Guidebook
Banner Voucher KS cả nước
Brunei

'Choáng ngợp' trước Nhà thờ Hồi giáo Jame Asr Hassanil Bolkiah Brunei

Thứ bảy, 24/09/2022, 10:04 GMT+7

Brunei là đất nước của đạo Hồi, tới đây du khách sẽ có được nhiều trải nghiệm khác biệt so với những quốc gia khác trong khu vực, đặc biệt là tham quan các thánh đường Hồi giáo. Trong số đó thì nổi tiếng nhất phải kể đến nhà thờ Hồi giáo Jame Asr Hassanil Bolkiah. 

test

Giới thiệu về nhà thờ Hồi giáo Jame Asr Hassanil Bolkiah

Brunei được ví là vương quốc của các Thánh đường Hồi giáo. Với diện tích chỉ khoảng 6.000 km2, dân số gần 40.000 người nhưng đất nước này lại có tới 100 kiến trúc thánh đường. Sự sùng đạo của nhân dân Brunei chính là nguồn cảm hứng lớn để xây dựng nên những công trình lộng lẫy, hoành tráng. Trong số đó thì có 2 thánh đường Hồi giáo nổi tiếng nhất là Sultan Omar Ali Saifuddin và Jame Asr Hassanil Bolkiah. Nhà thờ Hồi giáo Jame Asr Hassanil Bolkiah hiện đang nắm giữ kỷ lục là Thánh đường Hồi giáo lớn nhất Brunei và cả Đông Nam Á. Thậm chí, nó còn được in trên tờ tiền 10 $ Brunei. 

 

Giới thiệu về nhà thờ Hồi giáo Jame Asr Hassanil BolkiahNhà thờ Hồi giáo Jame Asr Hassanil Bolkiah
 
 
Giới thiệu về nhà thờ Hồi giáo Jame Asr Hassanil BolkiahĐây là một trong hai nhà thờ Hồi giáo quốc gia Brunei. Ảnh: charishangela

 

Nhà thờ Hồi giáo Jame Asr Hassanil Bolkiah toạ lạc ở Thủ đô Bandar Seri Begawan. Công trình này được xây dựng với mục đích vinh danh Quốc vương Hassanal Bolkiah hiện tại. Đây cũng là 1 trong 2 nhà thờ Hồi giáo quốc gia của Brunei. 

 

Giới thiệu về nhà thờ Hồi giáo Jame Asr Hassanil BolkiahẢnh: ingrid.on.the.go

 

Phần mái vòm bằng vàng lấp lánh của kiến trúc này tạo nên một không gian rất huyền bí và hùng vĩ. Do là một thánh đường hồi giáo mới được xây dựng vào cuối thế kỷ XX nên phần lớn quá trình xây dựng và hình thành của nó được nhiều công dân Brunei biết tới và quan tâm. Một chuyến tham quan đến Jame Asr Hassanil Bolkiah sẽ giúp du khách có thể chiêm ngưỡng sự kỳ công trong kiến trúc, văn hoá tâm linh và đời sống tôn giáo của người Brunei. 

 

Giới thiệu về nhà thờ Hồi giáo Jame Asr Hassanil BolkiahĐài phun nước trong khuôn viên nhà thờ

 

Đường đến nhà thờ Hồi giáo Jame Asr Hassanil Bolkiah

Mạng lưới xe buýt ở Brunei là một phương tiện di chuyển hiệu quả với giá thành rẻ. Để tới nhà thờ Hồi giáo Jame Asr Hassanil Bolkiah, bạn hãy bắt tuyến xe buýt số 1 ở bến xe buýt trung tâm và dặn tài xế cho phải xuống ở điểm nhà thờ Hồi giáo. Ngoài ra, taxi cũng là sự lựa chọn hợp lý cho những ai muốn di chuyển nhanh. 

 

Đường đến nhà thờ Hồi giáo Jame Asr Hassanil BolkiahDu khách có thể ngồi xe buýt hoặc taxi để đến nhà thờ

 

Lịch sử của nhà thờ Hồi giáo Jame Asr Hassanil Bolkiah

Jame Asr Hassnail Bolkiak được xây dựng vào năm 1988 và hoàn thành sau 6 năm, tức là năm 1994. Nhà thờ đi vào hoạt động vào đúng kỷ niệm 25 năm trị vì của Vua Sultan Hassnal Bolkiah. Triều đại của ông hiện vẫn đang tiếp diễn. Nhà thờ hồi giáo này được trang trí bởi 29 mái vòm bằng vàng. Ông cũng là người trị vì thứ 29 trong triều đại. Ngoài ra, ở đây còn có một lối đi riêng cho Vua Sultan sử dụng. 

 

Lịch sử của nhà thờ Hồi giáo Jame Asr Hassanil BolkiahẢnh: cua_max.and.daphne

 

Kiến trúc ấn tượng của nhà thờ Hồi giáo Jame Asr Hassanil Bolkiah

Nhà thờ Hồi giáo Jame Asr Hassanil Bolkiah được đánh giá là một kiệt tác kiến trúc Hồi giáo hiện đại của Đông Nam Á. Công trình hùng vĩ này  có diện tích rất lớn có thể chứa được 5000 tín đồ cùng lúc. Bất cứ bạn đứng từ đâu ở trung tâm thành phố Gadong đều có thể thấy được kiến trúc hoành tráng này. Nhà thờ chịu ảnh hưởng sâu sắc bởi phong cách kiến trúc Thổ Nhĩ Kỳ với 4 tháp cao vút nằm trên các mái vòm vàng. 

 

Kiến trúc ấn tượng của nhà thờ Hồi giáo Jame Asr Hassanil BolkiahKhối kiến trúc nổi bật của nhà thờ. Ảnh: vikaklepachh

 

Người ta ước tính đã có khoảng 5 tấn vàng được sử dụng để bao phủ và trang trí Thánh đường hoàng gia này. Trong đó, 29 đỉnh chóp làm hoàn toàn từ vàng. Cầu thang xây trong Thánh đường cũng có tất cả là 29 bậc. Con số 29 đó gắn liền với nhà Vua Hassanal Bolkiah. 

 

Kiến trúc ấn tượng của nhà thờ Hồi giáo Jame Asr Hassanil BolkiahCác dỉnh chóp được phủ hoàn toàn bằng vàng

 

Ấn tượng nhất phải kể đến biểu tượng tháp dầu lửa đặt bên trong Thánh đường được chế tác hoàn toàn từ vàng 24K, trọng lượng 3.5 tấn. Toàn bộ cầu thang, cột đều làm từ đá cẩm thạch. Thảm trải ở trong Thánh đường nhập khẩu từ Ả rập, tường được dùng gạch lát châu Âu, đèn chùm làm bằng vàng và đính kim cương. 

 

Kiến trúc ấn tượng của nhà thờ Hồi giáo Jame Asr Hassanil BolkiahĐèn chùm lấp lánh

 

Ở Thánh đường còn xây dựng một thang máy dành riêng cho Vua và Hoàng gia. Quốc vương Hassanil Boilkah sẽ đến cầu nguyện ở Thánh đường vào thứ 6 hàng tuần.

 

Kiến trúc ấn tượng của nhà thờ Hồi giáo Jame Asr Hassanil BolkiahCầu thang máy dành riêng cho Quốc vương

 

Khuôn viên bên ngoài nhà thờ Hồi giáo Jame Asr Hassanil Bolkiah có những đài phun nước và sân vườn xanh mát được sắp đặt xen kẽ nhau rất tài tình và khéo léo tạo nên một không gian bình yên và trong lành. Bạn có thể lựa chọn một chỗ ngồi ưng ý trong khuôn viên để ngắm nhìn trời mây trong xanh, lắng nghe tiếng chim hót líu lo. Từ bên trong, tiếng cầu nguyện cất lên vang vọng. Tất cả đều tạo nên một khung cảnh đậm màu sắc tôn giáo. 

 

Kiến trúc ấn tượng của nhà thờ Hồi giáo Jame Asr Hassanil BolkiahKhuôn viên sân vườn xanh mát
 
>>Xem thêm: Kinh nghiệm du lịch Brunei tự túc cho người mới đi lần đầu

 

Những lưu ý khi đến nhà thờ Hồi giáo Jame Asr Hassanil Bolkiah

Du khách khi đến thăm nhà thờ Hồi giáo Jame Asr Hassanil Bolkiah phải ăn mặc lịch sự. Đảm bảo quần áo phải che được đầu gối, vai và phần đầu. Ở nhà thờ có chuẩn bị sẵn áo choàng để mọi người che đầu. 

Nhớ đặt giày dép bên ngoài trước khi vào bên trong nhà thờ.

Việc quay phim, chụp ảnh sẽ bị phản đối và có nhiều khu vực bị cấm (cho dù không phải ở bên trong Nhà thờ) bởi hành động đó đi ngược lại với truyền thống của người Hồi giáo. 

 

Những lưu ý khi đến nhà thờ Hồi giáo Jame Asr Hassanil BolkiahBạn nên chọn những bộ trang phục phù hợp nha. Ảnh: visitsoutheastasiaofficial

 

 

Những công trình nổi tiếng ở Brunei
 

Thánh đường Hồi giáo Omar Ali Saifuddien

Thánh đường Hồi giáo Omar Ali Saifuddien là  công trình do kiến trúc sư Cavalieri R.Nolli người Ý thiết kế. Nhà thờ được xây dựng trong vòng 4 năm và chính thức khánh thành vào băm 1958. Đây được xem là ví dụ tiêu biểu của kiến trúc nhà thờ Hồi giáo vào thế kỷ XX. Cho dù bạn đứng ở đâu tại Thủ đô Brunei đều có thể nhìn thấy được công trình hoành tráng này nhờ chiều cao 52m, mái vòm tròn dát vàng, tháp đá cẩm thạch,... Tất cả đều thể hiện được phong cách kiến trúc Phục Hưng châu Âu. 

 

Những công trình nổi tiếng không kém Nhà thờ Hồi giáo Jame Asr Hassanil BolkiahThánh đường Hồi giáo Omar Ali Saifuddien. Ảnh: here.far.away

 

Hoàng cung Istana Nurul Iman

Cung điện Istana Nurul Iman nằm ở trung tâm của Bandar Seri Begawan với 1178 phòng. Hiện nay, công trình này được xem là hoàng cung xa hoa nhất thế giới với chi phí xây dựng là 1,4 tỉ USD. Tất cả nội thất bên trong đều được phủ vàng và kim cương. Một năm, cung điện chỉ mở cửa cho người dân vào tham quan 3 ngày. Thế nhưng được chiêm ngưỡng từ ngoài và lắng nghe các câu chuyện thú vị về kiến trúc huyền thoại này cũng rất hấp dẫn rồi. 

 

Những công trình nổi tiếng không kém Nhà thờ Hồi giáo Jame Asr Hassanil BolkiahHoàng cung Istana Nurul Iman

 

Bảo tàng Hoàng gia Regalia

Bảo tàng Hoàng gia Regalia là nơi lưu giữ, trưng bày mọi thứ về Hoàng gia Brunei qua nhiều thời kỳ khác nhau. Tuy nhiên chủ yếu vẫn là để phô bày sự xa hoa, giàu có của Vua đang trị vì. Đây cũng là bảo tàng duy nhất ở Brunei được xây từ hoàng cung cũ. Đến bảo tàng, bạn sẽ có một cái nhìn thật khách quan và đầy đủ về cuộc sống, sinh hoạt của vương triều. Đồng thời còn được chiêm ngưỡng các vật dụng được dùng hàng ngày trong hoaàng tộc. Regalia mở cửa tất cả các ngày trong tuần. 

 

Những công trình nổi tiếng không kém Nhà thờ Hồi giáo Jame Asr Hassanil BolkiahBảo tàng Hoàng gia Regalia

 

Không chỉ là một công trình có ý nghĩa về mặt tôn giáo mà nhà thờ Hồi giáo Jame Asr Hassanil Bolkiah còn là một Di sản mang tầm vóc quốc gia, là niềm tự hào khôn xiết của người dân Brunei. 

 

Hà My (tổng hợp) - luhanhvietnam.com.vn

Ảnh: Internet

close
icom
Bình luận
Ý kiến bạn đọc (0)