Guidebook
Banner Voucher KS cả nước
Ấn Độ

Điểm danh những phương tiện đi lại ở Ấn Độ phổ biến nhất

Thứ sáu, 13/11/2020, 11:00 GMT+7

Bạn đang băn khoăn không biết phương tiện đi lại ở Ấn Độ có những loại nào? Nên chọn phương tiện gì khi di chuyển tại Ấn Độ? Trong khuôn khổ của bài viết sau sẽ giúp bạn giải đáp những thắc mắc này.

test

Những phương tiện đi lại ở Ấn Độ phổ biến hiện nay


1. Tàu hỏa

Người Ấn Độ rất ưa chuộng sử dụng tàu hỏa để di chuyển vì chi phí rẻ hơn các loại phương tiện khách, mạng lưới đường sắt được đánh giá là lớn nhất trên thế giới, có an ninh tốt và đúng lịch trình. Có nhiều mức dịch vụ để lựa chọn cho phù hợp với túi tiền hạng sang cho tới hạng phổ thông giá rẻ:

Rajdhani Express; Shatabdi Express; Duronto Express; Jan Shatabdi Express; Garib Rath Express; Superfast Trains; Mail/Express Trains; Fast Passenger Trains; Passenger Trains; Local/Suburban Trains. Bạn có thể mua vé ở hầu hết các quầy bán vé ở ga tàu hỏa hoặc mua trực tuyến qua hệ thống bán vé của Đường sắt Ấn Độ. Ngoài ra còn có một lựa chọn khác là vé tháng đi tàu hay còn được biết đến với tên gọi vé tháng Indrail.


Những phương tiện đi lại ở Ấn Độ - tàu hỏaĐi bằng tàu hỏa tại Ấn Độ

 

2. Tàu điện ngầm Metro Delhi

Đi lại ở Ấn Độ bằng phương tiện nào? Metro Delhi được xếp hạng là một trong những mạng lưới tàu điện ngầm lớn bậc nhất trên thế giới. Mặc dù mới chỉ hoàn thành xây dựng giai đoạn nhưng đã có tới 6 tuyến với chiều dài lên tới 189,63 km với 142 trạm, trong đó có tới 35 trạm là trạm dưới lòng đất. Hệ thống tàu điện ngầm này vẫn tiếp tục được xây dựng mở rộng vào năm 2020 bao gồm nhiều tuyến mới, cũng như mở rộng các tuyến cũ. Hệ thống tàu điện ngầm Metro Delhi là phương tiện di chuyển phổ biến, được sử dụng nhiều nhất ở Ấn Độ. Đó chính là lí do nhiều khách lựa chọn loại phương tiện này khi du lịch Ấn Độ.


Những phương tiện đi lại ở Ấn Độ - tàu điện ngầmTàu điện ngầm Metro Delhi

 

3. Xe Auto Rickshaw

Auto Richshaw với nhiều khách du lịch là cái tên khá là xa lạ. Đây là dạng xe kéo tự động, nên đôi khi được gọi tắt là auto hoặc chỉ gọi đơn giản là richshaw. Auto Richshaw là phương tiện đi lại ở Ấn Độ rẻ nhất và được sử dụng nhiều nhất. Màu sắc đặc trưng của loại phương tiện này là xanh và vàng. Đây là màu được quy định theo luật xăn gdaauf CNG. Xe có một bánh phía trước và 2 bánh phía sau. Trên xe có mui nhựa nhẹ hoặc mui bằng da.

Khi thuê loại xe kéo tự động này, bạn có 2 lựa chọn về giá: mặc cả giá hoặc trả tiền xe được tính theo đồng hồ. Nếu giá xe tính bằng đồng hồ, hãy lưu ý chỉ lên xe khi đồng hồ đã được bật lên, hoặc đã thỏa thuận giá tiền xe trước nhé. Bình thường giá 10km di chuyển là khoảng 50 rupee, tương đương 1 đô la và vài cent.


Những phương tiện đi lại ở Ấn Độ - Auto RickshawAuto Richshaw được khách du lịch yêu thích

 

4. Taxi hoặc xe riêng

Ngoài các phương tiện trên bạn có thể dùng taxi hoặc thuê xe riêng để di chuyển. Bạn hoàn toàn có thể thuê xe riêng kèm tài xế rất dễ dàng. Nhưng thuê xe tự lái để trải nghiệm cũng là một điều thú vị đáng để thử. Nếu thuê xe tự lái, tiền xe sẽ được tính theo ngày, 8 tiếng và giới hạn cây số theo từng ngày. Vì thế, theo kinh nghiệm khi đi du lịch xa ở Ấn Độ, bạn nên thương lượng để book xe trọn gói bao gồm các chi phí cầu đường, bến bãi và cả chi phí tài xế. Nhưng cũng nên thử đi một chuyến ngắn với tài xế trước khi book một chuyến đi xa nhé.


Những phương tiện đi lại ở Ấn Độ - đi lại bằng taxiThuê taxi ở Ấn Độ

 

5. Xe máy

Xe máy cũng là phương tiện đi lại ở Ấn Độ phổ biến. Sử dụng phương tiện này, bạn có thể thoải mái đi vòng quanh những ngóc ngách của Ấn Độ một cách dễ dàng với giá thuê cực rẻ. Nhưng nếu đi xa thì tốt hơn không nên đi xe máy vì sẽ càng tốn kém hơn.


6. Xích lô

Đây là phương tiện không còn xa lạ với những người dân Việt Nam và cũng rất quen thuộc ở nhiều thành phố của Ấn Độ. Và cũng như tại nước ta, trước khi thuê xe bạn đừng quên hỏi giá. Lời khuyên tốt nhất là nên hỏi một số người dân gần đó xem mức giá đi quãng đường bạn muốn là bao nhiêu.


Những phương tiện đi lại ở Ấn Độ - đi lại bằng xích lôĐi xích lô ở Ấn Độ cũng là trải nghiệm thú vị

 

7. Xe lam

Tương tự như xích lô, ở nhiều nước Đông Nam Á, xe lam là phương tiện di chuyển phổ biến ở Ấn Độ. Lợi ích cao nhất khi đi xe lam là giá rẻ hơn taxi mà vẫn có đồng hồ tính phí, song hiếm có tài xế nào bật lên.


Lưu ý khi đi lại ở Ấn Độ

- Phương tiện đi lại tại Ấn Độ rất phong phú. Ngoài thời gian đi cùng cả đoàn, nếu muốn đi riêng thì nên sử dụng taxi có bật đồng hồ đo kilomet và thanh toán dựa theo đó để tránh những tranh cãi không đáng có (nên yêu cầu lái xe mở đồng hồ tính cước trước khi khởi hành nếu họ chưa bật).

- Bên cạnh đó, như đã nói ở Ấn Độ còn có nhiều phương tiện khác như xe bus, xe lam,…. để bạn lựa chọn nhưng nên hỏi ý kiến của hướng dẫn viên.

- Đừng quên mang theo Hotel Card (bạn sẽ nhận từ hướng Dẫn Viên khi tới khách sạn) để dùng khi đi taxi tự túc bên ngoài và dễ dàng tìm về khách sạn.

 


Với các phương tiện đi lại ở Ấn Độ đã chia sẻ, bạn có thể thoải mái đi đến các địa điểm du lịch hấp dẫn. Giờ thì hãy sẵn sàng đặt chân tới đất nước Ấn Độ lộng lẫy với các di tích và công trình vĩ đại cho chuyến đi sắp tới rồi đó.

 

Phương Nga (tổng hợp) -  luhanhvietnam.com.vn

Ảnh: Internet

close
icom
Bình luận
Ý kiến bạn đọc (0)