Khu chợ Grand Bazaar với hơn 4.000 gian hàng, 12 cổng và 64 khu phố bày bán các mặt hàng khác nhau khiến bạn bị choáng ngợp và thu hút với thế giới sắc màu.
Grand Bazaar là khu chợ cổ xưa nhất ở Thổ Nhĩ Kỳ cũng như trên thế giới, nó được xây dựng từ năm 1455 của thế kỷ thứ 15 do vua Sultan Mehmed chỉ đạo xây dựng. Tên gọi này theo tiếng Thổ Nhĩ Kỳ có nghĩa là chợ trong nhà, cũng giống như kiến trúc độc đáo được xây dựng kỳ công của ngôi chợ này. Vật liệu xây dựng chủ yếu bằng gạch và gỗ đặc trưng của Ottoman, với mái vòm che khép kín được trang trí hoa văn đậm chất truyền thống của Thổ Nhĩ Kỳ.
Khu chợ Grand Bazaar được hoàn thành và đi vào sử dụng bắt đầu từ năm 1461 với một số lượng ít ỏi các mặt hàng được bày bán. Khi đó nhà vua còn cho xây dựng một khu chợ mới liền kề để chuyên buôn bán vải thổ cẩm Thổ Nhĩ Kỳ. Nhưng sau đó do người dân bày bán các gian hàng ở giữa 2 khu chợ nên dần dần chúng được kết hợp với nhau, tạo thành một tổ hợp trung tâm thương mại sầm uất khét tiếng trên thế giới.
Vào thế kỷ 17, dưới thời vua vua Suleima nhắm đáp ứng nhu cầu mua sắm ngày càng cao quy mô đã được mở rộng hơn cho đến ngày nay. Dưới thời của đế chế Ottoman khu chợ này buôn bán rất sầm uất, địa điểm giao thương quan trọng khắp vùng Địa Trung Hải. Là khu chợ cổ và lâu đời nhất không chỉ ở Thổ Nhĩ Kỳ mà còn trên thế giới, đến ngay nay vẫn buôn bán vô cùng sầm uất.
>>Xem thêm: thông tin du lịch Istanbul |
Nhờ có không gian rộng lớn, các gian hàng đa dạng, hấp dẫn nên nơi đây thu hút khách du lịch vô cùng đông đúc. Có thời điểm khu chợ này trở thành nơi đón khách du lịch lớn nhất đất Thổ với hơn 91 triệu người ghé thăm trong 1 năm. Khu chợ Grand Bazaar Thổ Nhĩ Kỳ có thể đáp ứng được tất cả những nhu cầu mua sắm của bạn từ: gốm sứ, nội thất, đèn, vải vóc, trang sức, khăn,…
Khi vào trong khu chợ dù bất cứ ở đâu bạn cũng sẽ thấy được không khí sôi động và nhộn nhịp chẳng khác gì một thành phố thu nhỏ, người mua thì mời chào còn khách du lịch check in và tham quan. Từ bên ngoài bạn có thể lựa chọn đi vào từ cổng chính có tên gọi cổng châu báu - Nuruosmaniye Gate. Nơi đây có những gian hàng chuyên bày bán các loại trang sức và phụ kiện kim hoàng lấp lánh vô cùng ấn tượng.
Hay đến với khu vực trung tâm nơi buôn bán lâu đời nhất ở khu chợ Grand Bazaar. Nơi dành để buôn bán các món đồ cổ, món đồ có giá trị quý báu. Nhưng ngày nay, đã có thểm nhiều gian hàng khác cũng bày bán các mặt hàng này tạo nên cả một khu phố sầm uất. Chỗ mà giới sưu tầm hay nhà giàu thường xuyên ghé qua nhất để tìm được cho mình món đồ ưng í mang về.
Điểm đặc biệt là mỗi một phố trong khu chợ đều có tên gọi đại diện cho ngành hàng mà nơi đó buôn bán. Từ khi mới mở cửa được đặt cho một nghề thủ công của Thổ Nhĩ Kỳ như: phố ngọc trai, phố kim hoàn,… Bây giờ tuy các loại các hàng hóa được thay đổi chỉ còn giữ lại tên gọi, nhưng về tổng thể bạn vẫn có thể thấy nét đặc trưng của mỗi một khu buôn bán nhờ vào cách bày trí, màu sắc,…
Đến tham quan và mua sắm ở khu chợ Grand Bazaar đừng quên thưởng thức trà đen truyền thống đặc trưng của Istanbul cũng như nước Thổ. Cũng như mua một bộ pha trà hay cà phê mang nét đặc trưng nơi đây. Bên cạnh đó còn có rất nhiều các loại mặt hàng để bạn mua cho mình cũng như gia đình như:
- Các sản phẩm làm từ gốm sứ Thổ Nhĩ Kỳ vẽ bằng tay thủ công đầy màu sắc bắt mắt: bát đĩa, cốc chén, tượng, đồ treo tường,…
- Những chiếc đèn chùm, đèn để bàn bằng thủy tinh có họa tiết sặc sỡ và kiểu dáng cũng cổ điển đa dạng.
- Bùa mắt quỷ, tranh truyền thống, nhạc cụ và sáo, tẩu hút thuốc.
- Xà phòng tắm hơi handmade, các loại nước hoa, gia vị đầy hương thơm, khăn, vải vóc, thảm dệt.
- Nếm thử và mua các loại kẹo dẻo Turkish delight nhỏ xinh và đầy màu sắc.
Không chỉ là nơi mua sắm, bên trong khu chợ Grand Bazaar còn chứa đựng cả 1 di sản văn hóa, lịch sử lâu đời của thành phố Istanbul cũng như người Thổ Thổ Kỳ. Đừng quên ghé đến tham quan 2 Thánh đường Hồi giáo nổi tiếng, các suối nước uống. Đặc biệt là danh thời gian đến nhà tắm công cộng hay quán ăn, cửa hàng, quán café theo phong cách Thổ,… để có được những trải nghiệm độc đáo không kém.
Có một điểm đặc biệt mà bạn có thể thấy khi đến với khu chợ ở Thổ Nhĩ Kỳ này đó là người bán hàng chỉ duy nhất đàn ông. Điều này là do từ xưa đến nay theo đạo Hồi thì việc buôn bán không phải là công việc dành cho phụ nữ. Tuy vậy, đừng thấy người bán là đàn ông mà ngại trả giá nhé vì nơi đây người bán nói thách rất cao nên nếu biết cách mua bạn có thể mang về được món đồ đắt tiền với giá cực hời.
- Khu chợ này mở cửa từ 9h sáng đến 19h, từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần. Và sẽ đóng cửa vào các ngày Chủ nhật và đặc biệt là ngày đầu tiên trong chuỗi lễ của người Hồi giáo nên bạn tránh đi vào những thời điểm này để không phải đến vô ích.
- Chợ rất đông đúc nên không tránh khỏi những trường hợp như cướp giật, móc túi. Mặc dù hiện nay khi vào hoặc ra sẽ được bảo vệ kiểm tra, thế nhưng bạn cũng phải cần tự bảo quản và chú ý đồ hay túi xách của mình khi mang theo.
- Nhớ trả giá khi mua hàng ở khu chợ Grand Bazaar, trả xuống khoảng 1/3 giá bán là được.
- Để đi đến đây bạn có thể lựa chọn: bắt taxi hoặc đi tàu điện có tên gọi Tramway T1 đến bến Beyazit thì xuống và chỉ cần đi thêm một đoạn là tới nơi.
Đất nước có nền văn hóa giao thoa giữa Á và Âu đa dạng, có lẽ vì vậy mà không chỉ văn hóa, địa điểm tham quan mà các loại hàng hóa cũng đa dạng không kém. Thử một lần đặt chân đến khu chợ này trong chuyến đi du lịch Thổ Nhĩ Kỳ sắp tới, chắc chắn bạn sẽ bị cuốn hút không muốn rời. Và đặc biệt là mang về cho mình được vô số món đồ mà không thể kiếm ở nơi nào khác.
Hà Lê (tổng hợp) - luhanhvietnam.com.vn
Ảnh: Internet