Banner Voucher KS cả nước
Guidebook
Bhutan

Tu viện Rinpung Dzong Bhutan: điểm tham quan hàng đầu thung lũng Paro

Thứ hai, 26/09/2022, 15:23 GMT+7

Tu viện Rinpung Dzong Bhutan là một công trình kiến trúc lớn và là thành trì của trường phái Phật giáo Kagyu. 

test

Giới thiệu về tu viện Rinpung Dzong Bhutan

Tu viện Rinpung Dzong Bhutan là một tu viện pháo đài Phật giáo Drukpa Kagyu lớn toạ lạc ở Quận Paro, Bhutan. Tu viện có tầm nhìn tuyệt đẹp ra thung lũng Paro và sở hữu lịch sử từ lâu đời. Từ các ô cửa sổ tại công trình này, du khách sẽ có một cái nhìn rất ngoạn mục ra thung lũng và dòng sông Paro Chu. Đây là địa danh "dự kiến" của Bhutan sẽ được UNESCO ghi danh là Di sản thế giới trong tương lai. 

 

Giới thiệu về tu viện Rinpung Dzong BhutanTu viện Rinpung Dzong Bhutan
 
 
Giới thiệu về tu viện Rinpung Dzong BhutanẢnh: qwennieee

 

Trước đây, tu viện Rinpung Dzong Bhutan được dùng làm hội trường Quốc hội. Tuy nhiên giờ đây trở thành một Dzong, là nơi đặt các cơ quan tu viện, văn phòng chính quyền huyện. Tên chính thức của công trình này là Rinchen Pung Dzong có ý nghĩa là "pháo đài trên một đống đồ trang sức". Những bức tường vôi trắng, tranh vẽ đây nghệ thuật và 14 ngôi đền chính là điểm thu hút du khách của dzong này. Tu viện có phong cách kiến trúc trang nhã và hoà hợp với lịch sử cổ xưa. Đây sẽ là một điểm tham quan khó lòng nào bỏ qua ở Paro đối với nhiều vị khách. 

 

Giới thiệu về tu viện Rinpung Dzong BhutanNếu đến Paro bạn không nên bỏ qua địa điểm này. Ảnh: desigirltraveller
 
 
Giới thiệu về tu viện Rinpung Dzong BhutanẢnh: mansi.rana

 

Đường đi đến Rinpung Dzong sẽ băng qua một con đường lát đá có độ đôc thoai thoải và 1 chiếc cầu gỗ lợp mái ngói. Đây là phiên bản xây lại của cây cầu gốc bị sụp đổ trong trận lụt năm 1969. Trong thời kỳ chiến tranh, cây cầu này đã từng bị dỡ bỏ không ít làn để bảo vệ cho tu viện. Đây là một dzong phổ biến ở Bhutan và thậm chí hình ảnh của công trình còn được in trên tờ tiền 10 Ngultrum mới nhất và tờ 5 Ngultrum trước đây.

 

Giới thiệu về tu viện Rinpung Dzong BhutanCây cầu gỗ là điểm được nhiều du khách yêu thích đến chụp ảnh. Ảnh: pema_yedril_yangchen

 

Di chuyển đến tu viện Rinpung Dzong Bhutan

Trước tiên, du khách đến Paro bằng máy bay hoặc đường sắt. Nếu đi đường hàng không thì hãy book vé máy bay tới sân bay quốc tế Paro. Sau đó, thuê taxi đến tu viện. Khoảng cách từ sân bay quốc tế Paro đến tu viện Rinpung Dzong Bhutan là khoảng 6km. Nếu đi bằng đường sắt thì đầu tiên đến nhà ga NJP (nhà ga gần Paro nhất) rồi bắt taxi để tới Dzong. 

 

Di chuyển đến tu viện Rinpung Dzong BhutanBạn có thể đến tu viện bằng các phương tiện công cộng hoặc xe riêng
 
>>Xem thêm: Đi tìm bình yên tại tháp Khamsum Yulley Namgyal Chorten Bhutan

 

Lịch sử của tu viện Rinpung Dzong Bhutan

Vào thế kỷ XV, người dân quanh vùng mong muốn thành lập một nơi để tiếp thu giáo lý Phật giáo. Chính bởi thế mà hậu duệ của Pajo Drugom Zhigpo là Lama Drung Drung Gyal đã quyết định xây dựng một ngôi đền nhỏ ở đây để truyền đạt những đạo lý của Phật và biến nó nơi đây trở thành một cơ sở linh thiêng cho các tín đồ đạo Phật. Về sau, nơi đó được gọi với cái tên là tu viện Hungrel Dzong hay tu viện Hungrel. 

 

Lịch sử của tu viện Rinpung Dzong BhutanTầm nhìn ra thung lũng Paro từ tu viện

 

Sau một khoảng thời gian, hậu duệ của Drung Drung Gyal đã tặng tu viện cho Quốc vương của Dòng truyền thừa Drupka là Zhabdrung Rinpoche bởi ông có sự bảo trợ rất nhiều cho tín ngưỡng Phật giáo. Đến năm 1644, Zhabdrung đã cho tháo gỡ tu viện và xây dựng một công trình Dzong mới. Sau đó một thời gian ngắn tu viện Rinpung Dzong Bhutan ra đời. Sau khi hoàn thành, nó đã trở thành một trong những trung tâm hành chính quan trọng ở phía Tây Bhutan. 

 

Lịch sử của tu viện Rinpung Dzong BhutanẢnh: niiisniicha

 

Đến năm 1905, một trận hoả hoạn đã xảy ra ở tu viện và gây ra những thiệt hại không nhỏ. Quá trình sửa chữa được hoàn thành từ năm 1908 - 1909. Di sản quan trọng nhất trong Dzong là Thondrol thangka - 1 bức tranh 20x20m trên vải lụa. Tác phẩm đó may mắn đã được cứu và người dân vẫn thường xuyên được nhìn thấy trong ngày cuối cùng của lễ hội Paro Tshetsu diễn ra vào mùa xuân. Lễ hội được tổ chức vào tháng thứ 2 âm lịch ở Bhutan kéo dài trong 5 ngày từ ngày 11 - 15. 

 

Lịch sử của tu viện Rinpung Dzong BhutanBức tranh được cứu khỏi trận hỏa hoạn năm 1905. Ảnh: butanconjorgemonje
 
>>Xem thêm: Kinh nghiệm du lịch Bhutan tự túc từ A - Z

 

Kiến trúc độc đáo của tu viện Rinpung Dzong Bhutan

Tu viện Rinpung Dzong Bhutan là một trong những Dzong lớn và đẹp nhất ở Bhutan về kiến trúc. Ở đây có các đền thờ Phật và đồ tạo tác cổ đại. Tháp canh của tu viện được đánh giá là một trong những tháp đẹp nhất Bhutan với vật liệu bằng gỗ và các chi tiết chạm khắc tinh xảo. 

 

Kiến trúc độc đáo của tu viện Rinpung Dzong BhutanĐây là Dzong lớn và đẹp nhất Bhutan 

 

Khi bước xuống cầu thang để tới sân trước của tu viện, nhiều du khách sẽ phải sững sờ khi nhìn thấy các bức tường trắng bằng đá to lớn. Yếu tố đặc biệt hơn nữa sẽ hiện ra trước mắt bạn khi bước vào bên trong Dzong. Kiến trúc của tu viện rất đẹp bởi sự kết hợp hoàn hảo giữa màu trắng bơ và màu đỏ gạch. Khi tìm được một chỗ ngồi thoải mái trong khuôn viên, ngắm nhìn các vị sư đi lại bạn sẽ cảm nhận được một sự yên tĩnh và thanh tịnh bao trùm. 

 

Kiến trúc độc đáo của tu viện Rinpung Dzong BhutanTu viện có màu trắng đỏ làm màu sắc chủ đạo. Ảnh: ilunarang

 

Tu viện Rinpung Dzong Bhutan là một công trình đại diện tiêu biểu cho lối kiến trúc truyền thống Bhutan. Dzong nằm trên một vách đá và nhìn ta được toàn bộ thung lũng Paro. Nơi đây có tổng cộng 14 đền thờ và nhà nguyện. Tất cả các đền thờ đều không mở cửa đón khách tham quan. Khoảng 1/2 trong số đó được dùng với mục đích tôn giáo, số nửa còn lại lại được dùng phục vụ cho việc hành chính. 

 

Kiến trúc độc đáo của tu viện Rinpung Dzong BhutanẢnh: phuwangmo8

 

Ở bên trong tháp canh của tu viện có một bảo tàng Quốc gia Bhutan. Dưới chân công trình có chiếc cầu gỗ được nhiều du khách yêu thích mỗi lần tới đây tham quan. Giống với nhiều công trình khác ở Bhutan, tu viện Rinpung Dzong Bhutan không sử dụng vật liệu thép hay bất cứ chiếc đinh nào trong quá trình xây dựng. Khu vực bên trong sân được trang trí khá rực rỡ. 

 

Kiến trúc độc đáo của tu viện Rinpung Dzong BhutanKhoảng sân trong tu viện được trang trí sặc sỡ

 

Ngay ở bên ngoài tu viện là địa điểm tổ chức lễ hội hàng năm nổi tiếng nhất Bhutan là Paro Tshechu. Các bức tranh ở trong dzong đều rất đẹp. Đó cũng là lý do mà nơi đây trở thành thiên đường cho những tín đồ yêu nghệ thuật. Mỗi một bức tranh đều miêu tả về một câu chuyện của riêng mình và là điều thú vị đáng để chiêm ngưỡng. 

 

Kiến trúc độc đáo của tu viện Rinpung Dzong BhutanLễ hội hàng năm được diễn ra ở tu viện 

 

 

Lễ hội ở Bhutan

Năm mới ở Bhutan tính theo lịch của địa phương sẽ diễn ra vào khoảng tháng 3 - tháng 4. Du lịch vào thời điểm này, du khách sẽ có nhiều trải nghiệm tại các lễ hội truyền thống kéo dài từ 11 đến 15 ngày. Ở các sự kiện đó bạn sẽ có cơ hội chiêm ngưỡng các bức tranh tuyệt đẹp, thiêng liêng. Người dân địa phương sẽ trình diễn các điệu múa truyền thống, đeo trang sức, mặt nạ và mặc quần áo sặc sỡ. Những điệu múa, điệu nhảy đó sẽ như một câu chuyện kể về tín ngưỡng, các giá trị tốt đẹp, khuyến khích con người nên sống tốt, lương thiện. 

 

Tu viện Rinpung Dzong BhutanCác lễ hội ở Bhutan đầy màu sắc với những hoạt động hấp dẫn

Tu viện Rinpung Dzong Bhutan là điểm đến hấp dẫn mà bạn không nên bỏ qua khi có chuyến vi vu đến thung lũng Paro xinh đẹp ở đất nước hạnh phúc Bhutan
 

Hà My (tổng hợp) - luhanhvietnam.com.vn

Ảnh: Internet

close
icom
Bình luận
Ý kiến bạn đọc (0)