Guidebook
Banner Voucher KS cả nước
Thái Lan

Công viên quốc gia Khao Sok – chốn 'thiên đường' của những người mê trải nghiệm ở Thái Lan

Chủ nhật, 25/10/2020, 14:43 GMT+7

Bên cạnh các ngôi chùa cổ kính, xa hoa thì Thái Lan còn vô vàn các điểm du lịch tự nhiên tuyệt đẹp, tiêu biểu là công viên quốc gia Khao Sok đang chờ bạn khám phá.

test

Giới thiệu về công viên quốc gia Khao Sok

Công viên quốc gia Khao Sok thuộc khu vực huyện Phanom và huyện Ban Ta Khun của tỉnh Suratthani, Thái Lan, với diện tích khoảng 741,01 km2 được xem là rừng nguyên sinh lớn nhất ở miền Nam xứ Chùa Vàng, thậm chí nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng nó còn lâu đời và đa dạng hơn cả rừng mưa Amazon.

 

bình minh - thời điểm tuyệt đẹp tại công viên quốc gia Khao SokKhung cảnh thơ mộng của công viên (Ảnh @sat_taya)

 

Công viên này được thành lập vào ngày 23 tháng 12 năm 1980 với nhiều khu vực có phong cảnh đẹp, kỳ quan thiên nhiên, bao gồm thác nước, vách đá, hang động và quang cảnh núi đá vôi sừng sững trên mặt nước, nên được nhiều người gọi với cái tên là “Quế Lâm Thái Lan

 

Những trải nghiệm hấp dẫn tại công viên quốc gia Khao Sok


1. Thăm khu rừng nhiệt đới lãng mạn

Vườn quốc gia Khao Sok là sự pha trộn giữa rừng mưa nhiệt đới và thường xanh  nên có hệ thực vật rất đa dạng và phong phú, gồm cả những loài thực vật quý hiếm và đặc hữu như Bua Phut, Thalang Lord Palm hay White Back Palm và Phra Rahu Palm… và các loài thực vật có giá trị như Do Laem Takhian, Yang Ta Suea, Crest, Krab, Yom, Hom Inthanin,...

 

khu rừng nhiệt đới - điểm đến thú vị tại công viên quốc gia Khao SokCác loài cây đều phát triển tươi tốt (Ảnh @sahilamalik)

 

Bên cạnh đó, khu rừng cũng là quê hương của loài hoa chính thức tại tỉnh Surat Thani - Bua Phut (Rafflesia kerrii) - loài lớn nhất thế giới với đường kính lên tới 90cm và chỉ nở một tuần trước khi tàn.

Hơn thế nữa, công viên quốc gia Khao Sok cũng là nơi sinh sống của nhiều loại trái cây hoang dã là thức ăn hấp dẫn như: mít dại , măng cụt , sầu riêng , chôm chôm , táo tàu , bưởi , chuối rừng…, đến cả tiêu và gừng không phải là hiếm nữa cơ.

Chính vì thế, dù là thời điểm nào trong năm thì khu rừng nhiệt đới Khao Sok cũng đều chìm trong một sắc màu lãng mạn, tươi tốt và tràn trề sức sống. Bạn có thể trải nghiệm nhiều hoạt động khác nhau nhưng sẽ không có nơi nào tốt hơn để dừng lại, nghỉ ngơi và chiêm ngưỡng vẻ đẹp lộng lẫy của thế giới xung quanh bạn như ở đây, nó luôn có một cách kỳ diệu để kết nối bạn với thiên nhiên, thoát khỏi cuộc sống mệt mỏi, áp lực hàng ngày

 

suối - vẻ đẹp ấn tượng tại công viên quốc gia Khao SokKhung cảnh cực thơ mộng trữ tình (Ảnh @sonthon_khongwan)

 

2. Chơi đùa với những chú voi đáng yêu

Trong khi nhiều khu du lịch, nhất ở ở vùng miền núi, người ta lợi dụng những chú voi để kiếm tiền cho mục đích thương mại, làm giàu cho bản thân thì những người bạn voi khổng lồ hiền lành ở công viên quốc gia Khao Sok vẫn được phát triển mạnh trong môi trường sống tự nhiên của chúng và không bị khai thác vì lợi ích của con người – rất đáng quý và đáng trân trọng.

 

chơi với voi - hoạt động thú vị tại công viên quốc gia Khao SokChơi đùa với những chú voi (Ảnh @laurenslocations)

 

Ở đây có những cơ sở nuôi voi áp dụng phương pháp tiếp cận 'không gây hại' cho hoạt động du lịch voi, cho phép bạn không chỉ gặp gỡ voi mà còn cho ăn, tắm rửa và tương tác với những sinh vật tuyệt vời này một cách có đạo đức, vì thế đây chắc chắn sẽ là một trải nghiệm khó quên trong chuyến du lịch Thái Lan của bạn chô xem.

 

3. Gặp gỡ động vật hoang dã

Là nơi sinh sống của nhiều loại sinh vật lớn nhỏ khác nhau, trên thực tế là hơn 350 loài, gồm: các loài chim và động vật linh trưởng kỳ lạ lấp đầy cây cối, trong khi tầng rừng là nơi cư trú của một loạt côn trùng bao gồm Scolopendra cataracta - loài rết lưỡng cư duy nhất được biết đến trên thế giới được phát hiện gần đây và các động vật hoang dã.

Khi đi sâu vào trong khu vườn quốc gia Khao Sok, du khách có thể dễ dàng bắt gặp những chú tê tê, heo vòi, bò tót, nai, keng, bìm bịp, sơn dương hay mèo cẩm thạch…cực kỳ thú vị đấy nhé.

 

4. Tham quan hồ Cheow Larn

Nằm trong công viên quốc gia Khao Sok và có diện tích 165 km2, hồ Cheow Larn được bao bọc bởi một dãy núi đá vôi cao chót vót, nên được một số người sau khi du lịch về đã miêu tả là “Vịnh Hạ Long phiên bản Thái Lan”. Những vách đá bị xói mòn ấy nổi lên từ hồ nước xanh trong cao khoảng 300–600 m với những hình dạng thực sự ngoạn mục, khiến ai đến đây cũng đều bị choáng ngợp.

 

hồ Cheow Larn - điểm tham quan hấp dẫn tại công viên quốc gia Khao SokĐẹp như Vịnh Hạ Long (Ảnh @baolau.travel)

 

Được biệt, các vách đá được hình thành cùng lúc với dãy Himalaya, khi mảng Ấn Độ và Á-Âu bắt đầu va chạm vào nhau cách đây 50 triệu năm, ép các tảng đá lên và tạo ra những núi đá vôi sừng sững như hiện nay. Cho dù bạn có bị hấp dẫn bởi địa chất hay không thì bạn cũng không thể không kinh ngạc bởi khung cảnh tuyệt mỹ của cảnh quan nơi công viên.

 

vẻ đẹp thơ mộng của hồ tại công viên quốc gia Khao SokKhung cảnh nước non hùng vĩ (Ảnh @praiwan_rafthourse)

 

 

5. Cắm trại 

Mặc dù có nhiều nhà nghỉ và khu nghỉ dưỡng nằm ở làng Klong Sok gần đó nhưng nếu bạn muốn làm cho kỳ nghỉ của mình thực sự đáng nhớ, hãy đến những chiếc lều nổi trên hồ Cheow Larn.

Rainforest Camp là sự phát triển độc đáo của lều bạt trên cao, sang trọng. Tự hào với tất cả các tiện nghi về vật chất, bao gồm: phòng tắm riêng, giường sang trọng và hai nhà hàng, bạn có thể trải nghiệm tất cả những điều tuyệt vời nhất của việc kết hợp cắm trại và chỗ nghỉ dưỡng.

 

khách sạn trên hồ - điểm nghỉ dưỡng tuyệt vời tại công viên quốc gia Khao SokNhà nghỉ siêu đẹp bên hồ (Ảnh @davidcurtain)

 

Với tầm nhìn tuyệt đẹp và thuyền kayak phía trước mỗi lều, chúng tôi tin rằng Trại Rừng Nhiệt đới sẽ là lý do khiên bạn phải lưu luyến khi đến thăm Khao Sok.

 

6. Chèo thuyền

Được bao quanh bởi phong cảnh tuyệt vời và một hồ nước rộng lớn nên sẽ còn cách nào tuyệt hơn việc khám phá công viên quốc gia Khao Sok ở Thái Lan bằng thuyền. Bạn có thể tham gia chuyến tham quan bằng ca nô dọc theo sông Sok với hướng dẫn viên địa phương nói tiếng Anh, vừa ngắm cảnh, tận hưởng bầu không khí mát lành, thanh khiết lại vừa được nghe kể về các loài vật, còn gì thú vị hơn đây.

 

đi thuyền ngắm cảnh - trải nghiệm hấp dẫn tại công viên quốc gia Khao SokChèo thuyền ngắm cảnh là hoạt động tuyệt nhất (Ảnh @girlsfrombehind_)

 

Bên cạnh đó, chèo xuồng cũng là một cách tuyệt vời để xem các điểm tham quan và cũng là phương pháp di chuyển yên tĩnh nhất nếu bạn đang hy vọng phát hiện ra một số sinh vật nhỏ bé nhút nhát hơn của chúng ta, chẳng hạn như những con voọc đeo kính trong chuyến hành trình của mình.

Nếu muốn trải nhiệm một thử thách có chút mạo hiểm hơn thì thuyền kayak sẽ là lựa chọn lý tưởng của bạn. Với phương tiện này, bạn sẽ được trang bị áo phao bảo hộ chắc chắn và được hướng dẫn viên chỉ bảo tận tình cách sử dụng, sau đó bạn có thể tự do khám phá mọi nơi theo ý thích của mình.

 

chèo thuyền kayak - trải nghiệm thú vị tại công viên quốc gia Khao SokChèo thuyền kayak (Ảnh @shearkk)

 

7. Khám phá các hang động

Chuyến du lịch Khao Sok chắc chắn sẽ không hoàn hảo nếu bạn không có một chuyến tham quan tích cực có hướng dẫn viên xuyên rừng, đi qua những vách đá vôi thời tiền sử, vào những hang động được hình thành từ từ qua hàng triệu năm và tìm hiểu về lịch sử của khu vực từ một hướng dẫn viên địa phương người Thái Lan.

Đây là chuyến đi ngược dòng thời gian rất được những người ưa trải niệm yêu thích. Khung cảnh tối tăm, hoang sơ và kỳ bí trong những hang động đảm bảo là sẽ khiến bạn mê mẩn đến “nổi da gà” cho mà xem.

 

Thời điểm lý tưởng để ghé thăm công viên quốc gia Khao Sok

Chịu ảnh hưởng của gió mùa ở cả hai bên Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương  nênhí hậu chung của công viên quốc gia Khao Sok là mùa mưa nhiệt đới (Khí hậu Savanna nhiệt đới) chia làm 2 thời kỳ: mùa mưa bắt đầu từ tháng 5 đến tháng 12 với nhiệt độ dao động từ 22 đến 36°C và mùa khô khô kéo dài từ tháng 1 đến tháng 4 với nhiệt độ cao nhất khoảng 27,9 °C.

Theo đó, từ tháng 5 đến tháng 9 sẽ có mưa lớn nên bạn tốt nhất không nên đến vào thời điểm này, còn chuyến thăm tốt nhất là vào khoảng thời gian từ tháng Giêng đến tháng Ba để có cơ hội được ngắm nhiều loài hoa quý hiếm nở rộ cực đẹp, lại còn có thể tham gia nhiều trải nghiệm thú vị.

 

mùa khô - thời điểm lý tưởng để ghé thăm công viên quốc gia Khao SokMùa khô là thời điểm tham quan lý tưởng nhất (Ảnh @nomadic_tom)

 

Cách di chuyển đến công viên quốc gia Khao Sok


Tự lái xe

Đến công viên quốc gia này có hai tuyến đường từ quận Mueang Surat Thani hoặc huyện Takua Pa, tỉnh Phang Nga: dọc theo giao lộ Quốc lộ 401 (Surat Thani - Takua Pa) đến km 109 của trục đường chính, sau đó đi khoảng 1,5 km đến nơi, thời gian di chuyển khoảng 8-10 giờ.

 

Tàu hỏa

Đường sắt Bang của Thái Lan cung cấp các dịch vụ hàng ngày giữa Bangkok và Surat Thani, với cả tàu tốc hành và tàu nhanh. Sau đó,từ Ga xe lửa Phunphin. bạn bắt tuyến xe buýt Surat Thani - Takua Pa - Phuket, xuống ở km 109, từ cổng vào đi thêm 1,5 km nữa là đến vườn quốc gia Khao Sok Thái Lan.

 

Xe buýt

Xe buýt số 444 tuyến Krabi - Phang Nga - Cánh đồng dừa - lối vào Thap Lamu - Khao Lak - lối vào Nam Khem - Takua Pa – Công viên quốc gia Khao Sok, bán vé lúc 9 giờ sáng hàng ngày.

Từ bến xe Miền Nam đến Tỉnh Surat Thani hoặc từ bến xe buýt Surat Thani có xe buýt Surat Thani-Phuket hoặc xe buýt du lịch chạy qua Quốc lộ số 401để đến công viên.

 

Một vài lưu ý tại công viên quốc gia Khao Sok

Giờ mở cửa: 

- Công viên: từ 7 giờ đến 19 giờ hàng ngày, riêng thứ 2 thời gian có thể thay đổi.

- Cửa hàng phúc lợi: từ 8:30 sáng đến 16:30 chiều (chỉ phục vụ trong mùa du lịch).

- Cửa hàng lưu niệm (nước uống - đồ ăn nhẹ) từ 8:30 sáng đến 16:30 chiều hàng ngày.

Phí vào cửa: 

- Công dân Thái Lan: người lớn 40 baht, trẻ em 20 baht. 

- Người nước ngoài: người lớn 300 baht, trẻ em 150 baht.

Nếu bạn yêu những gì tự nhiên nhất của tạo hóa, bạn là người yêu thích vận động và trải nghiệm thì công viên quốc gia Khao Sok ở Thái Lan chính là điểm đến lý tưởng của bạn rồi đấy.

 

Thái Hà (Tổng hợp) - Luhanhvietnam.com.vn

Ảnh: Internet

close
icom
Bình luận
Ý kiến bạn đọc (0)