Banner Voucher KS cả nước
Guidebook
DÒNG SỰ KIỆNlàng đo đochè Huế
Huế

Tới thăm nhà vườn An Hiên - Góc bình yên giữa thành phố Huế

Thứ tư, 28/08/2019, 10:51 GMT+7

Nếu bạn là người hứng thú với hình thức nhà vườn truyền thống để tìm về những điều bình lặng và xưa cũ thì khi du lịch cố đô Huế, đừng quên ghé nhà vườn An Hiên - ngôi nhà tiêu biểu nhất trong số các nhà vườn còn sót lại bên dòng sông Hương.

test

An Hiên là một trong những ngôi nhà vườn nổi tiếng nhất ở Huế, tọa lạc tại số 58 đường Nguyễn Phúc Nguyên, thôn Xuân Hòa, xã Hương Long; cách không xa chùa Thiên Mụ và có mặt hướng về phía dòng sông Hương thơ mộng. Trong chuyến du lịch Cố đô, bên cạnh việc tới thăm các thành quách, lăng tẩm hay cung điện thì đừng quên tìm về An Hiên để cảm nhận sự khác biệt, hơn một thế kỷ tồn tại ngôi nhà này vẫn giữ được nét tinh hoa quý tộc nhưng đồng thời mang màu sắc dân gian truyền thống. 

 

Tới thăm nhà vườn An Hiên - Góc bình yên giữa thành phố HuếNhà vườn An Hiên xây hướng Nam, mặt nhìn ra dòng sông Hương thơ mộng

 

Nhà vườn An Hiên được xây dựng vào cuối thế kỷ XIX được thiết kế mẫu mực của kiến trúc nhà vườn Huế, và chịu ảnh hưởng mạnh mẽ từ luật phong thủy. Theo sổ sách ghi lại, người chủ đầu tiên của ngôi nhà là công chúa thứ 18 của vua Dục Ðức và nơi đây là phủ công chúa. Trải qua nhiều lần đổi chủ, quyền sở hữu vẫn ở trong tay hoàng thân, giới thượng lưu ở Huế. Người gắn bó với ngôi nhà này lâu nhất phải nói tới bà Đào Thị Xuân Yến - hưởng lại thừa kế của người chồng là tuần phủ Hà Tĩnh qua đời vào năm 1940. Khi này, An Hiên không chỉ là tư gia riêng còn là nơi lui tới của nhiều tao nhân mặc khách, các bậc trí thức và là giai đoạn phát triển mạnh. Mặc dù đã trải qua hơn một thế kỷ tồn tại, nhưng không gian kiến ​​trúc của ngôi nhà vẫn giữ được đặc tính cổ xưa của nó cho đến nay .

 

Tới thăm nhà vườn An Hiên - Góc bình yên giữa thành phố HuếMột không gian xanh mát, cổ kính, tĩnh lặng

 

Quần thể công trình rộng tới gần 5.000 m2 với lối kiến trúc và thiên nhiên hòa quyện. Bước qua cánh cổng vòm giản dị xây bằng vôi vữa du khách tản bộ trên con đường dài hơn 20m mà xung quanh được bao bọc bởi hàng cây mận trắng đan xen rợp thành bóng mát.

 

Tới thăm nhà vườn An Hiên - Góc bình yên giữa thành phố HuếHai hàng mận trắng rợp bóng lối vào

 

Từ đó đi tới chiếc bình phong có hình chữ "Thọ" được điêu khắc tỉ mỉ, ngay đằng sau là hồ nước hình chữ nhật thả hoa sen, hoa súng và trang trí cây cảnh xung quanh, trước mặt có ngôi nhà rường rộng 135 m2 được xây dựng theo kiến trúc 3 gian 2 chái.

 

Tới thăm nhà vườn An Hiên - Góc bình yên giữa thành phố HuếBình phong tạo hình chữ "Thọ" mang ý nghĩa phong thủy

 

Chức năng chủ yếu của ngôi nhà này là để thờ phụng và tiếp khách, hàng trăm đoàn khách đã tới đây tìm hiểu về văn hóa, trong đó các các đoàn khách VIP, khách ngoại quốc du lịch cũng như công tác tại Huế.

 

Tới thăm nhà vườn An Hiên - Góc bình yên giữa thành phố HuếBên trong ngôi nhà vật liệu đều bằng gỗ

 

Ngôi nhà cổ nhỏ xinh có mái lợp ngói, bờ nóc hai bên đắp rồng chầu, ở giữa đỉnh mái có hình hoa sen. Toàn bộ dàn khung bên trong đều được làm bằng gỗ, gian chính giữa có bàn thờ bài trí theo nguyên tắc “tiền Phật hậu Linh” (thờ Phật trước, tổ tiên phía sau). Các gian bên được bố trí bàn ghế cùng các bộ ấm chén uống chè đậm chất xứ Kim Long, trong nhà cũng treo các bức hoành phi quý: 4 chữ "Văn Võ Trung Hiếu” do vua Bảo Đại ban cho gia đình năm 1937 và nhiều bài thơ của vua Thành Thái.

 

Tới thăm nhà vườn An Hiên - Góc bình yên giữa thành phố HuếGian bên có bàn tiếp khách

 

Tới thăm nhà vườn An Hiên - Góc bình yên giữa thành phố HuếBức hoành phi quý treo giữa nhà

 

Có tất cả 48 cột cùng hệ thống vì kèo chắc chắn dựng bằng gỗ mít, ván ngăn trong nhà là gỗ lim. Từng hoa văn họa tiết trên cột, vì kèo đều được chạm trổ tinh xảo; đồ nội thất, kỷ vật quý của cung đình triều Nguyễn được sắp xếp gọn gàng và ngăn nắp.

Hai chái nhà xây dựng trên nguyên tắc “tả nam hữu nữ” - nơi sinh hoạt của nam ở bên trái, nữ bên phải theo quan niệm thời phong kiến.

 

Tới thăm nhà vườn An Hiên - Góc bình yên giữa thành phố HuếTrước nhà là hồ sen, xung quanh trang trí cây cảnh

 

Tới thăm nhà vườn An Hiên - Góc bình yên giữa thành phố HuếChụp hình bên hồ nước trước nhà

 

>> Tham khảo: Chùm tour du lịch Huế giá tốt

 

Không chỉ phía trước, xung quanh nhà là sân vườn với các loại cây trái bốn mùa xanh tươi; nhiều giống cây quý của 3 miền được đưa về tập trung tại đây. Từ măng cụt, sầu riêng, thanh long của miền Nam tới mơ, vải thiều...miền Bắc rồ thanh trà, dâu... của miền Trung, nhiều cây đã vào hàng chục tuổi. Nhà vườn An Hiên có thể nói là một không gian sinh thái, hội tụ hương vị của 4 mùa.

 

Tới thăm nhà vườn An Hiên - Góc bình yên giữa thành phố HuếVườn cây ăn trái 4 mùa ngay trong khuôn viên nhà

 

Trước kia nơi đây không phải là một điểm đến nổi bật nhưng từ sau sự kiện quảng bá văn hóa Việt - Hàn có tên "Nàng thơ xứ Huế", An Hiên trở nên nổi bật trong mắt du khách, là điểm đến hút khách, đặc biệt với những người muốn khám phá Cố đô của 2 thế kỷ trước. Chỉ với 20.000VNĐ/người để tự do khám phá khuôn viên tuyệt đẹp này, một tip nhỏ là nhà không có người trông xe, phương tiện để bên ngoài cổng bạn tự khóa cẩn thận nhé!

Sau hơn một trăm năm tồn tại là những thăng trầm và đổi thay của lịch sử, chỉ có An Hiên vẫn còn nguyên vẹn, mặc bao khắc nghiệt của thời gian điềm tĩnh, an nhiên trước một thành phố Huế đang ngày càng phát triển. Nhà vườn An Hiên không chỉ là một ngôi nhà tiêu biểu cho lối nhà vườn xưa, kiến trúc hòa trộn tuyệt đẹp với những cảnh quan thơ mộng cùng với các điểm độc đáo của điểm đến này mỗi ngày góp phần khiến du lịch Huế trở nên tươi đẹp và hấp dẫn nhường nào!

 

Chang (tổng hợp) - luhanhvietnam.com.vn

Ảnh: Internet

close
icom
Bình luận
Ý kiến bạn đọc (0)