Banner Voucher KS cả nước
Guidebook
Thái Lan

Thử một lần lạc lối ở Thái Lan trong ngôi chùa Wat Buppharam

Thứ ba, 27/08/2019, 09:40 GMT+7

Chùa Wat Buppharam là một ngôi chùa độc đáo ở thành phố Chiang Mai từng xuất hiện trong cảnh quay của bộ phim nổi tiếng Trung Quốc “Lost In Thailand”

test

Chùa Wat Buppharam ở Chiang Mai - ngôi chùa theo phong cách Miến Điện

Wat Buppharam (hay còn được gọi là Wat Bupparam) có kiến trúc vô cùng tuyệt đẹp và tinh tế là một trong những ngôi đền được ghé thăm nhiều nhất của du khách khi đi du lịch Thái Lan. Chùa nằm trên đường Thapae và cách cổng Tha Pae 500m (lối vào cũ của thành phố Chiang Mai). Trong số các ngôi chùa tuyệt đẹp ở Chiang Mai, đây là ngôi chùa Phật giáo có kiến trúc ảnh hưởng mạnh mẽ theo phong cách Miến Điện. Dạo quanh ngôi chùa, du khách sẽ phát hiện ra có một sự pha trộn của các thiết kế Miến Điện, Thái Lan và Lanna với khảm gương bằng gỗ tếch ấn tượng tại tòa nhà chính, nổi bật nhất.

 

Chùa Wat BuppharamChùa Wat Buppharam

 

Chùa Wat Buppharam từng có một ý nghĩa lịch sử quan trọng với thành phố Chiang Mai, bởi khi xưa, đường Thapae nơi chùa tọa lạc từng là con đường mà những người buôn bán sẽ đi để ra vào thành phố. Bên cạnh đó, cũng có rất nhiều Phật tử đã dừng chân tại ngôi chùa ấn tượng này do đó chùa rất nổi tiếng.

 

Chùa Wat BuppharamNgôi chùa mang đậm phong cách kiến trúc Miến Điện

 

Ngoài ra chùa Wat Buppharam từng xuất hiện trong cảnh quay của bộ phim Lost In Thailand của Trung Quốc. Khi công chiếu, bộ phim này đã thu về con số 1.264 tỷ nhân dân tệ, một con số khổng lồ ấn tượng trong lịch sử điện ảnh Trung Quốc.

 

Chùa Wat BuppharamCửa vào được trang trí rất tỷ mỷ cầu kỳ

 

Cũng vì liên quan đến bộ phim “Lost In Thailand”, du khách khi vừa bước vào cổng sẽ được chào bằng tiếng Thái, nếu bạn không hiểu, người ta sẽ tưởng rằng bạn là khách đến từ Trung Quốc và chào bạn bằng tiếng Hoa (vì sau khi bộ phim nổi tiếng, rất nhiều khách du lịch người Hoa ghé thăm tại đây). Ngoài ra, ngay từ ngoài cổng, bạn có thể thấy tấm standee nổi bật ghi tên bộ phim và những hình ảnh cảnh quay liên quan đến ngôi chùa nên rất dễ dàng nhận ra.

 

Chùa Wat BuppharamChùa Wat Buppharam về đêm

 

Chùa Wat BuppharamMái chùa được sơn màu đỏ với những họa tiết mạ vàng đẹp mắt

 

Xem thêm: Tour du lịch Thái Lan chỉ từ 4,9 triệu

 

Lịch sử và kiến trúc của Wat Buppharam

Chùa Wat Buppharam được thành lập vào năm 1497 bởi vua Mueang Kaeo, là ngôi chùa theo giáo phái Phật Giáo Nguyên Thủy. Hầu hết các công trình trong đền thờ hiện nay có từ cuối những năm 1800. Riêng bảo tháp được xây dựng lại theo phong cách Miến Điện vào năm 1958  với bốn con sư tử lớn xung quanh để bảo vệ.

 

Chùa Wat BuppharamChùa là điểm đến của rất nhiều du khách từ khắp nơi

 

Bên cạnh những tòa nhà của ngôi chùa theo phong cách Lanna và tòa nhà chính – trông có vẻ mới hơn dát vàng rực rỡ, thời gian gần đây, Wat Buppharam còn được đặt thêm một số thứ như chú vịt Donald hay các nhân vật hoạt hình khác là quà tặng dành cho ngôi chùa. Phía trước là khuôn viên chùa được xây dựng vô cùng xinh đẹp. Bên ngoài quanh chùa là hình ảnh hàng rào được trang trí bằng các họa tiết bánh xe chân lý chakra.

 

Chùa Wat BuppharamKhuôn viên chùa được xây dựng vô cùng xinh đẹp

 

Trong khuôn viên cũng có một bảo tháp nổi bật được cho là thờ xá lợi phật (còn gọi là thánh tích). Hiện tại, bảo tháp có hình dáng của một dạng chuông Miến Điện được trang trí  bằng vàng lá và khảm bằng thủy tinh. Bảo tháp được khôi phục vào năm 1958 và có một đế vuông, mỗi bên có một hốc màu đỏ tươi, đặt bên trong là một tượng Phật bằng vàng. Ảnh hưởng của văn hóa Miến Điện còn có thể nhìn thấy rất rõ trong kiến trúc chùa, đó chính là những con sư tử vàng (Chinthe) đóng vai trò như thần bảo vệ.

 

Chùa Wat BuppharamCổng vào cũng được chạm khắc vô cùng tỷ mỉ

 

Có thể nói, chùa Wat Buppharam là ngôi chùa được xây dựng có sự pha trộn của các nền văn hóa khác nhau, là một khu phức hợp đền chùa độc đáo. Tuy nhiên chùa nổi tiếng nhất phải nói là hình ảnh tượng Phật bằng gỗ tếch trong sảnh chính. Bên ngoài sảnh chính của chùa được trang trí vô cùng rực rỡ với màu đỏ đậm với các chi tiết vàng tinh xảo. Bên trong sảnh chính có hai tầng.

 

Chùa Wat BuppharamNgôi chùa có 2 tầng trang trí rực rỡ

 

Ở tầng trệt có một số bức tranh tường thú vị về nghệ thuật tôn giáo hiện đại, một trong số đó được vẽ bởi một nghệ sĩ nổi tiếng người Thái Lan khi ông làm luận án đại học. Một bức tranh tường khác là hình ảnh liên quan đến văn hóa của người Lanna với mười hai tháng trong năm. Cũng trong tầng trệt này có trưng bày thêm một số tủ sách cổ vô cùng giá trị cùng nhiều đồ nội thất. Các tủ sách được trưng bày rất đẹp mắt.

 

Chùa Wat BuppharamTrước cổng vào là bức tượng Phật ngoài trời

 

Nếu ghé thăm ngôi chùa, du khách có thể bắt gặp thỉnh thoảng có một nhà sư ngồi trên tầng một để ban phước lành cho du khách. Du khách đến đây có thể cúng dường cho chùa. Thời gian tham quan có thể mất khoảng 30 phút (nếu gấp gáp). Tuy nhiên nếu không bận rộn và có lịch trình linh hoạt, bạn có thể nán lại lâu hơn để thưởng lãm cảnh chùa cũng như tận hưởng không khí yên tĩnh, thanh bình hiếm có nơi đây.

Địa chỉ: đường Thapae, Amphoe Mueang, Chiang Mai (gần khu vực thành cổ Old City và cổng tháp Thapae Gate).

 

Cách đến chùa Wat Buppharam

Để tham quan chùa Wat Buppharam, bạn có thể kết hợp lịch trình đi tham quan một loạt ngôi chùa trong Old City Chiang Mai như Wat Chiang Man, Wat Chedi Luang, Wat Phra Singh… Điểm nằm ở bên ngoài Old City nhưng rất gần với Wat Buppharam thì có Wat Lok Moli.

 

Chùa Wat BuppharamWat Chedi Luang gần đó cũng là nơi bạn nên ghé thăm

 

Bên cạnh đó, du khách cũng có thể đi bộ một quãng ngắn từ cổng Tha Phae Gate hoặc kết hợp đi tham quan một vòng thành phố bằng xe đạp và ghé vào chùa này. Bên trong chùa có khu vực gửi xe riêng. Để vào chùa tham quan, bạn cần mua vé ngay tại cổng. Giá vé là 20 baht/vé.

Để đến chùa Wat Buppharam thì chỉ có thể đi bộ (vì đây là đường 1 chiều) dù đường chỉ cách 500m. Nếu bạn đi xe máy thì có thể xuất phát từ cổng Tha Phae Gate rồi đi theo đường Kotchasarn Rd và rẽ phải tại đường Loi Kroh Rd, đến ngã 4 giao với Kampangdin Rd thì rẽ trái rồi đi thẳng đường này cho tới khi gặp đường Thapae Rd thì tiếp tục rẽ trái là đến.

Chùa Wat Buppharam là một địa điểm du lịch nổi tiếng ở Chiang Mai vì thế thường đông khách vào lễ đặc biệt là những dịp Lễ Phật Đản, bạn có thể lựa chọn thời gian thích hợp để đến mà không quá đông khách. Lưu ý rằng chùa chỉ mở cửa từ 8h - 17h chiều hàng ngày nhé!

LinhPhan (tổng hợp) - luhanhvietnam.com.vn

close
icom
Bình luận
Ý kiến bạn đọc (0)