Dưới đây là tất cả những gì bạn cần biết khi đến thăm làng Hanok Jeonju - ngôi làng cổ lớn nhất Hàn Quốc ở thành phố Jeonju.
Làng Hanok Jeonju nằm ở thành phố Jeonju có 735 ngôi nhà hanok truyền thống của Hàn Quốc. Trong khi phần còn lại của thành phố đã đi vào công nghiệp hóa, làng Hanok vẫn giữ được nét quyến rũ và truyền thống lịch sử của mình.
Những ngôi nhà thấp làm từ gỗ, đất sét và những mái nhà độc đáo mang đến cho ngôi làng này một bầu không khí độc đáo. Nhiều ngôi nhà trong số này đã được biến thành nhà hàng, chỗ ở, cửa hàng và phòng trưng bày. Đó là một ngôi làng đầy quyến rũ và giá trị lịch sử.
Nét hấp dẫn của làng Hanok Jeonju nằm ở phần viền mái độc đáo của các tòa nhà hanok, hơi nhô lên trời. Nhà Hanok thường được chia thành hai phần, anchae và sarangchae. Sarangchae là nơi những người đàn ông ở. Vì đàn ông và phụ nữ phải sống tách biệt nên anchae nằm sâu bên trong ngôi nhà nên rất bí mật và yên tĩnh.
Một đặc điểm khác của hanok là tất cả các ngôi nhà đều được sưởi ấm bằng ondol, một hệ thống sưởi sàn độc đáo. Vì người Hàn Quốc thích ngồi, ăn và ngủ trên sàn nhà nên nó cần được sưởi ấm. Để trải nghiệm hanok là như thế nào, du khách có thể đặt chỗ ở tại hanok hoặc đến thăm Hội trường Trải nghiệm cuộc sống Hanok.
Những ngôi nhà thấp làm từ gỗ, đất sét và những mái nhà độc đáo mang đến cho ngôi làng này một bầu không khí độc đáo. Nhiều ngôi nhà trong số này đã được biến thành nhà hàng, chỗ ở, cửa hàng và phòng trưng bày. Đó là một ngôi làng đầy quyến rũ và giá trị lịch sử.
>> Tham khảo: Chùm tour trong nước và nước ngoài giá tốt |
Jeonju chính là thủ đô của Vương quốc Hubaekje (892 t0 936), một trong 3 vương quốc sau này của Hàn Quốc. Vì gia đình Yi đến từ Jeonju, nên sau này nó được xem như là thủ đô tinh thần trong triều đại văn hóa nhất của Hàn Quốc, Joseon.
Làng hanok hiện tại hình thành sau nhiều năm định cư trong khu vực. Giống như Naganeupseong gần Suncheon, nó từng có một bức tường thành và nhiều ngôi nhà và làng mạc mọc lên xung quanh.
Tuy nhiên dưới thời Đế chế Triều Tiên, bức tường đã bị phá hủy, và các ngôi làng bắt đầu rộng hơn. Ngôi làng hiện tại được xây dựng quá nhiều vì người Hàn Quốc phản đối việc người Nhật chuyển đến sau khi họ sáp nhập Hàn Quốc vào năm 1910.
>> Xem thêm: Tổng quan kinh nghiệm du lịch Jeonju Hàn Quốc cần thiết |
- Ngắm nhìn những mái nhà: Một trong những bức ảnh mang tính biểu tượng nhất của làng Hanok Jeonju là nhìn thấy những mái nhà.
Đó là một cảnh đẹp bất kể mùa, thời tiết hay thời gian trong ngày! Đó là một khung cảnh tuyệt vời khi nhìn thấy tất cả những mái nhà lát gạch và sau đó là trong nền thành phố Jeonju hiện đại hơn. Nếu những mái nhà bị bao phủ bởi tuyết, bạn sẽ thấy được một vẻ đẹp khác biệt riêng, cổ kính và thơ mộng!
- Leo lên Omokdae: Một cách tốt để đảm bảo bạn đang đi đến các điểm quan sát là đi về phía Omokdae! Trong lịch sử, nơi đây nổi tiếng là một trong những điểm Yi Seonggye dừng chân để ăn mừng chiến thắng chống lại quân Nhật vào năm 1380.
- Nhà thờ Jeondong: đã có từ năm 1914 và được thiết kế bởi cùng một linh mục đã thiết kế Nhà thờ Myeongdong ở Seoul. Nhà thờ này và Nhà thờ Gyesan ở Daegu là ba nhà thờ Công giáo chính ở Hàn Quốc.
Đây là công trình kiến trúc theo phong cách phương Tây lâu đời nhất và được xây dựng tại nơi Yun Ji Chung, vị tử đạo Công giáo đầu tiên của Hàn Quốc bị bức hại vào năm 1791. Trong khi bạn có thể tham dự thánh lễ ở đó, hầu hết mọi người đều yêu thích việc nhìn thấy sự pha trộn giữa kiến trúc Romanesque và Byzantine trong cùng một công trình kiến trúc.
- Gyeonggijeon: nằm ngay phía trước và ở trung tâm của làng. Được xây dựng vào năm 1410 dưới thời Vua Taejong, nó được xây dựng để lưu giữ chân dung của Vua Tajeo - Yi Seonggye, vị vua đầu tiên của Joseon.
- Jeonju Hyanggyo: Hyanggyos là những trường học truyền thống khá phổ biến do chính phủ điều hành trong các triều đại Goryeo và Joseon. Các Jeonju Hyanggyo được xây dựng vào năm 1354 và đặc biệt tốt đẹp nếu đến thăm vào mùa thu khi lá cây bạch quả đã chuyển sang màu vàng!
- Cổng Pungnam: Đối diện với Nhà thờ Jeongdang, cổng Pungnam từng là cổng phía nam của bức tường thành Jeonju. Đó là cổng duy nhất còn lại ở làng cổ Hanok Jeonju
- Có rất nhiều bảo tàng nhỏ và trung tâm thủ công mỹ nghệ nằm rải rác khắp làng. Nếu bạn lấy bản đồ khi đến làng cổ Jeonju, bạn sẽ thấy rất một số địa điểm có thể tham quan như: Phòng triển lãm hàng thủ công mỹ nghệ Jeonjun, Trung tâm Hán tự truyền thống Jeonju, Bảo tàng lịch sử làng Hanok, Bảo tàng Royal Potrait...
- Hãy thử một buổi trà đạo truyền thống:các quán trà truyền thống ở làng hanok gần như đã giảm đi một nửa, và bạn nên thưởng thức một buổi trà đạo nhỏ xinh của Hàn Quốc.
- Thưởng thức ẩm thực Hàn Quốc: Bibibimbap được coi là món ăn biểu tượng của Hàn Quốc và Jeonju là nơi được cho là ngon nhất. Bibimbap là cơm trộn với rau và thịt. Đặc biệt là nếu bạn có thể tìm thấy bibimbap dolsat được phục vụ trong một nồi đá nóng. Có rất nhiều nơi trong làng Hanok Jeonju phục vụ món này. Ngoài ra món ăn khác cũng nổi tiếng không kém đó là Kongnamulguk là súp giá đỗ. Đó là một món súp ngon, và ít gia vị.
Làng Hanok Jeonju quyến rũ là nơi có nhiều thứ để xem cho dù bạn có lạc lối đi chăng nữa!
LinhPhan (tổng hợp) - luhanhvietnam.com.vn
Ảnh: Internet