Banner Voucher KS cả nước
Guidebook
Brunei

Choáng ngợp trước sự xa hoa của cung điện Istana Nurul Iman Brunei

Thứ năm, 25/08/2022, 14:34 GMT+7

Không nằm ở châu Âu lộng lẫy, cũng chẳng tọa lạc ở các vùng đất bí ẩn tại châu Phi, hoàng cung lớn nhất thế giới lại đang nằm ở Brunei - một quốc gia bé nhỏ tại Đông Nam Á. Nếu có dịp du lịch Brunei, bạn hãy dừng chân và chiêm ngưỡng vẻ đẹp xa hoa, vương giả của cung điện Istana Nurul Iman

test

Giới thiệu về cung điện Istana Nurul Iman

Brunei là một quốc gia bé nhỏ nằm ở Đông Nam Á nổi tiếng với sự giàu có do có trữ lượng khí đốt và dầu mỏ rất lớn. Bởi thế đời sống của người dân luôn ở mức cao và rất yên bình. Ngoài ra, đây còn là địa điểm du lịch được yêu thích trong khu vực. 

 

Giới thiệu về cung điện Istana Nurul ImanBrunei là quốc gia Hồi giáo giàu có

 

Trong số những điểm tham quan ở Brunei thì không thể nào bỏ qua được cung điện Istana Nurul Iman. Công trình này được xây dựng vào năm 1984, nằm ngay tại trung tâm của Thủ đô Bandar Seri Begawan. Cung điện tọa lạc trên 1 ngọn núi bên sông Brunei hiền hòa. Đây cũng là trụ sở chính là chính phủ Brunei và là nơi đặt văn phòng của thủ tướng quốc gia. Đồng thời cung điện là nơi sinh sống của quốc vương Hassanal Bolkiah cùng dòng dõi hoàng tộc của ông. Tên gọi Istana Nurul Iman mang ý nghĩa là "cung điện ánh sáng của những vị thần". 

 

Giới thiệu về cung điện Istana Nurul ImanẢnh: wheelstravels

 

Hiện nay, cung điện Istana Nurul Iman đang nắm giữ kỷ lục là hoàng cung lớn nhất thế giới, vượt qua cả cung điện Buckingham ở Anh và cung điện Madrid của Tây Ban Nha. Công trình này là niềm tự hào không xiết của cư dân Brunei, nơi họ đặt trọn niềm tin vào vào vị quốc vương đáng kính. 

 

Giới thiệu về cung điện Istana Nurul ImanCung điện hướng mặt tiền ra sông Brunei

 

>>Xem thêm: Đắm chìm trong không gian 4 lễ hội lớn nhất ở Brunei

 

Kiến trúc vương giả, xa hoa của cung điện Istana Nurul Iman

Cung điện Istana Nurul Iman nằm trên ngọn đồi cây xanh phủ bóng mát có khuôn viên của vườn thượng uyển rộng tới 200.000 m2. Bên trong cung điện có 1.788 phòng, trong đó có một phòng ăn chứa được 5000 người cùng lúc, 5 bể bơi sang trọng và 257 phòng ngủ. Ngoài ra cung điện còn có một nhà thờ Hồi giáo hoành tráng có thể đón khoảng 1500 tín đồ Hồi giáo. 

 

Kiến trúc vương giả của cung điện Istana Nurul ImanThánh đường Hồi giáo chứa 1500 người

 

Không chỉ thế, với một vị vua giàu có nhất thế giới thì ngay ở cung điện cung điện Istana Nurul Iman, nơi sinh sống của quốc vương còn có một khu gara rất rộng lớn chứa hàng trăm chiếc ô tô hạng sang gồm 37 Bugattis, 165 Rolls Royces, 65 Ferraris, Lamborghinis và Bentleys. Ngoài ra vì có niềm đam mê với ngựa nên nhà Vua còn cho xây dựng một chuồng ngựa hiện đại với khoảng 200 con ngựa quý đang được nuôi dưỡng trong điều kiện máy lạnh. 

 

Bãi đỗ xe dưới tầng hầm cung điện Istana Nurul ImanBãi đỗ xe dưới tầng hầm cung điện

 

Bên trong cung điện được chiếu sáng bởi 51.000 bóng đèn, từ đó tạo nên vẻ đẹp lỗng lẫy, nguy nga. Các tiện nghi cũng được sử dụng thiết bị hiện đại nhất với 44 cầu thang, 18 thang máy để phục vụ việc đi lại và còn rất nhiều những tiện ích khác. 

 

Kiến trúc vương giả của cung điện Istana Nurul ImanHệ thống đèn chiếu hiện đại

 

Mái vòm của cung điện do kiến trúc sư Philipin Visayan, Leandro V.Locsin thiết kế với màu vàng nổi bật đặt ở đỉnh công trình. Phần mái này được làm từ vàng ròng, ước tính nặng hàng chục tấn và có đường kính hàng chục mét. Mái vòm được thiết kế xa hoa để phản ánh đặc trưng của một quốc gia Hồi giáo, ngoài ra còn thể hiện được uy quyền của Vua. Istana Nurul Iman không chỉ đơn thuần là cung điện rộng lớn về diện tích và nội thất xa xỉ ở bên trong cũng khiến nhiều người phải choáng ngợp. 

 

Kiến trúc vương giả của cung điện Istana Nurul ImanMái vòm bằng vàng

 

Bên trong gần 2000 căn phòng của cung điện hầu hết đều có các chi tiết dát vàng. Riêng phòng của quốc vương là xa hoa vượt trội do tất cả nội thất đều làm từ vàng lấp lánh. Đặc biệt, ngai vàng của Vua được đúc hẳn từ vàng nguyên khối làm tăng thêm sự uy quyền, uy nghi của chủ hoàng cung. 

 

Kiến trúc vương giả của cung điện Istana Nurul ImanNgai vàng của Vua được đúc từ vàng nguyên khối

 

Không chỉ vậy mà những vị khách quý của hoàng gia đều sẽ được tiếp đón long trọng tại cung điện Istana Nurul Iman với những bộ bàn ghế bằng vàng. Các dụng cụ như nĩa, thìa,... cũng làm từ vàng. Khi vào bên trong du khách cứ ngỡ như mình đang lạc vào một thế giới cổ tích xa hoa giữa đời thực. 

 

Kiến trúc vương giả của cung điện Istana Nurul ImanNội thất xa xỉ trong cung điện
 
>>Xem thêm: Kinh nghiệm du lịch Brunei tự túc cho người mới đi lần đầu

 

Tham quan cung điện Istana Nurul Iman

Một kiến trúc hoành tráng như cung điện Istana Nurul Iman hẳn sẽ là nơi mà nhiều người mong muốn được vào chiêm ngưỡng và tham quan một lần. Tuy nhiên cơ hội đó chỉ diễn ra đúng 1 lần trong năm. Đó là vào ngày lễ Hari Raya diễn ra suốt 3 ngày liên tiếp. Lễ hội này tổ chức để đánh dấu kết thúc 1 tháng ăn chay Ramadan của các tín đồ Hồi giáo. 

Trong 3 ngày của lễ Hari Raya, cung điện sẽ mở cửa để người dân vào bên trong và sẽ nhận được lời chúc mừng từ Quốc vương. Ngoài ra người dân còn được nhận quà hay các món ăn như một lời chúc tốt lành của đức Vua. Ước tính trong dịp lễ này sẽ có khoảng 110.000 lượt khách tới tham quan cung điện. 

Khi được tham quan cung điện, bạn không chỉ sẽ được gặp Quốc vương cùng các thành viên hoàng gia mà còn trực tiếp nhìn thấy được sự mến mộ và kính trọng của người Brunei dành cho vị Vua đáng kính của mình. Ngoài ra còn được chiêm ngưỡng, cảm nhận trọn sự xa hoa, lộng lẫy của Hoàng cung từ bên trong. 

 

Tham quan cung điện Istana Nurul ImanDu khách sẽ được vào tham quan cung điện 3 ngày trong năm. Ảnh: deaanafong

 

 

Những địa điểm du lịch nổi tiếng gần cung điện Istana Nurul Iman
 

Nhà thờ Hồi giáo Jame Assr Hassanil Bolikah

Khi đến du lịch Thủ đô Brunei thì nhất định không được bỏ lỡ tới nhà thờ Hồi giáo Jame Assr Hassanil Bolikah. Công trình này có đỉnh mái vòm dát hoàn toàn bằng vàng. Kiến trúc của nhà thờ tuy không quá hoành tráng nhưng lại rất nổi bật với những nét đẹp khác biệt và rất riêng. Ở bên trong nhà thờ dát khoanhg 5 tấn vàng ròng, hệ thống điều hoà hiện đại cùng các chùn đèn pha lê nặng khoảng vài tấn. Đây là một công trình kiến trúc linh thiêng thu hút vài nghìn người tới để cầu nguyện mỗi ngày. 

 

Những địa điểm du lịch nổi tiếng gần cung điện Istana Nurul ImanNhà thờ Hồi giáo Jame Assr Hassanil Bolikah

 

Khu làng nổi Kampong Ayer

Cách cung điện Istana Nurul Iman không xa có một khu làng nổi rất nổi tiếng được gọi với cái tên là làng nổi Kampong Ayer. Ngôi làng trên sông này đã tồn tại hơn 600 năm và trở thành biểu tượng cho văn hoá, lịch sử của Brunei. Hiện tại đây đang có khoảng vài chục ngôi nhà trên mặt nước liên kết với nhau bởi các đường đi bằng cầu gỗ dài. Những ngôi nhà gỗ ở làng đều được chạm khắc độc đáo, có phần sân rộng phía trước. Dạo chơi ở đây bằng thuyền gỗ, tìm hiểu văn hoá địa phương, ngắm cảnh hoàng hôn,... bạn sẽ cảm nhận được một phong cảnh thật bình yên. 

 

Những địa điểm du lịch nổi tiếng gần cung điện Istana Nurul ImanKhu làng nổi Kampong Ayer

 

Bảo tàng Hoàng gia Royal Regalia

Bảo tàng Hoàng gia Royal Regalia là nơi đang trưng bày rất nhiều vật phẩm của Vua Brunei. Công trình được xây dựng từ nhiều vật liệu quý, đắt tiền, chủ yếu là vàng. Điều đó đã minh chứng được cho lối sống xa hoa, vương giả của hoàng gia Brunei qua nhiều đời trị vì khác nhau. Không chỉ lưu giữ các đồ vật mà Vua đã từng dùng mà bảo tàng còn trưng bày các vật phẩm, quà tặng mà Quốc vương Brunei được nhận từ các vị khách trên khắp thế giới. 

 

Những địa điểm du lịch nổi tiếng gần cung điện Istana Nurul ImanBảo tàng Hoàng gia Royal Regalia

 

Nếu có cơ hội ghé thăm quốc gia Brunei xinh đẹp vào đúng dịp lễ Hari Raya thì đừng bỏ qua cơ hội ngắm nhìn, khám phá cung điện Istana Nurul Iman - cung điện lớn nhất thế giới bạn nha. 

 

Hà My (tổng hợp) - luhanhvietnam.com.vn

Ảnh: Internet

close
icom
Bình luận
Ý kiến bạn đọc (0)