Guidebook
Banner Voucher KS cả nước
Thụy Điển

Những điều bạn nên biết trước khi khám phá Thụy Điển

Thứ năm, 28/11/2019, 10:42 GMT+7

Không có gì ngạc nhiên khi nhiều người quyết định chuyển đến đất nước lớn nhất Scandinavia để tận hưởng tất cả những điều mà Thụy Điển cung cấp. Tuy nhiên, có một số điều quan trọng cần biết trước khi khám phá Thụy Điển để có thể giúp mọi hoạt động trở nên suôn sẻ hơn. 

test

Những điều cần biết trước khi đi khám phá Thụy Điển

 

Lên kế hoạch dự trù kinh phí

Thụy Điển là một nơi tuyệt vời để sống với những người dân thân thiện, tốt bụng, dịch vụ công cộng tuyệt vời và văn hóa doanh nghiệp khuyến khích mọi người có sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống. 

Thoạt nhìn, Thụy Điển có vẻ như là một nơi rất đắt đỏ, với việc ăn uống đặc biệt thuộc hàng đắt đỏ nhất trên thế giới. Nhưng có một số nơi cung cấp giá trị tuyệt vời và rất phù hợp với ngân sách du lịch của bạn mà bạn cần phải biết để lên kế hoạch du lịch thưởng thức ở Thụy Điển. 

 

nhung-dieu-ban-can-viet-truoc-khi-di-kham-pha-thuy-dien-1Lên kế hoạch mua sắm trước

 

Có siêu thị giảm giá, giao dịch ăn trưa tuyệt vời tại nhà hàng và bán hàng tại các cửa hàng có thể đảm bảo bạn tiết kiệm được một khoản tiền nhất định. Nếu bạn định khám phá Thụy Điển vào thời điểm không phải mùa du lịch, bạn cũng có thể tiết kiệm và vé tàu vào phút cuối là rất hợp lý. Bạn có thể làm Thụy Điển trên một shoestring , bạn chỉ cần sẵn sàng để mua sắm xung quanh.

 

Pressbyran là bạn của bạn

Pressbyran là một trong những chuỗi cửa hàng lớn nhất của Thụy Điển với hơn 300 cửa hàng trên cả nước. Lúc đầu, nó có vẻ giống như một cửa hàng tiện lợi đơn giản bán tạp chí, đồ ăn nhẹ và đồ uống. Tuy nhiên, nó là một nguồn kiến thức rất quan trọng. 

 

nhung-dieu-ban-can-viet-truoc-khi-di-kham-pha-thuy-dien-9_1Pressbyran là bạn của bạn

 

Tại quầy thu ngân, nhân viên có thể giúp bạn mua vé vận chuyển, đăng đồ, nạp điện thoại, chỉ đường cho bạn và thậm chí họ còn bán các mặt hàng như paracetamol và kem đánh răng. Nó là một cửa hàng tuyệt vời và cũng có giá rất hợp lý. Bạn có thể nhận được một tách cà phê và bánh ngọt ở đó chỉ với 25 SEK, đó là một món hời thực sự.

 

Mùa đông rất lạnh

Đôi khi có vẻ như mọi người phóng đại về việc trời lạnh như thế nào trong mùa đông ở Thụy Điển. Nhiều người nghĩ rằng nó thực sự chỉ xấu ở phía bắc của đất nước xung quanh Vòng Bắc Cực. Rất nhiều người muốn khám phá Thụy Điển nhưng lại ngại đến đây vào thời tiết mùa đông vì sợ gặp khó khăn với tiết trời khắc nghiệt của Thụy Điển.

 

nhung-dieu-ban-can-viet-truoc-khi-di-kham-pha-thuy-dien-3Mùa đông rất lạnh

 

Mùa đông ở Thụy Điển trời tối rất sớm và trời rất lạnh và có tuyết. Lúc đầu, nó có thể gây hứng thú đối với bạn nhưng nếu ở lại đây lâu thì bạn sẽ thấy nhiệt độ là -10 độ C và có tuyết ở khắp mọi nơi có thể gây mệt mỏi và ảnh hưởng tới chuyến đi khám phá Thụy Điển của bạn. Mặc dù vậy, mọi chuyện sẽ tốt hơn và đến mùa đông thứ hai bạn tới đây, bạn bắt đầu cảm kích và yêu thích cái lạnh của vùng đất này. Quan trọng nhất, vì người Thụy Điển đã quen với thời tiết, giao thông công cộng thường hoạt động tốt và các con đường đều được chăm sóc tốt nên bạn không cần quá lo.

 

Có duy nhất một cửa hàng rượu mạnh

Nếu bạn muốn thưởng thức một ly rượu tại Thuỵ Điển, bạn chỉ có thể ghé thăm chuỗi cửa hàng rượu Systembolaget duy nhất ở vùng đất này. Hầu hết các thị trấn đều có một hoặc một vài cửa hàng Systembolaget, tuy nhiên việc tìm kiếm những cửa hàng này không phải luôn luôn dễ dàng. Thông thường, từ thứ Hai đến thứ Sáu, Systembolaget sẽ mở cửa từ 10 giờ sáng đến 6 giờ chiều, và 10 giờ sáng đến 1 giờ chiều vào thứ Bảy.

 

nhung-dieu-ban-can-viet-truoc-khi-di-kham-pha-thuy-dien-13Systembolaget - nơi duy nhất một cửa hàng rượu mạnh

 

Ở Thụy Điển, các cửa hàng, quán bar địa phương không được phép bán rượu mạnh. Tuy nhiên, với nhu cầu tiêu thụ rượu trong nước, chính phủ Thụy Điển đã thành lập chuỗi cửa hàng Systembolaget vào năm 1955. Cửa hàng độc quyền về bán lẻ rượu, đây là nơi duy nhất bạn có thể mua rượu vang, rượu mạnh hay bia với độ cồn trên 3,5%. Đặc biệt, chỉ có những người trên 20 tuổi mới được phép mua rượu mạnh.

 

Các thành phố lớn bận rộn

Thụy Điển, về dân số, không phải là một quốc gia lớn. Toàn bộ dân số của nó gần giống như London mặc dù Thụy Điển lớn hơn Anh khoảng năm lần về diện tích. Mặc dù vậy, các thành phố lớn và đặc biệt là du lịch Stockholm có thể cảm thấy khá đông đúc và bận rộn, đặc biệt là trong giờ cao điểm. 

 

nhung-dieu-ban-can-viet-truoc-khi-di-kham-pha-thuy-dien-7Các thành phố lớn bận rộn

 

Thụy Điển có thể có rất nhiều đất đai nhưng vì đại đa số người dân sống ở phía nam đất nước, có lẽ không có nhiều không gian như bạn nghĩ. Nó không phải là bất cứ thứ gì như các thành phố như Moscow hay Mexico City , nhưng điều đáng chú ý là các thành phố ở Thụy Điển có thể cảm thấy nhịp độ nhanh.

 

Tín đồ “Fika”

Theo đánh giá của nhiều du khách khi được thưởng thức văn hóa uống cà phê nơi đây, Fika là một cái gì đó rất Thụy Điển. Nó không phải quá vội vàng theo kiểu "tàu nhanh" như dân Mỹ, cũng không quá cầu kỳ và tốn thời gian như trà đạo của Nhật Bản. Nói một cách chính xác, Fika là sự kết hợp, giao thoa hài hòa giữa hai nền văn hóa thưởng thức đồ uống này.

 

nhung-dieu-ban-can-viet-truoc-khi-di-kham-pha-thuy-dien-4Fika là một cái gì đó rất Thụy Điển

 

Du khách có thể dễ dàng tìm thấy một quán cà phê fika tuyệt vời khi đến Thụy Điển. Nếu bạn tình cờ ở miền Tây Bắc Sknane, bạn nên ghé thăm quán Flickrna Lundgren được mở bởi hai chị em gái vào năm 1938.

Flickrna Lundgren là khu vườn xinh xắn với những chiếc bánh ngọt hấp dẫn, nơi đây không chỉ nổi tiếng về fika mà còn thu hút du khách bởi không gian yên tĩnh và thôn dã mà nó sở hữu.

 

Xem thêm chùm tour du lịch Thụy Điển với giá cực hấp dẫn

 

Tiết kiệm chi phí khi bay hãng SAS

Nhiều người chuyển đến Thụy Điển để học, dù là bằng cử nhân hay thạc sĩ. Các trường đại học Thụy Điển miễn phí cho sinh viên sống trong Liên minh châu Âu và cung cấp giảng dạy chất lượng hàng đầu tại các địa điểm đẹp. Điều này có nghĩa là nhiều người dưới 26 tuổi đến Thụy Điển và có một số lợi ích du lịch tuyệt vời cho họ. Một trong số đó là du lịch bằng tàu hỏa có giá giảm. 

 

nhung-dieu-ban-can-viet-truoc-khi-di-kham-pha-thuy-dien-8Tiết kiệm chi phí khi bay hãng SAS

 

Tuy nhiên, giảm giá du lịch tốt nhất là với hãng hàng không SAS , nơi cung cấp chuyến bay đến Hoa Kỳ và Châu Á cho N gười dưới 26 tuổi. Có thể với SAS để đặt chuyến trở về Tokyo hoặc Chicago với giá dưới 300 đô la. Nó cũng có giá trị tận dụng các giao dịch này.

Thụy Điển là một nơi tuyệt vời dành cho trẻ nhỏ vui chơi, giải trí. Điểm đến đầu tiên là Skansen - bảo tàng ngoài trời đầu tiên trên thế giới với bộ sưu tập độc đáo các di tích lịch sử hay một vườn thú với các loài động vật Bắc Âu, hồ cá, khu vui chơi và công viên giải trí.

 

Thiên đường của trẻ nhỏ

Du khách đến khám phá Thụy Điển cũng có thể ghé thăm một vài công viên giải trí dành cho mọi lứa tuổi như Liseberg ở đô thị Gothenburg – một trong những công viên giải trí hàng đầu châu Âu hay công viên Gröna Lund ở thủ đô Stockholm - một công viên tuyệt vời mà bạn không nên bỏ qua.

Bạn cũng thử nên ghé thăm một vài bảo tàng toạ lạc tại thủ đô Stockholm như: Bảo tàng Wasa (nơi trưng bày chiếc tàu hoàng gia bị chìm), Bảo tàng lịch sử thiên nhiên và Bảo tàng công nghệ.

 

nhung-dieu-ban-can-viet-truoc-khi-di-kham-pha-thuy-dien-11Thụy Điển là thiên đường vui chơi của trẻ nhỏ

 

Một thiên đường vui chơi khác dành cho du khách là Junibacken - điểm đến dành cho các gia đình. Đây là một công viên giải trí trong nhà với hình ảnh Pipi Longstocking - nhân vật lung linh sắc màu được tạo ra bởi tác giả Astrid Lindgren người Thụy Điển.

 

Ngắm mặt trời trong đêm

Do vị trí địa lý của Thụy Điển nằm gần Bắc Cực nên có mùa đông lạnh và kéo dài, dù là ở thủ đô Stockholm hay thậm chí tại các điểm cực nam. Vào giữa mùa đông, tại một số khu vực cực bắc trên Vòng Bắc Cực, người dân ít được đón ánh nắng mặt trời. Tại thủ đô Stockholm, hiện tượng tuyết rơi vẫn xảy ra thậm chí vào những ngày cuối tháng 4. Đây cũng là những lý do bạn nên đến thăm Thụy Điển một lần trong đời.

 

nhung-dieu-ban-can-viet-truoc-khi-di-kham-pha-thuy-dien-12Ngắm mặt trời trong đêm

 

Tuy nhiên, vào mùa hè, ánh nắng mặt trời chiếu rực rỡ phần lớn thời gian trong ngày, dù thời tiết vẫn se lạnh. Thời điểm mặc trời thường mọc từ sáng sớm và lặn lúc đêm khuya. Tại thủ đô Stockholm, vào mùa hè, khi thời tiết tốt mặt trời thường không lặn cho tới 9-10 giờ tối. Thậm chí tại những khu trượt tuyết như Riksgransen nằm ở cực bắc của Thụy Điển, mặt trời chiếu cả ngày lẫn đêm trong 56 ngày liên tục trong mùa hè, từ 25/5 đến 19/7.

Ảnh: Internet

Oanh Kim (Biên dịch) - Luhanhvietnam.com.vn

Nguồn The Culture Trip

close
icom
Bình luận
Ý kiến bạn đọc (0)