Guidebook
Banner Voucher KS cả nước
Ấn Độ

Kinh nghiệm du lịch Mumbai Ấn Độ: ở đâu, đi đâu chơi và ăn gì?

Thứ ba, 13/10/2020, 13:48 GMT+7

Bạn đang có kế hoạch du lịch Mumbai Ấn Độ nhưng vẫn chưa biết đi khi nào đẹp, cách di chuyển ra sao, nên đi đâu chơi và ăn những gì? Vậy hãy cùng tham khảo bài viết sau để đi tìm lời giải đáp cho những câu hỏi này nhé.

test

Mumbai ở đâu Ấn Độ?

Mumbai còn được gọi là Bombay thủ phủ của bang Maharashtra và có đông dân cư nhất ở Ấn Độ với hơn 13 triệu người (năm 2006). Thủ đô Mumbai là trung tâm kinh tế, chính trị, văn hóa và giải trí hàng đầu ở Ấn Độ. Đến với thủ đô xinh đẹp này du khách sẽ được khám phá những địa danh đẹp và thưởng thức ẩm thực đặc sắc nơi đây. 


Du lịch Mumbai - nên đi đâuMumbai còn được gọi là Bombay thủ phủ của bang Maharashtra

 

Thời điểm lý tưởng nhất du lịch Mumbai

Du lịch Mumbai thời điểm nào đẹp nhất? Mumbai có khí hậu được phân thành 3 mùa rõ rệt là mùa mưa, mùa đông và mùa hè, với mỗi mùa có đặc trưng riêng. Vì vậy, bạn có thể tới Mumbai vào bất kỳ thời gian nào trong năm. Trong đó, khoảng thời gian từ tháng 10 tới tháng 3 năm sau là thời điểm tuyệt nhất để chiêm ngưỡng cảnh đẹp của Mumbai. Thời gian này khí hậu ấm áp, ít mưa thích hợp cho các hoạt động tham quan, vui chơi.



Hướng dẫn cách di chuyển tới Mumbai

Du lịch Ấn Độ từ Việt Nam, thuận tiện nhất bạn có thể đi bằng máy bay với các hãng hàng không: Thai Airways, Singapore Airlines, Cathay Pacific, Airlines, Dragonair, China Southern Airlines, Malaysia Airline… khởi hành từ sân bay Nội Bài (Hà Nội) và Tân Sơn Nhất (Sài Gòn). Kinh nghiệm du lịch Mumbai Ấn Độ, hiện chưa có đường bay thẳng từ Việt Nam đi Mumbai, vì vậy bạn sẽ phải quá cảnh tại Singapore, Kuala Lumpur, Bangkok, Abu Dhabi,… Vì là chặng bay quá cảnh nên giá vé máy bay khá đắt đỏ, để có giá vé tốt bạn nên chủ động book vé sớm trước khoảng 1 - 3 tháng.

 

Phương tiện đi lại ở Mumbai: 

- Tàu điện ngầm (Metro Delhi): Đây là phương tiện di chuyển phổ biến ở Mumbai được nhiều du khách lựa chọn vừa thuận tiện lại có giá cả hợp lý. 

- Xe bus: Là phương tiện di chuyển phổ biến ở Mumbai, giá rẻ tuy nhiên rất đông đúc đặc biệt vào giờ cao điểm.

- Xe lửa: Ở Mumbai có nhiều tuyến xe lửa di chuyển tới các địa điểm du lịch nổi tiếng ở Ấn Độ, tuy nhiên bắt xe lửa có thời gian đợi xe khá lâu. 

- Taxi hoặc thuê xe riêng: Rủng rỉnh chi phí bạn có thể đi taxi hoặc thuê xe tự lái để chủ động đi lại. Ở Mumbai có dịch vụ cho thuê xe 8 tiếng/ngày và có số tiền tính theo km trong ngày. Nếu muốn di chuyển xa bạn nên thuê xe trọn gói sẽ rẻ hơn.

Ngoài ra, đi lại ở Mumbai bạn cũng có thể đi bằng xe tuk tuk, xe điện (tam tam), uber... Tùy theo chi phí và mục đích riêng của từng người mà bạn hãy chọn cho mình loại phương tiện di chuyển phù hợp nhất. 

 

Du lịch Mumbai - phương tiện đi lạiPhương tiện đi lại ở Mumbai

 

Lựa chọn khách sạn đẹp, giá tốt ở Mumbai

Du lịch Mumbai bạn có nhiều sự lựa chọn khác nhau về nơi nghỉ, với hệ thống khách sạn đa dạng với các mức giá khác nhau cho du khách lựa chọn. Nếu bạn vẫn chưa biết ở đâu khi tới Mumbai Ấn Độ thì hãy cùng tham khảo gợi ý sau:

- New Bengal Hotel - Địa chỉ: ‘B’ Shalimar Estates, (Sitaram Bldg.) Dr. D. N. Road, Near Crawford Market., South Mumbai, Mumbai. Khách sạn đạt tiêu chuẩn 2 sao, phòng ốc được trang bị đầy đủ tiện nghi và rất gần khi di chuyển tới các địa điểm tham quan ở Ấn Độ. Giá phòng dao động khoảng 700.000đ/đêm.

- Elphinstone Hotel - Địa chỉ: Sai Nivas, 149, P D’mello Road, Carnac Bunder, Landmark Yellowgate Police Station , South Mumbai, Mumbai. Khách sạn được đánh giá cao với chất lượng phòng ốc, thuận tiện đi lại và có đội ngũ nhân viên nhiệt tình. Giá phòng dao động khoảng 900.000đ/đêm. 


Du lịch Mumbai - khách sạn ở MumbaiKhách sạn ở Mumbai

 

- The Emerald Hotel & Service Apartments - Địa chỉ: Juhu Tara Road, Bãi biển Juhu, Mumbai. Nếu bạn đang tìm kiếm cho mình một khách sạn có đầy đủ tiện nghi hiện đại và các dịch vụ nghỉ dưỡng thì The Emerald Hotel & Service Apartments là địa chỉ lý tưởng với sân vườn, spa, massage... Giá phòng dao động khoảng 2 triệu đồng/đêm.

- Hotel Residency Andheri - Địa chỉ: 213/1, Suren Road, Gundavali, Andheri(E), Andheri East, Mumbai. Khách sạn ở Mumbai này ấn tượng với vị trí thuận tiện, rất gần khi đi tới Mod’Art International, Prime Mall, Jay Maa Vindhya Kashni Temple,... Phòng ốc rộng rãi, nội thất sang trọng, phục vụ ăn sáng siêu ngon. Giá phòng dao động khoảng 2,5 triệu đồng/đêm.

- The Lalit Mumbai - Địa chỉ: Sahar, Andheri, Andheri East, Mumbai. Nếu rủng rỉnh túi tiền bạn có thể lựa chọn khách sạn 5 sao này được đánh giá cao với trang thiết bị hiện đại. Khách sạn cung cấp những dịch vụ tiện ích nổi bật như: Sân vườn, hồ bơi ngoài trời, spa, câu lạc bộ đêm, phòng tắm hơi,... 


Địa điểm du lịch nổi tiếng ở Mumbai Ấn Độ

Dưới đây là những địa điểm du lịch Mumbai Ấn Độ nổi tiếng và thu hút du khách mà bạn không nên bỏ qua:

Ấn Độ Môn: Công trình kiến trúc này được xây dựng vào năm 1931 có thiết kế giống với Khải Hoàn Môn tại Pháp. Đây là nơi tưởng nhớ những vị tướng đã hy sinh trong chiến tranh thế giới thứ nhất. Ghé thăm địa điểm này du khách sẽ được chiêm ngưỡng kiến trúc độc đáo và check-in chụp hình làm kỷ niệm tại Ấn Độ Môn.


Du lịch Mumbai - khám phá Ấn Độ MônChiêm ngưỡng Ấn Độ Môn

 

Triển lãm mỹ thuật Jehangir: Đây là khu triển lãm về mỹ thuật tại Ấn Độ dưới thời đương đại thu hút du khách tham quan khi tới Mumbai. Đến với triển lãm mỹ thuật Jehangir du khách sẽ được tận mắt chiêm ngưỡng những tác phẩm nghệ thuật có kiến trúc độc đáo.

Vườn quốc gia Sanjay Gandhi: Ấn tượng với hệ động thực vật đa dạng và phong phú, nơi đây gồm có 284 loài chim, 800 loài hoa với đủ chủng loại, hơn 5000 nghìn loại côn trùng, 50 loài bò sát, 150 loài bướm, 36 loài động vật có vú... Đến với vườn quốc gia nổi tiếng này ở Mumbai bạn sẽ được tìm hiểu thế giới động vật với những trải nghiệm vô cùng thú vị. Trong đó, phải kể tới loài bướm Atlas với kích thước lớn nhất trên thế giới.


Du lịch Mumbai - Vườn quốc gia Sanjay GandhiVườn quốc gia Sanjay Gandhi

 

Gateway of India và Vịnh Front: Địa điểm này tọa lạc ở cạnh bến cảng Mumbai với những trải nghiệm thú vị. Du khách có thể thuê thuyền đi quanh bến cảng với giá khoảng 80 INR/ giờ, đủ cho 10 người ngồi trên boong tàu. 

Chhatrapati Shivaji Terminus: Địa điểm du lịch Mumbai này được xem là biểu tượng di sản thế giới của UNESCO được xây dựng từ thế kỷ 19, nơi đây có tuyến xe lửa lớn nhất ở Ấn Độ. 


Du lịch Mumbai - khám phá Chhatrapati Shivaji TerminusChhatrapati Shivaji Terminus

 

Bảo tàng Prince of Wales: Là điểm đến thú vị thu hút du khách khi tới Mumbai với những trải nghiệm thú vị. Ghé thăm bảo tàng này du khách sẽ được tìm hiểu về lịch sử của các loài động vật tuyệt chủng. Tuy nhiên, khi tới bảo tàng này bạn nên thuê hướng dẫn viên để dễ dàng tìm hiểu cụ thể hơn.

Tận hưởng cuộc sống về đêm ở Worli: Một trong những trải nghiệm thú vị khi tới Mumbai đó là được trải nghiệm cuộc sống về đêm sôi động tại những quán bar nổi tiếng. Hoặc bạn cũng có thể chọn cho mình những quán cafe để thưởng thức những món đồ uống ngon và ngắm cảnh đường phố. 


Thưởng thức các món ăn đặc sản Mumbai

Rất nhiều món ngon đặc sản Mumbai bạn nên thưởng thức khi ghé thăm thủ đô xinh đẹp này của Ấn Độ như:  

- Ragda Pattice: Món ăn được chế biến từ khoai tây nghiền và đậu hầm cùng với các loại gia vị tạo nên món ăn vô cùng hấp dẫn. Món ăn này rất phổ biến ở Mumbai, vì vậy bạn có thể thưởng thức ở bất kỳ nơi đây trên khắp các con đường tại Mumbai. 


Du lịch Mumbai ăn gì - đặc sản Ragda PatticeRagda Pattice đặc sản Mumbai

 

- Pav Bhaji: Món ăn làm từ bánh mì quết bơ và nướng cho vàng rồi ăn kèm với một loại nước sốt để cảm nhận được hương vị đặc trưng. Nước sốt của món ăn này được làm từ cà chua thái hạt lựu, khoai tây nghiền, chanh, ớt, rau mùi… 

- BHEL Puri: Món ăn quen thuộc trong bữa cơm hàng ngày của người Ấn Độ giống như cơm rang của người Việt Nam. Bạn có thể thưởng thức món BHEL Puri ở bất kỳ nơi đâu trên khắp các đường phố ở Mumbai. 

- Pani Puri: Thưởng thức từng viên bánh chiên giòn với phần ruột được nhồi đậu Hà Lan cùng khoai tây nghiền. Khi thưởng thức món ăn này bạn sẽ ăn kèm với nước chấm chua ngọt. 

- Frankie: Món ăn đặc sản Mumbai này được làm từ trứng và bột mì với phần nhân là thịt gà, thịt cừu cùng các loại rau, gia vị. Khi thưởng thức bạn sẽ cảm nhận được vị béo ngậy và thơm ngon vô cùng hấp dẫn của món ăn này. 

 


Trên đây là những kinh nghiệm du lịch Mumbai Ấn Độ lần đầu đầy đủ và chi tiết. Mong rằng, với những thông tin hữu ích ở trên sẽ giúp bạn có chuyến đi trải nghiệm và thú vị tại thủ đô xinh đẹp này. 

 

​​​​​Phương Nga (tổng hợp) -  luhanhvietnam.com.vn

Ảnh: Internet

close
icom
Bình luận
Ý kiến bạn đọc (0)