Sân bay Hồng Kông là điểm trung chuyển của rất nhiều hãng hàng không quốc tế. Tuy nhiên, nếu bạn là dân đi du lịch sành sỏi, chắc hẳn sẽ không bỏ lỡ thời gian quý báu khi quá cảnh tại đây phải không nào? Vì thế bài viết hôm nay, luhanhvietnam muốn chia sẻ đến bạn những thông tin kinh nghiệm và hướng dẫn quá cảnh ở sân bay Hồng Kông, để giúp bạn biết được nên làm gì khi tới đây nhé.
Trước khi tìm hiểu về quá cảnh ở sân bay Hồng Kông, bạn phải hiểu được quá cảnh là gì? Được biết, đây là thuật ngữ chỉ việc máy bay di chuyển giữa 2 nước, nhưng không thể bay thẳng, mà bắt buộc phải dừng lại ở một nước thứ 3, thì việc này được gọi là quá cảnh. Và khi chuyến bay của bạn phải dừng lại ở sân bay Hồng Kông để tiếp thêm nhiên liệu hoặc chuyển giao hành khách sang một chuyến bay khác, thì hành động này là quá cảnh ở Hồng Kông.
Đối với thời gian quá cảnh ngắn hay dài phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố như: Hãng hàng không, lộ trình bay,... mà nhân viên tại đây sẽ hướng dẫn quá cảnh ở sân bay Hồng Kông cho bạn. Có thể được nghỉ tại phòng chờ máy bay, hay nghỉ ngơi vài tiếng, vài ngày để chờ chuyến bay nối tiếp.
Đây cũng là câu hỏi mà rất nhiều du khách thắc mắc, bởi có rất nhiều chuyến bay quốc tế khi quá cảnh ở một nước thứ 3, họ sẽ yêu cầu xuất trình Visa. Tuy nhiên, theo kinh nghiệm du lịch Hồng Kông được biết, thì hiện nay ở Hồng Kông chưa bắt yêu cầu Visa đối với người dân khi phải quá cảnh ở thành phố của họ. Chính vì thế, nếu chỉ quá cảnh ở sân bay trong thời gian ngắn, thì bạn không cần làm thủ tục xin Visa Hồng Kông đâu nhé.
Thế nhưng, nếu bạn phải quá cảnh trong thời gian dài vài tiếng hoặc vài ngày, thì luhanhvietnam sẽ hướng dẫn quá cảnh ở sân bay Hồng Kông giúp bạn có thêm nhiều trải nghiệm lý thú nhé. Đầu tiên, bạn sẽ cần phải chuẩn bị cho mình một tấm thẻ Visa Hồng Kông. Sau đó tính toán xem thời gian mình quá cảnh bao lâu và lên kế hoạch khám phá các điểm du lịch nổi tiếng ở gần sân bay, sao cho kịp thời gian về làm thủ tục, tránh lỡ chuyến bay.
Được biết, ở Việt Nam có rất nhiều chuyến bay quốc tế phải quá cảnh ở Hồng Kông, tuy nhiên phổ biến nhất vẫn là các chuyến bay của hãng Cathay. Vì thế, nếu bạn cũng sử dụng hãng hàng không này, có thể là theo các bước hướng dẫn quá cảnh ở sân bay Hồng Kông như sau:
- Nhận hành lý tại sân bay: Sau khi check-in, hoàn thành thủ tục nhập cảnh. Bạn quan sát ở gần đó sẽ có biển chỉ dẫn đường đi lấy hành lý ký gửi. Nếu khó khăn trong việc tìm kiếm đường, bạn có thể di chuyển tới khu băng chuyền 7 và 8, ở đó sẽ có nhân viên chính thức của Cathay. Bạn có thể hỏi thăm đường đi lấy hành lý, nhân viên sẽ hướng dẫn bạn tận tình.
Tiếp đến, bạn di chuyển lên khu vực tầng 5 để chuẩn bị cho chuyến bay khởi hành. Nếu trường hợp chuyến bay của bạn phải nối chuyến, thì cầm theo thẻ lên máy bay đi tới khu vực tầng 6 và di chuyển tới khu E2 hoặc W1 để làm thủ tục nối chuyến nhé. Bên cạnh đó, bạn nhớ mang theo giấy thông hành, để nhân viên ở đây xác nhận các sản phẩm bạn mang theo, cũng như kiểm định trước khi mang lên máy bay.
- Di chuyển tới phòng chờ để nghỉ ngơi: Nếu thời gian quá cảnh của bạn trên 4 tiếng, sẽ được phép tới phòng chờ để nghỉ ngơi. Tại đây bạn có thể ngồi thư giãn, đọc báo hay ăn nhẹ. Trường hợp bạn đi vé máy bay hạng thương gia, hạng vip hay sử dụng thẻ thành viên cao cấp của Marco Polo hay Sapphire thì có thể tới khu vực phòng chờ VIP để được trải nghiệm các dịch vụ chăm sóc khách hàng hoàn hảo hơn.
Tiếp tục chủ đề hướng dẫn quá cảnh ở sân bay Hồng Kông thì bạn cũng cần lưu ý tới một số điều sau, để đảm bảo an toàn, cũng như có thêm trải nghiệm hấp dẫn:
GỢI Ý TOUR DU LỊCH HỒNG KÔNG KHUYẾN MÃI
|
Đó là toàn bộ thông tin và hướng dẫn quá cảnh ở sân bay Hồng Kông chi tiết mà luhanhvietnam muốn chia sẻ. Mong rằng phần nào đó sẽ giúp lộ trình của bạn thuận lợi hơn, khi phải quá cảnh tại đây nhé.
Tạ Bằng (Tổng hợp) - luhanhvietnam.com.vn
Ảnh: Internet