Guidebook
Banner Voucher KS cả nước
DÒNG SỰ KIỆNlàng đo đochè Huế
Huế

Đến phá Tam Giang khám phá đầm nước lợ lớn nhất Đông Nam Á

Thứ tư, 15/01/2020, 13:45 GMT+7

Phá Tam Giang không chỉ là một trong những điểm du lịch đẹp và hấp dẫn bậc nhất ở Huế mà còn là đầm phá nước lợ lớn nhất ở khu vực Đông Nam Á.

 
test

Phá Tam Giang ở đâu?

Phá Tam Giang là một vùng đầm phá lớn nằm trải dài khoảng 24 km theo hướng Tây Tây Bắc - Đông Đông Nam Huế. Với diện tích khoảng 52 km2, từ cửa sông Ô Lâu đến cửa sông Hương, phá Tam Giang mê hoặc du khách muôn nơi bởi vẻ đẹp hoang sơ của những làng chài cổ cùng quang cảnh trữ tình của những đầm hải sản, nhất là khi trời chiều dần buông, khung cảnh nhuốm màu hoàng hôn.

 

Phá Tam Giang với vẻ đẹp hút hồn du khách.Phá Tam Giang với vẻ đẹp hút hồn du khách.

 

Phá Tam Giang nằm trong hệ đầm phá Tam Giang - Cầu Hai. Đầm phá nước lợ được xem là lớn nhất ở khu vực Đông Nam Á này thuộc địa phận của ba huyện là Phong Điền, Quảng Điền, Hương Trà thuộc tỉnh Thừa Thiên-Huế.

Đầm phá ở đây có độ sâu từ 2m đến 4m, thậm chí có nơi sâu tới 7m. Đây chính là nơi hội tụ của 3 con sông lớn là sông Ô Lâu, sông Hương và sông Bồ trước khi đổ ra biển qua cửa Thuận An.

Địa điểm du lịch Huế hấp dẫn - Phá Tam Giang chỉ cách trung tâm thành phố Huế 15km, nếu đi xuôi từ biển Thuận An về Quảng Trị. Để đến được phá Tam Giang xứ Huế có 2 cách chính, đó là:

+ Cách 1: Du khách đi từ Quốc lộ 1A, cách thành phố Huế 11km.

+ Cách 2: Chọn điểm xuất phát từ thành phố Huế, đi bằng cách này thì khoảng cách là 12 km.

Du khách du lịch Huế muốn tới được khu vực phá Tam Giang có thể chọn thuê dịch vụ ô tô hoặc xe máy với giá dao động từ 100.000 – 150.000 VNĐ/xe/ngày. Trên cung đường di chuyển từ trung tâm Huế tới Tam Giang, bạn sẽ tạm rời xa Kinh Thành Huế cổ kính, Chùa Thiên Mụ linh thiêng và có cơ hội chiêm ngưỡng vẻ đẹp thơ mộng của những khu làng yên bình nằm cạnh những cánh đồng lúa xa tít tấp thẳng cánh cò bay, xen kẽ là những rặng phi lao cao vút. Tất cả cùng nhau tạo nên bức tranh phong cảnh hữu tình, nên thơ đến lạ.

 

Phá Tam Giang hấp dẫn du khách bởi vẻ đẹp bình dị, mặn mòi vùng sông nước cùng đời sống người dân đơn sơ, mộc mạc.Phá Tam Giang hấp dẫn du khách bởi vẻ đẹp bình dị, mặn mòi vùng sông nước cùng đời sống người dân đơn sơ, mộc mạc.

 

Nên đến phá Tam Giang thời gian nào?

Nhiều du khách sau khi đã lên kế hoạch khám phá hệ thống đầm phá Tam Giang xong nhưng lại đang băn khoăn không biết nên lựa chọn thời điểm nào để du lịch nơi này. Bên cạnh những kinh nghiệm ăn gì ở Huế, chơi gì ở Huế thì nhiều du khách cũng đã chia sẻ khoảng thời gian thích hợp nhất để du lịch phá Tam Giang. Theo đó thì thời gian tuyệt vời nhất là từ 5h30 sáng đến 17h30 chiều. Lúc này tại Tam Giang bạn sẽ có cơ hội ngắm phá vào bình minh, chiêm ngưỡng vẻ đẹp hiếm có khó tìm của thiên nhiên Huế.

Kể cả là chọn lúc sáng sớm tinh mơ hay lúc hoàng hôn buông xuống, phá Tam Giang đều mang một vẻ đẹp ấn tượng, khiến người đến ngắm mãi không muốn rời chân. Đặc biệt nhất là cảnh tượng cả khu đầm có diện tích rộng đến 52km2 đắm chìm trong ánh vàng đỏ rực rỡ của bầu trời chiều sắp tất nhưng còn lóe lên nét huy hoàng giữa khung cảnh thiên nhiên rộng lớn khiến bao người bị "mê hoặc".

 

Phá Tam Giang mang trong mình nét đẹp hoang sơ, bình yên khiến ai cũng quyến luyến không muốn rời đi.Phá Tam Giang mang trong mình nét đẹp hoang sơ, bình yên khiến ai cũng quyến luyến không muốn rời đi.

 

Phá Tam Giang có gì chơi?

Xứ Huế mộng mơ, mang nét đẹp trầm buồn, cổ kính nhưng yên bình với chùa Thiên Mụ, đồi Thiên An, Thiền Viện Trúc Lâm Bạch Mã Huế, những đền đài lăng tẩm. Còn phá Tam Giang - cũng là một địa điểm du lịch Huế nổi bật nhưng lại lại mang trong mình một vẻ đẹp hoang sơ, thanh bình với những làn gió nồng nàn và ánh nắng chứa chan.

Khởi nguồn từ cửa sông Ô Lâu qua bao khúc quanh rồi chọn hòa mình với dòng sông Hương hiền hòa trước khi đổ ra cửa biển Thuận An lộng gió, phá Tam Giang trải dài khoảng 24km. Nếu có dịp đến phá Tâm Giang, bạn sẽ trầm trồ trước sự rộng lớn của đất trời nơi đây, xứng danh là một trong những con phá lớn nhất Đông Nam Á.

Tam Giang cũng là nơi tập trung nhiều  sâm cầm, cò, vạc, ngỗng trời, vịt trời... Chúng bơi trắng mặt nước, cùng với phong cảnh góp sức vẽ nên khung cảnh nên thơ mà cũng hết sức sống động, náo nhiệt nhưng không hề xô bồ mà là những thanh âm trong trẻo của thiên nhiên. Du khách đến thăm phá Tam Giang có thể thuê thuyền xuôi theo dòng nước rồi thả hồn mình vào giữa khung cảnh thiên nhiên để cảm nhận rọn vẹn một vùng trời nước đã từng đi vào thơ, ca, nhạc, hoạ khắp cả nước.

 

Một ngày đẹp trời trên Phá Tam Giang Huế.Một ngày đẹp trời trên Phá Tam Giang Huế.

 

Ngắm nhìn hoàng hôn ở phá Tam Giang

Đến với vùng đầm phá Tam Giang bạn sẽ không chỉ được chiêm ngưỡng vẻ đẹp kỷ ảo của đầm phá rộng lớn mênh mông trong ánh bình minh bắt đầu một ngày mới mà còn được chiêm ngưỡng sự ưu đãi của thiên nhiên dành tặng cho nơi này lúc chiều tà. nhất là khi những tia nắng cuối cùng của một ngày dài còn sót lại trên mặt nước lung linh.

Trải nghiệm đón hoàng hôn ở phá Tam Giang đem lại cho bạn những cung bậc cảm xúc khó tìm được ở nơi khác. Không giống với vẻ đẹp hoài cổ, tĩnh lặng khi ngắm hoàng hôn ở lăng Khải Định Huế hay Thiền viện Trúc Lâm Bạch Mã Huế, ở đầm Tam Giang, bạn sẽ được dành tặng những nét màu sắc tuyệt diệu của tạo hóa đã ban tặng cho nơi này. Đó là vẻ đẹp khó cưỡng nhất của phá khiến nhiều du khách bị mê hoặc. Nếu có dịp đến đây, bạn đừng bỏ qua khoảng thời gian từ 16h tới 17h30 nhé. Vì đây là lúc ánh sáng vàng hồng nhuốm màu lên toàn bộ phá, tạo nên bức tranh phong cảnh đẹp hữu tình.

 

Phá Tam Giang nổi tiếng là vùng đầm phá nước lợ lớn nhất Đông Nam Á.Phá Tam Giang nổi tiếng là vùng đầm phá nước lợ lớn nhất Đông Nam Á.

 

Thật vậy, ngắm hoàng hôn khi du lịch Phá Tam Giang được bình chọn là hoạt động được nhiều khách du lịch thích thú nhất. Ánh hoàng hôn màu tím dường như khiến phá trở nên lãng mạn, thơ mộng hơn. Những du khách có kinh nghiệm du lịch, phượt phá Tam Giang khuyên bạn nên đi thuyền trên phá và ngắm hoàng hôn vào khoảng từ 16h – 17h30 là tuyệt nhất

Đây là lúc tiết trời chuyển dần sang gam tím xám, những con thuyền ngoài đầm về lần lượt cập bến sau một ngày làm việc vất vả trên sông nước mênh mông. Đêm trên phá Tam Giang rất đỗi hiền hòa, thơ mộng mà lại đậm nét trữ tình. Ngắm cảnh đẹp và tận hưởng cảnh sắc thiên nhiên bao lâu, bạn đừng quên việc check in và chụp ngay những bức hình lung linh đủ màu sắc để lưu lại làm kỷ niệm cho chuyến đi nhé.

 

Chợ nổi

Chợ nổi không chỉ có ở miền Tây mà còn là một trong những đặc trưng của phá Tam Giang. Các phiên chợ nổi vùng đầm phá xứ Huế lớn nhất Đông Nam Á này thường họp từ lúc 4h và tan ngay khi bình minh ló dạng, thường là vào khoảng 6-7h là bạn thuyền đã tản mác khắp nơi.

Chợ nổi phá Tam Giang không đông đúc xuồng ghe và đa dạng nhiều mặt hàng như những chợ nổi miền Tây Nam Bộ như chợ nổi Cái Răng hay Phong Điền, ở đây cư dân địa phương chủ yếu mua bán các loại thủy sản vừa đánh bắt được của vùng đầm phá.

Người dân ở đây sinh sống chủ yếu bằng nghề đánh bắt thủy hải sản nên các thương lái trên chợ đều là người địa phương. Họ chính là những ngư dân sinh sống trong các làng chài như Ngư Mỹ Thạnh, Thái Dương Hạ,... Chợ nổi làng Ngư Mỹ Thạnh có bề dày lịch sử lâu đời và tồn tại đến nay cũng khoảng vài trăm năm.

 

Cuộc sống mưu sinh hàng ngày của người dân nơi phá Tam Giang Huế.Cuộc sống mưu sinh hàng ngày của người dân nơi phá Tam Giang Huế.

 

Làng chài Thái Dương Hạ

Đến với phá Tam Giang, bạn đừng bỏ qua cơ hội ghé thăm làng chài Thái Dương Hạ. Nơi đây vốn là một ốc đảo nhỏ trên phá. Xung quanh bốn bề đều là nước. Làng chài này có hàng trăm năm vẫn tồn tại và phát triển liên tục đến ngày nay. Đến địa điểm du lịch nổi tiếng nằm trong phá Tam Giang này du khách sẽ có những trải nghiệm thật thú vị, nhất là về văn hoá. Làng chài Thái Dương Hạ cổ xưa trong mình vẻ đẹp hài hòa giữa đình làng truyền thống của người Việt ẩn sâu trong đó lại là nét văn hóa đặc trưng của đền miếu tỉnh Thừa Thiên thuở xưa.

Với lối kiến trúc đình chùa khá lộng lẫy, uy nghi, thờ Thành hoàng làng là ông Trương Quý Công (hay còn có tên khác là Thương Thiều). Ông là người Đàng Ngoài và đã có công dạy cho dân làng nghề đánh bắt cá cũng như buôn bán ghe mành. Lễ hội cầu ngư được tổ chức 3 năm 1 lần vào ngày 12 – 1 âm lịch. Hoạt động này diễn ra rất long trọng nhằm tưởng nhớ đến công ơn của ông.

 

Phá Tam Giang đang là điểm check in yêu thích của nhiều bạn trẻ Huế và các tỉnh lân cận.Phá Tam Giang đang là điểm check in yêu thích của nhiều bạn trẻ Huế và các tỉnh lân cận.

 

Một điều khác cũng không kém tuyệt vời là được ngồi trên những ghe thuyền của ngư dân làng chài để trải nghiệm đánh bắt thủy sản. Hầu như tất cả người dân ở đầm phá Tam Giang sống chủ yếu bằng nghề chài lưới, đánh bắt và nuôi trồng hải sản. Ở đây, mỗi ngày, đàn ông dong thuyền ra khơi, đàn bà thì vào phá cào nghêu chỉ với dụng cụ rất đơn giản là cây cào, chiếc nón lá đội đầu.

 

Rừng ngập mặn Rú Chá

Điểm đến tiếp theo mà du khách không nên bỏ qua khi đến phá Tam Giang Huế là rừng ngập mặn Rú Chá. Địa điểm này được mệnh danh là một “đặc sản” bao quanh phá. Nơi đây có những rặng cây ngập mặn bao phủ khu vực phá, tựa như bức tường cây.

Những du khách đã từng được đi thuyền vào khu vực này đã chia sẽ là họ như được tách biệt hẳn với thế giới bên ngoài. Ngoài những rặng cây tạo nên vẻ đẹp hư ảo, nơi rừng và biển hội tụ này còn có nguồn tôm, cá dồi dào. Hơn thế nữa, rừng ngập mặn Rú Chá cũng là nơi cư trú của rất nhiều loài chim. Khi ánh chiều buông xuống,cũng là lúc bạn được chiêm ngưỡng cảnh tượng khó quên nhất của khu du lịch rừng Rú Chá: từng đàn chim bay về tổ.

 

Những rặng cây ngập mặn bao phủ tựa như bức tường dày ở rừng ngập mặn Rú Chá.Những rặng cây ngập mặn bao phủ tựa như bức tường dày ở rừng ngập mặn Rú Chá.

 

Khu du lịch sinh thái Epark Tam Giang Lagoon

Phá Tam Giang là một địa điểm du lịch Huế hấp dẫn, thu hút nhiều du khách, nhất là những người đang có kế hoạch chọn miền Trung là điểm đến. Nắm bắt được điều đó, khu du lịch sinh thái Epark Tam Giang Lagoon vửa mới ra đời để đáp ứng nhu cầu vui chơi, thư giãn của khách du lịch gần xa. Du lịch Huế luôn không ngừng tìm tòi để tạo ra những điểm đến mới lạ, hấp dẫn bên cạnh những khung cảnh tươi đẹp vốn có như phá Tam Giang.

 

Bạn sẽ có những trải nghiệm thú vị ở phá Tam Giang.Bạn sẽ có những trải nghiệm thú vị ở phá Tam Giang.

 

Đến đây ,bạn còn được tha hồ bơi lội vẫy vùng trong làn nước mát rượi cùng với những chiếc phao vịt khổng lồ xinh xắn.Đến đây ,bạn còn được tha hồ bơi lội vẫy vùng trong làn nước mát rượi cùng với những chiếc phao vịt khổng lồ xinh xắn.

 

 

Khi đến Khu du lịch sinh thái Epark Tam Giang Lagoon nằm trong khuôn viên phá Tam Giang, bạn sẽ được chiêm ngưỡng khung cảnh nên thơ, sóng nước mênh mông nơi đây. Những rừng cây chắn gió xanh ngắt một màu, quyện với mùi mằn mặn của muối, hương vị tươi mát của không khí trong lành. Tất cả cùng góp sức giúp thổi bay những căng thẳng, mệt mỏi để sau đó bạn và gia đình, bạn bè chỉ còn lại một tâm lý thoải mái nhất để tận hưởng những phút giây tuyệt vởi nơi đây dành tặng.

 

Muốn đến khu du lịch hấp dẫn nằm trong phá Tam Giang bạn phải di chuyển bằng thuyền.Muốn đến khu du lịch hấp dẫn nằm trong phá Tam Giang bạn phải di chuyển bằng thuyền.

 

Tham quan, mua sắm, ăn uống ở những khu chợ quanh phá Tam Giang

Bên cạnh thiên nhiên thơ mộng và khu vui chơi hấp dẫn thì phá còn được lòng du khách vì có những khu vực tham quan mua sắm đáp ứng nhu cầu của du khách từ xa đến, mà nổi bật nhất là khu ăn uống.

 

Một món hải sản hấp dẫn ở phá Tam Giang.Một món hải sản hấp dẫn ở phá Tam Giang.

 

Khung cảnh đầm phá bao la thoáng đãng tạo nên nhiều góc ảnh đẹp.Khung cảnh đầm phá bao la thoáng đãng tạo nên nhiều góc ảnh đẹp.

 

Những khu chợ tại đây chủ yếu bán thủy hải sản, đồ lưu niệm và các loại đồ ăn đặc sản của Huế và Tam Giang. Nếu bạn vẫn chưa tìm được câu trả lời cho thắc mắc ăn gì ở Huế mà cụ thể là tại phá thì có thể lựa chọn điểm đến là những khu chợ này nhé. Không chỉ được mua sắm mà du khách còn được ăn uống với giá cực rẻ. Bên cạnh đó, vì phá là vùng đầm lầy nước lợ nên hải sản ở đây rất dồi dào mà lại ngon và có vị đặc trưng mà khó đâu có được. Đây quả thật là thiên đường ẩm thực cho những bạn thích thưởng thức cá, ghẹ và ngao hấp. Tuy có kích thước nhỏ hơn ngoài vùng biển, nhưng chắc chắn hương vị và giá cả của những món ngon ở Huế này tốt hơn rất nhiều.

Sau chuỗi thời gian khám phá, vẻ đẹp của phá Tam Giang, bạn cũng có thể dừng chân thưởng thức một vài món ngon xứ Huế ngay tại nơi này. Chỉ cần ghé thăm bất cứ một hoặc hai ngôi nhà chòi nhỏ trên phá rồi nhâm nhi một vài món hải sản nướng là đã thấy quên sạch sầu lo, áp lực công việc cuộc sống cũng vơi đi ít nhiều. Điều quan trọng hơn là du khách sẽ cảm nhận được một cuộc sống bình yên mộc mạc, khác xa với nhịp sống bộn bề của ngày thường nơi phố xá tất bật. Nếu có kế hoạch đến Huế du lịch, đừng quên thêm Tam Giang vào list điểm cần phải đến nhé.

 

Thanh (Tổng hợp) -  luhanhvietnam.com.vn

Ảnh: Internet

close
icom
Bình luận
Ý kiến bạn đọc (0)