Guidebook
Banner Voucher KS cả nước
Hàn Quốc

Nên mặc gì khi đi du lịch Hàn Quốc 4 mùa xuân, hạ, thu, đông

Thứ năm, 27/06/2019, 00:06 GMT+7

Tới Hàn Quốc nếu không muốn phát ngốt vì nóng hay bị cảm lạnh thì đừng bỏ lỡ những gợi ý trong cách mặc đồ đi du lịch Hàn Quốc dưới đây nhé!

test

Khá giống với Việt Nam, thời tiết Hàn Quốc cũng được chia thành 4 mùa rõ rệt trong năm, tuy nhiên mức nhiệt lại có sự chênh lệch khá lớn. Nhiệt độ thấp nhất của Hàn Quốc vào mùa đông có thể xuống tới -20 độ C và xuất hiện tuyết dày đặc. Trong khi đó mức nhiệt cao nhất tại mùa hè khoảng 38 độ C, không quá cao so với nhiều quốc gia khác trong khu vực Châu Á. Chính vì những đặc điểm riêng trong khí hậu thời tiết nên mặc gì khi đi du lịch Hàn Quốc cần được cân nhắc kỹ. 

 

Nên mặc gì khi đi du lịch Hàn Quốc mùa xuân

 

Nên mặc gì khi đi du lịch Hàn Quốc 4 mùa xuân, hạ, thu, đôngÁo len, áo khoác dạ,...là những trang phục phù hợp khi bạn đi du lịch Hàn Quốc mùa xuân

 

Mùa xuân tại Hàn Quốc bắt đầu từ tháng 3 đến đầu tháng 5 lúc này thời tiết khá dễ chịu, mức nhiệt trung bình dao động trong khoảng từ 10 -> 20 độ C, chênh lệch tùy thuộc vào từng tháng. Đây cũng chính là khoảng thời gian đẹp nhất để bạn ghé thăm Hàn Quốc vì tháng 4 cũng là mùa hoa anh đào nở rộ nhất. Du lịch Hàn Quốc trong thời điểm này bạn nên lựa chọn cho mình những bộ trang phục có khả năng giữ ấm như áo len, áo khoác phao, áo dạ,...Dưới đây là một số gợi ý mặc đồ để bạn tham khảo khi đi du lịch Hàn Quốc trong mùa xuân. 

 

Áo len 

 

Một chiếc áo len kiểu dáng basic không chỉ dễ mix cùng quần hay chân váy mà còn rất thích hợp với khung cảnh Hàn Quốc trong thời điểm này. Bạn nên lựa chọn những chiếc áo len đơn sắc có gam màu nổi bật vì chúng sẽ khiến bạn “ăn hình” hơn rất nhiều đấy. 

Ngoài ra, những gam màu nóng sẽ tạo cảm giác ấm áp hơn trong tiết trời se lạnh tại Hàn. 

 

Áo khoác dạ dáng dài

 

Một chiếc áo khoác dạ dáng dài sẽ đặc biệt phù hợp với chuyến du lịch xứ sở hoa anh đào của bạn vào mùa xuân. Với item này bạn có thể sử dụng trong mọi hoàn cảnh khác nhau. Đặc biệt, bạn có thể kết hợp với nhiều kiểu trang phục để tạo nên những set đồ cực xinh xắn cho riêng mình. Những gam màu đậm như nâu đất, đen,...được các bạn trẻ lựa chọn nhiều. 

 

Du lịch Hàn Quốc mùa hè 

 

Nên mặc gì khi đi du lịch Hàn Quốc 4 mùa xuân, hạ, thu, đôngNhững bộ trang phục mỏng nhẹ sẽ được ưu tiên trong những ngày hè tại Hàn Quốc

 

Từ khoảng đầu tháng 6 cho đến đầu tháng 9, Hàn Quốc chính thức bước vào mùa hè. Thời tiết lúc này khá nóng, nhiệt độ cao nhất có thể lên tới 38 độ C. Du lịch Hàn Quốc trong thời gian này bạn có thể thoải mái tắm biển hay tham gia các trò chơi dưới nước, chính vì thế những trang phục mỏng nhẹ, thoáng mát sẽ đặc biệt được ưu tiên. 

 

Quần sooc

 

Một trong những món đồ không thể thiếu trong chiếc vali của bạn chính là những chiếc quần sooc. Không chỉ ghi điểm bởi có thể mix cùng với nhiều kiểu áo mà mặc quần sooc còn giúp bạn dễ dàng hơn rất nhiều trong việc di chuyển. 

 

Bikini

 

Đừng quên chuẩn bị cho mình 1 đến 2 bộ bikini để tiện dùng khi đi biển nhé. Xu hướng thời trang 2019 các mẫu bikini dài tay lên ngôi, nhưng không vì thế mà các mẫu bikini truyền thống bị bỏ qua. Đừng quá bận tâm tới xu hướng, bạn hãy chọn cho mình một bộ đồ mà bạn thấy tự tin nhất là được. 

 

Áo phông, áo sơ mi

 

Một vài chiếc áo phông và áo sơ mi sẽ rất thích hợp với thời tiết mùa hè. Nên chọn những chất liệu mỏng và thấm hút mồ hôi tốt bạn nhé. 

Ngoài ra, bạn có thể chuẩn bị thêm cho mình chân váy, kimono,...cho chuyến du lịch hè của mình. 

 

Du lịch Hàn Quốc mùa thu

 

Nên mặc gì khi đi du lịch Hàn Quốc 4 mùa xuân, hạ, thu, đôngCardigan, denim hay một chiếc áo gió mỏng là sự lựa chọn phù hợp khi bạn đi du lịch Hàn Quốc trong mùa thu
 
Xem thêm: Tour du lịch khám phá Hàn Quốc
 

Mùa thu Hàn Quốc bắt đầu từ cuối tháng 9 cho tới cuối tháng 11, thời tiết lúc này cũng rất dễ chịu, ban ngày thường có nắng ấm và chuyển se lạnh vào đêm và sáng sớm. Đây cũng là mùa lá rụng tại Hàn nên khắp các thành phố nhuộm màu vàng, đỏ nổi bật. Vậy nên mặc gì khi đi du lịch Hàn Quốc trong khoảng thời gian này?

Bạn nên lựa chọn những bộ đồ dài tay mỏng và thoải mái để mang theo như: 

 

Áo khoác mỏng

 

Những chiếc áo gió mỏng hoặc denim rất thích hợp để diện khi tiết trời vào thu vì chúng rất linh hoạt, bạn có thể kết hợp cùng với áo phông mặc phía trong. 

 

Cardigan

 

Cardigan là một trong những mẫu áo đa năng được nhiều người lựa chọn vào mùa thu. Với thiết kế dạng áo khoác ngoài, chất liệu phổ biến bằng len mỏng nên rất tiện dụng để bạn mang theo. 

 

Quần Jeans

 

Năng động, dễ mặc là đặc điểm nổi bật của những chiếc quần Jeans, vì thế hãy chuẩn bị cho mình khoảng 2-3 chiếc quần này trong vali của mình khi đi Hàn vào mùa thu bạn nhé. 

 

Nên mặc gì khi đi du lịch Hàn Quốc mùa đông

 

Nên mặc gì khi đi du lịch Hàn Quốc 4 mùa xuân, hạ, thu, đôngNhững chiếc áo phao chống nước là không thể thiếu trong chuyến du lịch Hàn Quốc của bạn trong mùa đông

 

Khoảng thời gian từ đầu tháng 12 cho đến cuối tháng 3 là khoảng thời gian lạnh nhất tại Hàn. Lúc này nhiệt độ tại đây thường xuống thấp và xuất hiện tuyết rơi dày đặc. Chính vì thế hãy lựa chọn cho mình những bộ trang phục thật ấm để đảm bảo sức khỏe bạn nhé. Một số gợi ý mặc đồ khi đi du lịch mùa đông Hàn Quốc như sau: 

 

Áo khoác chống nước

 

Hãy chắc chắn rằng chiếc áo khoác của bạn có khả năng chống nước vì những chiếc áo thông thường có thể khiến bạn bị ướt và cảm lạnh khi đi dưới tuyết. Nên lựa chọn các loại áo phao lông vũ siêu ấm, siêu nhẹ để mặc khi đi Hàn thời điểm này. 

 

Áo len cao cổ

 

Những chiếc áo len dày, cao cổ sẽ đặc biệt phù hợp vì chúng không chỉ giữ ấm tốt hơn mà còn ngăn ngừa cảm lạnh hiệu quả cho bạn. 

 

Khăn, mũ len, giày đi tuyết, găng tay,...

 

Những món phụ kiện không thể thiếu khi đi du lịch Hàn Quốc trong mùa đông chính là găng tay, khăn len, chụp tai và một đôi giày đi tuyết nữa nhé. 

Trên đây là một vài gợi ý mặc đồ dành cho bạn khi đi du lịch Hàn Quốc theo từng mùa. Nếu còn đang băn khoăn không biết nên mặc gì khi đi du lịch Hàn Quốc thì đừng quên note lại những gợi ý trên cho chuyến du lịch Hàn Quốc sắp tới của mình nhé!

 

 

Huê Vũ (tổng hợp) - luhanhvietnam.com.vn

close
icom
Bình luận
Ý kiến bạn đọc (0)