Guidebook
Banner Voucher KS cả nước
Cao Bằng

Những điểm đến ở Trà Lĩnh Cao Bằng luôn ‘on top’ tìm kiếm của giới trẻ 

Thứ sáu, 13/01/2023, 10:28 GMT+7

Có rất nhiều điểm đến ở Trà Lĩnh Cao Bằng sở hữu cảnh sắc đẹp mê ly như tiên cảnh khiến du khách đến một lần là nhớ mãi. Đó là những địa điểm nào? Cùng tìm hiểu ngay trong bài viết sau. 

test

Những điểm đến ở Trà Lĩnh Cao Bằng cảnh sắc đẹp mê mẩn suốt bốn mùa


1. Hồ Thang Hen

Hồ Thang Hen chính là điểm đến ở Trà Lĩnh Cao Bằng được nhiều du khách yêu thích nhất hiện nay. Đây là một quần thể hồ nước ngọt nằm ở xã Quốc Toản, huyện Trà Lĩnh. Từ trung tâm thành phố đến đây khoảng 30 km. Dù đường đi có hơi xa và bạn phải đi qua cả đường đèo nhưng hồ Thang Hen luôn là tọa độ rất hot. 
 

Hồ Thang Hen là điểm đến ở Trà Lĩnh Cao Bằng nổi tiếngHồ Thang Hen cách trung tâm thành phố Cao Bằng khoảng 30 km. Ảnh: @linh2506.__


Xuất phát từ trung tâm thành phố, du khách đi theo tuyến Quốc lộ 3, sau đó tiếp tục đi vào tỉnh lộ 205 để đến ngã rẽ bên tay trái đi vào khu du lịch sinh thái hồ Thang Hen. Tại vị trí này, bạn phải băng qua khoảng 10 km đường đèo nữa mới đến được hồ nằm ở độ cao khoảng 1000 mét so với mức nước biển. 
 

Hồ Thang Hen là điểm đến ở Trà Lĩnh Cao Bằng nằm ở độ cao hơn 1000 métĐây là quần thể hồ nước ngọt nằm giữa núi non trùng điệp của huyện Trà Lĩnh, tỉnh Cao Bằng. Ảnh: @benz.mind


Sau hành trình hơn 1 giờ đồng hồ, du khách sẽ đến với hồ Thang Hen xinh đẹp nằm giữa bức tranh thiên nhiên của núi rừng trùng trùng điệp điệp, đẹp đến nao lòng. Quần thể hồ Thang Hen gồm 36 hồ lớn nhỏ với nhiều tên gọi như Thang Vạt, Thang Loỏng, Nà Ma, Thang Hoi,... Trong đó, hồ lớn nằm ở vị trí trung tâm là đẹp nhất, thu hút nhiều du khách check in nhất. 
 

Hồ Thang Hen là điểm đến ở Trà Lĩnh Cao Bằng được nhiều du khách yêu thíchHồ Thang Hen quanh năm xanh màu ngọc bích. Ảnh: @huong_com


Hồ nước xinh đẹp này được bao quanh bởi những ngọn núi đồi, những vạt rừng xanh trùng điệp, vẽ nên một khung cảnh nên thơ ảo mộng tựa tiên cảnh. Đến đây, bạn sẽ được ngắm mặt hồ êm ả như ru, nước trong hồ lúc nào cũng xanh ngọc và trong veo, lại còn mát rượi. Tất cả hòa quyện vào nhau, tạo nên một bức tranh tuyệt tác đẹp xiêu lòng.
 

Hồ Thang Hen là điểm đến ở Trà Lĩnh Cao Bằng mang về nhiều ảnh check in đẹpKhung cảnh mà chỉ cần đứng vào là bạn có ảnh đẹp mang về. Ảnh: @thuylinh.99_


Mùa nào cũng phù hợp để bạn check in hồ Thang Hen. Mùa xuân quanh hồ có nhiều hoa khoe sắc. Mùa hè khí hậu mát mẻ dễ chịu. Mùa thu là thời điểm cây cối quanh hồ thay lá vàng, khung cảnh tựa như trời Âu. Khi đông về, nước hồ rút xuống thấp, không khí cũng trở nên lạnh lẽo hơn. 
 

Hồ Thang Hen là điểm đến ở Trà Lĩnh Cao Bằng mà bạn nên đến thămHồ Thang Hen đẹp bốn mùa trong năm. Ảnh: @tinhtungtang_


Có dịp check in điểm đến ở Trà Lĩnh Cao Bằng này, bạn sẽ rinh về cho mình vô số ảnh sống ảo chất lượng. Dọc bờ hồ có những mỏm đá nhô ra để du khách đứng vào và chụp choẹt. Bạn có thể thuê thuyền để khám phá lòng hồ xanh biếc và lưu lại những khoảnh khắc thật đẹp và bình yên. 
 

Hồ Thang Hen là điểm đến ở Trà Lĩnh Cao Bằng nhất định không thể bỏ quaVẻ đẹp bình yên của hồ Thang Hen Cao Bằng. Ảnh: @chuymxanh


Theo kinh nghiệm du lịch Cao Bằng của nhiều du khách, thời điểm đẹp nhất để ngắm cảnh hồ Thang Hen là lúc bình minh khi mặt trời vừa ló dạng. Những tia nắng đầu ngày xuyên qua màn sương mỏng, chiếu rọi xuống mặt hồ như một chiếc gương soi khổng lồ tuyệt đẹp đang hiện ra trước mắt. Khoảnh khắc đẹp thế này, du khách tha hồ mà săn ảnh. 
 

>>Xem thêm: [Cập nhật] Kinh nghiệm du lịch Trà Lĩnh Cao Bằng mới nhất


2. Núi Mắt Thần

Núi Mắt Thần cũng là điểm đến ở Trà Lĩnh Cao Bằng thu hút nhiều du khách đến thăm. Địa điểm này còn có tên là Núi Thủng tọa lạc tại xóm Bản Danh, xã Quốc Toản và nằm trong quần thể hồ Thang Hen. Vì thế du khách có thể dễ dàng kết hợp khám phá cả 2 địa điểm trong hành trình du lịch Cao Bằng cho tiện đường. 
 

Núi Mắt Thần là điểm đến ở Trà Lĩnh Cao Bằng được yêu thích hiện nayNúi Mắt Thần còn được gọi là Núi Thủng. Ảnh: @ross_wont_go_home


Để thuận lợi khám phá núi Thủng, du khách nên đi bằng xe máy để băng qua những con đường tuyệt đẹp trước khi đến với ngọn núi có một phần bị thủng trên đỉnh. Ngay trên đỉnh núi hình thành một cái hang tựa như “con mắt” với đường kính khoảng 50 mét, đủ rộng để từ xa ai cũng nhìn thấy. 
 

Núi Mắt Thần là điểm đến ở Trà Lĩnh Cao Bằng mà nhiều người trẻ ghé thămVẻ đẹp tựa chốn "thâm sơn cùng cốc" của núi Mắt Thần. Ảnh: @vietnam_travel_media


Có thể nói rằng núi Mắt Thần là một trong những ngọn núi độc đáo bậc nhất Việt Nam. Bao quanh ngọn núi là quần thể những núi thấp khác, rừng cây và xa xa là những bãi cỏ rộng lớn, là hồ nước trong veo xanh mát. Vì khung cảnh quá đỗi xinh đẹp này mà dân tình ưu ái gọi nơi đây là “tuyệt tình cốc”. 
 

Núi Mắt Thần là điểm đến ở Trà Lĩnh Cao Bằng thích hợp để cắm trạiNhiều người trẻ chọn về núi Mắt Thần để cắm trại. Ảnh: @ri_16.03_


Dù cách xa trung tâm thành phố khoảng 50 km nhưng cảnh đẹp ở núi Thủng khiến dân tình mê đắm. Bất kể mùa nào trong năm thì nơi này đều rất đẹp và bình yên. Đến đây, bạn sẽ bắt gặp những đàn ngựa, đàn bò thong dong gặm cỏ trên thảo nguyên xanh tươi, tất cả mọi thứ đều đẹp và bình dị như bước ra từ phim ảnh.
 

Núi Mắt Thần là điểm đến ở Trà Lĩnh Cao Bằng thực sự bình yênKhung cảnh quanh Núi Mắt Thần rất bình yên, thơ mộng. Ảnh: @flora_trang37


Theo kinh nghiệm khám phá Trà Lĩnh Cao Bằng của nhiều du khách, tháng 9 – 10 hàng năm là mùa lý tưởng nhất để đến đây. Mùa này nước quanh hồ thường rút xuống, để lộ nhiều bãi cỏ hơn, cảnh sắc thiên nhiên cũng trong lành, mát mẻ và nên thơ hơn. Dù đến ngắm cảnh hay dã ngoại, cắm trại đều phù hợp.
 

Núi Mắt Thần là điểm đến ở Trà Lĩnh Cao Bằng quanh năm xanh ngát một màuCảnh sắc này chỉ cần ngồi vào là có ngay ảnh đẹp. Ảnh: @jellkz


Nhiều bạn trẻ ví von cảnh đẹp ở Núi Mắt Thần từ như một góc nhỏ Mông Cổ vì những trảng cỏ xanh tươi rộng lớn trải dài tít tắp. Xa xa là núi đồi rừng xanh mới đẹp, mới thơ mộng làm sao. Địa điểm này mà chụp ảnh sống ảo, tổ chức tiệc picnic thì đúng là trên cả tuyệt vời. 
 


3. Đèo Mã Phục

Một trong những điểm đến ở Trà Lĩnh Cao Bằng mê hoặc du khách nhất hiện nay chính là đèo Mã Phục. Đây là ngọn đèo cũng nằm tại xã Quốc Toản, cao khoảng 700 mét so với mực nước biển. Là một trong những con đèo đẹp và nổi tiếng bậc nhất Đông Bắc, đèo Mã Phục khiến du khách mê say ngay cả khi đang đi trên đường đèo và khi lên đến đỉnh nhìn xuống. 
 

Đèo Mã Phục là điểm đến ở Trà Lĩnh Cao Bằng mà bạn nên chinh phụcĐây là một trong những con đèo đẹp ở tỉnh Cao Bằng. Ảnh: @gui.tonon


Đèo Mã Phục còn có một tên gọi khác là đèo 7 tầng. Có dịp lái xe qua con đèo Mã Phục, bạn sẽ được thưởng ngoạn cảnh sắc xinh đẹp, hùng tráng của tỉnh Cao Bằng. Một bên là núi đá cheo leo, một bên là vực sâu hun hút trước mắt. Vì thế, đi trên đèo bạn phải hết sức cẩn thận, tập trung và giữ tốc độ vừa phải. Nếu thấy góc nào đẹp quá, bạn có thể dừng xe và ngắm cảnh. 
 

Đèo Mã Phục là điểm đến ở Trà Lĩnh Cao Bằng có khung cảnh nên thơKhung cảnh mờ mờ ảo ảo trên đèo Mã Phục. Ảnh: @gui.tonon


Cũng như nhiều điểm đến ở Cao Bằng khác, đèo Mã Phục mỗi mùa mang một vẻ đẹp khác nhau. Mùa hè, trên đèo thường có sương mù vào sáng sớm tạo nên một bức tranh huyền ảo. Mùa đông ở đây lại khá lạnh lẽo. Tuy nhiên mùa xuân sang, cây cối xanh tốt, không khí trong lành dễ chịu hơn rất nhiều. 
 

Đèo Mã Phục là điểm đến ở Trà Lĩnh Cao Bằng mang lại nhiều trải nghiệm thú vị cho du kháchDọc hai bên đường là cảnh sắc thiên nhiên tuyệt đẹp. Ảnh: @honghanh.phamnguyen


Về cơ bản, tổng chiều dài đèo Mã Phục chỉ khoảng 3,5 km nên hành trình đi trên đèo không quá lâu. Đổi lại, bạn được ngắm cảnh núi rừng hùng vĩ của Cao Bằng và cảm nhận được độ khó của ngọn đèo. Ngoài ra, du khách có thể tìm đến vị trí phía trên đỉnh đèo để nhìn lại toàn bộ con đèo ngoằn ngoèo như một con trăn khổng lồ đang lầm lũi giữa những vạt rừng. 
 

Đèo Mã Phục là điểm đến ở Trà Lĩnh Cao Bằng không chỉ đẹp mà còn hùng vĩNếu có dịp, bạn hãy thử chinh phục đèo Mã Phục Cao Bằng. Ảnh: @d2qleathergood


Từ vị trí trên cao, du khách sẽ được thu trọn tầm mắt ngọn đèo Mã Phục xinh đẹp, nên thơ và cũng đầy hùng tráng. Để xây dựng được một ngọn đèo đẹp và an toàn như thế này, thật sự là một niềm tự hào của người dân Cao Bằng. Tìm đúng vị trí đẹp, bạn còn có thể rinh về những bức ảnh check in cực chất. 
 

Đây là điểm đến ở Trà Lĩnh Cao Bằng mà du khách nên một lần trải nghiệmVề Trà Lĩnh Cao Bằng, bạn nhớ một lần chinh phục đèo Mã Phục. Ảnh: @tule_ny


Trên đây là những điểm đến ở Trà Lĩnh Cao Bằng mà nếu có dịp bạn hãy khám phá một lần để thấy rằng đây đích thị là vùng đất tuyệt đẹp của miền biên viễn Đông Bắc. Mỗi điểm đến mang một bản sắc riêng nhưng đâu đâu cũng đẹp, nơi nào cũng hứa hẹn mang lại cho du khách loạt ảnh sống ảo cực chất. 
 

Trà Văn (tổng hợp) - luhanhvietnam.com.vn

Ảnh: Instagram

close
icom
Bình luận
Ý kiến bạn đọc (0)