 

Vidhana Soudha

 

du lịch Bangalore Ấn ĐộVidhana Soudha - Cơ quan Lập pháp và Ban thư ký Tiểu bang Karnataka

 

Vidhana Soudha là văn phòng đại diện của Cơ quan Lập pháp và Ban thư ký Tiểu bang Karnataka. Không chỉ là một tòa nhà cơ quan chính phủ, Vidhana Soudha còn là một biểu tượng kiến trúc độc đáo và điểm tham quan thú vị tại thành phố Bangalore.

 

du lịch Bangalore Ấn ĐộVidhana Soudha - Cơ quan Lập pháp và Ban thư ký Tiểu bang Karnataka

 

Nằm ngay cạnh công viên Cubbon nói trên, Vidhana Soudha là một tòa nhà trắng kiểu cung điện tráng lệ hình chữ nhật với một sảnh mái vòm ở chính giữa. Kiến trúc của công trình này là sự giao thoa giữa phong cách Neo-Dravidian thường thấy trong các đền thờ Hindu và Indo-Saracenic - một phong cách thịnh hành tại ấn độ trong thế kỷ 19.

Dù chỉ được sơn một màu trắng xám tối giản, nhưng du khách từ đằng xa cũng đã có thể dễ dàng nhận thấy sự tinh tế và kỳ công trong việc xây dựng tòa Vidhana Soudha. Toàn bộ tòa nhà được dựng nên chủ yếu từ đá granite Bangalore khai thác từ các khu vực quanh Mallasandra và Hesaraghatta. Đã có gần 5000 công nhân và 1500 nghệ nhân điêu khắc đá và mộc tham gia xây dựng công trình này.

 

du lịch Bangalore Ấn ĐộVidhana Soudha - Cơ quan Lập pháp và Ban thư ký Tiểu bang Karnataka

 

Mỗi tối Chủ nhật, tòa Vidhana Soudha lại được thắp sáng, ánh đèn phản chiếu lên các góc cạnh trạm trổ trang trí bên ngoài tòa nhà, tạo nên một cảm giác lộng lẫy và sang trọng của hoàng gia. Đây cũng là một trong những cảnh quan thu hút nhiều khách du lịch Bangalore Ấn Độ vào ban đêm.

Tòa nhà mở cửa làm việc từ 9h đến 17h các ngày thứ 2 đến thứ 6. Tuy nhiên, vì bên trong là nơi làm việc của quan chức địa phương nên bạn cần phải xin phép với ban quản lý tòa nhà từ trước để được phép vào trong tham quan.

 

Cung điện Mùa hè của Sultan Tipu

 

du lịch Bangalore Ấn ĐộCung điện Mùa hè của Sultan Tipu


Với những bạn yêu thích kiến trúc thì Cung điện Mùa hè của Sultan Tipu sẽ là một điểm đến lý tưởng để khám phá kiến trúc Ấn Độ - Hồi Giáo đặc trưng. Cung điện này được xây trong triều đại của Sultan Tipu, người trị vì Vương quốc Mysore cổ đại (nay là phía nam Ấn Độ) vào những năm 1791.

 

du lịch Bangalore Ấn ĐộCung điện Mùa hè của Sultan Tipu

 

Cung điện gồm có hai tầng lầu, được xây hoàn toàn từ gỗ tếch và sử dụng nhiều kỹ thuật mộc tinh xảo để tạo nên từng chi tiết độc đáo. Tường và trần của cung điện được chạm khắc hình hoa lá cách điệu còn các khung cửa vòm được trổ theo phong cách Hồi Giáo cổ điển. Khác với mặt tiền được sơn màu sáng, nội thất bên trong cung điện lại mang những gam màu tối hơn như màu đỏ của tường và màu nâu của các cột gỗ.

 

du lịch Bangalore Ấn ĐộCung điện Mùa hè của Sultan Tipu

 

Hiện nay, tầng 1 của cung điện là một bảo tàng trưng bày các hiện vật hoàng gia từ thời Sultan Tipu như quần áo, vũ khí và các bức chân dung của nhà vua. Tầng 2 của tòa nhà từng là nơi Sultan Tipu dùng để nghị sự hay tiếp đón khách.

Khi đi du lịch Bangalore Ấn Độ, du khách hãy ghé qua đường Albert Victor, Chamrajpet để chiêm ngưỡng công trình cung điện bằng gỗ hơn 200 năm tuổi này. Cung điện mở cửa từ 8h30 đến 17h30 hàng ngày và thu vé vào cửa là 100 Rs một khách (khoảng 33,000đ).

Với danh sách ấn tượng trên, những tín đồ yêu du lịch và thích khám phá lịch sử còn chần chờ gì nữa mà không làm một chuyến du lịch Bangalore Ấn Độ ngay nào. 

Thái Hà (Tổng hợp) - Luhanhvietnam.com.vn

Ảnh: Internet

close
icom
Bình luận
Ý kiến bạn đọc (0)