Guidebook
Banner Voucher KS cả nước
Ấn Độ

Lạc vào khung cảnh hoàng hôn tuyệt đẹp nơi pháo đài Nahargarh Ấn Độ

Thứ sáu, 22/05/2020, 17:44 GMT+7

Pháo đài Nahargarh – công trình kiến trúc không chỉ mang giá trị lịch sử lớn lao mà còn là địa điểm lý tưởng để bạn chiêm ngưỡng một buổi hoàng hôn lung linh của thành phố Jaipur huyền bí, thơ mộng.

test

Đôi nét về pháo đài Nahargarh Ấn Độ

Pháo đài Nahargarh nằm trên đỉnh một ngọn đồi khô ở dãy núi Avaralli, thuộc thành phố Jaipur của bang Rajasthan, Ấn Độ. Ban đầu, nó được đặt tên là Sudarshangarh nhưng sau đó được đổi tên thành Nahargarh, có nghĩa là “nơi ở của hổ”. Chính vì vậy, có một số người còn gọi nơi đây là pháo đài Tiger.

 

Lạc vào khung cảnh hoàng hôn tuyệt đẹp nơi pháo đài Nahargarh Ấn ĐộPháo đài nằm sừng sững trên đỉnh đồi (Ảnh @apnoo_rajasthann)

 

Cùng với pháo đàì Amer và pháo đài Jaigarh, Nahargarh tạo thành một tuyến phòng thủ vững chắc cho thành phố thời xưa và là điểm tham quan hấp dẫn với du khách du lịch Jaipur ngày nay.

 

Lịch sử hình thành pháo đài Nahargarh

Vào năm 1734 sau Công nguyên, hoàng tử Maharaja Sawai Jai Singh II cho xây dựng pháo đài lịch sử Nahargarh để cung cấp một hệ thống phòng thủ vững chắc cho thành phố. 

 

Lạc vào khung cảnh hoàng hôn tuyệt đẹp nơi pháo đài Nahargarh Ấn ĐộThu hút rất nhiều khách du lịch hàng năm (Ảnh @rj_rangilo_rajasthan)

 

Tuy nhiên sau đó, nó lại được sử dụng làm nơi săn bắn của Maharaja ở Jaipur và chứng kiến một số sự kiện lịch sử đáng chú ý như các hiệp ước với các lực lượng Maratha đã chiến đấu với Jaipur trong thế kỷ 18 và bảo vệ người dân Châu Âu trong khu vực trong cuộc nổi loạn của Ấn Độ năm 1857.

 

Lạc vào khung cảnh hoàng hôn tuyệt đẹp nơi pháo đài Nahargarh Ấn Độ(Ảnh @mona_singh13)

 

Đến năm 1868, công trình này được vua Sawai Ram Singh cải tạo và mở rộng với chi phí lên tới hơn 3,5 triệu Rupi để rồi trở thành một điểm du lịch hấp dẫn ngày nay.

 

Vẻ đẹp kiến trúc ấn tượng của pháo đài Nahargarh

Pháo đài Nahargarh được tạo nên bởi những bức tường vững chãi và kiên cố dày gần 50cm, trải dài trên đỉnh đồi trông như một “vạn lý truờng thành phiên bản Ấn Độ”.

 

Lạc vào khung cảnh hoàng hôn tuyệt đẹp nơi pháo đài Nahargarh Ấn ĐộCông trình kiên cố, vững chãi (Ảnh @puneetyadav)

 

Nổi bật nhất trong pháo đài là lâu đài Madhavendra Bhawan với 9 dãy nhà hai tầng riêng biệt dành cho vua Maharaja Ram Singh và 9 hoàng hậu sinh sống.

 

Lạc vào khung cảnh hoàng hôn tuyệt đẹp nơi pháo đài Nahargarh Ấn ĐộKiến trúc độc đáo (Ảnh @travelling_cutlet )

 

Nóc của mỗi căn phòng trong cung điện đều được xây dựa theo hình ảnh chiếc vương miện của nhà vua trông rất bắt mắt. Trên tường, hành lang và các cánh cửa thì được trang trí những họa tiết hoa văn tinh xảo giúp du khách hình dung được sự tráng lệ, lộng lẫy của các tòa nhà khi vẫn là nơi ở của hoàng gia.

 

Lạc vào khung cảnh hoàng hôn tuyệt đẹp nơi pháo đài Nahargarh Ấn ĐộNóc nhà với thiết kế ấn tượng (Ảnh @style_and_strike_rc)

 

Lạc vào khung cảnh hoàng hôn tuyệt đẹp nơi pháo đài Nahargarh Ấn ĐộCác họa tiết được trang trí tinh xảo (Ảnh @xswhatever)

 

Bên cạnh đó, những khẩu súng đại bác vẫn hiên ngang nằm rải rác quanh các bức tường giúp ta cảm nhận rõ nhất về khả năng phòng thủ vững chắc của pháo đài Nahargarh thời xưa.

Chính những nét đẹp ấn tượng trong kiến trúc đã khiến nơi đây lọt vào “mắt xanh” của các nhà làm phim nổi tiếng, để rồi cho ra đời các tác phẩm đình đám như: Shuddh Desi Romance, Rang De Basanti và Sonar Kella.

 

 

Trải nghiệm thú vị tại pháo đài Nahargarh

Sẽ chẳng có nơi nào của Rajasthan cho bạn ngắm khung cảnh hoàng hôn ngoạn mục như pháo đài Nahargarh

 

Lạc vào khung cảnh hoàng hôn tuyệt đẹp nơi pháo đài Nahargarh Ấn ĐộHoàng hôn siêu quyến rũ tại Pháo đài (Ảnh @jaipur_explore)

 

Khi những tia sáng mờ ảo tỏa ra từ vầng mặt trời đỏ rực sắp lặn xuống, cả không gian trở nên nên huyền ảo, thơ mộng, đứng trên tòa thành tại pháo đài bạn không chỉ cảm nhận vẻ bình yên, tĩnh lặng của thành phố dưới hoàng hôn quyến rũ mà còn có thể “so deep” để lưu giữ được những khoảnh khắc lung linh nhất nữa đấy.

 

Lạc vào khung cảnh hoàng hôn tuyệt đẹp nơi pháo đài Nahargarh Ấn ĐộCho bạn những bức hình check in ấn tượng (Ảnh @ode_tomytravels)

 

Lạc vào khung cảnh hoàng hôn tuyệt đẹp nơi pháo đài Nahargarh Ấn ĐộLung linh không thể rời mắt (Ảnh @helloomelissa)

 

Lạc vào khung cảnh hoàng hôn tuyệt đẹp nơi pháo đài Nahargarh Ấn Độ(Ảnh @travellovebirds_)

 

Hơn nữa, đây cũng là nơi mà bạn có thể ngắm trọn vẻ đẹp lộng lẫy của thành phố màu hồng Jaipur đấy nhé. Nhất là khi thành phố đã lên đèn, những ánh sáng rực rỡ đủ màu dưới chân đồi sẽ khiến bạn bị mê mẩn không muốn rời đi cho xem.

 

Lạc vào khung cảnh hoàng hôn tuyệt đẹp nơi pháo đài Nahargarh Ấn ĐộĐứng trên đây ngắm thành phố thì còn gì bằng (Ảnh @catchagypsea)

 

Bật mí nho nhỏ, nếu muốn quan sát rõ nhất các công trình tuyệt đẹp mang tính biểu tượng của thành phố này như Cung điện thành phố Chandra Mahal, Cung điện gió Hawa Mahal…thì bạn nhất định phải mang theo ống nhòm đấy nhé.

Khi đã tham quan đã đời trong pháo đài Nahargarh thì bạn hãy nghỉ chân và dùng bữa ở các quán ăn ngay gần đó như: Durg Cafeteria hay Padao…Đồ ăn, nước uống không chỉ ngon mà giá cả lại còn rất phải chăng nữa đấy.

 

Cách di chuyển đến pháo đài Nahargarh Ấn Độ

Bạn có thể thuê ô tô hoặc bắt taxi để đến pháo đài này, song do nó tọa lạc trên đỉnh đồi nên bạn cũng có thể trải nghiệm cảm giác phượt bộ dọc con đường mòn dốc đứng và quanh co trong 20 đến 30 phút từ đường Nahargarh Fort. Lộ trình này sẽ gian nan hơn nhưng đường sẽ gần hơn và bạn còn có thể tận hưởng không khí và khung cảnh tươi đẹp trên đường đi nữa đấy.

 

Một số lưu ý khi đến pháo đài Nahargarh

Pháo đài Nahargarh mở cửa đón khách du lịch vào tham quan từ 10 giờ đến 17 giờ 30 tất cả các ngày. Tuy nhiên, du khách không nên ở lại muộn hơn thời điểm này vì nơi đây được bao quanh bởi một khu rừng rụng lá dày đặc có rất nhiều động vật hoang dã nên rất nguy hiểm vào ban đêm.

Vé vào cửa đối với người Ấn Độ là 20 Rupi/người, với khách nước ngoài là 50 Rupi/người. Sinh viên Ấn Độ chỉ phải trả 5 Rubi/người còn sinh viên ngoại quốc sẽ phải bỏ ra 25 Rubi/người để được vào tham quan.

Bạn được phép mang theo máy ảnh và điện thoại vào chụp ảnh, quay phim, tuy nhiên, sẽ phải trả thêm phụ phí cho hoạt động này.

Thời điểm đẹp nhất để bạn ghé thăm Nahargarh Ấn Độ là khoảng từ tháng 10 đến tháng 2 vì thời tiết lúc này khá mát mẻ, thuận tiện cho việc tham quan và ngắm cảnh.

 

Lạc vào khung cảnh hoàng hôn tuyệt đẹp nơi pháo đài Nahargarh Ấn ĐộThời tiết đẹp sẽ khiến chuyến đi của bạn tuyệt hơn (Ảnh @puneetyadav)

 

Còn đợi chờ gì mà không book ngay một chuyến đi đến Ấn Độ để thăm pháo đài Nahargarh lừng lẫy, hiên ngang đi nào!

 

Thái Hà (Tổng hợp) - Luhanhvietnam.com.vn

Ảnh: Internet

close
icom
Bình luận
Ý kiến bạn đọc (0)