Banner Voucher KS cả nước
Guidebook
Cao Bằng

Ngỡ lạc đến Đà Lạt tại đồi thông Thiên Sơn Thịnh An Gia Cao Bằng

Thứ hai, 05/04/2021, 09:46 GMT+7

Nói đến “Đà Lạt của miền Bắc” người ta sẽ nghĩ ngay đến Mộc Châu, nhưng ít ai biết rằng ngay trong lòng Cao Bằng cũng có một nơi đẹp chẳng kém gì thành phố ngàn hoa mang tên đồi thông Thiên Sơn Thịnh An Gia.

test

Tọa lạc tại tổ 6, phường Ngọc Xuân và cách trung tâm thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng khoảng 4km về phía Đông, đồi thông Thiên Sơn Thịnh An Gia với khung cảnh thơ mộng, hữu tình đang trở thành một địa điểm ‘hot hit’ bậc nhất vùng núi Đông Bắc.

 

Đồi thông Thiên Sơn Thịnh An Gia có gì hấp dẫn?


1. Khung cảnh mộng mơ như đang ở Đà Lạt 

Đúng như cái tên của nó khi đặt chân đến Thiên Sơn Thịnh An Gia bạn sẽ được chào đón bởi một đồi thông xanh bát ngát, với những hàng cây thẳng tắp vươn lên trời như để hứng trọn tia nắng rực rỡ của mặt trời. Bên dưới là một lớp cỏ xanh mướt trải dài vô tận, khiến không khí lúc nào cũng tươi mát và trong lành.

 

đồi thông - điểm nhấn tại đồi thông Thiên Sơn Thịnh An Gia Đồi thông bát ngát (Ảnh @1996_phuonggg)

 

Bên trên đỉnh đồi thì được xây dựng một ngôi nhà gỗ nhỏ với ban công thoáng đáng hướng ra đồi thông và được đặt một bộ bàn ghế gỗ cùng một chiếc võng để bạn vừa có thể nằm hoặc ngồi thưởng trà vẫn có thể tận hưởng những làn gió mát lạnh và khung cảnh đầy thơ mộng của đồi thông.

 

nhà gỗ - điểm chill tại đồi thông Thiên Sơn Thịnh An Gia Ngồi ngắm cảnh trên nhà gỗ (Ảnh @nben99)

 

Có thể nói, đây chính là địa điểm cực kỳ lý tưởng để chill vào những buổi chiều hay những ngày cuối tuần để giải tỏa áp lực, nhất là với các cặp đôi, đến đây để hẹn hò và chia sẻ sự lãng mạn thì chỉ có thể nói là “phê chứ ê kéo dài” thôi nhé.

 

đồi thông Thiên Sơn Thịnh An Gia - nơi hẹn hò của các cặp đôiLý tưởng để các cặp đôi hẹn hò (Ảnh Fb Thiên Sơn Thịnh An Gia)

 

Ngoài ra, đồi thông Thiên Sơn Thịnh An Gia còn có những khu vườn ngập tràn hoa anh đào trắng hồng tinh khôi, hoa hướng dương vàng tươi như nắng, hoa hồng đỏ rực như lửa…cùng những con đường dốc quanh co được trồng đầy hoa hai bên, đúng như một Đà Lạt thu nhỏ trong lòng Cao Bằng, khiến ai đến cũng phải trầm trồ, ngỡ ngàng không ngớt.

 

hoa - nét đẹp tại đồi thông Thiên Sơn Thịnh An Gia Hoa anh đào quyến rũ (Ảnh FB Hồng Thoa)

 

con dốc - điểm thú vị tại đồi thông Thiên Sơn Thịnh An Gia Con dốc như Đà Lạt (Ảnh Fb TiNa Lương)

 

2. Không gian rực rỡ, lung linh vào buổi tối

Nếu các điểm du lịch khác chỉ mở cửa vào ban ngày thì khu du lịch Thịnh An Gia còn mở cửa cả khi màn đêm đã buông xuống. Lúc này, tất cả các tiểu cảnh như: cánh cổng hình trái tim, cây nấm khổng lồ, chiếc cối xay gió, cây cầu trượt nước cùng hàng loạt cây cối và đường đi…đều được thắp lên những ánh đèn rực rỡ sắc màu đỏ, vàng, cam, xanh, hồng.

 

buổi tối - thời điểm lung linh tại đồi thông Thiên Sơn Thịnh An Gia Khung cảnh đẹp như cổ tích (Ảnh Fb Cao bằng Khám phá)

 

Để rồi trong khung cảnh đẹp tựa như chốn cổ tích thần tiên ấy mà không đưa ngay máy ảnh hay điện thoại lên làm vài tấm ảnh sống ảo thì quả là rất có lỗi với bản thân rồi đấy. Đảm bảo dù bạn đứng ở đâu cũng “tậu” đượng những bức hình lung linh hết thôi.

 

sống ảo - hoạt động thú vị tại đồi thông Thiên Sơn Thịnh An Gia Đẹp thế này mà không chụp ảnh là phí lắm đấy (Ảnh Fb Diệu Linh)

 

 

3. Có nhiều trải nghiệm hấp dẫn

Đến với đồi thông Thiên Sơn Thịnh An Gia, bên cạnh việc tha hồ chụp ảnh sống ảo thì du khách còn có thể mang theo đồ ăn nhẹ và làm một bữa picnic nhỏ trên đồi. Cái cảm giác vừa ăn uống vừa tâm sự trong bầu không khí trong lành, mát lạnh của núi rừng và ngắm trọn khung cảnh phồn hoa, nhộn nhịp của thành phố Cao Bằng ở phía xa chắc chắn sẽ khiến bạn phải mê mệt cho xem.

 

ngắm cảnh - hoạt động hay tại đồi thông Thiên Sơn Thịnh An Gia Một nơi tuyệt vời để chill (Ảnh Fb Trần Mạnh Hoàn)

 

Ngoài ra, nơi đây còn tổ chức chương trình giao lưu văn nghệ hát cho nhau nghe và hoạt động hát karaoke hoàn toàn miễn phí suốt cả ngày đêm, nên với những bạn đam mê ca hát thì như được “thả hồ về rừng” rồi phải không nào.

 

4. Là nơi tổ chức sự kiện, tiệc tùng

Không đơn thuần chỉ là điểm tham quan, mà Thịnh An Gia còn biết tận dụng không gian rộng rãi và thoáng đãng vốn có của núi rừng để tổ chức các sự kiện cho các nhóm khách đông người như: tiệc sinh nhật, hoạt động du lịch của công ty, ngày kỷ niệm, ngày lễ tình nhân valentine, quốc tế phụ nữ 8/3 và buổi hợp lớp…

 

tổ chức tiệc - điểm thú vị của đồi thông Thiên Sơn Thịnh An Gia Tổ chức cả tiệc sinh nhật cho du khách (Ảnh Fb Thiên Sơn Thịnh An Gia - CAO BẰNG)

 

Lúc này, bạn sẽ được đắm chìm vào không gian rực rỡ hoa, bóng bay và được thưởng thức rất nhiều những món đặc sản thơm ngon của Cao Bằng, điển hình là các món nướng bằng than củi thơm nức mùi gia vị đặc trưng của núi rừng, có thể chinh phục cả những dạ dày dù là khó tính nhất.

 

đồ nướng - món ăn tại đồi thông Thiên Sơn Thịnh An Gia Có những món nướng thơm ngon (Ảnh Fb Thiên Sơn Thịnh An Gia - CAO BẰNG)

 

Tất nhiên, nếu có nhu cầu tổ chức thì bạn sẽ phải liên hệ trước với khu du lịch qua trang fanpage hoặc hotline để các nhân viên có thời gian chuẩn bị thật chu đáo, tỉ mỉ và đúng yêu cầu.

 

Cách di chuyển đến đồi thông Thiên Sơn Thịnh An Gia

Từ trung tâm thành phố Cao Bằng, du khách đi về hướng Bắc lên đường Pắc Bó rồi rẽ phải tại quán Nướng Dũng Mai, sau khi đi khoảng 1,1km thì lại rẽ phải tại quán Vua Vit Trời để vào quốc lộ 3, và đi khoảng 800m nữa là bạn sẽ thấy đồi thông Thiên Sơn Thịnh An Gia cần tìm nằm ở bên trái đường.

 

Một số lưu ý khi ghé thăm đồi thông Thiên Sơn Thịnh An Gia

Thời gian:

  • Mở cửa từ 7 giờ đến 23 giờ hàng ngày.
  • Giao lưu văn nghệ từ 8 giờ đến 22 giờ hàng ngày.

Giá vé vào cửa:

  • Ban ngày (từ 7 giờ đến 17 giờ) là 20.000 đồng / người.
  • Ban đêm (từ 17 giờ đến 23 giờ) là 30.000 đồng / người.
  • Miễn phí cho trẻ em dưới 10 tuổi.

Giá đồ ăn tham khảo:

  • Gà, vịt nướng - 300.000 đồng / con.
  • Các loại xiên nướng - từ 5.000 đến 100.000 đồng / xiên.
  • Đồ ăn nhẹ - từ 5.000 đến 150.000 đồng / suất.
  • Đồ uống và tráng miệng - từ 10.000 đến 40.000 đồng / ly.

Không cần phải đến tận thác Bản Giốc hay hồ Thang Hen vì ngay gần trung tâm thành phố Cao Bằng cũng có một đồi thông Thiên Sơn Thịnh An Gia cực kỳ thơ mộng và trong lành để bạn du ngoạn đấy nhé.

 

Thúy Quỳnh (Tổng hợp) - Luhanhvietnam.com.vn

Ảnh: Internet

close
icom
Bình luận
Ý kiến bạn đọc (0)