Nằm tại giữa lòng phố núi, chùa Huệ Chiếu Kon Tum là một trong những điểm đến tâm linh tuyệt đẹp với kiến trúc độc đáo, mang trong mình giá trị văn hóa truyền thống thu hút đông đảo du khách tìm đến chiêm bái, lễ Phật.
Những ngôi chùa ở Kon Tum không chỉ là điểm đến tâm linh hấp dẫn để du khách tận hưởng những khoảnh khắc an yên, bình lặng mà còn là những công trình kiến trúc độc đáo mang dấu ấn của văn hóa. Mỗi một ngôi chùa đều mang những giá trị và nét đẹp riêng, trong đó chùa Huệ Chiếu Kon Tum là điểm đến quen thuộc đối với nhiều tín đồ xê dịch, đây là ngôi chùa lớn nhất ở phố núi với vẻ đẹp và kiến trúc độc đáo.
Chùa Huệ Chiếu Kon Tum nằm ở địa phận của phường Ngô Mây, ngay trung tâm thành phố, ngôi chùa này mang tên của vị sư tổ đầu tiên đã đưa Phật pháp đến với xứ sở phía bắc Tây Nguyên này. Theo đó, chùa được chính thức khởi công từ năm 2014 với khuôn viên rộng khoảng 2 hecta, từ khi xây dựng ngôi chùa đã trở thành điểm đến tâm linh quan trọng, phụng sự Phật giáo của tỉnh với ba lĩnh vực là chuyên tu, hành chính và văn hóa.
Vì chùa nằm ở ngay khu vực trung tâm thành phố Kon Tum nên du khách muốn check in tại đây đều có thể di chuyển rất dễ dàng. Tùy thuộc vào điểm xuất phát mà du khách có thể lựa chọn lộ trình và phương tiện khác nhau để đến chùa.
Chùa Huệ Chiếu Kon Tum được xây dựng trên một quả đồi với thế đất trước thấp sau cao, phía sau là một ngọn đồi lưng tựa núi, đây là thế đất lành còn được gọi là thế “long chầu hổ phụng”. Ngôi chùa mang đến một không gian kiến trúc độc đáo, đậm màu sắc Phật pháp nhưng hòa quyện với thiên nhiên xung quanh, nơi du khách có thể tận hưởng sự bình yên để tâm hồn trở về với sự thư thái, an nhiên.
Khuôn viên của chùa rộng 2.000 mét vuông, là sự pha trộn tuyệt vời bởi nét đẹp của những ngôi chùa miền Bắc, kết hợp với chùa miền Nam, mang đến một vẻ đẹp trang nghiêm nhưng cũng vô cùng sống động. Khuôn viên của ngôi chùa bao gồm rất nhiều hạng mục khác nhau từ chánh điện, đến sân vườn và các không gian Phật sự khác.
Nếu như bước từ bên ngoài vào, du khách sẽ được ngắm nhìn cổng tam quan chùa với mái ngói cong cong, bốn tầng mái ba lợp ngói đỏ, ba cửa gồm một cửa chính và hai cửa phụ, phía trên có đề chữ “Huệ Chiếu Tự”. Khu vực tiếp theo chính là sân chùa với không gian rộng rãi, được tô điểm bởi các tiểu cảnh, cây cảnh, tượng Phật trưng bày. Bước qua khoảng sân lớn, du khách sẽ đến với chánh điện khu vực chính của chùa. Chánh điện chùa có khuôn viên rất đẹp, với kiến trúc mang đậm tính truyền thống, du khách sẽ ấn tượng với những chiếc mái ngói uốn cong rất đặc trưng ở các ngôi chùa Việt. Dạo quanh không gian chùa du khách còn có thể bắt gặp những bức tượng Phật lớn nhỏ, tượng La Hán được tôn trí ở nhiều nơi.
Điểm nhấn của chùa Huệ Chiếu Kon Tum chính là bức tượng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni khổng lồ. Bức tượng này có chiều cao hơn 36 m, tọa lạc trên đỉnh đồi, đây là điểm nhấn khiến du khách ấn tượng ngay khi đặt chân đến ngôi chùa. Dù đứng từ xa du khách cũng có thể nhìn thấy bức tượng phật màu trắng nổi bật trên nền trời xanh với khuôn mặt mang vẻ đẹp an nhiên, từ bi hỷ xả, tựa như đang dẫn dắt con người đến với sự bình yên.
Ở phía bên trong bức tượng Phật khổng lồ là Tàng Kinh Các với hai tầng, đây là không gian thể hiện cuộc đời tu hành của đức Phật, cùng với đó là hàng ngàn đầu sách Phật học được sưu tầm từ cổ chí kim, bao gồm các quyển sách Phật giáo trong nước, đến các đầu sách Phật giáo quốc tế, Tàng Kinh Các cũng là nơi lưu trữ nhiều bộ kinh quý hiếm và là không gian để chư tăng và đại dức tu học, trau dồi kiến thức giáo lý nhà Phật.
>>Xem thêm: Tour du lịch Tây Nguyên hấp dẫn |
Chùa Huệ Chiếu Kon Tum được biết đến là một trong những ngôi chùa đẹp và độc đáo bậc nhất của tỉnh, chính vì vậy khi đến đây du khách sẽ được chiêm ngưỡng vẻ đẹp ấn tượng với kiến trúc chùa truyền thống, kết hợp với các tiểu cảnh được bài trí và chăm sóc chỉnh chu. Sự giao thoa giữa vẻ đẹp của chùa theo phong cách miền Bắc và miền Nam tạo nên một không gian Phật giáo vừa trang nghiêm, vừa tinh tế. Dạo quanh và vãn cảnh chùa Huệ Chiếu, du khách sẽ cảm thấy lòng mình trở nên thật nhẹ nhàng, thanh thoát, bất kỳ góc nào trong khuôn viên chùa cũng đều toát lên sự an yên, thiền định.
Chùa Huệ Chiếu Kon Tum chính là nơi đặt văn phòng ban trị sự Phật giáo Kon Tum, chính vì vậy, ở đây liên tục diễn ra nhiều hoạt động Phật sự khác nhau. Du khách khi đến chùa ngoài tham quan, ngắm cảnh cũng có thể tham gia một số hoạt động Phật giáo. Mỗi tháng chùa đều tổ chức các khóa tu cho bà con dân tộc thiểu số, ở đây các giáo lý triết lý nhà Phật được giảng dạy một cách tỉ mỉ, giúp cho bà con hiểu hơn về đạo Phật từ đó sống tốt đời đẹp đạo.
>>Xem thêm: Trọn bộ cẩm nang du lịch Kon Tum hữu ích |
Chùa Huệ Chiếu là điểm đến tâm linh quan trọng, chính vì vậy khi ghé thăm ngôi chùa này du khách hãy lưu ý ăn mặc lịch sự để đảm bảo sự linh thiêng và tôn nghiêm của chốn thiền môn cửa Phật.
Ngôi chùa là điểm đến tâm linh nhưng không hẳn là điểm đến du lịch, do đó du khách nếu có nhu cầu chụp ảnh nên chỉ chụp ở khuôn viên bên ngoài, hạn chế chụp khu vực thờ tự. Một số khu vực nhất định của ngôi chùa không cho phép chụp ảnh nên du khách hãy tuân thủ trong quá trình ghé thăm.
Ngoài ra chùa Huệ Chiếu Kon Tum cũng là nơi thường xuyên diễn ra các hoạt động Phật sự, do đó trong quá trình tham quan du khách cũng hãy lưu ý giữ không gian yên tĩnh để tránh làm ảnh hưởng đến các hoạt động tu tập của sư sãi trong chùa.
Cùng với chùa Huệ Chiếu Kon Tum thì chùa Bác Ái cũng được biết đến là một trong những ngôi chùa cổ rất nổi tiếng. Ngôi chùa được xây dựng từ năm 1932 và dưới thời vua Bảo Đại đã từng được nhà vua sắc phong “Sắc Tứ Bác Ái Tự”.
Chùa Bác Ái mang phong cách đặc trưng của chùa thời nhà Nguyễn với lối kiến trúc Môn đặc trưng được mở đầu bằng cổng Tam quan án ngự, phần chánh điện thì mang dáng dấp của kiến trúc chùa Huế ba gian hai chái và có cổ lâu, phân chia thành các khu vực tiền đường, trung điện và thượng điện. Trên mái đỉnh của chùa có hình “lưỡng long chầu nhật” mang vẻ đẹp uy nghi đặc sắc.
Chùa Phước Lâm cũng là một trong những ngôi chùa lớn ở Kon Tum được nhiều du khách biết tới. Ngôi chùa này được chính thức xây dựng từ năm 1963, ban đầu đây chỉ là một Niệm Phật Đường bé nhỏ, sau này đã dẫn phát triển trở thành một ngôi chùa lớn, linh thiêng như hiện tại.
Ngôi chùa này được thiết kế theo kiểu chùa truyền thống của phái Bắc Tông với phần tiền Phật, hậu tổ tôn vinh bộ tượng Tam Thế Phật ở khu vực gian chính, tiếp đến là Tổ Đạt Ma, các vị trụ trì viên tịch ở gian sau, hai bên tả hữu là thờ vong. Ở sân phía trước chánh điện của chùa nổi bật bởi hai bức tượng đức Phật Di Đà và Quan Thế Âm, mang đến một điểm nhấn linh thiêng và tinh tế.
Tọa lạc ngay giữa lòng thành phố chùa Huệ Hương cùng với chùa Huệ Chiếu Kon Tum cũng là một điểm đến tâm linh đặc biệt. Ngôi chùa có lịch sử lâu đời, đã trải qua nhiều biến thiên lịch sử nhưng vẫn giữ được vẻ đẹp vốn có. Thiết kế của ngôi chùa này mang vẻ đẹp rất độc đáo với mái chùa cong cong uốn lượn, hai bên là long phụng chầu, khuôn viên có nhiều cây xanh. Khu vực chánh điện thờ tượng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni.
Ngay từ khi mới bắt đầu xây dựng cho đến hiện tại chùa Huệ Chiếu Kon Tum vẫn luôn là một chốn tâm linh nổi tiếng để du khách và bà con Phật tử gần xa tìm đến. Không chỉ đơn thuần là một nơi mang những giá trị độc đáo về văn hóa, kiến trúc mà còn là điểm đến để thực hành những nghi thức tâm linh, nơi con người như được tỉnh thức, khơi gợi được tánh giác bản ngã, giữa không gian ấy con người như được trút bỏ hết những ưu phiền để tìm thấy sự bình an trong tâm hồn giữa những bộn bề của thế gian.
Nguyệt Cát (Tổng hợp) - luhanhvietnam.com.vn
Ảnh: Internet