Guidebook
Banner Voucher KS cả nước
Daklak

Cánh đồng quạt gió Ea H'leo – điểm sống ảo đẹp như thơ tại Đắk Lắk

Thứ năm, 29/10/2020, 08:43 GMT+7

Đâu chỉ có Bạc Liêu hay Bình Thuận, ngay giữa Đắk Lắk - đại ngàn Tây Nguyên cũng đã có cánh đồng quạt gió Ea H'leo mới toanh để giới trẻ thoải mái sống ảo rồi đấy.

test

Tọa lạc tại xã Dlieyang, huyện Ea H'leo, tỉnh Đắk Lắk và cách trung tâm thành phố Buôn Ma Thuột khoảng 70km, cánh đồng quạt gió Ea H'leo thực chất chính là nhà máy điện gió Dlieyang do công ty Giải pháp năng lượng gió HBRE đầu tư khoảng 6.000 tỷ đồng để xây dựng. Dù nó vẫn chưa được hoàn thành nhưng những cột điện gió sừng sững giữa núi đồi vẫn khiến các bạn trẻ không thể cưỡng lại được mà phải kéo nhau đi check – in ngay lập tức.

 

Vẻ đẹp tựa trời Tây của cánh đồng quạt gió Ea H'leo

Cánh đồng quạt gió Ea H'leo được thiết kế với 108 turbine, trong đó mỗi trụ turbine có chiều cao 94m, loại 2.4MW có sải cánh lớn nhất tại Việt Nam, nên khi đến đây bạn sẽ bị choáng ngợp trước khung cảnh hoành tráng và đồ sộ của nó.

Cũng vẫn là những “chiếc chong chóng khổng lồ” có 3 cánh quay tròn trong gió, nhưng thay vì để cột trắng trơn người ta lại sơn cho chúng những vòng tròn màu cam bắt mắt, để rồi cuốn hút ánh mắt du khách ngay cả khi đang ở phía xa.

 

kiến trúc độc đáo của quạt gió tại Cánh đồng quạt gió Ea H'leoKiến trúc nổi bật (Ảnh @meobeo.dinhchien)

 

Đặc biệt, dù không sở hữu view biển như nhà máy điện gió Bạc Liêu hay nằm giữa cánh đồng lúa xanh mướt như ở Tuy Phong nhưng cánh đồng quạt gió Dlieyang lại khiến ta phải mê mẩn bởi nét đẹp phóng khoáng, hoang sơ của núi non và mây trời Tây Nguyên.

 

khung cảnh hoang sơ của Cánh đồng quạt gió Ea H'leoĐậm chất hoang sơ của núi rừng (Ảnh @coca_chanh)

 

Trong khung cảnh rất Tây ấy mà không làm vài bức hình sống ảo thì quả là rất có lỗi với cuộc đời đấy nhé. Bạn có thể thả dáng tại nhiều góc check – in khác nhau như: cánh quạt khổng lồ, trụ điện sừng sững, cầu thang dẫn lên turbine, thậm chí là cả ống nước màu cam bên đường… cũng có thể đem đến những bức hình bao chất, bao phê luôn đấy.

 

sống ảo - hoạt động không thể bỏ qua tại Cánh đồng quạt gió Ea H'leoNgay cả chân turbine cũng lên hình đẹp mê li nhé (Ảnh @khanh_linnh)

 

Bật mí thời điểm chụp hình lý tưởng nhất tại cánh đồng “chong chóng” ở Đắk Lắk chính là khi hoàng hôn buông xuống, cả không gian bỗng trở lên đỏ rực làm nổi bật sắc trắng tinh khiết của những turbine quạt gió, khi ấy dù là bạn đứng góc nào cũng sẽ tạo lên những tác phẩm cực nghệ luôn.

Hơn nữa, lúc chụp hãy tận dụng triệt để background là khung cảnh bầu trời xanh để bức ảnh vừa nổi bật vừa mang đậm hơi thở thanh xuân.

 

check in - hoạt động thú vị tại Cánh đồng quạt gió Ea H'leoChụp với bầu trời là cực đẹp luôn (Ảnh @To.trinh95)

 

Dù chẳng xa hoa hay lộng lẫy gì, ấy thế mà với các phượt thủ hay những bạn trẻ đam mê sống ảo thì sức hút của nó cũng chẳng kém gì so với các danh lam thắng cảnh nổi tiếng trên thế giới đâu.

Ngoài ra, bạn cũng đừng quên tham quan khu vực xung quanh cánh đồng quạt gió Ea H'leo vì vẻ đẹp nên thơ của cánh đồng cỏ cháy vàng ươm 2 bên đường và vườn hoa hướng dương rực rỡ bên sườn núi chắc chắn sẽ khiến con tim bạn yếu mềm ngay thôi.

 

khung cảnh xung quanh Cánh đồng quạt gió Ea H'leoXung quanh cũng rất nên thơ (Ảnh @j_u_l_y_92)

 

Nhất là vào những buổi chiều mát, cùng bạn bè ngồi trên thảm cỏ xanh tổ chức một buổi picnic nhỏ, vừa ăn uống nói chuyện vừa hít thật sâu hơi thở trong veo đặc trưng của núi rừng Tây Nguyên, chắc chắn sẽ là một kỷ niệm đáng nhớ trong chuyến du lịch Đắk Lắk của bạn cho xem.

Có thể nói, với khung cảnh vừa mộc mạc giản dị như một miền quê lại vừa hiện đại sang chảnh tựa Châu Âu thế này thì giờ đây bạn chẳng cần phải cất công ra tận nước ngoài xa xôi làm gì cho tốn kém nhé.

 

vẻ đẹp của Cánh đồng quạt gió Ea H'leoKhung cảnh vừa Tây vừa Việt (Ảnh @lilylala22)

 

 

Cách di chuyển đến cánh đồng quạt gió Ea H'leo


Đi đến Đắk Lắk

Xe khách: Nếu đi từ Hà Nội thì bạn đặt xe khách giường nằm Hoàng Quý, Thanh Khuê, Cao Nguyên, Minh Vương… tại bến xe Giáp Bát hoặc xe Anh Khôi, Hải Cường, Hùng Tiến… tại bến xe Mỹ Đình đến bến xe liên minh tỉnh Đắk Lắk với giá vé dao động từ 650.000 đến 800.000 đồng / người / vé. Còn đi từ Sài Gòn thì bạn có thể đặt xe Anh Khoa, Kumho, Hồng Hải, Hà Phương Tourist, Quỳnh Hương, Ngọc Ánh,…tại bến xe miền Đông đi Đắk Lắk với giá khoảng từ 200.000 đến 300.000 đồng / người / vé.

Máy bay: Nếu muốn thời gian di chuyển được rút ngắn thì bạn có thể đặt vé máy bay của các hãng hàng không như Vietnam Airlines, Vietjet Air hoặc Bamboo Airways để đến sân bay Buôn Ma Thuột. Đương nhiên, đổi lại thì cách này sẽ tốn kém hơn rất nhiều đấy nhé.

 

Đi từ Buôn Ma Thuột đến Ea H'leo

Từ Buôn Ma Thuột bạn có thể bắt taxi hoặc xe ôm đến cánh đồng quạt gió Ea H'leo hoặc thuê xe máy để tự di chuyển. Khuyến khích thuê xe tự lái vì đường vừa dễ đi lại vừa đẹp, bạn cũng có thể chủ động về mặt thời gian và tiết kiệm chi phí cho chuyến đi.

Với việc tự lái xe thì bạn hãy tra google maps với tọa độ 5769-QD hoặc tìm km82 đi đến huyện Ea H'leo, sau đó hỏi người dân địa phương trong vùng để đến xã Dlieyang, khi thấy trường trung học cơ sở Y – Jut thì rẽ vào con đường ngay bên cạnh trường, đi tiếp khoảng 3 đến 4km nữa là tới nơi, thời gian di chuyển chỉ mất hơn 1 tiếng thôi nhé.

 

xe máy - phương tiện di chuyển đến Cánh đồng quạt gió Ea H'leoNên thuê xe máy đến đây (Ảnh @keydis_hoang)

 

Một số lưu ý tại cánh đồng quạt gió Ea H'leo

- Miễn phí vé vào nên sẽ không có ai trông xe cho các bạn đâu, vì thế để đảm bảo tài sản được an toàn, hãy khóa cổ cẩn thận và không đi quá xa chỗ dựng xe.

- Nằm ở trên đồi cao, không có cây cối che chắn nên cánh đồng quạt gió ở Đắk Lắk thường sẽ hứng trọn những tia nắng của mặt trời, nhất là buổi trưa nắng cực kỳ gắt có thể làm bỏng da và ảnh hưởng tới sức khỏe. Vì vậy tốt nhất các bạn hãy đến đây vào lúc sáng sớm hoặc chiều tà để tận hưởng không khí mát mẻ, trong lành, tâm trạng mà thoải mái thì các tấm hình chụp cũng đẹp hơn phải không nào.

- Liên tục theo dõi dự báo thời tiết trước để không làm ảnh hưởng tới chuyến đi.

- Chuẩn bị các vật dụng cá nhân cần thiết, có thể mang thêm khăn, mũ và áo choàng để phòng trường hợp quá nắng, mang sẵn thảm trải, đồ ăn và nước uống nếu có ý định làm buổi picnic vì gần đó sẽ không có cửa hàng nào đâu.

- Ngay cả khi nhà máy điện gió Dlieyang chưa chính thức hoạt động nên chưa có ban quản lý thì các bạn cũng luôn phải giữ gìn cảnh quan bằng cách không vứt rác bừa bãi, hãy là khách du lịch văn minh nhé.

 

chiều mát - thời điểm thích hợp đến Cánh đồng quạt gió Ea H'leoNên đến vào lúc mát mẻ (Ảnh @ndoankvy)

 

Với ruộng cọ xanh mướt tựa An Giang lại thêm cánh đồng quạt gió Ea H'leo đẹp chẳng kém Bạc Liêu hay Bình Thuận, Đắk Lắk chính là khu vực ẩn chứa nhiều nét đẹp nhất của núi rừng Tây Nguyên bạt ngàn. Vậy nên còn đợi gì mà không book ngay một chuyến đi khám phá vùng đất tuyệt vời này đi nào!

 

Thúy Quỳnh (Tổng hợp) - Luhanhvietnam.com.vn

Ảnh: Internet

close
icom
Bình luận
Ý kiến bạn đọc (0)