Banner Voucher KS cả nước
Guidebook
Hàn Quốc

Cánh đồng trà xanh O’Sulloc – Tọa độ check-in lý tưởng không thể bỏ qua khi đến Jeju

Thứ hai, 26/09/2022, 10:28 GMT+7

Cánh đồng trà xanh O’Sulloc là một trong những tọa độ sống ảo tuyệt đẹp bậc nhất của đảo Jeju, Hàn Quốc. Bên cạnh đó, đến đây, du khách còn được trải nghiệm nhiều hoạt động thú vị khác như hái chè, thưởng chè,… 

test

Đảo Jeju từ lâu là điểm tham quan, nghỉ dưỡng yêu thích của người Hàn cũng như khách du lịch quốc tế. Nơi đây sở hữu nhiều địa điểm vui chơi nổi tiếng như núi lửa Seongsan, bảo tàng gấu Teddy, công viên tình yêu, làng dân tộc Seongeup, con đường bí ẩn,… Tuy nhiên, ít ai biết nơi đây còn có một cánh đồng trà xanh rộng lớn, là tọa độ sống ảo cực kỳ lý tưởng và địa điểm tham quan nhất định phải ghé khi du lịch Jeju. 


Đôi nét về cánh đồng trà xanh O’Sulloc

Cánh đồng trà xanh O’Sulloc sở hữu diện tích lên đến hàng nghìn ha với những hàng trà xanh chạy dài thẳng tắp. Đến đây, du khách sẽ không khỏi choáng ngợp trước vẻ đẹp thiên nhiên thơ mộng. Một vùng trời trà xanh mơn mởn, rộng lớn, thẳng tắp chạy dài dưới nền trời Jeju trong xanh, tạo nên khung cảnh check-in đầy mê ly.
 

Check-in say đắm tại cánh đồng trà xanh O’SullocCánh đồng trà xanh O’Sulloc sở hữu diện tích lên đến hàng nghìn ha với những hàng trà xanh chạy dài thẳng tắp


Do đó, một hoạt động không thể thiếu khi đến cánh đồng trà xanh O’Sulloc là check-in sống ảo. Nơi đây là tọa độ vô cùng lý tưởng để cho ra đời những bức hình sống ảo đẹp thần sầu. Những cánh đồng trà xanh chạy dài thẳng tắp, tạo nên một background sống ảo chế lừ, vừa hùng vĩ nhưng lại không kém phần thơ mộng. Bạn chỉ cần đứng vào đây là đã có rất nhiều ảnh xinh mang về.

 

Tham quan, khám phá cánh đồng trà xanh O’Sulloc

Sau khi check-in, nếu còn thời gian, bạn có thể đi dạo, tham quan và khám phá cánh đồng trà xanh O’Sulloc. Bạn có thể tham gia hoạt động tự tay hái là trà, chế biến, phơi khô, đóng gói rồi thưởng thức nước trà tươi ngon tại chỗ.
 

Tham quan, khám phá cánh đồng trà xanh O’SullocBạn có thể tham gia hoạt động tự tay hái là trà, chế biến, phơi khô, đóng gói rồi thưởng thức nước trà tươi ngon tại chỗ. 


Trà ở đây được trồng 100% organic, hoàn toàn không sử dụng thuộc và chất hóa học. Cùng với đó, đất đai Jeju màu mỡ, khí hậu ôn hòa quanh năm, khiến cho nước trà ở đây sở hữu hương vị đậm ngon, cực kỳ tuyệt vời. 

Ngoài ra, trong khuôn viên của cánh đồng trà xanh O’Sulloc còn có một bảo tàng, trưng bày và lưu giữ rất nhiều đồ vật liên quan đến trà xanh. Đây là bảo tàng về chủ đề trà xanh đầu tiên và lớn nhất của Hàn Quốc. Bạn có thể tìm thấy các giống lá trà khác nhau và những đồ vật cổ độc đáo. Như ly, chén, bình pha trà,… được sưu tập từ khắp nơi trên thế giới.
 

Bảo tàng cánh đồng trà xanh O’SullocTrong khuôn viên của cánh đồng trà xanh còn có một bảo tàng, trưng bày và lưu giữ rất nhiều đồ vật liên quan đến trà xanh


Đi sâu vào phía sau bảo tàng, bạn sẽ thấy một khuôn viên thưởng thức trà đạo với không gian vô cùng rộng rãi và thoáng mát. View ngồi thưởng thức trà nhìn ra cánh đồng xanh mướt cũng rất tuyệt. Sau thời gian check-in và tham quan đã thấm mệt, bạn có thể dành thời gian để vừa ngồi nghỉ ngơi, vừa thưởng trà và ngắm nhìn cảnh vật nơi đây. Chắn chắn sẽ là một khoảng thời gian vô cùng tuyệt vời.
 

Tham quan, khám phá cánh đồng trà xanh O’SullocBạn có thể dành thời gian để ngồi nghỉ ngơ và ngắm cánh đồng trà xanh

 

Quán trà đạo ở đây phục vụ trà rất đặc biệt. Nước sử dụng để pha trà là loại nước tinh khiết, được lấy từ nước mưa, nước suối hoặc những giọt sương đọng trên lá. Bên cạnh đó, quy trình pha trà cũng khá kỳ công. Bộ dụng cụ pha trà bao hồm chén, bát, dĩa đựng trà khô, bát đựng bã trà, gác ấm,… tất cả đều theo phong cách gốm Hagi. Hứa hẹn sẽ đem đến cho bạn những ly trà cực kỳ thơm ngon.

 

Tham quan, khám phá cánh đồng trà xanh O’SullocNơi đây là tọa độ vô cùng lý tưởng để cho ra đời những bức hình sống ảo đẹp thần sầu


Trong khuôn viên cánh đồng trà xanh O’Sulloc còn còn một quán nước, bày bán những món ăn, thức uống được làm từ trà xanh. Từ bánh ngọt, kem tươi đến trà xanh sữa, bánh cuộn. 2 món best seller của quán là kem trà xanh và bánh cuộn. Bạn nên thử khi có dịp đến đây. Chúng đều có vị ngọt thanh vừa phải, pha chút đắng nhẹ của trà, hòa quyện tạo nên hương vị cực kỳ thơm ngon. Giá đồ ăn, thức uống ở đây khá mắc. Tuy nhiên, bù lại chất lượng và hương vị lại cực kỳ xứng đáng.
 

Quán nước ở khuôn viên cánh đồng trà xanh O’Sulloc2 món best seller của quán là kem trà xanh và bánh cuộn


Trước khi rời đi, bạn có thể tìm đến quầy lưu niệm để mua các mặt hàng được làm từ chính lá trà trong trang trại về làm quà. Bạn có thể mua bột trà xanh về để làm bánh, đắp mặt nạ. Bạn có thể mua dầu tẩy trang, kem dưỡng da tay, da mặt, sữa rửa mặt,… để tặng cho bạn bè, người thân.
 

Tham quan, khám phá cánh đồng trà xanh O’SullocNhững cánh đồng trà xanh chạy dài thẳng tắp, tạo nên một background sống ảo chất lừ

Lá chè từ lâu được minh chứng giúp gia tăng sự tươi trẻ cho làn da. Cộng với những lá chè hữu cơ tự nhiên, được trồng và chăm sóc tại đảo Jeju, nơi nổi tiếng với khí hậu trong lành, mát mẻ. Nên các loại mỹ phẩm ở đây được đánh giá cao về tính hiệu quả.
 

  GỢI Ý TOUR DU LỊCH HÀN QUỐC KHUYẾN MÃI


Đến cánh đồng trà xanh O’Sulloc, bạn sẽ có thật nhiều bức hình sống ảo xịn xò mang về. Bên cạnh đó, nơi đây còn có rất nhiều các hoạt động trải nghiệm cho bạn khám phá. Từ trực tiếp tham gia sản xuất trà đến tham quan bảo tàng, thưởng thức trà và những món ăn được làm từ trà xanh.
 

Tham quan, khám phá cánh đồng trà xanh O’SullocĐến cánh đồng trà xanh O’Sulloc, bạn sẽ có thật nhiều bức hình sống ảo xịn xò mang về


Tất cả những điều trên khiến cho cánh đồng trà xanh O’Sulloc trở thành địa điểm tham quan được nhiều khách du lịch yêu thích khi đến Jeju. Hy vọng với những thông tin trên sẽ hữu ích với bạn. Và Lữ Hành Việt chúc bạn có chuyến du lịch đảo Jeju với nhiều khoảng thời gian vui vẻ bên gia đình, bạn bè! 

 

Hoàng Anh (tổng hợp) - luhanhvietnam.com.vn

Ảnh: Internet

close
icom
Bình luận
Ý kiến bạn đọc (0)