Banner Voucher KS cả nước
Guidebook
Hàn Quốc

Những khu chợ truyền thống tại Busan Hàn Quốc bạn nên ghé thăm

Thứ ba, 02/07/2019, 21:50 GMT+7

Ghé thăm những khu chợ truyền thống là một trong những trải nghiệm thú vị mà bạn không nên bỏ lỡ trong chuyến du lịch Hàn Quốc của mình.

test

Đến những khu chợ này bạn có thể thỏa sức chọn mua những món đồ yêu thích từ đồ ăn, đặc sản làm quà cho tới những món quà lưu niệm ý nghĩa. Ngoài ra còn có cơ hội hiểu hơn về văn hóa Hàn Quốc toát lên trong cách kinh doanh, buôn bán của họ. Dưới đây là những khu chợ truyền thống tại Busan bạn nên ghé thăm trong chuyến du lịch Hàn Quốc của mình.

 

Chợ Jagalchi, Busan, Hàn Quốc

 

Những khu chợ truyền thống tại Busan Hàn Quốc bạn nên ghé thămChợ Jagalchi, Busan, Hàn Quốc

 

Địa chỉ: 52, Jagalchihaean-ro, Junggu, Busan

Giờ hoạt động: 5h00 – 22h00 

Jagalchi là khu chợ cá lớn nhất ở Hàn Quốc. Tại đây rất nhiều loại hải sản được bày bán từ hải sản tươi sống cho tới các loại hải sản khô. Do đó nếu muốn tìm mua hải sản thì chợ Jagalchi Bussan là một trong những địa chỉ mà bạn không thể bỏ lỡ.

Điều đặc biệt nhất trong khu chợ truyền thống tại Busan này chính là cá và các loại hải sản tươi sống sẽ được các tiểu thương bán tại tầng một. Trong khi đó tầng hai lại là hệ thống các nhà hàng để bạn có thể thuê chế biến hải sản tại chỗ. Trong chợ cũng có một khi bán cá nướng bạn cũng có thể tới đây để thưởng thức những món cá nướng cực tươi và thơm ngon.

Bạn cũng có thể lựa chọn một số loại cá khô đặc sản Hàn Quốc mang về làm quà cho bạn bè, người thân của mình. Vì là khu chợ hải sản lớn nhất Hàn Quốc nên giá hải sản tại chợ Jagalchi thường rẻ hơn so với những nơi khác.

Chợ bắt đầu mở cửa từ 5h sáng cho tới 10h đêm do đó bạn có thể tranh thủ tới đây vào bất kỳ khoảng thời gian nào trong ngày để mua về hoặc thưởng thức những món hải sản tươi sống. Tuy nhiên bạn cũng đừng quên chợ Jagalchi sẽ không họp vào hai ngày là ngày thứ 3 của tuần thứ nhất và ngày thứ 3 của tuần thứ ba mỗi tháng, để tránh mất công khi tới đây vào những ngày này.

 

Chợ Bupyeong, Busan, Hàn Quốc

 

Những khu chợ truyền thống tại Busan Hàn Quốc bạn nên ghé thămChợ Bupyeong, Busan, Hàn Quốc

 

Địa chỉ: 48, Bupyeong 1-gil, Jung-gu, Busan
Giờ hoạt động: 8h00 – 20h00

Chợ Bupyeong hay còn có tên gọi khác là chợ  Kkangtong, là khu chợ truyền thống tại Busan với những mặt hàng nhập khẩu. Đúng như tên gọi Kkangtong, có ý nghĩa là  “đồ hộp”, các mặt hàng được bày bán tại đây chủ yếu là các sản phẩm đã được đóng gói, tiện lợi. Rất thích hợp để khách du lịch có thể mua về làm quà.

Món ăn nổi tiếng tại chợ Kkangtong chính là món bánh cá, có tới hàng chục cửa hàng bán bánh cá với rất nhiều loại khác nhau được bày bán tại đây.

Ngoài ra, chợ Bupyeong còn là khu chợ đêm đầu tiên được mở tại Hàn Quốc. Chợ đêm Bupyeong bắt đầu hoạt động từ 19h30 đến 24h00 các ngày trong tuần. Vào buổi tối tại đây có rất nhiều các gian hàng bày bán đa dạng các món ăn đặc trưng của nhiều quốc gia trên thế giới như Việt Nam, Trung Quốc, Thái Lan, Nhật Bản,…thu hút khách du lịch ghé thăm. Các món ăn được bày bán tại chợ đêm Bupyeong, Busan có mức giá hợp lý, dao động trong khoảng từ 1,000 won đến 5,000 won nên khi tới đây bạn có thể thoải mái thưởng thức nhiều món ăn mà không lo “hầu bao” bị cạn kiệt.

Vì là khu chợ đêm mở cửa tất cả các ngày trong tuần nên chợ Bupyeong đặc biệt đông khách vào những ngày cuối tuần hoặc vào mùa du lịch cao điểm của Hàn Quốc, khách du lịch thường đổ về đây rất đông.

 

Chợ Gijang – chợ truyền thống tại Busan nổi tiếng với rong biển

 

Những khu chợ truyền thống tại Busan Hàn Quốc bạn nên ghé thăm
Chợ Gijang, Busan, Hàn Quốc

 

Địa chỉ: 16, Eumnae-ro 104 Beon-gil, Gijang-eup, Gijang-dun, Busan
Giờ hoạt động: 4h00 – 19h00

Gijang là khu chợ rong biển nổi tiếng tại Busan Hàn Quốc do đó nếu muốn mua bất kỳ loại rong biển nào từ rong biển tươi đến rong biển khô bạn đều có thể ghé qua khu chợ Gijang này. Ngoài rong biển thì tại đây cũng nổi tiếng với loại cua tuyết tươi sống cực ngon nữa.

Rong biển hay cua tuyết được bán tại chợ Gijang chủ yếu do các tiểu thương đánh bắt từ bờ biển Gijang đem vào nên rất tươi sống mà giá thành lại rẻ hơn so với nhiều nơi khác.

 

Chợ Gukje, Busan, Hàn Quốc

 

Những khu chợ truyền thống tại Busan Hàn Quốc bạn nên ghé thămChợ Gukje, Busan, Hàn Quốc

 

Địa chỉ: 25, Gukjesijng 2-gil, Jung-gu, Busan.

Giờ hoạt động: 9h00 – 20h00

Trong số những khu chợ kể trên thì Gukje chính là khu chợ tổng hợp lớn nhất tại Busan. Tại đây rất nhiều các món ăn được bày bán tạo thành một khu chợ ẩm thực đông đúc. Các món ăn tại đây khá đa dạng nhưng phổ biến nhất chính là mỳ cay (Bibidangmyeon), bánh nướng (Ssiathotteok) và lẩu đậu phụ chiên (Yubujeongol).

Do đó khi đi du lịch Busan Hàn Quốc bạn đừng bỏ qua khu chợ nổi tiếng này để thưởng thức thật nhiều món ăn đường phố được yêu thích trong văn hóa Hàn Quốc nhé.

Chợ Gukje sẽ đóng cửa vào những ngày lễ và vào ngày chủ nhật của tuần thứ nhất và chủ nhật của tuần thứ ba mỗi tháng. Nhớ “note” lại thông tin này để tránh tới đây vào những ngày này bạn nhé.

 

Bujeon- Chợ truyền thống tại Busan chuyên bán nhân sâm

 

Những khu chợ truyền thống tại Busan Hàn Quốc bạn nên ghé thămChợ Bujeon, Busan, Hàn Quốc

 

Xem thêm: Tour du lịch Busan Hàn Quốc

 

Địa chỉ: Area around 23, Jungang-daero 783 Beon-gil, Busanjin-gu, Busan

Giờ hoạt động: 4h00 – 19h00

Bujeon là khu chợ nhân sâm lớn nhất Busan, Hàn Quốc. Tại đây có hầu hết các loại nhân sâm bạn cần. Từ nhân sâm tươi cho tới nhân sâm khô. Vì là khu chợ lớn với mặt hàng chủ đạo là nhân sâm nên giá bán tại đây được đánh giá là rẻ hơn rất nhiều so với những khu chợ khác do đó nếu có ý định mua nhân sâm về làm quà cho bạn bè, người thân của mình thì bạn đừng bỏ lỡ địa chỉ hấp dẫn này.

 

Chợ đêm Suyeong Paldo, Busan, Hàn Quốc

 

Những khu chợ truyền thống tại Busan Hàn Quốc bạn nên ghé thămChợ đêm Suyeong Paldo, Busan, Hàn Quốc

 

Suyeong Paldo là khu chợ bạn nhất định không thể bỏ qua khi tới Busan. Tại đây bán tất cả những món đặc sản trên toàn thế giới với giá bán phải chăng để bạn tha hồ thưởng thức. Các món đặc sản mang đậm hương vị của từng vùng miền để khách du lịch tha hồ thưởng thức.

Chợ Suyeong Paldo bắt đầu hoạt động từ 19h00 cho tới 23h00 hàng ngày trừ ngày chủ nhật nên lượng khách du lịch thường đổ về đây rất đông vào các ngày thứ 6 và thứ 7 trong tuần.

 

Vũ Huê (tổng hợp) - luhanhvietnam.com.vn

close
icom
Bình luận
Ý kiến bạn đọc (0)