Guidebook
Banner Voucher KS cả nước
Gia Lai

Nhà thờ Pleichuet độc đáo với kiến trúc nhà Rông Tây Nguyên

Thứ năm, 31/12/2020, 06:54 GMT+7

Sở hữu kiến trúc độc đáo hoàn toàn khác biệt so với những nhà thờ thông thường, chính là một trong những lý do khiến nhà thờ Pleichuet ở Gia Lai trở thành điểm đến được nhiều du khách yêu thích. 

test

Du lịch Gia Lai, bên cạnh các điểm check-in rất quen thuộc với trung tâm phố núi như quảng trường Đoàn Kết, chùa Minh Thành, công viên Diên Hồng… thì có một điểm đến vô cùng đặc biệt ghi dấu ấn đậm nét với du khách gần xa bởi tên gọi cực kỳ lạ và kiến trúc độc đáo, đó chính là nhà thờ Pleichuet. Nhà thờ này hiện đang là một trong những điểm nhấn kiến trúc ấn tượng ở Pleiku và cũng là điểm check-in hút khách của phố núi cao nguyên này. 

 

Nhà thờ pleichuet điểm đến hấp dẫn Nhà thờ Pleichuet là điểm đến hấp dẫn ở Pleiku. Ảnh: @heogoeverywhere

 

Nhà thờ Pleichuet được xây dựng từ năm 2005, tọa lạc tại đường Trương Định, phường Thắng Lợi thành phố Pleiku. Bên cạnh tên gọi quen thuộc là nhà thờ Pleichuet thì nơi này còn được biết đến với tên gọi như trung tâm truyền giáo Pleichuet hay nhà thờ nhà Rông Pleiku. Nhà thờ thuộc Giáo hạt Pleiku và được các  tu sĩ thuộc dòng Chúa Cứu Thế coi sóc. 

 

Nhà thờ Pleichuet ở Gia Lai Nhà thờ thuộc giáo hạt Pleiku. Ảnh: Linh Đặng

 

>>Xem thêm: Ai bảo Gia Lai không có gì chơi hẳn chưa biết đến những điểm đến ở Pleiku tuyệt vời này!

 

Mang dáng dấp như những ngôi nhà rông truyền thống của đồng bào dân tộc Jrai, nhà thờ Pleichuet khiến nhiều người cảm thấy bất ngờ vì quá khác biệt và độc đáo. Ghé thăm nhà thờ này, du khách sẽ phải thay đổi hoàn toàn quan niệm về kiến trúc nhà thờ thông thường bởi nơi đây sở hữu những đường nét kiến trúc quá đẹp mang đậm bản sắc địa phương. 

 

Nhà thờ Pleichuet kiến trúc độc đáo
Nhà thờ này có kiến trúc độc nhất Việt Nam. Ảnh: Hà Long

 

Với người Jrai, nhà Rông chính là một trong những biểu tượng văn hóa định danh, thể hiện những giá trị cốt lõi trong đời sống văn hóa, tinh thần. Chính vì vậy, khi xây dựng nhà thờ Pleichuet người ta đã thiết kế với nét kiến trúc tương tự nhà Rông, như một cách để gìn giữ nét văn hóa độc đáo đó theo thời gian. 

Nhà thờ có kích thước lớn gấp 5 lần những căn nhà rông cộng đồng thông thường với phần mái nhọn và xuôi dốc,được dựng trên nền là những cây cột gỗ lớn rất chắc chắn nằm cách mặt đất 2 mét. Phần chóp mái của nhà thờ nhọn hoắt tựa như mũi tên đâm thẳng trên nền trời. 

 

Nhà thờ Pleichoet điểm đến hấp dẫn
Kiến trúc mái nhọn hoắt tựa nhà Rông. Ảnh: @heogoeverywhere

 

Không gian nhà thờ rất rộng rãi với phần hiên rộng, gian chính điện cũng rất rộng rãi. Nhà thờ được xây dựng từ chất liệu gỗ là chủ đạo, từ những cây cột, cửa, sàn đến những chi tiết trang trí.

 

chất liệu nhà thờ Pleichoet
Nhà thờ có chất liệu gỗ là chủ đạo. Ảnh: Vnexfress

 

Bên trong nhà thờ không có những hàng ghế dài quen thuộc hay bàn quỳ mà thay vào đó là một sàn lát gỗ rộng, ban thờ được đặt rất trang trọng ở chính giữa với bức tượng Chúa Cứu Thế trên thánh giá bằng gỗ rất lớn. 

 

gian chính nhà thờ Pleichuet
Gian chính nhà thờ không có bàn ghế. Ảnh: Vnexfress

 

Các hoa văn, họa tiết đặc trưng cho văn hóa của người Jrai xuất hiện ở hầu hết mọi không gian trong nhà thờ, từ những ô cửa, tường, trần nhà đến không gian trung tâm của nhà thờ. 

 

Họa tiết nhà thờ Pleichuet
Họa tiết đậm bản sắc dân tộc Jrai. Ảnh: Báo Gia Lai

 

 

Đặc biệt tại đây có xuất hiện những chi tiết mang tính biểu tượng rất cao như hình ảnh một cây nêu thu nhỏ phía trước tượng chúa hay cây nêu lớn được dựng ở sân trước khuôn viên nhà thờ. Không gian sân vườn lớn đầy cây cối và trong lành tại đây cũng khiến nhiều du khách thích thú, bao quanh khuôn viên là những bức tường bằng đá tảng chắc chắn. Nằm bên cạnh nhà thờ Pleichuet là tu viện của các cha, đây là nơi du khách có thể dễ dàng ghé thăm vào ban ngày vì mở cửa liên tục.

 

Nhà thờ Pleichuet
Cây nêu trang trí đậm bản sắc. Ảnh: Vnexpress

 

Không quá nổi tiếng như các điểm đến khác ở Gia Lai, nhưng nhà thờ Pleichuet đến nay vẫn là một trong những công trình kiến trúc độc đáo bậc nhất ở xứ đại ngàn và cũng là niềm tự hào của người dân nơi đây. Nơi đây không chỉ là nơi sinh hoạt tín ngưỡng của người dân, mà còn trở thành một điểm hẹn văn hóa cho những du khách muốn khám phá những nét văn hóa đặc trưng của người Jrai bản địa. 

 

nhà thờ Pleichuet ở Pleiku
Nhà thờ là niềm tự hào của người dân Gia Lai. Ảnh: Báo Gia Lai

 

Có dịp về với xứ đại ngàn Gia Lai, bạn hãy dành thời gian đến với nhà thờ Pleichuet để được chiêm ngưỡng một trong những nhà thờ có kiến trúc độc đáo bậc nhất của Việt Nam và đắm chìm trong thế giới văn hóa tuyệt vời của người Jrai bản địa ở nơi này nhé. Đây chắc chắn sẽ là trải nghiệm tuyệt vời khiến hành trình du lịch của bạn thêm đặc biệt. 

 

Nguyệt Cát (tổng hợp) - Luhanhvietnam.com.vn 

Ảnh: Internet 

close
icom
Bình luận
Ý kiến bạn đọc (0)