Banner Voucher KS cả nước
Guidebook
Trung Quốc

Chiêm ngưỡng Lạc Sơn Đại Phật - bức tượng Phật lâu đời nhất thế giới ở Trung Quốc

Thứ năm, 26/11/2020, 10:10 GMT+7

Lạc Sơn Đại Phật không chỉ là bức tượng Phật bằng đá cao nhất thế giới mà còn có lịch sử 1200 năm và gắn liền với nhiều huyền thoại tôn giáo linh thiêng.

 
test

Từ khi hoàn thành đến nay, tượng Đại Phật Lạc Sơn được mệnh danh là kỳ quan kiến trúc tôn giáo của nhân loại. Vừa là công trình Phật giáo vừa là địa điểm du lịch Tứ Xuyên nổi tiếng, mỗi năm nơi này thu hút không dưới 2,5 triệu du khách đến chiêm ngưỡng và cầu bình an. Không chỉ là tượng Phật có chiều cao ấn tượng cùng tạo tác tinh tế mà xung quanh bức tượng còn có nhiều câu chuyện huyền thoại cũng như nhiều ẩn số khó giải thích được.

 

Chiêm ngưỡng Lạc Sơn Đại Phật - Công trình kiến trúc khắc tạc trên vách đáCông trình kiến trúc khắc tạc trên vách đá. Ảnh: Vyctravel

 

Đại Phật Lạc Sơn còn được người Trung Quốc gọi là Lăng Vân Đại Phật. Cho đến ngày nay, đây vẫn là bức tượng Phật bằng đá cao nhất thế giới được tạc trên vách đá núi Thê Loan. Trải qua bao năm tháng, bức tượng quay về hướng hội tụ của ba dòng sông Minjiang, Dadu và Qingyi (Mân Giang, Đại Độ Hà và Thanh Y Giang) với tạo hình trang nghiêm, vững chải đã chứng kiến bao thăng trầm của thời cuộc, dâu bể thời gian qua từng giai đoạn lịch sử.

 

Tượng Lạc Sơn Đại Phật nằm ở đâu?

Đại Phật Lạc Sơn nằm ở vách núi của ngọn Thê Loan. Vị trí mà bức tượng khổng lồ được xây dựng nằm đối diện với phía Đông núi Nga My - cách trung tâm thành phố Lạc Sơn khoảng 3km về phía Đông của tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc.

Tượng Đại Phật linh thiêng nằm ở nơi ngã 3 sông, nơi dòng Đại Độ Hà, Thanh Y Giang và Mân Giang hội tụ. Tương truyền rằng xưa kia, khu vực 3 con sông gặp nhau là nơi có xoáy nước lớn, vô cùng nguy hiểm và đã cướp đi nhiều sinh mạng đáng thương, làm chìm nhiều ghe tàu đi qua. Kể từ khi công trình Phật giáo khổng lồ được xây dựng, những lớp đá lớn đã rơi xuống lòng sông và qua thời gian trầm lắng xuống đáy đã khiến cho các dòng chảy chính bị biến đổi. Cùng nhờ vậy mà tàu bè qua lại nơi này an toàn hơn. Với người dân Tứ Xuyên nói chung và Trung Quốc nói riêng, bức tượng còn mang ý nghĩa tâm linh vô cùng to lớn, về sự từ bi, hỉ xả của Phật giáo, giữ cho chúng sinh an lành khi di chuyển qua sông. Cho đến ngày nay, tượng Phật Lạc Sơn đã trở thành một điểm tham quan vô cùng nổi tiếng ở đất nước đông dân nhất thế giới này.

 

Chiêm ngưỡng Lạc Sơn Đại Phật - nằm ở vách núi của ngọn Thê LoanĐại Phật Lạc Sơn nằm ở vách núi của ngọn Thê Loan. Ảnh: ancient_iran_and_world

 

Ngoài công trình chính là bức tượng Đại Phật Lạc Sơn, còn có hàng nghìn tượng Phật nhỏ được những người thợ khéo tay chạm khắc xung quanh. Tất cả cùng tạo thành một bảo tàng điêu khắc Phật giáo độc đáo và ấn tượng trên núi Thê Loan.

 

Hướng dẫn cách đi đến tượng Lạc Sơn Đại Phật

Đi bằng tàu hỏa: Từ Thành Đô Tứ Xuyên, du khách có thể đi tàu cao tốc liên tỉnh đến Nga Mi Sơn hoặc từ Thành Đô đi đến ga tàu Lạc Sơn. Sau đó bạn chỉ cần đổi sang xe bus số 3 để đến được khu thắng cảnh nổi tiếng này.

Đi bằng xe bus: Vẫn là xuất phát từ trung tâm Thành Đô, bạn có thể đến Lạc Sơn bằng cách đi bus đường dài tại trạm Tân Nam Môn (Xinnanmen Bus Station), qua trạm Tiêu Bá ở Lạc Sơn (Xiaoba Bus Station). Tiếp đó hãy đổi sang bus nội đô số 13. Lúc này chỉ cần đi khoảng 13km là bạn sẽ được chiêm ngượng bức tượng Phật khổng lồ rồi nhé.

 

Chiêm ngưỡng Lạc Sơn Đại Phật - Bức tượng khổng lồ tọa lạc ngay khu vực ngã ba sôngBức tượng khổng lồ tọa lạc ngay khu vực ngã ba sông. Ảnh: Vyctravel

 

Đi bằng máy bay: Ngoài cách di chuyển bằng tàu hỏa và xe buýt thì chọn phương tiện là máy bay để du lịch Tứ Xuyên, ghé thăm tượng Phật cao nhất thế giới cũng là một lựa chọn hợp lý. Vì sân bay quốc tế Thành Đô chỉ nằm cách thành phố Lạc Sơn 150km.

Đi bằng đường thủy: Du khách muốn vừa được du ngoạn ngắm cảnh trên sông vừa đến chiêm ngượng tượng Lạc Sơn Đại Phật thì có thể chọn đi tàu từ Nghi Tân, Lô Châu hoặc từ Trùng Khánh đến cảng Lạc Sơn.

Giá vé vào cổng để tham quan khu vực có bức tượng Đại Phật là 80 tệ/người. Phí này đã bao gồm hành trình viếng tượng Phật, chùa Ô Vưu và lăng mộ Ma Hạo, nhưng lại không bao gồm vé đi thuyền 70 tệ nhé.

 

Chiêm ngưỡng Lạc Sơn Đại Phật - Địa điểm du lịch Tứ XuyênĐịa điểm du lịch Tứ Xuyên nổi tiếng. Ảnh: ancient_iran_and_world

 

Giờ mở cửa:

Từ ngày 1/4 đến 7/10: 7h30 – 18h30

Còn một cách nữa là đi theo tour du lịch Cửu Trại Câu - Lạc Sơn Đại Phật - Thành Đô cũng rất đơn giản và thuận tiện nhé, nhất là với những bạn chưa du lịch Trung Quốc lần nào và lại không tự tin về khả năng tiếng Hoa của mình. Chọn cho mình một tour hợp lý trên LuhanhVietNam để hành trình tham quan tượng Phật Lạc Sơn dễ dàng hơn nhé!

 

Chiêm ngưỡng Lạc Sơn Đại Phật - Phần đầu tượng cao 15mPhần đầu tượng cao 15m, phần vai rộng 28m. Ảnh@elena.zxl

 

Bức tượng Phật cao nhất và lâu đời nhất thế giới

Nếu có dịp du lịch Thành Đô hay Tứ Xuyên, du khách đừng quên ghé thăm bức tượng phật khổng lồ với dáng vẻ uy nghiêm nằm trên vách núi Lăng Vân, ở ngọn Thê Loan, đối mặt với núi Nga Mi. Với tổng chiều cao khoảng 71m, đây còn là tượng Phật bằng đá cao nhất thế giới. Trong đó, phần đầu tượng cao 15m, phần vai rộng 28m. Những chi tiết khác như lông mày dài 5,5m, chiếc mũi tượng cao 6m, phần tai dài 7m. Riêng mỗi bàn chân Phật cũng dài đến 11m, rộng 8,5m. Với diện tích này sẽ đủ cho hơn 100 người ngồi lên.

 

Chiêm ngưỡng Lạc Sơn Đại Phật - Bức tượng Phật cao nhất và lâu đời nhấtBức tượng Phật cao nhất và lâu đời nhất thế giới. Ảnh: Min Zhou, Flickr

 

Nếu nhìn từ xa, du khách sẽ nhận ra các lọn tóc và phần đầu trên bức tượng Phật hoàn toàn thống nhất. Để làm được điều này là do người thợ khéo léo đã làm từng khối đá riêng rồi khảm vào rất công phu. Quan sát kỹ hơn, thì phần đỉnh đầu Đại Phật có 1051 lọn tóc tết hình xoáy ốc.  Tổng cộng có tất cả 18 tầng lọn tóc kết lại. Điều đặc biệt là tầng thứ 4, 9 và 18 đều có rãnh thoát nước theo chiều ngang, nhằm mục đích tránh nước mưa chảy chính diện ra phía mặt Đại Phật.

Ngoài ra, phía trước ngực bên trái cũng có những rãnh thoát nước nối thông với rãnh thoát nước của phần vai phải. Theo tìm hiểu thì những rãnh nước và hang này góp phần tạo thành hệ thống thoát nước, đồng thời chống ẩm và thông gió. Đây là một tiến bộ trong cách dựng tượng của người xưa, về mặt khoa học, giúp ngăn ngừa phong hóa xâm thực pho tượng Đại Phật.

 

Chiêm ngưỡng Lạc Sơn Đại Phật - Con đường dẫn xuống chân tượng PhậtCon đường dẫn xuống chân tượng Phật. Ảnh: kynghidongduong

 

Người dân Lạc Sơn Tứ Xuyên còn gọi pho tượng Đại Phật một cách thân thiết và hiền hòa hơn là “Đại Phật Lão Gia”. Nếu có dịp du lịch thành phố Lạc Sơn bạn sẽ được giới thiệu rằng các công trình kiến trúc cao nhất ở đây đều không quá 68m (thấp hơn 3m so với chiều cao tượng Phật). Sở dĩ có chuyện như vậy không phải vì thành phố không có khả năng xây dựng công trình cao hơn, mà vì tất cả người dân ở đây đều đồng lòng tuân theo đạo lý: "Thấp hơn Phật 3 phần cũng là kính Phật 3 phần".

Không chỉ có chiều cao khủng cùng những chi tiết trang trí ấn tượng, bức tượng Lạc Sơn Đại Phật còn được xem là tượng Phật lâu đời nhất thế giới vì có niên đại lên tới gần 1.300 năm. Ngày nay, bức tượng vẫn giữ vị trí là công trình điêu khắc vách đá cổ đại lớn nhất thế giới còn được bảo tồn gần như hoàn hảo.

 

Chiêm ngưỡng Lạc Sơn Đại Phật - Lăng Vân Đại PhậtTượng Đại Phật còn được người Trung Quốc gọi là Lăng Vân Đại Phật. Ảnh: @jijeonghoon

 

Để ngắm được chi tiết từng đường nét của bức tượng Phật nổi tiếng bậc nhất Tứ Xuyên và Trung Quốc, du khách nên đi theo đường bộ, leo núi. Theo kinh nghiệm du lịch Tứ Xuyên và tham quan tượng Phật Lạc Sơn thì bạn nhớ men theo cầu treo chín khúc để đi vòng xuống để được thấy rõ từng thần thái khác nhau của Đại Phật. Cụ thể là nếu nhìn từ trên đỉnh núi, Đại Phật hiện ra với vẻ trầm mặc. Nếu đi tiếp xuống một đoạn lại thấy mặt ngài mang nét uy nghi. Lại di chuyển xuống tiếp thì Người lại có nụ cười thần bí. Càng đi dần đến dưới chân Đại Phật lại thấy Ngài cao lớn với thần thái nghiêm trang, làm chúng sinh phải tỏ lòng kính cẩn.

 

Chiêm ngưỡng Lạc Sơn Đại Phật - Đầu tượng Phật có 1051 búi tócĐầu tượng Phật có 1051 búi tóc. Ảnh: Wikipedia

 

Còn muốn chiêm ngưỡng toàn cảnh Đại Phật Lạc Sơn với lưng tựa vào vách núi, mặt hướng sông lớn thì hãy chọn cách đi thuyền trên sông nhé. Bạn sẽ được ngắm bức tượng Đại Phật với tư thế ngồi hai tay đặt trên đầu gối, khuôn mặt vừa uy nghiêm nhưng vẫn lộ nét hiền từ nhìn về phía con sông đang cuồn cuộn chảy về phía đông, trấn định dòng nước một cách ung dung tự tại.

 

Quá trình xây dựng tượng Đại Phật Lạc Sơn

Tương truyền từ xưa, vị trí tượng Lạc Sơn Đại Phật tọa lạc là nơi giao nhau của 3 dòng sông lớn nên nước sâu và chảy xiết, lại thường có sóng dâng cao, gió lớn, nhấn chìm các thuyền bè, nguy hại đến dân chúng. Vào đầu thời Đường, từ năm 713 có một lão hoà thượng tên là Hải Thông tu tập trên ngôi chùa Lăng Vân ở vách núi cùng tên đã kêu gọi triều đình cùng dân chúng hợp sức xây dựng lên bức tượng Phật lớn trên vách núi.

 

Chiêm ngưỡng Lạc Sơn Đại Phật - niềm tin của người phương Đông đối với Đức PhậtBức tượng thể hiện sự mong chờ và hy vọng của người phương Đông đối với Đức Phật. Ảnh: ancient-origins.net

 

Với mong ước rằng bức tượng Phật xây xong có thể bảo hộ độ trì làm cho nước sông chảy êm đềm, giúp tàu bè đi lại thuận tiện nhằm trấn hung, lão hòa thượng đã hết lòng góp sức để công trình nhanh chóng hoàn thành. Tuy nhiên, phải mất gần 80 năm sau bức tượng mới được các môn đệ của ông tiếp nối giám sát và hoàn thiện. Từ đó, thật kỳ lạ là trên vách đá, bức tượng Phật khổng lồ có khuôn mặt nhân từ, với dáng ngồi uy nghiêm và vững chãi, ngồi khoan thai, tay đặt lên đầu gối và đôi mắt hé mở hướng ánh nhìn xuống dòng sông đã trấn hung, dập sóng, tạo nên sự êm ả cho dòng sông, thuyền bè qua lại thuận lợi mà không xảy ra vụ đắm nào nữa.

 

Chiêm ngưỡng Lạc Sơn Đại Phật - Tượng Đại Phật nhìn từ trên caoTượng Đại Phật nhìn từ trên cao. Ảnh: kynghidongduong

 

Quê hương của món lẩu Tứ Xuyên cay nồng vốn là vùng đất mưa nhiều với lượng nước lớn. Vì vậy để đảm bảo tượng Lạc Sơn Đại Phật đứng vững không đổ và không bị xâm thực dần, những người thợ khéo tay sống ở nhà Đường 1300 năm trước đây đã vận dụng nguyên lý khoa học hiện đại để xây dựng nên hai đường hầm bí mật trong lòng núi, một đường phía sau tai, một đường ở vai bức tượng. Chính điều này đã giúp Đại Phật Lạc Sơn vừa được bảo vệ lâu dài qua năm tháng vừa đảm bảo được tính thẩm mỹ.

 

Chiêm ngưỡng Lạc Sơn Đại Phật - Tỷ lệ các bộ phận bức tượng Đại Phật cân đốiTỷ lệ các bộ phận bức tượng Đại Phật cân đối, kích thước hài hòa. Ảnh: dulichcongvu

 

 

Thật vậy, tải qua hơn 1000 năm lịch sử, bức tượng Đại Phật vẫn giữ nguyên sức hút đặc biệt với người dân Tứ Xuyên nói riêng và du khách khắp nơi trên thế giới nói chung. Mỗi năm có rất đông người thăm viếng, chiêm ngưỡng công trình vĩ đại này. Vào năm 1982, tượng Đại Phật được đưa vào Quốc vụ viện là trở thành văn vật trọng điểm toàn quốc. Vào năm 1996 cùng với Nga Mi Sơn, tượng Phật Lạc Sơn đã được UNESCO công nhận là Di sản thế giới.

 

Một số lưu ý khi đến thăm tượng Lạc Sơn Đại Phật

Khu vực bức tượng khổng lồ và linh thiêng Đại Phật Lạc Sơn tọa lạc trước tiên là địa điểm tôn giáo uy nghiêm, linh thiêng. Vì vậy khi đến đây bạn nên chú ý ăn mặc kín đáo, không mặc hở hang, váy áo quá ngắn nhé. Bên cạnh đó vì cần leo núi đi lên xuống hai bên vách núi nhiều, bạn nhớ đi giày đế mềm hoặc giày thể thao để tiện cho việc đi bộ và tránh bị đau chân.

 

Chiêm ngưỡng Lạc Sơn Đại Phật - UNESCO công nhận là Di sản thế giớiTượng Phật Lạc Sơn đã được UNESCO công nhận là Di sản thế giới. Ảnh: @alicefairytale

 

Hành trình tham quan và tìm hiểu bức tượng thường kéo dài trong khoảng 1 ngày là đủ. Vì vậy, hầu hết tour du lịch Tứ Xuyên thường có lịch trình kết hợp địa điểm này với tour Cửu Trại Câu – Thành Đô hoặc nối dài chuyến đi đến thắng cảnh Nga Mi Sơn ở cách đó ông xa, khoảng 40km.

Lạc Sơn Đại Phật qua bao năm tháng ghi dấu thời gian cùng bao biến đổi, là một bức tượng điêu khắc tuyệt đẹp, công trình kỳ vĩ do bàn tay con người tạc nên trên vách núi đá lớn nhất thế giới còn tồn tại đến ngày nay và có lẽ về sau nữa. Hãy đến đây một lần nếu có cơ hội để được chiêm ngưỡng kỳ quan vĩ đại này bạn nhé!

 

Thanh (Tổng hợp) - luhanhVietNam.com.vn

Ảnh: Internet

 
close
icom
Bình luận
Ý kiến bạn đọc (0)