Banner Voucher KS cả nước
Guidebook
Canada

Khám phá ngay những địa điểm du lịch ở Halifax dành cho dịp cuối tuần

Thứ sáu, 13/03/2020, 14:31 GMT+7

Nằm ở biển phía đông bắc Canada, Halifax là nơi có nhiều điều thú vị để khám phá. Cùng ghé thăm những địa điểm du lịch ở Halifax dưới đây nhé!

test

Halifax là thủ phủ của tỉnh Nova Scotia của Canada. Nó nằm ở trung tâm bờ biển phía đông của Nova Scotia và là một cảng biển quan trọng nhìn ra một trong những bến cảng tự nhiên lớn nhất thế giới. Halifax là một thành phố có dược sự pha trộn giữa lịch sử Canada và cuộc sống hiện đại.

Thời tiết ở Halifax chịu ảnh hưởng mạnh mẽ của đại dương. Mùa đông ôn hòa và mùa hè mát mẻ. Halifax thường có sương mù hơn 100 ngày trong năm. Mùa hè ở Halifax ngắn nhưng đẹp. Từ tháng 5 đến hết tháng 10, Halifax là điểm đến du lịch rất nổi tiếng với rất nhiều khách du lịch đến thành phố. Đây cũng là thời gian tốt nhất để tham quan các địa điểm du lịch ở Halifax.

 

Khám phá ngay những địa điểm du lịch ở Halifax dành cho dịp cuối tuầnCảng biển thành phố Halifax

 

Những địa điểm du lịch ở Halifax cho chuyến đi ngắn ngày


Tham quan đồi Citadel

Đồi Citadel nhìn ra Halifax và bến cảng của nó, đó là lý do tại sao vị trí trên đỉnh đồi chiến lược này được chọn cho pháo đài định mệnh bảo vệ thành phố Halifax. Ngày nay, địa điểm du lịch ở Halifax này như một lời nhắc nhở về quá khứ của thành phố cảng này.

 

Khám phá ngay những địa điểm du lịch ở Halifax dành cho dịp cuối tuầnPháo đài đồi Citadel

 

Tham quan thành cổ là việc cần làm khi bạn đến thăm thành phố Halifax. Nó mang đến cho du khách cơ hội khám phá lịch sử của pháo đài và những người lính đóng quân ở đó. Một trong những địa danh dễ nhận biết nhất của Citadel Hill là đồng hồ thị trấn nổi tiếng của thành phố Halifax.

 

Khám phá ngay những địa điểm du lịch ở Halifax dành cho dịp cuối tuầnTháp đồng hồ trên đồi Citadel

 

Nhà máy bia của Alexander Keith

Nhà máy bia của Alexander Keith được thành lập bởi Alexander Keith tại Halifax vào năm 1820. Đây cũng là một trong những nhà máy bia hoạt động lâu đời nhất ở Bắc Mỹ. Hãy thực hiện chuyến tham quan nhà máy bia và tìm hiểu về lịch sử của nhà máy bia và di sản của ông Keith, cũng như tìm hiểu về quá trình sản xuất bia ở đây.

Chuyến tham quan nhà máy bia Alexander Keith là điều bạn sẽ không bao giờ quên. Chuyến tham quan này kết thúc tại quán rượu lịch sử, nơi từng là hang động lâu đời của nhà máy bia. Tại đây, bạn có thể dùng thử các mẫu bia nhỏ của địa phương và phiên bản giới hạn, trong khi thưởng thức nhạc sống từ một số nhạc sĩ trẻ tài năng nhất của thành phố Halifax.

 

Khám phá ngay những địa điểm du lịch ở Halifax dành cho dịp cuối tuầnNhà máy bia của Alexander Keith

 

 

Công viên công cộng Halifax

Bạn không thể bỏ lỡ địa điểm du lịch ở Halifax này, đây đhúng là những vườn Victoria lâu đời nhất ở Bắc Mỹ, chính thức khai trương vào năm 1867. Những khu vườn này nằm ở trung tâm của trung tâm thành phố Halifax và được chỉ định là Di tích lịch sử quốc gia Canada năm 1984.

 

Khám phá ngay những địa điểm du lịch ở Halifax dành cho dịp cuối tuầnCông viên công cộng Halifax

 

Các khu vườn nằm rất gần khu mua sắm nổi tiếng của Spring Garden Road và bên kia đường từ Citadel Hill. Công viên công cộng Halifax có thể đượctham quan hàng năm từ tháng 5 đến tháng 11. Đó là một nơi rất thoải mái và yên bình để ngắm cảnh và đi dạo xung quanh. Thưởng thức nhiều hoa đẹp, tượng, đài phun nước, ao và cầu. Đây là một trải nghiệm miễn phí tốt nhất để làm ở Halifax.

 

Khám phá ngay những địa điểm du lịch ở Halifax dành cho dịp cuối tuầnCông viên công cộng Halifax

 

Halifax Boardwalk

Đây là địa điểm du lịch ở Halifax nổi tiếng và rất đáng để ghé thăm. Dọc theo bờ sông này có lối đi bộ ở bến cảng Halifax. Đi bộ trên con đường dài 4km trên bờ sông và khám phá nhiều điểm tham quan địa phương, cửa hàng bán đồ, thực phẩm và nhiều hơn nữa,  bạn sẽ không cảm thấy nhàm chán khi đi dọc theo bờ sông nổi tiếng của Halifax.

 

Khám phá ngay những địa điểm du lịch ở Halifax dành cho dịp cuối tuầnĐường Halifax Boardwalk

 

Chợ nông sản Halifax

Chợ nông dân Halifax nằm ở cảng biển Halifax và còn được gọi là chợ nông dân cảng biển Halifax. Đây là thị trường hoạt động liên tục dài nhất ở Bắc Mỹ và có hơn 250 nhà cung cấp. Điều này làm cho nó đã là một trong những địa điểm du lịch ở Halifax thú vị nhất để ghé thăm. Khi đến thăm chợ nông dân trong mùa du lịch trên biển, hãy ngắm nhìn xung quanh những chiếc tàu du lịch lớn và cao cập cảng rất tấp nập

 

Khám phá ngay những địa điểm du lịch ở Halifax dành cho dịp cuối tuầnChợ nông sản Halifax

 

Ngay cả khi thời tiết xấu thì chợ nông dân này là chợ trong nhà, vì vậy dù thời tiết bên ngoài thế nào, chợ nông dân này vẫn luôn là một nơi tốt để đi!

 

Bảo tàng Hàng hải Đại Tây Dương

Bảo tàng này nằm ở trung tâm của thành phố. Một trong địa điểm du lịch ở Halifax hàng đầu, đây là di sản hàng hải phong phú của Nova Scotia.

Bảo tàng Hàng hải có một màn hình hiển thị vĩnh viễn dành cho tàu Titanic. Bảo tàng có một trong những bộ sưu tập hiện vật vĩ đại nhất thế giới. Nhiều vật phẩm trong số này đến từ các thuyền viên của các con tàu. 

 

Khám phá ngay những địa điểm du lịch ở Halifax dành cho dịp cuối tuầnBảo tàng Hàng hải Đại Tây Dương

 

Ngoài ra còn có một màn hình hiển thị vĩnh viễn rất thú vị về vụ nổ Halifax. Một thảm họa xảy ra tại thành phố Halifax vào năm 1917, khi một tàu Na Uy va chạm với tàu chở hàng của Pháp chứa chất nổ khoảng 2000 người đã thiệt mạng và khoảng 9000 người khác bị thương.

Ngoài những địa điểm du lịch ở Halifax trên đây, hãy khám phá thêm những bức tranh tường đẹp và nghệ thuật đường phố sẽ mang lại cho bạn trải nghiệm thú vị.

 

LinhPhan (dịch) - luhanhvietnam.com.vn

Ảnh: traveltomtom

close
icom
Bình luận
Ý kiến bạn đọc (0)