Guidebook
Banner Voucher KS cả nước
Thụy Sĩ

Có gì ở vườn quốc gia Thụy Sĩ đẹp như tranh trên dãy núi Alps?

Thứ sáu, 28/05/2021, 11:25 GMT+7

Vườn quốc gia Thụy Sĩ - một phần của Khu dự trữ sinh quyển được UNESCO công nhận trên toàn thế giới, nổi tiếng với phong cảnh tuyệt đẹp của dãy núi Alps.

test

Vườn quốc gia Thụy Sĩ nằm ở Engadin và là khu bảo tồn thiên nhiên lớn nhất của Thụy Sĩ. Đây là công viên quốc gia đầu tiên ở dãy Alps và Trung Âu, được biết đến với sự phong phú của các loài động vật và thực vật Alpine trong một cảnh quan nguyên sơ hầu như không thay đổi. Du khách có thể chiêm ngưỡng những dòng sông trong xanh quanh co, những đỉnh núi tuyệt đẹp và những khu rừng rậm trên núi cao xinh đẹp.

 

Rừng bên trong Vườn quốc gia Thụy SĩRừng bên trong Vườn quốc gia Thụy Sĩ

 

Giới thiệu về vườn quốc gia Thụy Sĩ

Công viên quốc gia Thụy Sĩ là nơi có 4 mùa xinh đẹp, vào mùa xuân khi tuyết tan, màu sắc và sự sống một lần nữa trở lại với khu vực này. Trong tháng 5 vẫn có thể có tuyết rơi dày trong Vườn Quốc gia, và không có gì lạ khi các trận tuyết lở lớn đổ xuống. Đây cũng là thời gian mà hoa mùa xuân ở Thụy Sĩ bắt đầu nở.

Vào cuối tháng 5, những con đường mòn ở những phần thấp hơn và nắng hơn của công viên trở nên dễ tiếp cận. Các con đường mòn ở các khu vực cao hơn vẫn còn dưới tuyết và thường chỉ có thể đi qua được vào cuối tháng 6. Đây là khoảng thời gian yên tĩnh trong năm và là thời điểm tốt để quan sát cuộc sống hoang dã, các loài chim đặc biệt hoạt động vào thời điểm này trong năm.

 

Loài hoa nở vào mùa xuân trong Vườn quốc gia Thụy SĩLoài hoa nở vào mùa xuân trong Vườn quốc gia Thụy Sĩ

 

Trong những tháng mùa hè, rất nhiều cuộc đi bộ trong vườn quốc gia Thụy Sĩ và vô số loài thực vật đang chờ đón du khách. Tháng 7 và tháng 8 là thời điểm lý tưởng để đến thăm Vườn quốc gia. Tất cả các con đường mòn đều có thể vào được; ngày dài và nhiệt độ dễ chịu. Hoa nở, bướm đầy màu sắc một bữa tiệc cho đôi mắt của bạn. Ở các vùng cao hơn, nhiều loài thực vật ra hoa vào các tháng mùa hè. Ở các vùng núi cao, hoa có thể bị trì hoãn cho đến tháng 8, tùy theo điều kiện tuyết rơi. Tùy thuộc vào thời tiết, thời vụ ra hoa chính vụ có thể trễ hơn 2 đến 3 tuần.

 

Mùa hè, tháng 7 và 8 là thời gian hoa nở nhiều nhất - Vườn quốc gia Thụy SĩMùa hè, tháng 7 và 8 là thời gian hoa nở nhiều nhất

 

Vào mùa thu, những tán cây vàng, bầu trời xanh, tuyết đầu mùa ... là đặc trưng của công viên quốc gia Thụy Sĩ. Khi mùa thu đến, ngày ngắn lại và nhiệt độ giảm xuống. Đêm có thể lạnh giá và những trận tuyết đầu tiên rơi ở các vùng phía trên. Các lối đi bộ có thể bị đóng băng ở nhiều nơi. Điểm nổi bật hàng năm ở Vườn Quốc gia là cuộc đua của hươu đỏ - khi hàng trăm con hươu đực có thể nghe thấy tiếng gầm gừ cùng với màn khoe sắc lộng lẫy của những tán thông vàng.

 

Những đợt tuyết đầu mùa bắt đầu rơi - Vườn quốc gia Thụy SĩNhững đợt tuyết đầu mùa bắt đầu rơi ở vùng núi cao

 

Vào mùa đông, Công viên Quốc gia Thụy Sĩ đóng cửa cho du khách. Từ giữa tháng 11 trở đi, tuyết thường nhiều đến mức không còn nhìn thấy lối đi bộ và có nguy cơ xảy ra tuyết lở. Vào mùa đông, các loài động vật trong tự nhiên rút lui đến các vùng lãnh thổ nơi chúng có thể tìm thấy sự bảo vệ và thức ăn, không bị con người quấy rầy.

 

>> Tham khảo: Chùm tour trong nước và nước ngoài giá tốt

 

Đi bộ đường dài ở vườn quốc gia Thụy Sĩ


Nơi ở trong Vườn Quốc Gia Thụy Sĩ

Khu cắm trại Filli Andris là khu cắm trại duy nhất ở Zernez đặt bạn ngay lối vào công viên quốc gia. Nó nằm gần ga xe lửa và khi bạn xuống tàu và ra ngoài đường, bạn sẽ thấy một bảng chỉ dẫn rõ ràng (với hình tượng lều trên đó) hướng dẫn bạn đến khu cắm trại.

 

Thị trấn Zernez - Vườn quốc gia Thụy SĩThị trấn Zernez

 

Cắm trại ở khu cắm trại Filli Andris gần như thoải mái như ở trong khách sạn. Họ có một nhà bếp chuyên dụng với ổ cắm điện, wifi, một quầy bar nhỏ và một nhà hàng. Khu cắm trại rộng rãi và có vị trí tốt. Các phòng tắm nằm trong tòa nhà riêng được trang bị máy sưởi và đủ vòi sen cho mọi người. Lễ tân có thể cung cấp cho bạn thông tin, mẹo đi bộ đường dài và bản đồ. Bạn cũng có thể mua nguyên liệu nấu ăn và thực phẩm từ quầy lễ tân.

 

Làm thế nào để đến Vườn Quốc Gia Thụy Sĩ?

Cách tốt nhất để đến đây là bay đến Zurich hoặc các thành phố lân cận và đi tàu hoặc xe buýt từ đó.

Nếu bạn đi du lịch ở Thụy Sĩ trong hơn một tuần, tôi khuyên bạn nên mua vé tàu 4 ngày. Nó sẽ có giá khoảng 260 CHF. Phương tiện giao thông ở đây rất đắt đỏ và nếu bạn muốn đi nhiều nhiều khu vực, chi phí trong 4 ngày này sẽ giúp bạn tiết kiệm được một khoản tiền.

 

Nhà ga thị trấn Zernez - Vườn quốc gia Thụy SĩNhà ga thị trấn Zernez

 

Zernez là thị trấn gần vườn quốc gia nhất. Nó cũng là thị trấn gần nhất với lối vào và ccách dễ nhất để đến Zernez là đi bằng tàu hỏa.

 

>> Xem thêm: Tất tần tật từ A - Z kinh nghiệm du lịch Thụy Sĩ đầy đủ nhất

 

Những con đường món thú vị để đi bộ

Alp Da Munt: Đây là một con đường đi bộ nhỏ nằm ngay phía sau khu cắm trại ở lối vào Vườn quốc gia Thụy Sĩ. Việc leo núi có thể được thực hiện dễ dàng trong 2-3 giờ. Bạn có thể thực hiện chuyến đi đường mòn này nếu bạn còn ít nhất 3 - 4 giờ ban ngày vào ngày hôm đó.

 

Lối vào Alp Da Munt - Vườn quốc gia Thụy SĩLối vào Alp Da Munt

 

Con đường mòn bắt đầu từ đồng bằng phía sau khu cắm trại. Bạn có thể bắt đầu con đường mòn bằng cách ra khỏi khu cắm trại từ cổng vào, đi theo con đường cho đến khi bạn chạm sông, sau đó đi bộ về phía núi.

 

Con đường mở ra quang cảnh núi non - Vườn quốc gia Thụy SĩCon đường mở ra quang cảnh núi non

 

Ngay dưới chân núi, bạn sẽ thấy một con đường mòn dẫn lên phía bắc dọc theo sườn núi. Đi theo con đường đó cho đến khi bạn đến một chỗ trống. Sẽ mất khoảng 45 phút để bắt đầu và đi theo chỉ dẫn để quay lại.

 

Đi lên cao hơn bạn sẽ nhìn thấy quang cảnh như thế này - Vườn quốc gia Thụy SĩĐi lên cao hơn bạn sẽ nhìn thấy quang cảnh như thế này

 

Munt La Schela: Đối với đường mòn này, bạn sẽ phải đi xe buýt từ một trạm xe buýt gần trung tâm Thông tin du lịch đến Buffalora, cách thị trấn 30 phút đi xe. Từ đó, đi theo biển báo màu vàng có nhãn Munt la Schela.

 

Đến Munt La Schela bạn sẽ phải đi xe buyt - Vườn quốc gia Thụy SĩĐến Munt La Schela bạn sẽ phải đi xe buyt

 

Con đường mòn bắt đầu từ những gì trông giống như một lòng sông đến một ngọn đồi, qua trang trại của người dân và leo dần lên  cao. Trên đường đi, bạn sẽ thấy rất nhiều cừu và bò đang gặm cỏ.

 

Đi qua đường mòn trông giống như lòng sông - Vườn quốc gia Thụy SĩĐi qua đường mòn trông giống như lòng sông

 

Khi bạn đi theo con đường, bạn sẽ thấy rất nhiều ngọn núi có thể khiến bạn tự hỏi ngọn núi nào là Munt la Schela. Hãy đi tiếp cho đến khi bạn nhìn thấy một tấm biển màu vàng hướng dẫn bạn đến đường lên đỉnh.

 

Vườn quốc gia Thụy SĩĐỉnh của núi Munt la Schela

 

Vườn quốc gia Thụy Sĩ là nơi dành cho những ai yêu thích thiên nhiên, yêu thích phong cảnh núi non tuyệt đẹp ở Thụy Sĩ. Với hầu hết diện tích còn khá hoang sơ, vùng đất này là nơi mà các loại động vật, thực vật được phát triển tốt nhất trong môi trường bản địa của chúng.

LinhPhan (tổng hợp) - luhanhvietnam.com.vn

Ảnh: Internet

close
icom
Bình luận
Ý kiến bạn đọc (0)