Banner Voucher KS cả nước
Guidebook
Hà Nội

Lê la phố phường thưởng thức 10 món ăn vỉa hè Hà Nội ngon 'nhức nách'

Thứ sáu, 22/05/2020, 10:56 GMT+7

Lập team với hội bạn thân cùng lê la từ đường lớn đến các hang cùng ngõ hẻm của Thủ đô để thưởng thức trọn những món ăn vỉa hè Hà Nội khiến thực khách nào cũng phải xuýt xoa thèm thuồng.

test

Món ăn vỉa hè Hà Nội chưa bao giờ hết HOT trong lòng mỗi thực khách. Dù là ở lứa tuổi nào thì những món ăn ngon vỉa hè cũng phải khiến con người ta phải chao đảo, phải si mê khi được "la cà quán xá" để hít hà hương vị đặc sắc của những món ăn ngon như: caramen, cháo sườn, nem nướng, bánh giò, xôi xéo, bánh trôi....Tất cả điều đó đã tạo lên 1 Hà Nội nồng nàn, đặc sắc và níu chân mỗi du khách khi ghé thăm Hà Nội ngàn năm văn hiến.

 

 

10 món ăn vỉa hè Hà Nội cực ngon khiến du khách 'say như điếu đổ'
 

Bún ốc Khương Thượng
 

  • Địa chỉ: số 34 – 64 ngõ 191 Khương Thượng - Quận Đống Đa - TP. Hà Nội
  • Giờ mở cửa: 07:00 – 21:00

Trong các món ăn vỉa hè Hà Nội chúng ta không thể bỏ qua món bún ốc - đặc sản ẩm thực của người Hà Nội. Một tô bún ốc đầy ú ù ụ với nước dùng bóng loáng khi chưng đỏ cà chua và có vị chua đậm đà khiến ai ăn cũng phải lâng lâng. Đặc biệt, ốc ở đây chế chiến giòn dai, ăn rất ngọt miệng. Và cuối tuần này, nhớ rủ hội bạn thân đến khám phá ẩm thực Hà Nội là món bún ốc nhé. Đảm bảo bạn sẽ bị nghiền ngay từ miếng đầu tiên.

 

 

Xôi xéo Hàng Bài
 

  • Địa chỉ: góc ngã tư Hàng Bài – Lý Thường Kiệt
  • Giờ mở cửa: 06:30 – 09:30
  • Giá: 10.000 - 20.000 VNĐ/Gói

Một bữa sáng của bạn sẽ đầy đủ chất dinh dưỡng nếu bạn lấp đầy cái bụng của mình bằng món xôi xéo vàng ươm, nóng hổi vừa thổi vừa ăn. Đây là 1 trong những món ăn vặt vỉa hè ở Hà Nội mà khá nhiều bạn trẻ bạn trẻ yêu thích.

 

 

Trên những gánh hàng rong tại ngã tư Hàng Bài, rất nhiều người dừng lại để mua những gói xôi nóng hổi thơm nức mùi đậu xanh. Xôi sẽ được xới ra tàu lá chuối, thái đậu xanh vừa đủ và rưới 1 ít mỡ gà bên trên cộng 1 chút hành khô phi thơm thêm tẹo ruốc hay chả lụa khi ăn vào sẽ rất ngon. Mỗi gói xôi có giá từ 10 đến 20 nghìn đồng.

 

Caramen Hàng Than
 

  • Địa chỉ: 29 Hàng Than, Nguyễn Trung Trực, Ba Đình, Hà Nội
  • Giờ mở cửa: 09h00 – 22h00
  • Giá tham khảo: 10.000 – 28.000 VNĐ

Trong cái nóng bức, oi nồng mùa hè, cùng lũ bạn thân ra Hàng Than để thưởng thức caramen béo ngậy, thơm ngon... chao ôi cũng đủ để chúng ta đánh tan cái nóng oi bức mùa hè này. Dù đã trải qua bao nhiêu năm thế nhưng caramen Hàng Than vẫn là 1 trong TOP các món ăn vỉa hè Hà Nội được yêu thích nhất

 

 

Caramen Hàng Than cực kỳ đặc sắc khi được biến tấu vô cùng thú vị với nhiều loại khác nhau như: caramen nếp cẩm, caramen sữa chua, caramen trân châu, caramen dâu tây, caramen nước cốt dừa, , caramne thật cẩm, caramen thạch.

 

Bánh giò Tây Hồ
 

  • Địa chỉ: Số 3 Thụy Khuê - Phường Thụy Khuê - Tây Hồ - Hà Nội
  • Điện thoại: 098 450 00 41
  • Giờ mở cửa: 06:00 – 20:30
  • Giá tham khảo: 25.000đ – 25.000 VNĐ

Món vỉa hè hấp dẫn ở Hà Nội mà giới trẻ hay truyền tai nhau đó chính bánh giò Tây Hồ. Bánh giò Tây Hồ luôn hấp dẫn du khách bởi nó được làm từ bột gạo đặc trưng với phần vỏ bánh cực kỳ dẻo mềm, nhân bánh béo ngậy ăn rất đê mê.

 

 

Sữa chua dẻo - Nguyễn Hữu Huân
 

  • Địa chỉ: Số 37 Nguyễn Hữu Huân - Phường Hàng Bạc - Quận Hoàn Kiếm
  • Giờ mở cửa: 07:00 – 22:30
  • Giá: 20.000 – 45.000 VNĐ

Nếu cuối tuần này, hội bạn thân của bạn chưa biết đi đâu, ăn gì? Thì đừng bỏ lỡ món sữa chua dẻo thơm ngon ở 37 Nguyễn Hữu Huân nhé. Đây là 1 trong những món vỉa hè Hà Nội giúp bạn thổi bay cái nóng mùa hè oi nồng.

 

 

Sữa chua dẻo ở đây khá hấp dẫn khi chúng được cắt thành những khối hình vuông đều đẹp, hòa quyện mát lạnh cùng viên đá nhỏ xinh và điểm thêm 1 chút bột ca cao bên trên. Chao ôi, mới nhìn đã hấp dẫn con mắt thế này thì khi đưa thử 1 miếng vào miệng bạn sẽ phải thổn thức sao mà ngon mát đến thế với vị đắng ngọt ngào đến vậy.

 

Bánh trôi tàu Điệp Béo
 

  • Địa chỉ: 52 Hàng Điếu - Quận Hoàn Kiếm - TP. Hà Nội
  • Giờ mở cửa:  16:00 – 23:00
  • Giá tham khảo: 10.000đ – 20.000 VNĐ

Nếu để gọi tên món ăn vỉa hè Hà Nội được lòng du khách thì bánh trôi tàu Điệp Béo chính là món ăn mà nhiều thế hệ người Hà Nội yêu quý. Bát bánh trôi tàu được trang trí khá hấp dẫn với nước dùng màu nâu nhạt, thêm 1 chút vừng đen và vài sợi dừa trắng rắc đều bên trên nhìn rất đẹp mắt. Khi ăn bạn sẽ thấy độ mịn của chiếc bánh trôi dẻo quánh với cộng hưởng sự béo ngậy từ đỗ xanh khiến ta cũng phải lâng lâng.

 

 

 

Bún đậu mắm tôm
 

  • Địa chỉ: 27 Ngõ 16 Hoàng Cầu - Quận Đống Đa - TP. Hà Nội
  • Giờ mở cửa: 09:30 – 14:00
  • Giá tham khảo: 30.000đ – 50.000 VNĐ

Nhắc đến ẩm thực Hà Nội chúng ta không thể bỏ qua món bún đâu mắm tôm. Đây cũng là 1 trong những món ăn trứ danh được xếp vào danh sách món ăn vỉa hè Hà Nội. Bún đậu mắm tôm hay được bày bán ở những quán vỉa hè bên đường nhưng được giới trẻ cực kỳ yêu thích.

 

 

Nem nướng Xuân Dần
 

  • Địa chỉ: 155 Đội Cấn - Ngọc Hồ - Quận Ba Đình - TP. Hà Nội
  • Điện thoại: 090 497 37 9
  • Giờ mở cửa: 08:00 – 22:00
  • Giá tham khảo: 50.000đ – 150.000 đồng

Một trong những món ăn vỉa hè Hà Nội đã đi vào trong tiềm thức của người Hà Nội đó chính là nem nướng Xuân Dần. Món ăn này khá phổ biến ở những vùng miền khác nhau. Thế nhưng, đến với Hà Nội bạn sẽ cảm nhận được hương vị khá đặc biệt, thân thân thương như chính con người Hà Nội.

 

 

Nem được tẩm ướp cực kỳ kĩ càng với gia vị hòa quyện vào nhau. Từng miếng nem nướng đan quyện với hương vị ngọt của gia vị cũng sẽ khiến món ăn hấp dẫn hơn đấy nhé.

 

Cốm xanh dẻo thơm

Thong dong trên những con phố cổ Hà Nội vào những chiều thu, bạn sẽ bị thôi miên bởi những gánh hàng rong xanh mướt 1 màu của những hạt cốm dẻo thơm. Cốm Hà Nội được gói cẩn thận trong những chiếc lá sen to rộng, và buộc lại bằng sợi rơm nếp vàng. Khi đưa những hạt cốm lên miệng bạn sẽ cảm nhận được vị dẻo thơm, bùi bùi từ hạt cốm. Và chỉ từ hạt cốm nhỏ xinh, mà nhiều người biến tấu ra nhiều món ăn khác nhau như: chè cốm, kem cốm, chả cốm...Đến Hà Nội vào mùa thu, đừng quên thưởng thức món ăn vỉa hè Hà Nội là món cốm xanh nhé bạn.

 

 

Sấu chín dầm ớt muối

Cũng là 1 trong những món ăn vỉa hè Hà Nội cực kỳ đong đưa, dễ ăn mà các bạn trẻ học sinh, sinh viên thường hay ăn. Những quả sấu vàng ươm được làm sạch vỏ và sắt theo hình xoắn ốc tẩm ướt gia vị muối, đường, ớt...chao ôi khi đưa lên miệng để ăn cũng khiến bạn phải xuýt xoa đầu lưỡi vì độ chua giòn giòn vừa phải, tê tê của vị ớt cay.

 

 

Chỉ kể sương sương những món ăn vỉa hè Hà Nội như trên thôi cũng khiến ta phải xao lòng và không thể không rút hầu bao của mình để đắm mình thưởng thức chúng. Và nếu có dịp về với thủ đô xinh tươi, hãy tranh thủ thời gian buổi tối, thong dong thả bước trên những con phố cổ để hít hà mùi hương Hà Nội và thưởng thức những món ăn ngon này nha bạn.

 

Nguyễn Chiên (Tổng hợp) - luhanhvietnam.com.vn

Ảnh: Internet

close
icom
Bình luận
Ý kiến bạn đọc (0)