Banner Voucher KS cả nước
Guidebook
Phú Quốc

Review 10 quán ăn vặt ở Phú Quốc siêu ngon, siêu bổ và rẻ

Thứ tư, 25/10/2023, 10:02 GMT+7

Điểm danh những quán ăn vặt ở Phú Quốc nổi tiếng với đồ ăn siêu ngon, thực đơn đa dạng và có giá cả hợp lý được nhiều thực khách yêu thích và lựa chọn nhất hiện nay.

test

Các quán ăn vặt ở Phú Quốc ngon và nổi tiếng 

Nếu bạn đang tìm kiếm các quán ăn vặt ở Phú Quốc để thưởng thức trong chuyến đi sắp tới, thì hãy cùng “bỏ túi” gợi ý những địa chỉ chuẩn ngon, bổ và rẻ dưới đây nhé!


1. Bánh tráng Út Cầu 

- Địa chỉ: 325 Nguyễn Trung Trực, Dương Đông

- Thời gian mở cửa: 12h - 23h từ thứ Hai tới Chủ Nhật

- Giá tham khảo: 12.000 - 30.000đ

Ăn vặt ngon ở Phú Quốc không thể bỏ qua quán bánh tráng Út Cầu trên đường Nguyễn Trung Trực, thị trấn Dương Đông. Quán là địa chỉ yêu thích của nhiều du khách khi có dịp tới Phú Quốc. Điểm cộng của quán là nguyên liệu chế biến món ăn có nguồn gốc rõ ràng và đảm bảo. Một số món ăn được yêu thích của quán phải kể tới: Bánh tráng sa tế chấm, bánh tráng tỏi tắc, bánh tráng bơ, bánh tráng me, bánh tráng thập cẩm... Nếu bạn là fan của bánh tráng, chắc chắn không thể bỏ qua quán bánh tráng Út Cầu rất nổi tiếng này.
 

Các quán ăn vặt ở Phú Quốc - bánh tráng Út CầuBánh tráng Út Cầu là địa chỉ ăn vặt nổi tiếng ở Phú Quốc. Ảnh: thanhnien


2. Quang HD – Steak Box

- Địa chỉ: Quang HD 82 Nguyễn Trung Trực, Dương Đông, Phú Quốc

- Thời gian mở cửa: 8h - 22h30 (thứ Hai tới Chủ Nhật)

- Giá tham khảo: 10.000 - 100.000đ

Quang HD – Steak Box là quán ăn vặt ở Phú Quốc nổi tiếng với thực đơn đa dạng gồm: 

- Các món chiên: Bò viên, cá viên chiên, xúc xích...

- Thức ăn: Bò kho, cơm, mì xào, bánh mì...

- Các món đá xay: Cookie, matcha... 

- Đồ tráng miệng là các loại trái cây.

Điểm cộng của quán là có thực đơn đa dạng với nhiều món ăn để lựa chọn. Quán có không gian rộng rãi và được trang trí  theo phong cách cổ điển đẹp ấm cúng. Đồ ăn chế biến hợp khẩu vị và có cách decor đẹp thích hợp để sống ảo.
 

Các quán ăn vặt ở Phú Quốc - Quang HD – Steak BoxQuang HD – Steak Box là địa chỉ được nhiều thực khách yêu thích. Ảnh: Fb. Quang HD – Steak Box


3. Bánh mì nướng muối ớt Kết Nhi

- Địa chỉ: Số 275/A 30-4 , Dương Đông , Tp Phú Quốc

- Thời gian mở cửa: Thứ hai – Chủ nhật (10h00  – 22h00)

- Giá: 35.000 - 50.000đ

Nếu bạn vẫn chưa biết Phú Quốc có quán ăn vặt nào ngon, thì quán bánh mì nướng muối ớt Kết Nhi là địa chỉ mà bạn không nên bỏ qua. Quán chuyên các loại bánh mì nướng trộn với hương vị đậm đà và thơm ngon. Thực đơn tại quán Kết Nhi nổi tiếng với các món như: 

- Bánh mì nướng đặc biệt kèm với sốt chấm  

- Bánh mì nướng full topping.

- Bánh mì nướng muối ớt chà bông 

- Bánh mì nướng chả cá

Bánh mì nướng nóng hổi, giòn ngon rất vừa vị ăn kèm với các loại sốt thơm ngon béo ngậy. Quán có không gian nhỏ thích hợp để tụ tập bạn bè thưởng thức các món ăn vặt vừa ngon, vừa rẻ.
 

Các quán ăn vặt ở Phú Quốc - Bánh mì nướng muối ớt Kết NhiBánh mì nướng muối ớt Kết Nhi nổi tiếng với các món ăn vặt hấp dẫn. Ảnh: inhat


4. Quán ăn vặt Phú Quốc  

- Địa chỉ: 22C Lý Thường Kiệt kế bên siêu thị Bùi

- Thời gian mở cửa: 10h - 22h (thứ Hai - Chủ Nhật)

- Giá tham khảo: 20.000 - 60.000đ

Nhắc tới các quán ăn vặt ngon ở Phú Quốc không thể bỏ qua quán ăn vặt Phú Quốc trên đường Lý Thường Kiệt. Quán phục vụ thực đơn đa dạng và thường xuyên thay đổi món. Món ăn vặt được yêu thích nhất tại quán phải kể tới: Chân gà sả tắc, bánh gà phô mai, trà tắc, trà dâu, trà đào, trà sữa, sữa chua trái cây... Ngoài ra, còn có các món như: Bánh tráng lụi, mì trộn, kimbap. Quán có phục vụ ship theo yêu cầu.
 

Các quán ăn vặt ở Phú Quốc -Quán ăn vặt Phú Quốc   Quán ăn vặt Phú Quốc có thực đơn các món ăn vặt hấp dẫn. Ảnh: foody 


5. Quán ăn vặt T&N  

- Địa chỉ: Nhà trọ Mai Quốc Khánh dãy sau kp9 Trần Phú Dương Đông Phú Quốc

- Thời gian mở cửa: 10h - 21h

- Giá tham khảo: 10.000 - 100.000đ

T&N là địa chỉ ăn vặt ở Phú Quốc nổi tiếng với món bánh mì hoa cúc rất ngon. Thưởng thức bánh mì hoa cúc cùng với sữa tươi trân châu đường đen để lót dạ buổi chiều. Quán phục vụ thực đơn đa dạng với các món như: Bông lan cuộn trứng muối, bánh mì cua mềm phô mai, bánh mì sấy bơ... Điểm cộng của quán là phục vụ theo mọi yêu cầu của thực khách.

Nếu bạn là người yêu thích thưởng thức các món bánh ngon, chắc chắn không thể bỏ qua được quán ăn vặt T&N nổi tiếng khi du lịch Phú Quốc. Cộng với thái độ phục vụ nhiệt tình của nhân viên chắc chắn bạn sẽ hài lòng.
 

Các quán ăn vặt ở Phú Quốc - Quán ăn vặt T&N  Quán ăn vặt T&N nổi tiếng với các món bánh. Ảnh: bakez 


6. Nhai - quán ăn vặt ngon rẻ ở Phú Quốc   

- Địa chỉ: 25 Nguyễn Trung Trực, Dương Đông, Phú Quốc

- Thời gian mở cửa: 14h - 22h

- Giá tham khảo: 30.000 - 100.000đ

Sẽ thật là thiếu sót nếu nhắc tới những quán ăn vặt ở Phú Quốc mà bỏ qua quán Nhai trên đường Nguyễn Trung Trực. Thực đơn các món ăn vặt được yêu thích tại quán phải kể tới: Cơm cháy chà bông, gỏi khô bò, bánh tráng cuốn hoặc trộn, bắp xào... Điểm cộng của quán là có không gian rộng rãi và khu vực ngoài trời vừa để thưởng thức đồ ăn, vừa ngắm cảnh đường phố. Quán đông khách nhất tầm chiều tối. Vào buổi chiều cùng tụ tập hội bạn thưởng thức trà sữa hoặc trà đào tại quán.
 

Các quán ăn vặt ở Phú Quốc - NhaiNhai - quán ăn vặt ngon rẻ ở Phú Quốc được yêu thích. Ảnh: toplist 


7. Chè Nhà Cổ  

- Địa chỉ: 14 Bạch Đằng, TT. Dương Đông, TP. Phú Quốc

- Thời gian mở cửa: 7h - 22h

- Giá tham khảo: 10.000 - 20.000đ

Quán chè Nhà Cổ là gợi ý ăn vặt ở Phú Quốc dành cho những tín đồ hảo ngọt. Quán có không gian nhỏ, nhưng rất sạch sẽ, thoáng mát và có đồ ăn ngon. Thực đơn quán phục vụ đa dạng các loại chè như: Chè khúc bạch, chè bưởi, chè Thái, chè thập cẩm.... Quán còn phục vụ các loại sinh tố, cafe, nước cam. Chè tại quán Nhà Cổ được đánh giá có độ ngọt vừa phải, đặc biệt là chè Thái rất ngon và béo thơm. Giá cả hợp lý và phục vụ nhanh nhẹn là điểm cộng của quán.
 

Các quán ăn vặt ở Phú Quốc  - Chè Nhà CổQuán Chè Cổ là địa chỉ ăn vặt ngon, bổ, rẻ ở Phú Quốc. Ảnh: toplist 


8. Quán bánh cống Phú Quốc    

- Địa chỉ: Nguyễn Văn Cừ, Xã Hàm Ninh, TP. Phú Quốc

- Thời gian mở cửa: 10h - 17h

- Giá tham khảo: 15.000 - 20.000đ

Bánh cống là đặc sản nổi tiếng ở Phú Quốc mà bất kỳ du khách nào cũng muốn được thưởng thức một lần. Quán bánh cống ở đường Nguyễn Văn Cừ được đánh giá là ngon nhất và có giá cả hợp lý. Điểm cộng của quán là bánh được chiên vàng ươm, giòn rụm và có nhân thơm ngon với thịt băm được tẩm ướp đậm đà rất vừa miệng, đặc biệt là tôm tươi ngon. Thưởng thức bánh cống cùng với các loại rau sống và nước chấm ngon khó cưỡng.
 

Các quán ăn vặt ở Phú Quốc  - Quán bánh cống Phú QuốcQuán bánh cống Phú Quốc. Ảnh: kimanh_kate


9. Quán ốc Cóc 

- Địa chỉ: Số 4 Nguyễn Huệ, Khu phố 8, Phú Quốc

- Thời gian mở cửa: 15h - 22h

- Giá tham khảo: Từ 50.000đ

Quán ăn vặt ở Phú Quốc này chuyên các món hải sản tươi ngon với giá siêu hạt dẻ. Món ăn được yêu thích nhất tại quán phải kể tới ốc, món ốc cà na rang với muối thơm ngon. Ốc tươi ngon được sơ chế sạch sẽ và chế biến trong ngày nên giữ được hương vị tươi ngon. Ngoài ra, quán còn phục vụ nhiều món ăn vặt hấp dẫn khác như: Râu mực nướng, răng mực, mực nướng sa tế…
 

Các quán ăn vặt ở Phú Quốc  - Quán ốc CócQuán ốc Cóc có thực đơn các món ốc hấp dẫn. Ảnh: vinpearl 


10. Kem cuộn Thái Lan Võ Thị Sáu 

- Địa chỉ: Chợ đêm Dinh Cậu, dọc đường Võ Thị sáu, Phú Quốc

- Thời gian mở cửa: 10h - 22h

- Giá tham khảo: 25.000 - 30.000đ

Quán kem cuộn Thái Lan ở chợ đêm Dinh Cậu được nhiều du khách yêu thích với đủ các loại kem với hương vị thơm ngon. Những ly kem đầy màu sắc được làm từ các loại trái cây tươi với giá chỉ 25.000đ/ly là bạn đã được thưởng thức những món kem tuyệt ngon. Những vị cơ bản bạn có thể tham khảo như: Táo, dâu, cam, socola, sữa… Đặc biệt mỗi que kem được trang trí với kẹo hạt hoặc que bánh rất đẹp mắt.
 

Các quán ăn vặt ở Phú Quốc  - Kem cuộn Thái Lan Võ Thị SáuKem cuộn Thái Lan Võ Thị Sáu. Ảnh: tr.nguyen9512

 

>>Xem thêm: Chùm tour du lịch Phú Quốc giá tốt


Những quán ăn vặt ngon rẻ ở Phú Quốc 

Bên cạnh những quán ăn vặt ở Phú Quốc nổi tiếng ở trên, bạn cũng có thể tham khảo thêm gợi ý địa chỉ ăn vặt ngon, bổ, rẻ được nhiều du khách yêu thích khi du lịch Phú Quốc như:

- Bánh khéo Thu Hiền: Đường 30/4, thị trấn Dương Đông, Phú Quốc

- Bánh xèo Đại Đức: ĐT 47 tt, Hàm Ninh, Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang

- Nướng cay – xiên que chợ đêm Dương Đông: Đường 30/4 khu phố 1, thị trấn Dương Đông, Phú Quốc

-  Quán Nghêu – Sò – Ốc – Hến: Đường 30/4 thị trấn Dương Đông, Phú Quốc

- Nhum nướng quán Nhớ: 40 Mạc Thiên Tích, thị trấn Dương Đông, Phú Quốc

- Mì cay Seoul Hùng Vương: 83 Hùng Vương, thị trấn Dương Đông, Phú Quốc

 

>>Xem thêm: Ăn gì ở Dương Đông Phú Quốc? Địa chỉ nào ngon rẻ nhất


Gợi ý những quán ăn vặt ở Phú Quốc nổi tiếng, đông khách và có giá cả hợp lý ở trên sẽ giúp bạn lựa chọn được cho mình địa chỉ ăn ngon nhất để thưởng thức khi có dịp ghé thăm đảo ngọc.


Phương Nga (Tổng hợp) - Luhanhvietnam.com.vn

Ảnh: Internet

close
icom
Bình luận
Ý kiến bạn đọc (0)