Banner Voucher KS cả nước
Guidebook
Lào

Tìm hiểu Phật giáo Lào qua các công trình tiêu biểu ở Viêng Chăn

Thứ ba, 11/06/2019, 13:55 GMT+7

Lào là đất nước mà tôn giáo chính là đạo Phật, có tới 90% dân số theo Phật giáo ở Quốc gia này, một lần hành hương tới Viêng Chăn cùng nhau tìm hiểu Phật giáo Lào qua các công trình tiêu biểu và một vài đặc trưng thực hành tôn giáo tại đây.

test

Đối với một đất nước lấy Phật giáo làm Quốc giáo, Lào có tới hơn 1.400 ngôi chùa, là đất nước có số chùa chiền tính trên đầu người lớn nhất.

 

Các công trình Phật giáo Lào nổi bật tại Thủ đô Viêng Chăn

 

1.    Chùa Sỉ Mương huyền bí với truyền thuyết về đôi chim hạc

Điểm dừng chân đầu tiên trong chuyến hành hương tìm hiểu Phật giáo Lào là ngôi chùa Sỉ Mương cổ kính và thanh tịnh giữa lòng thủ đô Viêng Chăn đầy nắng. Với lối kiến trúc đặc trưng của một ngôi chùa mang phong cách Khmer, quần thể chùa có 3 ngôi nhà chính là: Phật điện, Phật đường và Tăng phòng. Du khách mang theo hoa sen hoặc cúc vàng vào dâng trong Phật điện và thực hiện nghi thức buộc chỉ cổ tay cầu bình an may mắn tại Phật đường, với sự giúp đỡ của các tăng ni.

 

tìm hiểu văn hóa Phật giáo LàoChính diện chùa

 

Theo tích xưa, mẹ Sỉ Mương là người đã hy sinh thân mình cùng con đang mang trong bụng trở thành “cột trụ thiêng” của Viêng Chăn. Chùa Sỉ Mương được xây lên chính là để tưởng nhớ công ơn của mẹ. Ngay chính cổng chùa đi vào có cây me cổ thụ rợp bóng mát phủ lên khắp phần mộ mẹ Sỉ Mương và đứa con. Ở đó có đôi hạc ngày ngày điềm nhiên đứng xòe lông, rỉa cánh, đi lại khoan thai chưa bao giờ đáp xuống sân chùa và chỉ ăn đồ ăn do chính sư trụ trì chùa tự tay cho.

 

tìm hiểu văn hóa Phật giáo LàoNghi thức buộc chỉ cổ tay cầu bình an, may mắn

 

2.    Tháp Thạt Luổng- biểu tượng đất nước hoa Chămpa

Trong hành trình khám phá văn hóa đất nước bạn Lào chúng ta không thể bỏ qua tháp Thạt Luổng uy nghiêm lộng lẫy, một biểu tượng đẹp của đất nước phía Đông Nam này. 

Tháp có bệ hình vuông, Ngoài tháp chính cao vút, phía chính giữa còn có 30 tháp nhỏ biểu tượng cho Đức Phật Thích ca với 30 năm tu hành gian khổ của người để trở thành Phật. Trên các tháp nhỏ này có đắp những hàng chữ Bali nổi ghi các lời răn của Đức Phật. 

 

tìm hiểu văn hóa Phật giáo LàoCông trình có 1 tháp ở chính giữa và 30 tháp nhỏ xung quanh

 

Tháp thờ xá lợi Phật quy mô hoành tráng, bề thế nhất trên thế giới hiện nay chính là Thạt Luổng, truyền thuyết còn cho rằng trong tháp Thạt Luổng có chứa xá lợi tóc của Đức Phật. Khi Phật giáo trở thành quốc giáo và Viêng Chăn trở thành kinh đô, nhà Vua Xetthathilạt đã cho tu bổ lại Thạt Luổng bằng cách xây bọc lên ngôi tháp cũ một tháp mới to, đẹp hơn phía trên bọc da trâu da bò dát vàng, vữa xây bằng thịt gia súc nấu lên nằm hiên ngang và vững chãi không bạc màu dưới cái nắng gay gắt của Viêng Chăn.

 

tìm hiểu văn hóa Phật giáo LàoKhu vực lễ Phật

 

3.    Wat Ong Theu – nơi có bức tượng Phật bằng đồng lớn nhất Viêng Chăn

Chùa Wat Ong Theu (tên chùa nghĩa là ngôi chùa Tượng lớn) nằm trên đường Sethathirath là một di tích lịch sử độc đáo của Thủ đô Viêng Chăn. Chùa thua hút du khách bởi bức tượng Phật bằng đồng lớn nhất Viêng Chăn.

 

tìm hiểu văn hóa Phật giáo LàoChùa Wat Ong Theu

 

Ngoài ra, trong khuôn viên chùa còn có trường Phật giáo Sangha - nơi các nhà sư từ khắp nơi ở Lào thường xuyên về đây để học đạo. Trong chuyến hành hương khám phá Phật giáo Lào, du khách không nên bỏ qua điểm đến này.

 

4.    Công viên Tượng Phật

Cách thủ đô Viêng Chăn khoảng 25 km về phía Đông Nam, Công viên tượng Phật (Xieng Khuan) được xây dựng từ năm 1958, là một quần thể hàng trăm bức tượng được đúc theo Phật thoại.

Tại công viên có tới hơn 200 bức tượng Phật, các vị thần Hindu giáo; ngoài ra còn có tượng của một số linh vật, ác quỷ và con người, tất cả đều được đúc bằng xi măng. Trung tâm công viên là bức tượng Phật nằm khổng lồ dài khoảng 40m, với dáng vẻ thảnh thơi như tư thế Phật tổ nhập Niết bàn.

 

tìm hiểu văn hóa Phật giáo LàoHơn 200 bức tượng Phật trên công viên này

 

Trong quần thể này còn có một công trình lớn được gọi là động âm phủ, mang hình dáng của quả bí ngô khổng lồ. Cửa động cao hơn 2m tượng trưng cho miệng của con ác quỷ, bên trong có ba tầng tái hiện Địa ngục, Trần gian và Thiên đường. Để tìm hiểu về Phật giáo Lào, công viên tượng Phật là điểm dừng chân lý tưởng.

 

tìm hiểu văn hóa Phật giáo LàoNơi được gọi là động âm phủ

 

5.    Ngôi chùa Phật ngọc nổi tiếng Phra Keo

Phra Keo là ngôi chùa được xây dựng năm 1565 dưới triều đại vua Sai Setthathirat. Sau nhiều biến cố, tới những năm 1936 - 1942, chùa được xây lại bằng công sức của người dân Lào.

Chùa Phra Keo ( Haw Phra Kaew) là ngôi chùa Phật ngọc nổi tiếng của thủ đô Viêng Chăn. Chùa được xây trên một nền đá cao, chạy dọc theo cầu thang là hai con rồng đá được chạm khắc tinh xảo. Bên trong chùa lưu giữ những bức tượng Phật bằng nhiều chất liệu khác nhau như đất nung, đá, đồng… Nhiều bức tượng được dát vàng tại một số vị trí nhưng đầu, bụng, tay, ngực,… mang ý nghĩa che chở và bảo vệ cho người dân có một cuộc sống hạnh phúc, đủ đầy.

 

tìm hiểu văn hóa Phật giáo LàoChùa Phra Keo giống như 1 bảo tàng các tác phẩm nghệ thuật đạo giáo

 

Ngày nay, bước tới Phra Keo du khách tưởng như đang tới một viện bảo tàng rộng lớn chứa đựng nhiều tác phẩm nghệ thuật đạo giáo với kiến trúc độc đáo, mang đậm nét văn hóa truyền thống của người Lào.

 

6.    Chùa Wat Sisaket – ngôi chùa cổ nhất Viêng Chăn

Wat Sisaket là ngôi chùa cổ nhất ở Viêng Chăn, nằm trên đường Sethathirath góc đại lộ Lane Xang. Chùa xây dựng lần đầu vào năm 1551 sau đó được xây dựng lại vào năm 1818. Bộ ba That Luang, chùa Phrakeo, Wat Sisaket là những ngôi chùa cổ nổi tiếng bậc nhất đại diện cho Phật giáo Lào ở Viêng Chăn.

Chùa Sisaket được coi là ngôi chùa có nhiều tượng Phật lớn nhất nước Lào với hơn 6.800 tượng Phật lớn nhỏ và là thư viện chứa hàng nghìn cuốn sách cổ.

 

tìm hiểu văn hóa Phật giáo LàoChùa Sisaket có tới hơn 6.800 bức tượng Phật lớn nhỏ

 

Tuân theo những đặc trưng của kiến trúc truyền thống Thái Lan, chùa có mái 5 tầng, hành lang bao quanh chùa chính; khuôn viên chùa rộng lớn, mái được lợp bằng những viên ngói đậm màu nâu đỏ, rêu phong cổ kính.

 

Và nền văn hóa Phật Giáo Lào qua các hoạt động tôn giáo

Có một điểm đặc biệt là, trái ngược với Việt Nam đã có lệnh cấm nhà sư đi khất thực, ở Lào nếu bạn thức dậy lúc 6h sáng mở bất cứ một cánh cửa nào cũng thể chứng kiến một đoàn tăng ni từ 4-10 người đi khất thực khắp các nhà dân. Các nhà sư đi thiền hành chậm rãi miệng lẩm nhẩm câu kinh có lẽ không còn quá xa lạ với người dân nơi đây. Được biết ở đất nước Lào, khi có nhà sư đến khất thực chủ nhà sẽ mang thứ đồ ăn ngon nhất của gia đình mình cúng dường nhà sư trước và xem đó như là phước đức. 

 

tìm hiểu văn hóa Phật giáo LàoHình ảnh đẹp mỗi sáng tại đất nước Triệu Voi

 

Mặt khác, trong độ tuổi thanh  thiếu niên, tất cả nam giới người Lào đều phải đến chùa làm sa di hay tỳ kheo  để nghiên  cứu Phật học. Thời gian xuất gia dài, ngắn, hoặc suốt  đời đều do từng cá nhân tự nguyện. Thời gian đó để hồi hướng và tích đức cho người thân, gia đình…Khi gia đình có con cái xuất gia đó sẽ là niềm vinh dự lớn của họ tộc và vị tăng ni đó sẽ được người thân ủng hộ và tôn kính.

Trong quá trình phát triển, Phật giáo đã để lại nhiều dấu ấn trong đời sống văn hóa của người dân Lào. Phật giáo đi vào đời sống, hiện hữu và tạo nên những nét riêng biệt mà chỉ trong văn hóa của Lào mới có. Phật giáo răn dạy và bồi đắp, nuôi dưỡng cho tính cách nhuần nhị, hiếu khách của người dân nơi đây. Có lẽ đó chính là lý do đạo Phật trở thành quốc đạo của nước CHDCND Lào, trường tồn vĩnh cửu cùng những biến động của đất nước này./.

 

Chang (tổng hợp) - luhanhvietnam.com.vn

close
icom
Bình luận
Ý kiến bạn đọc (0)