Banner Voucher KS cả nước
Guidebook
Hồng Kông

Mua sắm thỏa thích tại 10 khu chợ nổi tiếng ở Hồng Kông

Chủ nhật, 26/07/2020, 12:48 GMT+7

Các khu chợ nổi tiếng ở Hồng Kông luôn là điểm đến yêu thích của du khách khi đến tham quan xứ Cảng Thơm. Không chỉ có các sản phẩm đa dạng, màu sắc bắt mắt, kiểu dáng đạng, giá cả các món hàng tại đây còn có giá thành rẻ, khách du lịch có thể mua sắm thoải mái mà không cần lo lắng về hầu bao của mình.

test

Các khu chợ nổi tiếng ở Hồng Kông nằm ở các địa điểm khác nhau, du khách vừa có thể tham quan, mua sắm, thưởng thức món ăn ngon, vừa có thể trải nghiệm cuộc sống về đêm thú vị tại đây. Với 10 khu chợ nổi tiếng này, chắc chắn chúng sẽ mang đến những điều thú vị cho du khách.

 

Các khu chợ nổi tiếng ở Hồng Kông hấp dẫn khách du lịch


Chợ Quý Bà (Ladies Market)

Trong các tour Hồng Kông thì chợ Quý Bà chính là một trong những địa điểm không thể thiếu trong hành trình khám phá Hồng Kông. Với quy mô lớn, mặt hàng đa dạng, khách du lịch có thể thỏa sức mua sắm quần áo, trang sức, quà lưu niệm, mỹ phẩm,.. Tại đây có hàng trăm gian hàng lớn nhỏ được bày bán rất bắt mắt.

 

cho-quy-ba-khu-cho-noi-tieng-o-hong-kongChợ Quý Bà

 

Thời gian mở cửa chợ kéo dài từ chiều đến tận khuya, vì thế, du khách có thể vừa mua sắm, vừa tận hưởng không khí sôi động, nhộn nhịp của dòng người. Các sản phẩm bình dân đến cao cấp giúp người mua thoải mái lựa chọn.

Giờ mở cửa: 12h00 – 23h00

Địa chỉ chợ Quý Bà : Đường Tung Choi, Mong Kok, Kowloon 

 

ban-do-den-khu-cho-noi-tieng-o-hong-kong-cho-quy-baĐường đi đến chợ Quý Bà

 

Chợ đêm Temple Street

Nhắc đến các khu chợ nổi tiếng ở Hồng Kông, chúng ta không thể nào bỏ qua cái tên Temple Street. Đây là khu chợ đêm lớn nhất Hồng Kông được du khách cực kỳ yêu thích. Các sản phẩm được bày bán tại đây rất đa dạng, từ thời trang, đồ gia dụng đến đồ điện tử được bày trí bắt mắt. Cùng với đó các các gian hàng ăn uống rải rác trong khu chợ. Khách du lịch có thể tham quan, mua sắm và thưởng thức các món ăn ngon tại đây.

Giờ mở cửa: 16h00 – 23h00

Địa chỉ chợ đêm Temple Street: Temple Street, Kowloon (Giữa Jordan và Yau Ma Tei)

 

khung-canh-Temple-Street-khu-cho-noi-tieng-o-hong-kongChợ đêm Temple Street
 
 
Temple-Street-khu-cho-noi-tieng-o-hong-kongChợ đêm thu hút giới trẻ đến check - in

 

Police Married Quarters (PMQ)

PMQ không phải là chợ đêm theo đúng nghĩa truyền thống, thuy nhiên, đây lại là địa chỉ mua sắm được rất nhiều người yêu thích khi đến thăm xứ Cảng Thơm. Tại đây có bày bán các sản phẩm thời trang, quà lưu niệm và hàng thủ công mỹ nghệ do các nghệ nhân thiết kế và sản xuất. Đường đi đến PMQ cũng khá dễ dàng, khách du lịch có thể đi dọc theo đại lộ Hollywood và PMQ, khu mua sắm sẽ nằm ngay giao lộ giữa Hollywood và đường Aberdeen.

 

Police-Married-Quaters-khu-cho-noi-tieng-o-hong-kongChợ Police Married Quarters

 

SĐT: +852 2811 9098

Địa chỉ PMQ: 35 đường Aberdeen, SoHo, Central

 

PMQ-khu-cho-noi-tieng-o-hong-kongCách di chuyển đến Police Married Quarters

 

Chợ trang sức Jade

Với những tín đồ trang sức, Jade Market sẽ là điểm đến vô cùng lý tưởng. Các sản phẩm trang sức, đá quý tại đây được chế tác tinh xảo, mẫu mã đa dạng, màu sắc đẹp mắt giúp du khách thoải mái lựa chọn. Các mẫu vòng tay, dây chuyền, nhẫn và các món đồ trang trí bằng đá quý có giá thành hợp lý, vừa túi tiền.

 

khu-cho-noi-tieng-o-hong-kong-cho-trang-suc-Jade-Market-minJade Market

 

Chợ trang sức ở phía cuối chợ đêm Temple Street, nằm giữa 2 ga tàu Jordan và Yau Ma Tei, nếu du khách muốn mua những mặt hàng trang sức cao cấp hơn thì có thể đến dãy phố bên cạnh để mua, tại đây có hàng loạt cửa hàng trang sức cao cấp.

Địa chỉ chợ: Góc giao giữa đường Kansu và đường Battery, Yau Ma Tei, Kowloon

Giờ mở cửa: 14h00 – 24h00

 

cho-trang-suc-Jade-Market-khu-cho-noi-tieng-o-hong-kongĐịa chỉ mua sắm được du khách yêu thích
 
 

Stanley Market

Stanley Market là một trong những khu chợ nổi tiếng ở Hồng Kông nằm dọc  bờ sông trên con đường Stanley, thuộc phía Nam của Hồng Kông. Chợ bày bán các món đồ lưu niệm độc đáo, ví dụ như đồ thủ công, đồ cổ, đồ lụa, tranh thư pháp, có cả quần áo. Đặc biệt, các sản phẩm ở khu chợ này có chất lượng khá tốt, vì thế, giá cả cũng cao hơn các khu chợ khác. Ngoài mua sắm, du khách còn có thể thưởng thức ẩm thực ngay tại các gian hàng thức ăn và đồ uống.

Giờ mở cửa: 9h00 – 18h00

Địa chỉ chợ: Đường Stanley, gần chợ Stanley Food Market

Cách đi đến Stanley Market: du khách có thể điTaxi hoặc đi xe bus số 6, 6A hay 260 xuất phát từ trạm Exchange Square. Ngoài ra, tàu điện ngầm cũng là một trong những phương tiện di chuyển tốt, tàu sẽ khởi hành từ trạm Chai Wan ra đến cổng C và bắt bus xanh 16M đến chợ.

 

Stanley-Market-khu-cho-noi-tieng-o-hong-kongStanley Market

 

Jardine’s Crescent Market

Nằm trong khu vực mua sắm nổi tiếng của Hồng Kông - Causeway Bay, Jardine’s Crescent Market là khu chợ đêm chuyên bán các sản phẩm thời trang độc lạ, giá thành rẻ. Khách du lịch có thể đến đây từ lúc 3h chiều để tham quan khu chợ thời trang sầm uất bậc nhất Hồng Kông này.

Giờ mở cửa Jardine’s Crescent Market: 15h00 – 24h00

Địa chỉ chợ: Crescent Jardine, Causeway

 

hinh-anh-JardineYs-Crescent-Market-khu-cho-noi-tieng-o-hong-kongJardine’s Crescent Market

 

Bay Cat Street Market

Cat Street Market là khu chợ đêm chuyên bán đồ cổ nổi tiếng của Hồng Kông. Người có sở thích sưu tầm các món đồ cổ, ngọc, cẩm thạchsản phẩm tơ lụa, đồ gốm, đồ thủ công mỹ nghệ thì có thể đến đây. Lưu ý, khi mua đồ cổ, cần có kiến thức nhất định để tránh mua phải hàng giả, hàng nhái. 

Giờ mở cửa: 10h00-18h00

Địa chỉ Cat Street Market: Đường Hollywood và Upper Lascar, Sheung Wan, Hong Kong

 

Cat-Street-Market-khu-cho-noi-tieng-o-hong-kongBay Cat Street Market

 

Chợ Apliu 

Apliu là khu chợ chuyên bán các sản phẩm công nghệ, có thể nói, nơi đây chính là “thiên đường” dành cho người yêu thích đồ công nghệ. Chợ nằm ở phía bắc của Temple Street - Cửu Long, đường đi cũng khá dễ dàng. Đến đây, du khách có thể thoải mái mua sắc các mặt hàng điện tử như máy tính, điện thoại, máy tính bảng, DVD,… Ngoài các sản phẩm mới, chợ còn được bày bán hàng đã qua sử dụng, vì thế kinh nghiệm du lịch Hồng Kông khi mua đồ công nghệ là phải tìm hiểu kỹ để tránh mua phải hàng chất lượng kém

Địa chỉ đến chợ Apliu: Apliu Street Flea Market, đường Apliu, Kowloon, Hong Kong

 

khu-cho-noi-tieng-o-hong-kong-ApliuChợ Apliu 

 

Phố Fa Yuen

Nổi tiếng là con phố chuyên bán đồ dùng thể thao, dụng cụ thể thao, Fa Yuen được khách du lịch vô cùng yêu thích. Cùng với các mặt hàng thời trang, giày dép, túi xách, phụ kiện, Fa Yuen còn có bán các sản phẩm giày sneake đẹp. Đây cũng là nơi đầu tiên xuất hiện các sản phẩm thể thao độc đáo với số lượng giới hạn khắp thế giới. 

Giờ mở cửa: 16h00 – 22h00

Địa chỉ Phố Fa Yuen: Đường Fa Yuen, Mongkok, Kowloon

 

Fa-Yuen-khu-cho-noi-tieng-o-hong-kongPhố Fa Yuen

 

Phố Tai Yuen 

Nếu Fa Yuen là phố chuyên đồ thể thao và dụng cụ thể thao thì Tai Yuen lại la fthieen đường dành cho trẻ em. Tại đây có bán đồ chơi cho trẻ em cực kỳ phong phú, từ búp bê Barbie, Leg cho đến quần áo, quà lưu niệm đều được bày trí bắt mắt

Giờ mở cửa: 9h00 – 18h00

Địa chỉ: Phố Tai Yuen, Wan Chai

 

khu-cho-noi-tieng-o-hong-kong-pho-tai-yuenPhố Tai Yuen 

 

Trên đây là 10 khu chợ nổi tiếng ở Hồng Kông có giá rẻ, náo nhiệt nhất, khách du lịch có thể trải nghiệm mua sắm và tìm hiểu thể về cuộc sống, văn hóa tại đây. Nếu có ý định du lịch Hồng Kông, đừng bỏ lỡ các khu chợ nổi tiếng này nhé.

 

  GỢI Ý TOUR DU LỊCH TRUNG QUỐC KHUYẾN MÃI
 
  >> HCM - Hồng Kông - Quảng Châu - Thẩm Quyến 5N4Đ giá chỉ từ 10,990,000đ/khách
  >>Hà Nội - Bắc Kinh - Thượng Hải - Hàng Châu - Tô Châu 7 Ngày giá chỉ từ 16,290,000đ/khách

 

Thanh Thủy (tổng hợp) - luhanhvietnam.com.vn

Ảnh: Internet

close
icom
Bình luận
Ý kiến bạn đọc (0)