Banner Voucher KS cả nước
Guidebook
Gia Lai

Ai bảo Gia Lai không có gì chơi hẳn chưa biết đến những điểm đến ở Pleiku tuyệt vời này!

Thứ tư, 09/12/2020, 15:19 GMT+7

“có một cao nguyên yêu quý nhớ thương, có một Pleiku neo bến trái tim”, thủ phủ của Gia Lai chưa bao giờ khiến du khách thôi thương nhớ bởi vẻ đẹp bình yên tinh khôi nhưng cũng rất hoang dã. 

test

Nhắc đến Pleiku, hẳn bạn sẽ nghĩ về những mảng màu xanh mướt của núi đồi trùng điệp, những vườn cafe cao su bạt ngát trong nắng sớm tinh khôi. Không chỉ có thế, thành phố này còn ẩn chứa nét nên thơ hồn hậu nhưng cũng nhộn nhịp, sôi động của một đô thị sầm uất xứ cao nguyên. Du lịch Gia Lai, bạn chẳng cần phải đi đâu xa, bởi những điểm đến ở Pleiku tuyệt đẹp cũng đủ để bạn có một city tour hoành tráng với vô vàn trải nghiệm thú vị.

 

điểm đến ở Pleiku đẹp nhất Pleiku có nhiều điểm đến tuyệt đẹp để bạn dừng chân. Ảnh: @myyen97

 

Check-in những điểm đến ở Pleiku đẹp mê hồn lữ khách 

 

1. Biển Hồ

Biển Hồ được biết đến là “đôi mắt đẫm lệ” tuyệt đẹp của phố núi Pleiku, nơi này nằm cách trung tâm thành phố 7km về phía Bắc. Đây là một trong những điểm đến ở Pleiku được rất nhiều người yêu thích. Biển Hồ nằm lặng lẽ giữa một vùng non cao xanh mướt, khiến bất cứ ai ghé thăm cũng phải mê mẩn. Đến Biển Hồ bạn có thể check-in tại con đường mòn trong rừng thông ngập nắng, cầu thang dẫn xuống tượng Quan Thế Âm Bồ Tát.

 

Biển Hồ điểm đến ở Pleiku đẹp nhất Biển Hồ "đôi mắt đẫm lệ" của Pleiku. Ảnh: @p.q.nhu

 

Bạn cũng đừng quên ghé thăm Biển Hồ Chè nằm cách đó 2km, nơi nổi tiếng với những nương chè bạt ngàn tràn đầy sức sống và hàng thông trăm tuổi đẹp tựa chốn cổ tích. Cuối con đường hàng thông là ngôi chùa Bửu Minh, một trong những ngôi chùa lâu đời nhất ở Gia Lai với kiến trúc độc đáo và vẻ thâm trầm đầy mê hoặc. 

 

Đường hàng thông điểm đến ở Pleiku tuyệt đẹp Con đường hàng thông đẹp tựa chốn cổ tích. Ảnh: @tt.thaongoc

 

2. Công viên Đồng Xanh

Người ta thường ví công viên Đồng Xanh như một Tây Nguyên thu nhỏ giữa lòng Pleiku, bởi nơi này có đầy đủ những nét đặc trưng nhất của văn hóa Tây Nguyên bản địa. Điểm đến ở Pleiku này nằm ở ngoại ô, cách trung tâm thành phố 10km. Đến Đồng Xanh, bạn có thể thoải mái chìm đắm vào không gian văn hóa Tây Nguyên với các công trình tâm linh hoành tráng như tượng Vua Nước, Vua Lửa, nhà rông, nhà dài, cây hóa thạch.

 

Đường hàng thông điểm đến ở Pleiku tuyệt đẹp Công viên Đồng Xanh mang đặc trưng vắn hóa Tây Nguyên. Ảnh: Youvivu Wiki

 

Ngoài ra, công viên cũng có các công trình kiến trúc tâm linh mô phỏng rất nổi tiếng như đền Thờ Vua Hùng, chùa Một Cột, công viên Bách thảo… Bên cạnh thăm quan khám phá các công trình độc đáo, bạn có thể chụp ảnh sống ảo tại những vườn hoa tuyệt đẹp trong công viên, đi thuyền dạo trên hồ hoặc thưởng thức các món ăn đặc sản Tây Nguyên đầy hấp dẫn. 

 

3. Chùa Minh Thành

Khác biệt với những ngôi chùa Việt thường thấy, chùa Minh Thành ở Pleiku là tổng hòa độc đáo của kiến trúc chùa Trung Quốc và Nhật Bản. Ngôi chùa này cũng là một trong những điểm đến ở Pleiku nổi tiếng nhất bởi vẻ đẹp đầy ấn tượng.

 

Chùa Minh Thành điểm đến ở Pleiku tuyệt đẹp Chùa Minh Thành với nét kiến trúc độc đáo. Ảnh: @m.hangmon

 

Chùa có Bảo Tháp Xá lợi 9 tầng ẩn hiện dưới những hàng dương liễu, tượng 18 vị la hán ở chính điện, các khu trai tăng, giảng đường, tàng kinh các với lối kiến trúc hết sức độc đáo. Chùa Minh Thành không chỉ là điểm đến tâm linh mà còn là điểm check-in hấp dẫn với các bạn trẻ vì không gian đẹp,  và lên hình cực chill. 

 

4. Nhà thờ Pleichuet

Nhà thờ Pleichuet là điểm đến hấp dẫn ở Pleiku nằm ở đường Trương Định, phường Thắng Lợi, ngay trung tâm thành phố. Nét độc đáo của công trình này chính là nó mang kiến trúc kiểu nhà rông của người Jrai Tây Nguyên với phần mái nhọn, xuôi dốc được dựng trên những cây cột lớn. Phía trước nhà thờ có một cây nêu lớn, một biểu tượng thường gắn liền với những ngôi nhà rông truyền thống ở Tây Nguyên. Công trình được trang trí với màu sắc và hoạt tiết đặc trưng của đồng bào, mang một dấu ấn văn hóa độc đáo khiến du khách cảm thấy ấn tượng và thích thú. 

 

Nhà thờ Pleichoet điểm đến ở Pleiku tuyệt đẹp Nhà thờ Pleichoat mang dáng dấp của nhà rông đồng bào Jrai. Ảnh: @heogoeverywhere

 

5. Nhà tù Pleiku

Đây là điểm đến ở Pleiku hấp dẫn những du khách yêu thích lịch sử. Địa điểm này nằm ở đường Yết Kiêu thuộc phường Diên Hồng, trung tâm thành phố. Đến với nhà lao Pleiku bạn sẽ có cơ hội tìm hiểu về “địa ngục trần gian” khét tiếng một thời. Tại đây người ta phục dựng lại cuộc sống của những tù nhân chính trị một cách sinh động và trưng bày những hiện vật là minh chứng cho tội ác tàn độc của kẻ thù. Bạn sẽ thêm hiểu về ý chí đấu tranh quật cường và khí tiết của những nhà cách mạng yêu nước khi đến thăm địa điểm này. 

 

Nhà tù Pleiku điểm đến ở Pleiku tuyệt đẹp Nhà tù Pleiku điểm thăm quan hấp dẫn. Ảnh: Vnexpress

 

6. Quảng trường Đại Đoàn Kết

Đây là điểm đến ở Pleiku rất nổi tiếng và được xem là “trái tim” của Gia Lai. Tọa tạc trên khuôn viên rộng 12h, quảng trường Đại Đoàn Kết gây ấn tượng bởi các công trình độc đáo đã được ghi nhận kỷ lục như như tượng đài Bác Hồ, bức phù điêu bằng đá hay dàn cồng chiêng bằng đồng lớn nhất Việt Nam. 

 

Quảng trường Đại Đoàn Kết điểm đến ở Pleiku tuyệt đẹp Quảng Trường Đại Kết điểm đến nổi tiếng tại trung tâm Pleiku. Ảnh: @nta031

 

7. Bảo tàng tỉnh Gia Lai

Nếu như bạn muốn hiểu hơn về những nét văn hóa độc đáo của cộng đồng người dân tộc Bahnar và Jarai ở Tây Nguyên thì bảo tàng tỉnh Gia Lai là điểm đến bạn chớ nên bỏ lỡ. Tại đây có trưng bày hơn 7000 hiện vật có giá trị cao về văn hóa như bộ sưu tập cồng chiêng, ché cổ, gùi, vũ khí, trang phục truyền thống của đồng bào… Bảo tàng nằm ngay gần quảng trường Đại Đoàn Kết nên bạn có thể kết hợp ghé thăm khá thuận tiện. 

 

Bảo tàng Gia Lai điểm đến ở Pleiku tuyệt đẹp Bảo tàng Gia Lai là nơi trưng bày hơn 7000 hiện vật văn hóa độc đáo. Ảnh: VnExpress

 

 

8. Làng Plei Ốp

Là làng du lịch đầu tiên của Pleiku nên làng văn hóa Plei Ốp có thể coi là một trong những nơi lý tưởng để bạn ghé thăm trong hành trình khám phá Gia Lai của mình. Làng tọa lạc tại phường Hoa Lư, ngay trung tâm thành phố, được thành lập năm 1927, đến nay có khoảng 105 hộ với 540 khẩu. Đến với Plei Ốp du khách có thể khám phá đời sống văn hóa đặc sắc của đồng bào, thưởng thức các món ăn đặc sản và tham gia các hoạt động lễ hội độc đáo. 

 

Làng Plei Ốp điểm đến ở Pleiku tuyệt đẹp Làng Plei Ốp, điểm đến văn hóa ở Pleiku. Ảnh: yeudulich

 

9. Học viện bóng đá HAGL

Nhắc đến Pleiku hẳn các fan bóng đá đã chẳng còn xa lạ với đội bóng phố núi Hoàng Anh Gia Lai. Đại bản doanh của HAGL cũng là một điểm check-in ở Pleiku được các tín đồ của trái bóng tròn yêu thích. Học viện này được xây dựng từ năm 2007, nằm cách trung tâm thành phố 13km. Không gian học viên có nhiều cây cối, với các khu vực chức năng riêng như sân bóng, khu nhà ở, hồ bơi, sân tennis, phòng xông hơi, phòng tập gym… Bạn có thể khám phá nhiều điều thú vị tại cái nôi đào tạo nên “thế hệ vàng” của bóng đá Việt hiện tại như Xuân Trường, Công Phương, Hồng Duy, Văn Toàn, Văn Thanh… 
 

Học viên bóng đá HAGL điểm đến ở Pleiku tuyệt đẹp Học viên bóng đá HAGL là điểm đến yêu thích của fan bóng đá. Ảnh: yeudulich

 

10. Chợ đêm Pleiku

Người dân xứ cao nguyên thường có thói quen đi ngủ sớm nên từ khoảng 9h tối không gian thành phố đã bắt đầu vắng lặng. Chính vì vậy, nếu muốn tìm một điểm đến ở Pleiku để vui chơi và ăn uống về khuya, bạn hãy đến với chợ đêm. Chợ đêm nằm ở khu vực đường Nguyễn Thiện Thuật, nối Lê Lai và Hoàng Văn Thụ. Đến đây, bạn có thể thưởng thức những món ăn vặt hấp dẫn và là đặc sản như phở khô 1 tô, bún thịt nướng, bánh cuốn…hay mua sắm những món đồ lưu niệm độc đáo. 

 

Chợ đêm điểm đến ở Pleiku hấp dẫn Chợ đêm là thiên đường ẩm thực hấp dẫn của phố núi. Ảnh: báo Lao Động

 

Khám phá những điểm đến ở Pleiku, bạn sẽ có thêm những trải nghiệm thú vị và thêm yêu thành phố cao nguyên bình yên này. Nếu có cơ hội hãy một lần đến với Pleiku và check-in bằng hết những điểm đến hấp dẫn trên bạn nhé. 

 

Nguyệt Cát (tổng hợp) - Luhanhvietnam.com.vn

Ảnh: Internet 

close
icom
Bình luận
Ý kiến bạn đọc (0)