Banner Voucher KS cả nước
Guidebook
Hàn Quốc

Chiêm ngưỡng rừng hoa anh đào rực rỡ tại Công viên Samnak Ecological

Thứ sáu, 28/02/2020, 22:29 GMT+7

Hàn Quốc là xứ sở mộng mơ của những câu chuyện lãng mạn, đầy chất ngôn tình. Nơi đây nổi tiếng với món kim chi cay cay, những bông tuyết mùa đông trắng xóa, tán lá phong rực rỡ trời thu và cả những đóa hoa anh đào ngát hương nở rộ đầu xuân tuyệt mỹ. Bạn có muốn được thỏa sức chiêm ngưỡng quốc hoa của xứ sở kim chi không? Vậy thì ngay bây giờ hãy cùng trải nghiệm hành trình một ngày đầy thú vị tới Công viên Samnak Ecological nhé.

test

Công viên Samnak Ecological – thiên đường hoa anh đào xứ Hàn

Công viên Samnak Ecological là một trong những thánh địa du lịch vô cùng nổi tiếng của thành phố Busan, Hàn Quốc. Công viên nằm ở phía Tây Bắc của huyện Sasang và là tổng hợp của một quần thể sinh thái rộng hàng nghìn hecta. Đặc biệt vào những ngày đầu xuân, cây cối ươm mầm, đâm chồi nảy nở, Samnak Ecological càng nổi bật hơn cả với hàng nghìn những đóa hoa anh đào tỏa hương rực rỡ.

 

Chiêm ngưỡng rừng hoa anh đào rực rỡ tại Công viên Samnak EcologicalCông viên Samnak Ecological nằm ở thành phố Busan, Hàn Quốc

 

Trước kia công viên này là một sân chơi thể thao dành riêng cho các vận động viên hay người dân ghé qua để tập luyện thể dục. Sân bãi ở đây rất rộng lớn, phù hợp cho cùng lúc nhiều đội bóng khác nhau, cấu trúc từng sân cũng được thiết kế riêng nhằm đáp ứng cho từng bộ môn thể thao riêng biệt.

 

Chiêm ngưỡng rừng hoa anh đào rực rỡ tại Công viên Samnak EcologicalNơi đây từng được xây dựng cho mục đích thể dục thể thao

 

Tuy nhiên sau này, toàn bộ công viên được tái tạo, bồi đắp và điểm độc đáo nhất là chính quyền cho xây dựng hàng nghìn cây hoa anh đào xung quanh các con đường rẽ lối vào công viên biến nơi đây thành một vườn hoa tuyệt sắc lôi kéo đông đảo người dân hiếu kỳ đến khám phá.

Từ đó cho đến nay, nhắc đến Công viên Samnak Ecological là người ta sẽ ngay lập tức nhớ đến một rừng hoa anh đào ngợp trời vào những ngày đầu xuân. Nó trở thành điểm thu hút khách du lịch nhất và trở thành một vẻ đẹp đặc trưng mà không nơi nào ở thành phố Busan xinh đẹp có được.

 

Chiêm ngưỡng rừng hoa anh đào rực rỡ tại Công viên Samnak EcologicalSau này nơi đây đã được cải tạo thành công viên thu hút rất nhiều du khách tới tham quan

 

Hướng dẫn đường đến công viên Samnak Ecological

Rất nhiều người nói rằng, nếu như bạn chưa đặt chân tới Samnak Ecological thì bạn chưa thể hiểu được hết những vẻ đẹp mà thành phố Busan mang lại. Để đến công viên Samnak Ecological, từ trung tâm thành phố bạn cần đi bộ khoảng 20 phút đến ga Sasang hoặc ga Deokpo. Chọn tuyến tàu điện ngầm số 2 hoặc đi xe buýt số 123, 126 hoặc 138-1 và xuống tại trạm dừng xe buýt công viên sinh thái Samnak.

 

Chiêm ngưỡng rừng hoa anh đào rực rỡ tại Công viên Samnak EcologicalBạn có thể đi xe bus đến công viên sinh thái này

 

Ngay khi dừng chân tại trạm xe buýt, cả một rừng cây nối nhau chạy dài hàng kilomet dần hiện ra. Vẻ đẹp của Samnak Ecological vẫn luôn biết cách khiến tất cả phải cảm thán. Hai hàng cây anh đào được khoác lên mình một vẻ đẹp khó cưỡng.

 

Chiêm ngưỡng rừng hoa anh đào rực rỡ tại Công viên Samnak EcologicalHàng cây anh đào dọc hai bên đường vô cùng đẹp

 

Đi bộ dọc con đường với những tán cây khô rủ xuống hai bên, bạn sẽ thật sự cảm nhận được bầu không khí yên bình đến lạ. Dọc theo hai bên đường bố trí khá nhiều dụng cụ thể dục công cộng để phục vụ người dân. Có người tập thể thao, có người chạy bộ và không ít người chỉ đơn giản là đang tận hưởng không khí trong lành. Và nếu vào mùa hoa anh đào thì nơi đây sẽ vô cùng đông khách tham quan chứ không thể giữ được sự tĩnh lặng như vậy đâu nhé.

 

Chiêm ngưỡng rừng hoa anh đào rực rỡ tại Công viên Samnak EcologicalThời điểm đầu xuân hoa đào chưa nở hết nên vẫn còn những cành cây khô

 

Muốn vào khu sinh thái Samnak Ecological cần phải vượt qua một đường hầm ngắn nằm ở ngay phía bên kia đường. Thật sự bao quát không gian ở đây quá rộng lớn nhưng bạn yên tâm là bạn sẽ không bị lạc đường đâu vì ngay trước lối vào đã có một bản đồ thu nhỏ toàn bộ quần thể công viên rồi. Bạn là chỉ cần xác định tọa độ nơi mình muốn đến thôi.

Công viên Samnak Ecological là một khoảng trời vô cùng rộng lớn với nhiều lối đi phục vụ hoạt động cho các du khách. Nơi đây có đầy đủ những sân chơi cho các bộ môn thể thao từ đá bóng, cầu lông, quần vợt, bóng chuyền, bóng rổ, .... Xen kẽ những khu vui chơi có những tán cây thông rũ bóng, xích đu tuổi thơ và dãy cây hoa anh đào nối nhau thẳng tắp.

 

Chiêm ngưỡng rừng hoa anh đào rực rỡ tại Công viên Samnak EcologicalKhông chỉ có hoa anh đào, nơi đây còn có cây lá phong đỏ siêu đẹp nhé

 

Đi xa hơn một chút, bạn sẽ bị choáng ngợp bởi bãi hoa lau bạt ngàn đang phất phơ theo gió. Bãi lau mang một màu vàng úa lãng mạn, thơ mộng của xứ sở kim chi. Đây chắc chắn là một điểm check – in sống ảo vô cùng ảo diệu cho các bạn đấy nhé.

 

Chiêm ngưỡng rừng hoa anh đào rực rỡ tại Công viên Samnak EcologicalBãi cỏ lau bạt ngàn màu cỏ úa

 

Chiêm ngưỡng rừng hoa anh đào rực rỡ tại Công viên Samnak EcologicalĐây là điểm chụp ảnh hoàn hảo của các tín đồ sống ảo

 

Chiêm ngưỡng rừng hoa anh đào rực rỡ tại Công viên Samnak EcologicalMột góc khác cũng siêu đẹp tại đây

 

Đặc biệt khu sinh thái Samnak ecological nằm ngay cạnh một con sông lớn, nối ra cảng biển. Vì thế tại đây, bạn có thể trải nghiệm dịch vụ du thuyền vô cùng thú vị. Các du thuyền được đóng neo ngay cạnh bên hồ và có mức giá khác nhau tùy vào từng du thuyền.

 

Mùa hoa anh đào tại Công viên Samnak Ecological

Sẽ thật là thiếu sót vô cùng lớn nếu không nhắc đến mùa hoa anh đào tại Công viên Samnak Ecological. Vào những ngày đầu tháng ba, hoa anh đào bắt đầu nảy mầm, ra những nụ hoa nhỏ xíu vô cùng xinh xắn và đáng yêu. Những tán hoa pha trộn màu hồng phấn và màu trắng thanh, đan xen nhè nhẹ thổi theo làn gió.

 

Chiêm ngưỡng rừng hoa anh đào rực rỡ tại Công viên Samnak EcologicalChiêm ngưỡng rừng hoa anh đào rực rỡ tại Công viên Samnak Ecological

 

 

Thời điểm hoa anh đào bắt đầu khoe sắc ngợp trời tại Samnak ecological cũng là lúc lễ hội được diễn ra. Hằng năm lễ hội hoa anh đào bắt đầu từ ngày 1/4  và kéo dài hết đến khi hoa tàn phai. Đây được coi là một trong những lễ hội mùa xuân lớn nhất tại Hàn QuốcTrong suốt mùa lễ hội du khách sẽ được thỏa sức khám phá nhiều điều thú vị tại công viên, được chiêm ngưỡng những bông hoa anh đào đẹp nhất và tìm hiểu những nét văn hóa độc đáo của người dân Busan.

 

Chiêm ngưỡng rừng hoa anh đào rực rỡ tại Công viên Samnak EcologicalTháng 4 là thời điểm bắt đầu diễn ra lễ hội hoa anh đào

 

Một điều mà bạn cần lưu ý là khi lễ hội diễn ra, một số dịch vụ trước đó được miễn  phí có thể sẽ thu phí trong khoảng thời gian này. Vì thế bạn nên chuẩn bị và tìm hiểu trước trên các trang thông tin để có được sự hiểu biết nhất định khi tham quan.

 

Chiêm ngưỡng rừng hoa anh đào rực rỡ tại Công viên Samnak EcologicalVà đừng quên tham khảo thông tin trước khi đi lễ hội tại Công viên Samnak Ecological nhé

 

Bên cạnh đó, vào ngày thường, công viên mở cửa tất cả khu vực cho người dân xung quanh và khách du lịch đến sinh hoạt và tham quan. Tuy nhiên khi bắt đầu diễn ra lễ hội hoa anh đào từ đầu tháng bốn, một vài địa điểm trong quần thể hệ sinh thái này sẽ chỉ mở cửa theo giờ nhằm đảm bảo an toàn cũng như giữ vững chất lượng quản lý của khu vực. Bạn chỉ có thể tham gia lễ hội từ 10 giờ sáng cho tới 5 giờ chiều. Vé ra vào cửa là miễn phí nên bạn hoàn toàn có thể yên tâm tận hưởng không khí hoa anh đào rực rỡ nhé!

 

Ngọc Hải (tổng hợp) - luhanhvietnam.com.vn

Ảnh: Ny Phạm

close
icom
Bình luận
Ý kiến bạn đọc (0)