Banner Voucher KS cả nước
Guidebook
Thái Lan

'Quẩy banh nóc' tại các khu chợ đêm ở Phuket

Thứ sáu, 13/08/2021, 09:53 GMT+7

Các khu chợ đêm ở Phuket là điểm dừng chân lý tưởng cho các du khách trong và ngoài nước. Bởi đặt chân tới đây, bạn không chỉ được hòa mình vào không gian sôi nổi, náo nhiệt, để thỏa sức vui chơi, mua sắm, mà còn được tìm hiểu những văn hóa độc đáo, thú vị của người dân bản địa. Vậy còn chờ gì nữa, hãy tới ngay các địa chỉ chợ đêm nổi tiếng này ngay thôi nào!

test

Địa chỉ các khu chợ đêm ở Phuket dành cho du khách

 

1. Khám phá chợ đêm Malin Plaza Patong

Không chỉ là địa điểm du lịch hấp dẫn ở Phuket, mà chợ đêm Malin Plaza Patong còn là điểm ăn chơi, mua sắm lý tưởng nữa nhé. Đặt chân tới đây, bạn sẽ thấy các gian hàng mọc lên dày đặc, san sát nhau, bày bán rất nhiều mặt hàng, với giá cả cực tốt. Ngay ở đầu khu chợ là dãy ẩm thực, với rất nhiều món ngon hấp dẫn, từ món ăn vặt đến đặc sản địa phương. Đi sâu vào bên trong là các gian hàng được trang trí đầy màu sắc với ánh điện lung linh, huyền ảo. Bạn có thể tới để mua các mặt hàng đồ lưu niệm về làm quà, hoặc mua các món đồ điện tử, mặt hàng thời trang,... tùy theo sở thích. Ngoài ra, khu chợ đêm ở Phuket này còn là nơi tuyệt vời để khám phá những nét đẹp văn hóa Thái Lan nữa nhé.

 

Malin Plaza Patong - Các khu chợ đêm ở PhuketKhám phá ẩm thực ở chợ đêm Malin Plaza Patong (Ảnh: Phuket101)

 

Địa chỉ chợ đêm Malin Plaza Patong: Nằm ở khu vực đường Prachanukhro, Patong, Phuket.

Thời gian: Mở cửa hàng ngày từ 14h đến 24h.

 

2. Khám phá chợ đêm Indy Phuket

Du lịch Phuket nên đi đâu chơi? Chợ đêm Indy Phuket chính là điểm dừng chân tiếp theo dành cho bạn. Cũng tương tự như các khu chợ đêm ở Phuket khác, tại đây cũng có rất nhiều gian hàng ăn uống và mua sắm cho du khách trải nghiệm. Tuy nhiên, về ẩm thực thì Indy Phuket được đánh giá là nơi ăn uống ngon, giá tốt, bạn có thể thưởng thức vô vàn đặc sản địa phương hấp dẫn như: Món thịt gà nướng thơm nức mũi, món bóng cá chiên béo ngậy, Salad cay cay đặc trưng của Thái,.... Bên cạnh đó, để có được một bữa ăn ngon miệng, bạn đừng quên Order thêm một ly Cocktail có cồn nhé.

 

Indy Phuket - Các khu chợ đêm ở PhuketChợ đêm Indy Phuket được trang trí lung linh, ấn tượng (Ảnh: Thailandtourismdirectory)

 

Sau khi trải nghiệm ăn uống xong, tiếp tục hành trình khám phá khu chợ bạn sẽ mát nhãn trước những gian hàng thời trang sặc sỡ. Bạn có thể lựa chọn mua những chiếc quần Jean, áo phông, dép xỏ ngón, hoặc những chiếc túi xách Handmade cũng rất đẹp. Ngoài ra, ở Indy Phuket còn có gian hàng chuyên bán đồ lưu niệm, bạn có thể lựa chọn những món đồ đặc trưng để làm quà dành tặng người thân, gia đình.

Địa chỉ chợ đêm Indy Phuket: Nằm ở khu vực đại lộ Limeligh, Phuket.

Thời gian: Mở cửa thứ 5, thứ 6 từ 16h đến 23h.

 

3. Khám phá chợ đêm Chillva Market

Ở Phuket có rất nhiều chợ đêm nổi tiếng, một trong số đó phải kể tới Chillva Market. Nơi đây được đánh giá là khu chợ đêm sầm uất nhất Phuket, là nơi hội tụ của các gian hàng mua sắm, ăn uống nổi tiếng. Đặc biệt, nhắc tới Chillva Market người dân ở đây sẽ nhớ ngay đến gian hàng Container đầy màu sắc. Những chiếc thùng xe Container được biến tấu, trang trí thành từng gian hàng ăn bắt mắt, độc đáo, thu hút rất nhiều du khách đến để check-in chụp ảnh. Bên cạnh đó, cũng có nhiều gian hàng vỉa hè khác, bày bán các món ăn vặt, món ăn địa phương thơm ngon mà bạn không nên bỏ lỡ. 

Xen lẫn những quán hàng ăn là các cửa hàng thời trang giá rẻ, bạn chỉ cần bỏ ra khoảng 25 - 100 Bath là có thể lựa chọn các món đồ yêu thích như: Kính mắt, quần áo, túi xách, phụ kiện điện thoại,... Nhìn chung, đến với chợ đêm Chillva bạn sẽ chẳng muốn rời đi chút nào đâu nhé?

 

Chillva Market - Các khu chợ đêm ở PhuketKhông gian mua sắm náo nhiệt ở chợ đêm Chillva Market (Ảnh: Twitter)

 

Địa chỉ Chillva Market: Nằm ở khu vực Ratsada, Mueang Phuket.

Thời gian: Từ 16h - 22h hàng ngày. Riêng từ thứ 5 đến thứ 7 khu chợ mở rộng hơn, nên du khách đến đông hơn.

 

4. Khám phá chợ đêm ở phố đi bộ - Phuket Walking Street

Thêm một khu chợ đêm ở Phuket nổi tiếng nữa đó là khu chợ ở phố đi bộ Walking Street. Con phố này mang những nét đẹp văn hóa đặc trưng của Thái Lan, vì thế đây sẽ là nơi lý tưởng để bạn có thể hiểu hơn về đất nước xinh đẹp này. Đến với phố đi bộ Walking Street bạn sẽ thấy không gian nơi đây vô cùng náo nhiệt, người mua kẻ bán, dưới những ánh đèn lung linh, huyền ảo. Đi qua những quán ăn, hương thơm tỏa nghi ngút, nào là món ăn vặt với hình dáng, màu sắc bắt mắt, nào là những đặc sản Thái Lan hấp dẫn. Ngoài ra, ở khu phố này còn giống như một trung tâm thương mại, với các gian hàng vải vóc, quần áo HOT Trend, cùng nhiều mặt hàng độc đáo khác.

 

Phuket Walking Street - Các khu chợ đêm ở PhuketKhám phá Phuket Walking Street - Khu chợ huyên náo nhất Phuket (Ảnh: Ithaka)

 

Địa chỉ: Nằm ở Thalang Rd, Tambon Talat Yai, Amphoe Mueang Phuket, Chang Wat Phuket.

Thời gian: Mở cửa vào chủ nhật, từ 16h đến 22h.

 

5. Khám phá chợ đêm Weekend Market

Weekend Market hay còn được biết đến là chợ cuối tuần. Sở dĩ khu chợ đêm náo nhiệt ở Phuket này có tên như vậy là bởi thời gian họp chợ thường diễn ra vào các tối cuối tuần thứ 7, chủ nhật. Đặt chân tới đây, bạn sẽ được hòa mình vào 'thiên đường mua sắm giá rẻ' với rất nhiều mặt hàng khác nhau, từ vật dụng gia đình, đồ thời trang, đồ lưu niệm, cho đến các sản phẩm điện tử, phụ kiện,... đều có đủ. Mặt khác, Weekend Market còn là điểm dừng chân tuyệt vời cho những tín đồ ăn uống nữa nhé. Ngay ở khu vực cổng vào, 2 bên đường là những dãy đồ ăn nóng hổi đang mời chào, bạn có thể thưởng thức các món như: Gà nướng, xúc xích, hoa quả dầm,... và đặc biệt không thể bỏ qua là các món côn trùng nướng. Đây là món ăn đặc trưng của đất nước này, vì thế hãy thử một lần để biết được cảm nhận ra sao nhé.

 

Weekend Market - Các khu chợ đêm ở PhuketTrải nghiệm mua sắm ở chợ đêm Weekend Market (Ảnh: Bestpricetravel)

 

Địa chỉ chợ Weekend Market: Nằm ở đường Chao Fa West, Phuket.

Thời gian mở cửa: Thứ 7, chủ nhật từ 16h đến 22h tối.

 

>>Xem thêm: Chùm tour trong nước và nước ngoài giá tốt

 

Mua sắm và ăn uống đều là những trải nghiệm tuyệt vời khi đi du lịch. Mong rằng với những địa chỉ khu chợ đêm ở Phuket trên đây, bạn sẽ có thêm sự lựa chọn và có được nhiều trải nghiệm nhớ đời. Chúc các bạn đi chơi Phuket vui vẻ!

 

Tạ Bằng (Tổng hợp) - luhanhvietnam.com.vn

Ảnh: Internet

close
icom
Bình luận
Ý kiến bạn đọc (0)
CÁC TIN CÙNG CHUYÊN MỤC