Guidebook
Banner Voucher KS cả nước
Phú Quốc

Danh sách đặc sản Phú Quốc mua làm quà nức tiếng bạn không nên bỏ qua

Thứ sáu, 31/01/2020, 11:34 GMT+7
Ngoài vẻ đẹp tựa như chốn thiên đường thu hút du khách đến tham quan, những đặc sản Phú Quốc mua làm quà cũng được nhiều người vô cùng yêu thích. 
test

Lựa chọn đặc sản Phú Quốc mua làm quà dành tặng người thân yêu

 

Rượu sim rừng

Từ lâu đã được biết đến là một loại đặc sản nổi tiếng của đảo Ngọc. Đây không chỉ là một loại đồ uống mà còn có công dụng như thuốc rất tốt cho sức khỏe. Ở trên đảo, loại quả này có mặt ở khắp mọi nơi và được chia thành 2 loại quả phổ biến là Tiểu Sim màu đen và một loại Hồng Sim màu tím thường được dùng làm nguyên liệu chính để chế biến rượu sim. 

 

dac-san-phu-quoc-mua-lam-quaRượu sim Phú Quốc sánh đặc thơm ngon

 

dac-san-phu-quoc-mua-lam-qua-1_1Quà biếu nổi tiếng của Phú Quốc được nhiều người lựa chọn


Loại đặc sản Phú Quốc mua làm quà này thường chữa được những bệnh liên quan đến đường tiêu hóa, trị chứng khó tiêu, cải thiện bữa ăn, giảm thiểu hấp thu chất đạm,… Bên cạnh đó, còn khắc phục được chứng mất ngủ, tiêu chảy, tăng cường khí huyết, bồi bổ sức khỏe cho người già, ốm yếu,… Hương thơm đượm vị ngọt bùi của loại rượu này sẽ là món quà được nhiều người yêu thích.

 

>> Tham khảo thêm thông tin ẩm thực Phú Quốc

 

Nước mắm

Nói đến đặc sản của hòn đảo lớn nhất Việt Nam thì nước mắm luôn nằm trong danh mục hàng đầu. Thiên nhiên ban tặng cho Phú Quốc một nguồn lợi biển phong phú với nhiều loại hải sản đa dạng. Đặc biệt, là các loài cá cơm tươi ngon để làm nên một loại nước mắm tinh túy, ngon nức tiếng khắp mọi nơi. 

 

dac-san-phu-quoc-mua-lam-qua-2Nước mắm cốt chắc lọc từ những tinh túy của biển cả


Nhắc đến đặc sản Phú Quốc mua làm quà mỗi khi có dịp ghé đảo Ngọc, ai cũng phải xách về cho mình vài thùng nước mắm để ăn dần cho đã. Bởi được tận mắt chứng kiến quy trình làm ra từng giọt thành phẩm với nguyên liệu tươi ngon. Không ai là có thể cưỡng lại được sức hút của loại gia vị chính trong mỗi bữa ăn hàng ngày này.

 

dac-san-phu-quoc-mua-lam-qua-3Gia vị không thể thiếu để tạo nên những món ăn ngon

 

Những loại hải sản khô

Như đã nhắc đến ở trên, mỗi năm người dân Phú Quốc đánh bắt một trữ lượng lớn hải sản từ biển. Do vậy, các loại hải sản khô cũng là lựa chọn lý tưởng để bạn mua về làm quà. Nổi tiếng nhất trong đó là mực khô, bạn có thể thấy ở nơi nào cũng bán. Nhưng ở đây từng con với thớ thịt dày và chắc, ăn vào dai dai, nướng lên chấm thêm chút tương ớt sẽ khiến bạn ăn một lần là nhớ mãi.

 

dac-san-phu-quoc-mua-lam-qua-5Mực khô Phú Quốc dai giòn nổi tiếng


Bên cạnh đó, bạn cũng có thể lựa chọn một số loại đặc sản Phú Quốc mua làm quà như: tôm khô, khô cá thiều, hải sâm khô,… để mang về ăn hoặc biếu người thân. Tất cả đều rất tươi và mới, giá cả cũng phải chăng. Bạn có thể ghé mua ở những cửa hàng, khu vực chợ đêm hoặc đến làng chài Hàm Ninh là sẽ tìm được những cửa hàng uy tín để mua. 

 

dac-san-phu-quoc-mua-lam-qua-4Những khu chợ bày bán đủ loại mặt hàng để lựa chọn


Hạt tiêu Phú Quốc

Hồ tiêu cũng là 1 trong những đặc sản được nhiều người biết đến của hòn đảo này. Những vườn tiêu xanh mướt cao ngất ngưởng không chỉ là nơi cho ra loại quả làm gia vị thơm ngon, mà còn là điểm check-in tuyệt đẹp cho khách du lịch mỗi khi đến Phú Quốc. Loài cây trồng mang lại giá trị kinh tế cao này còn được xem là một phần của văn hóa không thể thiếu trong quá trình truyền bá đến với du khách.

 

dac-san-phu-quoc-mua-lam-qua-6Tiêu có nhiều loại hấp dẫn để lựa chọn


Nhắc đến thứ đặc sản Phú Quốc mua làm quà nổi tiếng này, người ta sẽ nghĩ ngay đến cái hương vị đậm đà, nồng nàn đặc trưng. Sau khi thu hoạch, tiêu được chế biến thành những sản phẩm như: tiêu sọ, tiêu đen, tiêu chín hay tiêu ngào đường,… Bày bán ở khắp các khu chợ, siêu thị, cửa hàng trên đường đi để mọi người có thể mua về biếu, làm quà và sử dụng cho gia đình của mình.

 

dac-san-phu-quoc-mua-lam-qua-7Vườn tiêu còn là địa điểm check-in tuyệt đẹp

 

Ngọc trai

Ngọc trai và các sản phẩm làm từ ngọc trai Phú Quốc chắc hẳn sẽ không còn xa lạ với bất kỳ ai. Đến đây, bạn sẽ được tham quan những cơ sở nuôi cấy ngọc trai để tận mắt chứng kiến cách lấy ngọc, gia công. Bên cạnh đó, cũng có những cửa hàng bày bán đủ loại trang sức được làm từ ngọc trai với sự tinh tế, đa dạng mẫu mã, màu sắc sẽ khiến bạn bị thu hút.

 

dac-san-phu-quoc-mua-lam-qua-8Ngọc trai Phú Quốc nổi tiếng khắp cả nước


Đặc sản mua làm quà của Phú Quốc hấp dẫn này có thể tìm mua ở các cửa hàng uy tín trong các cơ sở nuôi cấy ở Dương Tơ. Đến chiêm ngưỡng và chọn cho mình một sản phẩm để trưng diện. Hoặc mua tặng cho những người phụ nữ yêu thương cũng là món quà tặng hết sức ý nghĩa trong chuyến du lịch đến đảo Ngọc của bạn. 

 

dac-san-phu-quoc-mua-lam-qua-9Ngọc trai làm nên trang sức bắt mắt ai cũng muốn ngắm nhìn


Các loại bánh

Mỗi vùng miền lại mang đến một loại bánh đặc sản đặc trưng và nơi đây cũng không ngoại lệ. Có 2 loại nổi tiếng được khách du lịch nhắc đến nhiều nhất là bánh tét cật mật và bánh khéo. Vẻ đẹp của sắc màu cùng hương vị thanh tao qua bàn tay chế biến khéo léo của những người thợ làm bánh đã tạo nên nét độc đáo riêng biệt mà không nơi nào có được.

 

dac-san-phu-quoc-mua-lam-qua-10Bánh tét gói bằng lá cật mật công phu và tỉ mỉ


Nếu bánh tét nổi danh gói cùng lá cật mật, khi ăn có vị ngọt thanh của lá dứa, vị béo của thịt, bùi bùi của đỗ xanh. Thì bánh khéo lại gây thương nhớ với những hình thù đặc sắc. Chỉ làm bằng bột mì cùng nhân đậu hay khoai môn, dừa tươi,… Nhưng qua bàn tay nhào nặn, tỉa tót công phu, những chiếc bánh nhỏ xinh lại trở nên sinh động và có hồn. Tạo nên một loại đặc sản Phú Quốc mua làm quà rất đặc biệt và khá bắt mắt.

 

dac-san-phu-quoc-mua-lam-qua-11Bánh khéo với vô số hình thù thú vị

 

Nấm tràm

Loại nấm này có hương vị nhẫn nhẫn đắng, nhưng khi ăn vào lại rất tốt cho cơ thể nên cũng được nhiều người lựa chọn mua làm quà trong những chuyến du lịch Phú Quốc. Đặc sản này rất khó kiếm, chỉ tìm thấy ven những con suối, đồi vào mùa hạ. Với công dụng bồi bổ sức khỏe cho người ốm, hết mệt mỏi và còn rất tốt cho những người uống rượu.

 

dac-san-phu-quoc-mua-lam-qua-12Mua nấm tràm về ăn rất tốt cho sức khỏe


Mắm ruốc xào

Nghe thì có vẻ khó ăn nhưng một khi đã được thưởng thức rồi thì sẽ muốn ăn mãi không thôi. Đây là món ăn đưa cơm số 1 được chế biến từ con ruốc cùng với muối, sả và đường. Bạn cũng có thể chấm cùng các loại trái cây hay ăn với thịt ba chỉ luộc cũng ngon “hết sảy con bà bảy”. Chọn đặc sản Phú Quốc mua làm quà về ăn hoặc mang biếu tặng vừa ngon lại còn để được lâu thì còn gì bằng.

 

dac-san-phu-quoc-mua-lam-qua-14Mắm ruốc sánh đặc hương vị thơm lừng đưa cơm

 

dac-san-phu-quoc-mua-lam-qua-13Ăn với hoa quả chua chua thì quả là đúng bài

 


Với những nguồn lợi phong phú từ rừng xuống biển, đảo Ngọc mang đến vô vàn thức quà đặc sản hấp dẫn. Với những gợi ý trên hy vọng bạn sẽ lựa chọn được cho mình những món quà thích hợp để dành tặng bạn bè hay người thân yêu của mình. 

 

Hà Lê (tổng hợp) - luhanhvietnam.com.vn

Ảnh: Internet

close
icom
Bình luận
Ý kiến bạn đọc (0)