Banner Voucher KS cả nước
Guidebook
Ấn Độ

'Quên lối về' trước vẻ đẹp của cung điện Chandra Mahal Ấn Độ

Thứ tư, 03/06/2020, 17:10 GMT+7

Cung điện Chandra Mahal – công trình kiến trúc Hoàng gia nổi tiếng của thành phố hồng Jaipur là địa điểm bạn nhất định không được bỏ qua khi du lịch Ấn Độ.

test

Vài nét về cung điện Chandra Mahal Ấn Độ

Chandra Mahal là một tòa cung điện nằm trên một ngọn đồi cao ở rìa phía Tây của tòa Cung điện Thành phố (City Palace) Jaipur, bang Rajassthan, Ấn Độ.

 

'Quên lối về' trước vẻ đẹp của cung điện Chandra Mahal Ấn ĐộTòa cung điện bắt mắt và lộng lẫy (Ảnh @ultimatewanderlustgoals)

 

Công trình được hình thành vào đúng thời điểm khai sinh ra thành phố hồng Jaipur tức là vào thế kỷ 19, dưới sự yêu cầu của vua Jai Singh II, để làm nơi cư trú của gia tộc Maharaja khi họ còn tại vị.

 

'Quên lối về' trước vẻ đẹp của cung điện Chandra Mahal Ấn ĐộThu hút nhiều du khách đến tham quan (Ảnh @jessica_simonsen)

 

Sau nhiều lần trùng tu và cải tạo cung điện Chandra Mahal hay Chandra Niwas trở thành điểm tham quan nổi tiếng của thủ phủ Jaipur bên cạnh Cung điện gió và thu hút hàng ngàn du khách đến tham quan mỗi năm.

 

Kiến trúc của cung điện Chandra Mahal

Tòa cung điện Chandra Mahal đón chào du khách với 4 cổng đại diện cho 4 mùa khác nhau và được trang trí bởi các loài hoa khác nhau: cổng Leheriya đại diện cho mùa xuân rực rỡ, cổng xanh tượng trưng cho mùa hè, cổng Peacock gắn liền với mùa thu lãng mạn và cuối cùng là cổng hoa hồng là mùa đông không lạnh.

 

'Quên lối về' trước vẻ đẹp của cung điện Chandra Mahal Ấn ĐộNổi bật ngay từ cổng vào (Ảnh @taramilktea)

 

Công trình này không những là tòa nhà cổ nhất trong khu phức hợp Cung điện Thành phố mà còn là tòa nhà hiếm hoi được xây dựng theo kiến trúc Rajasthan truyền thống kết hợp hài hòa với nét văn hóa Mughal.

 

'Quên lối về' trước vẻ đẹp của cung điện Chandra Mahal Ấn ĐộTường được làm bằng sa thạch hồng hút mắt (Ảnh @_thewellworn)

 

Toàn bộ cung điện Chandra Niwas được xây dựng công phu bằng đá sa thạch đỏ và được trang trí nhiều họa tiết, hoa văn tinh xảo, trang nhã đem đến sự gần gũi cho người xem và có 7 tầng – con số được coi là may mắn của thời Rajput, đồng thời cũng là 7 câu chuyện khác nhau, được tô điểm bằng những bức tranh, hình vẽ và các bức điêu khắc nổi bật… thể hiện được sự sang trọng của hoàng gia.

 

'Quên lối về' trước vẻ đẹp của cung điện Chandra Mahal Ấn ĐộTựa như một chiếc vương miện khổng lồ (Ảnh @soapzz)

 

Tầng 1 được xây dựng thành bảo tàng Maharaja Sawai Singh II với một bộ sưu tập các bản thảo của nhà vua hay thảm cổ và các cổ vật của hoàng gia để chờ bạn khám phá. 

 

'Quên lối về' trước vẻ đẹp của cung điện Chandra Mahal Ấn ĐộKhông gian sang trọng bên trong (Ảnh @harimaolee)

 

Đặc biệt, tất cả các cột trụ, trần nhà hay tường đều được khắc hoa văn nổi với màu đỏ, xanh, vàng lấp lánh như những viên đá quý, đứng ở đây làm ta có cảm giác như được hóa thân thành một quý tộc sang chảnh của hoàng gia.

 

'Quên lối về' trước vẻ đẹp của cung điện Chandra Mahal Ấn Độ(Ảnh @fatcat.x)

 

Tầng thứ 2 của cung điện Chandra Mahal thì được làm thành hội trường Sukh Niwas (ngôi nhà của niềm vui), nổi bật với tông màu cam – đỏ và hoa văn màu trắng tinh xảo, kết hợp với cây đèn chùm lớn như một bông hoa pha lê nở giữa nhà khiến ai đến đây cũng đều bị ngỡ ngàng.

 

'Quên lối về' trước vẻ đẹp của cung điện Chandra Mahal Ấn ĐộTầng 2 cũng ấn tượng không kém (Ảnh @gulabinagri_)

 

Hơn nữa, không chỉ khách du lịch mà các cặp cô dâu, chú rể cũng có thể sử dụng background “sang – xịn – mịn” này để tạo lên những bức ảnh cực “chất”, cực ấn tượng đấy nhé.

 

'Quên lối về' trước vẻ đẹp của cung điện Chandra Mahal Ấn ĐộLộng lẫy và sang chảnh (Ảnh @knottydays)

 

Tầng 3 là khu vực dành riêng cho việc ăn uống và vẽ tranh của Hoàng gia. Còn tầng 4 Ranga Mahal (Shobha Niwas) thì gây ấn tượng với du khách bởi những tác phẩm bằng gương được treo trên tường và đồ thủy tinh màu, cùng các bức họa và hoa được trang trí khắp phòng tạo nên sự phản chiếu sống động và chiều sâu cho căn phòng.

Ngoài ra, nó còn được gọi là căn phòng ẩn chứa vẻ đẹp, bởi vào buổi tối khi lên đèn thì nó sẽ trở lên lấp lánh ánh sáng như hàng ngàn ngôi sao lung linh. Và có lẽ cũng chính điều đó đã khiến lâu đài này có một cái tên tuyệt đẹp khác là “cung điện Ánh Trăng”.

 

 

Tầng 5 Chavi Niwas – nơi trú thân của Maharaja trong mùa mưa với những bức bích họa màu xanh và trắng bắt mắt cũng sẽ là một địa điểm check – in cực kỳ lý tưởng cho những thánh sóng ảo đấy nhé.

 

'Quên lối về' trước vẻ đẹp của cung điện Chandra Mahal Ấn ĐộGóc check in thần thánh (Ảnh @helloomelissa)

 

'Quên lối về' trước vẻ đẹp của cung điện Chandra Mahal Ấn ĐộLên hình là lung linh luôn (Ảnh @puneetyadav)

 

Đến với tầng 6 Shri Niwas của cung điện Chandra Mahal bạn sẽ đươc phóng tầm mắt chiêm ngưỡng khung cảnh tuyệt đẹp của những ngọn núi nhấp nhô hùng vĩ mà thơ mộng xung quanh thành phố Jaipur và tận hưởng những con gió mát rượi.

Tầng 7 Mukut Mandir – tầng cao nhất của tòa nhà nên nó được coi như một chiếc vương miện lộng lẫy và tỏa sáng rực rỡ của “nàng công chúa Chandra Mahal”.

Ngoài ra, bạn cũng có thể dễ dàng bắt gặp 2 ngọn cờ của gia đình hoàng gia Maharaja và của Nữ hoàng Anh trên đỉnh tòa nhà.

Trước khi quay về, nhất định đừng quên ghé qua 2 công trình kiến trúc nổi tiếng trong khuôn viên Cung điện Thành phố Jaipur là tòa nhà Bhaggi Khana – nơi trưng bày xe ngựa, kiệu và taxi kiểu Âu để phục vụ hoàng gia xưa và Cung điện Kiết tường Mubarak Mahal nhé. Vẻ đẹp của các công trình này chắc chắn sẽ không làm bạn phải thất vọng đâu đấy.

 

'Quên lối về' trước vẻ đẹp của cung điện Chandra Mahal Ấn ĐộCung điện Kiết tường gần đó (Ảnh @connieandluna)

 

Cách di chuyển đến cung điện Chandra Mahal

Nếu không ở thành phố Jaipur thì bạn có thể sử dụng tàu hỏa từ các thành phố nổi tiếng của Ấn Độ như Delhi, Agra, Mumbai…để đến Ga xe lửa Jaipur hoặc đi bằng máy bay đến sân bay Sanganer của Jaipur tùy vào tình hình tài chính của bạn.

Sau đó, có thể sử dụng taxi để đến thẳng cung điện Chandra Mahal hoặc bắt xe buýt rồi xuống trạm Choti Chopad và đi bộ vào cung điện. Các tuyến xe buýt và taxi hoạt động liên tục nên bạn không cần phải lo lắng đâu nhé.

Giá vé vào cổng cung điện là 700 rupee.

Nếu bạn yêu các kiến trúc Hoàng gia xưa thì cung điện Chandra Mahal của Ấn Độ chính là một điểm đến lý tưởng của bạn đấy nhé.

 

Thái Hà (Tổng hợp) - Luhanhvietnam.com.vn

Ảnh: Internet

close
icom
Bình luận
Ý kiến bạn đọc (0)