Giữa lòng thủ đô Bangkok nhộn nhịp, xa hoa vẫn tồn tại một ngôi chùa Wat Prayoon trắng muốt luôn yên bình và tĩnh lặng khiến bao người bị "mê hoặc".
Được xây dựng dưới triều Vua Rama III, chùa Wat Prayoon hay Wat Rua Lek tọa lạc ở đường Thonburi ngay dưới chân cầu Memorial Bridge (Saphan Phut) gần rìa phía Nam của cộng đồng của người Bồ Đào Nha ngày trước và bên bờ phía Tây dòng sông Chao Praya êm đềm của thủ đô Bangkok, Thái Lan đang trở thành một điểm đến hấp dẫn của khách du lịch.
Từ xa nhìn lại, bạn sẽ bị ấn tượng bởi tòa Bảo tháp trắng khổng lồ Phra Maha Chedi Boromthat (Great Chedi) hình chuông, cao đến 80m, được bao bọc bởi một hàng hiên và 18 bảo tháp vệ tinh khác xung quanh.
Cũng vẫn là kiến trúc hình tháp nhỏ dần lên phía trên, song nó không được làm bằng vàng như các ngôi chùa tiêu biểu khác ở Thái Lan mà lại mang màu trắng tinh khiết tạo cho ta cảm giác như lạc vào một "tiểu Tây Tạng thu nhỏ trong lòng Bangkok".
Trên thân mỗi tòa bảo tháp là các vòng tròn được chạm khắc tỉ mỉ, tinh tế, xếp chồng lên nhau theo từng tầng từng lớp, ngọn của các tòa tháp thì đều được đặt một quả cầu bằng vàng trông rất bắt mắt.
Để bước vào chùa Wat Prayoon, bạn phải đi qua một hàng rào sắt màu đỏ bắt mắt, cao lên đến 1,5m được trang trí bằng hình ảnh của những vũ khí cổ đại như kiếm, thương, rìu,… để bảo vệ sự tôn nghiêm cũng như giá trị kiến trúc của công trình này.
Điều khiến ngôi chùa này giống những ngôi chùa Phật giáo truyền thống khác là được xây dựng một phòng tổ chức sự kiện Phật giáo, hội trường, phòng thiền, Bảo tháp và thư viện, nhất là sở hữu bức tượng Phật bằng vàng nổi bật khu Bảo Đại tháp (tòa tháp chính) – đây được xem như bùa hộ mệnh cũng như bảo vật của chùa Wat Rua Lek bởi chúng được phát hiện và tìm thấy khi khai quật năm 2006 bên dưới Bảo tháp.
Một nét thu hút khác của ngôi chùa Wat Prayoon Bangkok chính là hồ nuôi rùa trong khuôn viên xanh mát, tạo nên một khung cảnh sinh thái vô cùng yên bình, tao nhã cũng như để an ủi tinh thần của những người đã khuất.
Khuôn viên được xây dựng và trình bày khá công phu, tỉ mỉ, là sự kết hợp hài hòa giữa phong cách kiến trúc phương Đông nét đẹp kiến trúc phương Tây khiến ai cũng đều ấn tượng và thích thú.
GỢI Ý TOUR DU LỊCH THÁI LAN KHUYẾN MÃI
|
Nằm trong khu đô thị sầm uất, xa hoa nhưng chùa Wat Prayoon lại luôn giữ được vẻ thanh bình, yên tĩnh và trong lành của mình, vì thế nếu đến đây bạn sẽ thấy tâm hồn mình như được gột rửa, trở nên tĩnh lặng và thanh thản hơn.
Ngoài việc đi dạo ngắm kiến trúc độc đáo của chùa, bạn cũng có thể dành chút thời gian cho những chú rùa ăn để tận hưởng thú vui tao nhã giữa cái cuộc sống bộn bề, tấp nập.
Hàng năm, ngôi chùa này đều diễn ra nhiều lễ hội, tổ chức các sự kiện Phật giáo thu hút rất nhiều khách du lịch Thái Lan trong và ngoài nước đến tham dự. Bạn cũng có thể hòa vào không khí đông đúc, nhộn nhịp này để cầu may mắn, tài lộc và bình an cho gia đình và người thân.
Bật mí cho bạn là ngôi chùa này cũng là một trong những ngôi chùa linh thiêng bật nhất Bangkok đấy nhé.
Sau khi thăm thú xong “tiểu Tây Tạng” Wat Prayoon, đừng quên ghé qua khu cộng đồng người Bồ Đào Nha ở gần đó để thưởng thức một số loại bánh độc đáo của họ nhé, cũng có thể đi dọc bờ sông để thăm những nhà thờ công giáo đầu tiên của Bangkok.
Nếu còn thời gian thì cũng có thể đi phà trên con sông từ chợ hoa Pak Klong Pier để nhìn ngắm các ngôi chùa nổi tiếng của Bangkok như chùa Wat Pho (Chùa Phật nằm), cung điện Grand Palace, chùa Wat Phra Kaew (Chùa Phật Ngọc) và phố đi bộ Khao San Road...
Nổi tiếng là xứ sở chùa vàng nhưng nếu đến Thái Lan mà không ghé thăm chùa Wat Prayoon - tòa bảo tháp màu trắng độc đáo thì chuyến đi của bạn sẽ trở nên tiếc nuối lắm đấy nhé.
Thái Hà (Tổng hợp) - Luhanhvietnam.com.vn
Ảnh: Internet