Guidebook
Banner Voucher KS cả nước
Thái Lan

Tại sao nên du lịch Thái Lan ít nhất một lần trong đời?

Thứ tư, 10/07/2019, 01:21 GMT+7

Với gần 200 quốc gia để lựa chọn, tại sao nên chọn Thái Lan là điểm đến? Nếu vẫn chưa thể tìm ra câu trả lời hợp lý, đây chính là những lý do giải thích tại sao bạn nên du lịch Thái Lan ít nhất một lần trong đời.

test

Ẩm thực phong phú

Cho dù là bạn du lịch Thái Lan trong một ngày hay một tháng, món ăn Thái rất ngon và đa dạng đến nỗi bạn sẽ không bao giờ phải ăn cùng một món đến hai lần. Bạn thậm chí sẽ thấy rằng các món ăn sẽ thay đổi theo từng vị trí mà bạn ghé thăm.  Có thể nói, nền ẩm thực đa dạng và phong phú của Thái Lan chính là một trong những lý do khiến du khách muốn quay lại "Xứ sở nụ cười" này một lần nữa.

 

Du_lich_Thai_Lan_1
Nền ẩm thực phong phú của Thái Lan chính là một trong những lý do khiến du khách muốn quay lại

 

 

Chi phí đi lại rẻ

Nếu muốn tìm một điểm đến với ngân sách hạn chế, du lịch Thái Lan chính là gợi ý dành cho bạn. Các hãng hàng không giá rẻ như Nok Air và AirAsia, luôn chạy các chương trình khuyến mãi, giảm giá chuyến bay, kể cả chuyến bay quốc tế và nội địa đến các thành phố trên khắp Thái Lan. Các phương tiện di chuyển công cộng như xe buýt và xe lửa có mặt ở hầu khắp đất nước với các nhà ga ở cả thành phố nông thôn và một số điểm du lịch lớn nhất ở Thái Lan cũng có giá cả phải chăng.

 

Du_lich_Thai_Lan_2
Các phương tiện di chuyển công cộng như xe buýt và xe lửa có mặt ở hầu khắp đất nước

 

 

Thời tiết dễ chịu

Thái Lan có ba mùa chính, tất cả đều thích hợp cho du khách đi du lịch và tận hưởng. Thái Lan thường đón lượt khách quốc tế đổ về nhiều nhất là vào mùa hè, khi nhiệt độ trung bình có thể lên đến 40 độ C. Trong mùa hè, khách du lịch đổ về những bãi biển thơ mộng trải dài dọc theo lãnh thổ Thái Lan. Bangkok và miền bắc Thái Lan là những điểm đến phổ biến trong mùa gió mùa, vì các đảo dễ bị ngập lụt trong thời gian này. Mặc dù có những ưu và nhược điểm cho mỗi mùa, du khách có thể sẽ không bao giờ bị lạnh và tận hưởng vô số ánh nắng mặt trời trong chuyến thăm quan đất nước Đông Nam Á này.

 

Du_lich_Thai_Lan_9
Thái Lan có ba mùa chính, tất cả đều thích hợp cho du khách đi du lịch

 

 

Cuộc sống về đêm

Hãy sẵn sàng cú đêm, vì đất nước này trang bị mọi loại hình hoạt động phục vụ cuộc sống về đêm cho du khách. Thái Lan là đất nước duy nhất tại Đông Nam Á hợp thức hoá hoạt động "mua vui", khi du lịch Thái Lan, bạn sẽ thấy có rất nhiều khu phố đèn đỏ ở các thành phố trên cả nước, bao gồm Bangkok, Pattaya, Phuket, v.v. Đây là một số trong những điểm thu hút chính lôi kéo những người tìm kiếm một buổi tối "vui vẻ" với các vũ nữ địa phương. Ngoài ra, đất nước này cũng nổi tiếng với các quán bar reggae và jazz.

 

Đất nước của những ngôi chùa

Với hơn 40.000 ngôi chùa Phật giáo được tìm thấy trên khắp lãnh thổ của Thái Lan, đến đây, bạn chắc chắn sẽ tìm thấy ít nhất một ngôi đền bắt mắt. Những kiến trúc này có từ tất cả các triều đại khác nhau, mỗi triều đại lại phản ánh phong cách kiến trúc và xây dựng của thời đại đó. Mỗi tỉnh tại Thái Lan chắc chắn có ít nhất một kỳ quan hùng vĩ, mặc dù những công trình chùa chiền độc đáo và phong phú nhất thường được tìm thấy ở thủ đô Bangkok.

 

Du_lich_Thai_Lan_5
Hơn 40.000 ngôi chùa Phật giáo được tìm thấy trên khắp lãnh thổ của Thái Lan

 

 

Thích hợp cho những chuyến phiêu lưu

Bởi vì địa hình của đất nước rất độc đáo, du khách đến Thái Lan có thể thực hiện một số chuyến du ngoạn mạo hiểm khác nhau trong thời gian lưu trú. Khu bảo tồn voi thích hợp cho khách du lịch là những người yêu động vật, trong khi những người tìm kiếm một thứ gì đó phiêu lưu hơn một chút có thể chọn một ngày trên một trong nhiều con sông của đất nước và đi bè nước trắng. Ngoài ra còn có những con đường mòn dành cho du khách thích trải nghiệm treking.

 

Du_lich_Thai_Lan_ava
Du khách đến Thái Lan có thể thực hiện một số chuyến du ngoạn mạo hiểm khác nhau

 

 

Các lễ hội

Thái Lan là đất nước của những lễ hội. Nhiều lễ hội trong số này có nguồn gốc từ tôn giáo hoặc lịch âm, nhưng có một khía cạnh không đổi là chúng rất thú vị để tham gia. Nhiều du khách thậm chí còn lên kế hoạch du lịch Thái Lan để có thể tham dự các lễ hội này và chứng kiến tất cả những gì diễn ra tại đó. Một trong những lễ hội lớn và nổi tiếng nhất Thái Lan đó là Songkran - lễ hội té nước (hay tết của người Thái) được diễn ra trên toàn quốc.

 

Du_lich_Thai_Lan_7
Thái Lan là đất nước của những lễ hội

 

 

Thủ đô có tất tần tật mọi thứ

Bangkok - thủ đô của Thái Lan là một trong những lý do chính để đến thăm đất nước này. Hơn tám triệu người cư trú trong thành phố, nhiều người trong số họ là người nước ngoài. Dường như một khi ai đó đến thăm thủ đô đủ lâu, họ không bao giờ muốn rời đi. Bangkok thường là điểm dừng chân đầu tiên trong hành trình của du khách trước khi đến Đông Nam Á và đây thường không phải là thành phố yêu thích của họ khi du lịch Thái Lan. Thủ đô đông đúc và chật chội, khiến nhiều du khách không mấy ấn tượng. Tuy nhiên, nếu bước ra khỏi những con phố đông đúc, tấp nập xe cộ, bạn sẽ thấy một Bangkok đầy những bất ngờ. Đền, khu đèn đỏ, quán bar trên bầu trời, bảo tàng, phòng trưng bày nghệ thuật, công viên: bạn đặt tên cho nó, thành phố chắc chắn sẽ có nó.

 

Du_lich_Thai_Lan_6
Bangkok thường là điểm dừng chân đầu tiên trong hành trình của du khách trước khi đến Đông Nam Á

 

 

Động vật hoang dã

Thái Lan là nơi có rất nhiều động vật hoang dã sống trong các công viên quốc gia. Công viên quốc gia Khao Yai ở miền trung Thái Lan là nơi sinh sống của hổ, lợn rừng và nếu thực sự may mắn, bạn thậm chí có thể nhìn thấy một hoặc hai con voi. Ở phía nam, có bãi biển Khỉ trên đảo Phi Phi. Hãy nhớ là một khách du lịch có trách nhiệm và không được làm tổn hại động vật hoang dã, cũng như tránh xa những điểm du lịch lạm dụng động vật để kiếm lợi nhuận.

 

Du_lich_Thai_Lan_8
Thái Lan là nơi có rất nhiều động vật hoang dã sống
Xem thêm: Tour trọn gói Thái Lan

 

Những bãi biển đẹp

Địa lý của Thái Lan chắc chắn rất ấn tượng, với mỗi tỉnh trên cả nước đều có một số đặc điểm địa lý độc đáo đáng để khám phá. Tính năng tự nhiên ấn tượng nhất của đất nước chắc chắn là những bãi biển với hơn 1.500 dặm bờ biển để lựa chọn. Mặc dù hiện nay, với ngành công nghiệp du lịch phát triển mạnh, các bãi biển ở Thái Lan rất đông khách du lịch, thế nhưng vẫn có một số bãi biển vẫn yên tĩnh, hẻo lánh và tuyệt đẹp. Một số trong những bãi biển này bao gồm Freedom Beach ở Phuket và Sunset Beach trên đảo Koh Kradan.

Thu Hiền (dịch) - luhanhvietnam.com.vn

Nguồn: Theculturetrip

close
icom
Bình luận
Ý kiến bạn đọc (0)