Banner Voucher KS cả nước
Guidebook
Côn Đảo

Mua gì về làm quà sau chuyến du lịch Côn Đảo vừa ý nghĩa, vừa ngon miệng?

Thứ tư, 15/05/2019, 14:24 GMT+7

Nhắc đến Côn Đảo, người ta sẽ nghĩ ngay đến một hòn đào ngọc không hề tầm thường. Đó là bởi nơi đây có cảnh sắc tuyệt vời cùng những thức quà đặc sản có một không hai. Nếu trong chuyến du lịch Côn Đảo mà bạn chưa biết mua gì về làm quà cho người thân và bạn bè thì hãy tham khảo những gợi ý sau đây nhé!

test

 

Côn Đảo với biển xanh trong vắt cùng những bãi cát trắng mịn trải dài làm say mê biết bao người. Thiên nhiên còn ban tặng cho nơi đây những nguồn tài nguyên phong phú, đa dạng và hấp dẫn. Chính vì thế, đặt chân đến hòn đảo xinh đẹp này, du khách sẽ được chìm đắm trong không gian văn hóa, ẩm thực Côn Đảo độc đáo. Và đừng quên mua những thức đặc sản Côn Đảo về làm quà sau chuyến du hí này nhé!

 

du-lich-con-dao-mua-gi-lam-qua-1Côn Đảo có nguồn tài nguyên phong phú, đa dạng

 

1. Yến sào

 

Một món quà du lịch Côn Đảo đầu tiên phải kể đến đó là yến sào. Đây là món ăn bổ dưỡng cùng với đó là người nhận cũng có thể lưu trữ lâu hơn so với những món ăn sẵn khác. Yến sào ở Côn Đảo so với giá trên thị trường vừa có phần rẻ hơn mà lại có chất lượng đảm bảo hơn so với việc đặt mua trên các trang mạng, hoặc các cửa hàng không rõ nguồn gốc. Đây là món quà quý giúp tẩm bổ sức khỏe rất thích hợp làm quà cho người thân và bạn bè.

Một đặc điểm của yến sào Côn Đảo đó là mỗi năm chỉ khai thác 2 lần vào cuối tháng 4 và cuối tháng 8. Sau khi thu hoạch, yến sẽ được chế biến và bán ra thị trường vào những tháng sau đó nên khi đi du lịch vào khoảng thời gian sau khi thu hoạch sẽ mua được yến chất lượng. Du lịch Côn Đảo thưởng thức yến sẽ thấy vị thanh mát và dịu nhẹ cùng hàm lượng dinh dưỡng cao xứng đáng là món quà sang trọng.

 

du-lich-con-dao-mua-gi-lam-qua-2Yến sào Côn Đảo chất lượng đảm bảo làm thức quà biếu sang trọng

 

2. Mứt hạt bàng - quà du lịch Côn Đảo

 

Một món ăn khác cũng rất thích hợp mua về làm quà đó là mứt hạt bàng Côn Đảo. Đây là món quà lý tưởng bởi vừa phù hợp về giá cả mà chất lượng và khả năng lưu trữ lâu của mứt cũng được lâu hơn. Tại các chợ, cửa hàng ở Côn Đảo, bạn sẽ dễ dàng tìm mua được mứt hạt bàng bởi nó vô cùng phổ biến.

 

du-lich-con-dao-mua-gi-lam-quaMứt hạt bàng vô cùng nổi tiếng của Côn Đảo

 

Để làm ra được món quà này, người dân tại Côn Đảo sẽ thu hoạch bàng chín, đem phơi khô và thực hiện công đoạn tách hạt. Để hạt bàng đảm bảo đẹp, không bị vỡ thì khâu tách hạt phải được đảm bảo. Trái bàng phải thật khô sau đó dùng dao sắc bén chặt đôi để lấy hạt ra. Khi mua mứt hạt bàng về làm quà sau chuyến du lịch Côn Đảo bạn sẽ có hai sự lựa chọn là hạt bàng rang muối và rang đường. Mối món đều có vị ngon khác nhau nhưng quy chung lại đều có vị ngậy, béo và bùi. Món quà lạ này sẽ khiến người thân và bạn bè của bạn thích thú đấy!

 

du-lich-con-dao-mua-gi-lam-qua-3Để làm ra mứt hạt bàng trải qua nhiều công đoạn khác nhau

 

3. Mắm hàu

 

Bạn đã từng nghe đến mắm tôm, mắm ruốc, mắm cá nhưng có lẽ cái tên mắm hàu còn khá xa lạ với nhiều người. Đến Côn Đảo, bạn sẽ được thưởng thức loại mắm độc đáo này với hương vị lạ mà quyến rũ người ăn. Và tất nhiên, món ngon thì không thể không chia sẻ cùng mọi người được đúng không nào? Đây sẽ là món quà thích hợp dành tặng cho người thân và bạn bè. Mắm hàu là gia vị chấm hàng ngày của người dân Côn Đảo không thể thiếu trong các bữa ăn.

Những con hàu tươi ngon được người dân sơ chế sạch sẽ sau đó trộn cùng muối, ớt bột, cùng một số loại gia vị đặc biệt rồi ủ trong vòng 20 ngày đến 25 ngày. Sau thời gian ủ, thịt hàu nổi lên trên bề mặt còn phần nước bên dưới đổi màu thành đỏ tươi là có thể ăn được rồi. Nếu du lịch Côn Đảo có cơ hội thưởng thức mắm hàu, bạn sẽ thấy nước chấm có vị đậm hơn mắm cá và ăn với cơm hay pha chấm với các món ăn khác cũng rất hợp.

 

du-lich-con-dao-mua-gi-lam-qua-4Mắm hàu - thức chấm độc đáo của người dân tại Côn Đảo

 

4. Hải sản tươi sống

 

Ở Côn Đảo có nguồn hải sản tươi ngon bậc nhất và nếu bạn không phải di chuyển đường xa thì hải sản chính là món quà Côn Đảo thích hợp. Còn nếu ở quá xa và phải di chuyển đường dài thì không nên mua hải sản sống bởi sẽ ảnh hưởng nhiều đến chất lượng. Đến thánh địa hải sản, một số gợi ý dành cho bạn đó là: cua mặt trăng, tôm hùm đỏ, ốc vú nàng,… Nhưng một lưu ý dành cho bạn đó là mua hải sản tươi sống thì nhớ nhờ người dân ướp đá và đóng vào thùng xốp để giữ được độ tươi ngon nhé!

 

du-lich-con-dao-mua-gi-lam-qua-5Làng chài hải sản tươi ngon ở Côn Đảo

 

5. Mực phơi một nắng

Nếu bạn vẫn muốn mua một thức hải sản nào đó về làm quà sau chuyến du lịch Côn Đảo thì mực khô một nắng là gợi ý không tồi. Món ăn này không cần bảo quản kĩ như hải sản tươi sống và di chuyển đường dài cũng không lo ảnh hưởng đến chất lượng. Mặc dù là một dạng của mực phơi khô nhưng mực một nắng có vị mặn mà, độ mềm, dai vừa phải của thịt.

 

du-lich-con-dao-mua-gi-lam-qua-6Mực một nắng thịt dai, mềm có thể chế biến thành nhiều món ăn khác nhau

 

Mua về làm quà, bạn có thể hướng dẫn người thân chế biến thành nhiều món ăn hấp dẫn như: chiến, rán, nướng, sốt me, rang muối,… Mỗi món ăn đều sẽ mang một sắc thái khác nhau khiến bạn cảm nhận được hương vị mặn mòi, thơm ngon của miền biển.

Đông Nguyễn (tổng hợp) - luhanhvietnam.com.vn

close
icom
Bình luận
Ý kiến bạn đọc (0)