San Francisco là một trong những tiểu bang lớn nhất của nước Mỹ và là khu vực có vô vàn những địa điểm du lịch ấn tượng. Ngay sau đây là những điểm du lịch tựa thiên đường tại San Francisco mà bạn không nên bỏ qua.
Cầu Cổng Vàng có thể được coi là biểu tượng của San Francisco. Cầu nối quận Martin và San Francisco với chiều dài nhịp chính là 1.280m và tổng chiều cao lên đến 227m. Cầu hoàn thành vào năm 1937 và được Hiệp hội kỹ sư dân dụng Hoa Kỳ tôn vinh là một trong những kì quan thế giới hiện đại.
Điều đặc biệt tạo nên sức hấp dẫn của cây cầu chính là ở lối kiến trúc tưởng chừng đơn giản nhưng lại vô cùng tinh tế này. Cầu Cổng Vàng giống như một dải lụa màu cam mềm mại bắc ngang qua những đám mây bồng bềnh. Đây là khung cảnh vô cùng thú vị cho bạn cảm giác như đang đi trên mây và có thể chụp được những bức hình check - in siêu ảo diệu.
Xem thêm các tour du lịch nước Mỹ tại đây |
Sư tử biển nổi tiếng là một loài vật vô cùng hiền lành và đáng yêu. Vậy nhưng bạn có biết cuộc sống thường ngày của chúng thú vị đến thế nào không? Hãy xách balo lên và bắt đầu chuyến hành trình du lịch San Francisco, đặt chân tới Fisherman Wharf để hiểu thêm về loài động vật đáng yêu này nhé. Nơi đây chính là thiên đường của vô vàn những chú sư tử biển dễ thương.
Tại Fisherman Whar, bạn có thể dễ dàng bắt gặp sư tử biển nằm thoải mái phơi nắng trên những bãi biển, ghe hồ hay xem biểu diễn những tiết mục xiếc thú đặc biệt. Bạn còn có thể khám phá cuộc sống và thói quen của loài vật vô cùng dễ thương này nữa đó.
Bên cạnh đó, tại đây cũng phục vụ rất nhiều món ăn hải sản tươi ngon. Nền ẩm thực độc đáo mới mẻ của San Francisco sẽ thức tỉnh chiếc bụng đói đang cồn cào của bạn. Đặc biệt, món súp Clam Chowder vô cùng hấp dẫn chắc chắn sẽ khiến bạn bị mê hoặc đến quên đường về.
Nằm biệt lập trên một hòn đảo nhỏ cách xa đất liền, Alcatraz sẽ là một chuyến tham quan thú vị tô điểm thêm cho chuyến du lịch San Francisco của bạn. Diện tích của đảo không lớn nhưng lại có vị trí địa lý quan trọng với bang. Đây chính là nơi mà ngọn hải đăng đầu tiên của nước Mỹ được thắp sáng. Nổi bật nhất trên hòn đảo nhỏ này đó chính là nhà tù liên bang Alcatraz khét tiếng, nơi từng giam giữ những tên trùm mafia nguy hiểm và khét tiếng.
Nhà tù này được xây dựng từ những năm 1850. và nổi tiếng bởi trong lịch sử hoạt động của mình, nó chỉ để xảy ra đúng một cuộc vượt ngục. Tới năm 1963, nhà tù bị đóng cửa và từ năm 1973 đến nay, nơi đây trở thành một điểm tham quan vô cùng hấp dẫn du khách cả trong và ngoài nước. Tới đây, bạn sẽ được khám phá không gian nhà tù kiên cố nổi tiếng một thời của nước Mỹ, nghe kể những câu chuyện kịch tính và lôi cuốn về cuộc đời, hành trình bắt giữ, giam giữ những tên tên trùm tội phạm nguy hiểm nhất thế giới. Những cánh cửa sắt, những xà lim lạnh lẽo ngày nay không còn đáng sợ mà là nơi để bạn có thể khám phá tìm hiểu về một thời kì lịch sử hào hùng của nhà tù khét tiếng.
Công viên Yerba Buena nằm tại trung tâm mua sắm, du lịch giữa lòng đô thị sầm uất San Francisco. Đây là công viên với nhiều dịch vụ nghỉ ngơi, giải trí rộng nhất liên bang. Yerba Buena là nơi gặp mặt lý tưởng cho những cặp đôi hẹn hò hay cắm trại cùng gia đình, bè bạn. Vậy nên cũng dễ hiểu khi công viên này luôn đông đúc vào các dịp cuối tuần.
Tại công viên Yerba Buena, chính quyền thành phố thường xuyên tổ chức nhiều hoạt động náo nhiệt, sân chơi âm nhạc đường phố truyền thống, các cuộc giao lưu hẹn hò nhằm tạo ra một bầu không khí thoải mái hơn giữa bộn bề cuộc sống mệt mỏi. Ngoài ra, ngay giữa trung tâm có nhiều vườn trẻ dành riêng cho các bé, trưng bày nghệ thuật, sân trượt patin nhờ thế mà các bố các mẹ có thể thoải mái tận hưởng gửi con và trải nghiệm không gian riêng. Đây là một nét văn hóa sinh hoạt cộng đồng thú vị tại San Francisco mà bạn nên trải nghiệm khám phá.
Bảo tàng De Young nằm trong khu phức hợp của công viên Golden Gate. Mở của vào năm 1985, kiến trúc độc đáo của bảo tàng gây ấn tượng mạnh với tòa tháp cao 44 mét nổi bật giữa bầu trời San Francisco. Hầu hết tất cả các tác phẩm nghệ thuật lâu đời nhất của nước Mỹ đều được trưng bày tại đây. Vì vậy nơi này chính là trung tâm văn hóa hội tụ những tinh hoa đẹp đẽ nhất để lưu giữ về một thời phát triển của nước Mỹ. Đây đúng là điểm du lịch hoàn hảo cho các bạn đam mê khám phá văn hóa lịch sử địa phương.
Các tác phẩm ở bảo tàng chủ yếu là ở giai đoạn nửa cuối thế kỷ 17 cho đến thế kỷ 21. Tại đây trung bày các bộ sưu tập độc đáo và phong phú về các chủ đề như nghệ thuật, nền công nghiệp dệt may và trang phục. Tron đó nổi tiếng nhất phải kể đến các tác phẩm của những nghệ sĩ hàng đầu nước Mỹ như John Copley, Frederick Church và Thomas Hovenden. Mỗi năm nơi đây là trung tâm tổ chức các triển lãm nghệ thuật nổi tiếng trên thế giới và thu hút hàng nghìn khách du lịch ghé thăm.
Ngọc Hải (tổng hợp) - luhanhvietnam.com.vn
Ảnh: Internet