Banner Voucher KS cả nước
Guidebook
Hà Giang

Có một xã Xín Cái Mèo Vạc xinh đẹp mỹ miều nơi biên viễn Hà Giang!

Chủ nhật, 26/03/2023, 13:39 GMT+7

Xã Xín Cái Mèo Vạc là một xã vùng biên giới giáp Trung Quốc của tỉnh Hà Giang, sở hữu cảnh sắc nguyên sơ tuyệt đẹp với ruộng bậc thang hùng vĩ, với những con đường nhỏ cong cong đi qua nếp nhà yên bình của bà con bản địa.

test

Xã Xín Cái ở đâu?

Xã Xín Cái Mèo Vạc là một xã nằm ở vị trí giáp biên giới Trung Quốc, vốn là một xã “vùng xa xôi” của huyện Mèo Vạc. Trước đây, giao thông đi lại ở xã này còn khó khăn, tuy nhiên hiện nay đường sá được mở rộng giúp cho xã này được nhiều du khách biết đến và về tham quan, khám phá, trải nghiệm. 
 

Xã Xín Cái Mèo Vạc ở đâu?Xã Xín Cái nằm giáp biên giới Trung Quốc, thuộc huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang. Ảnh: @ ntdlan204


Theo đó, xã Xín Cái có đến 20 xóm nhỏ, là địa bàn cư trú của 8 dân tộc anh em. Vì thế, Xín Cái mang trong mình đặc trưng văn hóa đa dạng, hội tụ nhiều giá trị văn hóa truyền thống lâu đời của các dân tộc thiểu số. Về thăm Xín Cái, du khách không chỉ được ngắm cảnh đẹp mà còn được tìm hiểu nhiều hơn về cuộc sống của bà con nơi đây.
 

>>Xem thêm: Đến xã Vần Chải Hà Giang, đi xuyên những con đường thơ mộng như tranh

 

Khám phá xã Xín Cái Mèo Vạc, miền đất xinh đẹp nguyên sơ  

Xã Xín Cái Mèo Vạc có diện tích 35,90 km2 cùng địa hình núi đá với độ dốc cao, góp phần tạo nên vẻ đẹp đậm chất hùng vĩ, tráng lệ và nguyên sơ. Về đây du lịch, bạn sẽ thấy một Hà Giang với phiên bản của sự bình yên, nhẹ nhàng nhưng cũng đầy diễm lệ. Từ cảnh đẹp cho đến con người, tất cả đều hòa quyện để tạo nên một vùng đất rất đáng để khám phá. 
 

Xã Xín Cái Mèo Vạc mang vẻ đẹp nguyên sơVẻ đẹp nguyên sơ của xã Xín Cái Hà Giang. Ảnh: @leechieuvi


Cũng như nhiều điểm đến ở Mèo Vạc khác, Xín Cái chào đón lữ khách phương xa với cung đường đèo uốn lượn chạy dọc theo sườn núi, băng qua những cánh đồng ruộng bậc thang và ngang qua những nếp nhà nhỏ đơn sơ của bà con bản địa. Về đây thích nhất là được rong ruổi trên chiếc xe máy, khám phá hết những góc nhỏ trong xã.
 

Xã Xín Cái Mèo Vạc là nơi cư trú của 8 dân tộc anh emXã Xín Cái đẹp thơ mộng vào mùa xuân. Ảnh: @tuyen58b


xã Xín Cái Mèo Vạc, bà con thường cất nhà ở khu vực chân đồi, phía sau lưng nhà là ruộng bậc thang trải dài tít tắp, trước mặt ngôi nhà là con đường nhỏ nay đã trải nhựa. Vào những chiều tà chạy xe trên đường, bạn có thể bắt gặp bà con đi làm đồng về, bắt gặp những đàn bò thong thả trở về nhà sau một ngày gặm cỏ no nê. 
 

Xã Xín Cái Mèo Vạc toát lên nét đẹp của sự bình dịMột khung cảnh bình yên, mộc mạc ở Xín Cái Mèo Vạc. Ảnh: @loc_ptran


Du lịch Hà Giang nói chung và du lịch xã này nói riêng, trải nghiệm thú vị nhất vẫn là tự mình chinh phục mọi cung đường, mọi điểm đến. Xã này có một phần diện tích thuộc đèo Mã Pì Lèng với diện tích được khoanh vùng bảo vệ đến 796,25 ha. Vì thế, khi về đây, du khách được trải nghiệm điều kiện địa chất đặc biệt, được check in cùng những khung cảnh vô cùng tráng lệ. 
 

Xã Xín Cái Mèo Vạc đẹp rạng ngời mùa lúa chínRuộng bậc thang Xín Cái đẹp đâu kém gì Hoàng Su Phì. Ảnh: @ntdlan204


Xã Xín Cái Mèo Vạc là xã vùng biên giới Việt Nam, giáp với nước bạn Trung Quốc. Vì thế khi về đây, bạn có thể dành thời gian để check in cùng cột mốc biên giới 456. Đây là một trong những cột mốc đầy tự hào trên lãnh thổ Hà Giang, đánh dấu chủ quyền của dân tộc. Điểm đến này tuy không có gì quá nổi bật nhưng hầu hết du khách đến Xín Cái đều dừng chân chụp vài bức ảnh lưu niệm. 
 

Xã Xín Cái Mèo Vạc là nơi mà bạn bắt gặp những nụ cười trẻ thơNhững em bé hồn nhiên ở xã Xín Cái. Ảnh: @rain9x1


Từ vị trí thị trấn Mèo Vạc hướng về chân đèo Mã Pì Lèng, du khách sẽ bắt gặp một ngã rẽ đi đến cửa khẩu Săm Pun. Cửa khẩu này cũng thuộc xã Xín Cái và cách cột mốc 476 khoảng 50 km. Hành trình tự cửa khẩu đến cột mốc và ngược lại là một đoàn đường uốn lượn ôm theo thế núi với độ dốc cao thấp bất ngờ. Trên đường đi, bạn có thể dừng chân bên những vạt đá tai mèo và chụp ảnh kỷ niệm.
 

Xã Xín Cái Mèo Vạc thích hợp với những du khách đam mê khám pháVề đây, bạn được đi trên những con đường quanh co tuyệt đẹp. Ảnh: @leechieuvi


Đến xã Xín Cái Mèo Vạc chơi gì có lẽ là quan tâm của nhiều du khách? So với nhiều xã khác của Hà Giang thì cái tên Xín Cái vẫn còn khá mới mẻ. Về đây, bạn có thể lượn một vòng xe máy ngắm cảnh, trải nghiệm mùa lúa chín đẹp như tranh mỗi độ thu về. Còn nếu có thời gian, bạn hãy rong ruổi khắp thôn xóm để hiểu hơn về cuộc sống của bà con bản địa.
 

Xã Xín Cái Mèo Vạc mang lại những bức ảnh check in để đờiNếu được, bạn hãy một lần về thăm xã Xín Cái. Ảnh: @tracydinh103


Nếu có dịp du lịch xã Xín Cái vào mùa xuân, du khách sẽ được ngắm một khung cảnh thơ mộng của xã này với sắc hoa đào hồng ngọt ngào nở trên những cung đường trong xã. Ở đây, bà con địa phương cũng tổ chức nhiều hoạt động mừng xuân mới với đậm đà bản sắc dân tộc. Những thiếu nữ trong trang phục rực rỡ sắc màu, những đứa trẻ tươi vui hào hứng, tất cả tạo nên một khung cảnh rất đặc trưng của huyện miền núi biên giới nước ta. 
 


Lưu ý khi đến thăm xã Xín Cái Mèo Vạc 

Vài năm trở lại đây, xã Xín Cái Mèo Vạc đã trở thành điểm đến yêu thích của nhiều du khách trong và ngoài nước. Trên chiếc xe máy, bạn có thể tự mình vi vu mọi cung đường, tìm hiểu mọi ngóc ngách về cảnh đẹp, cuộc sống và văn hóa của bà con bản địa. Nhờ sự đầu tư của chính quyền địa phương mà đường sá đi lại ở xã này cũng thuận tiện hơn cho du khách. 
 

Xã Xín Cái Mèo Vạc thích hợp cho những chuyến rong ruổi dài ngàyNgày nay, việc khám phá xã này cũng không còn quá khó khăn. Ảnh: @phamthang107


Hiện nay, ở Xín Cái cũng có nhiều homestay phục vụ du khách nghỉ ngơi, lưu trú. Nổi bật nhất có thể kể đến những homestay, nhà nghỉ ngay thị trấn Mèo Vạc. Từ thị trấn về đến xã chỉ khoảng 18 km nên sẽ giúp du khách dễ dàng hơn khi đi lại, lưu trú. Ngoài ra, nếu ở ngay khu vực thị trấn cũng giúp cho việc ăn uống của bạn tiện hơn. 
 

Đến xã Xín Cái Mèo Vạc, bạn nhớ check in cột mốc biên giới này Cột mốc biên giới đầy tự hào ở xã Xín Cái. Ảnh: @leechieuvi


Cũng như nhiều địa điểm du lịch Hà Giang khác, Xín Cái đẹp nhất vào mùa thu lúa chín. Tháng 9 – 10 về là lúc ruộng bậc thang ở xã chuyển sang gam màu vàng óng ánh tuyệt đẹp. Du lịch Xín Cái đúng thời điểm này sẽ giúp bạn có những bộ ảnh du lịch đẹp mê mẩn. Thời tiết mùa thu cũng mát mẻ dễ chịu, giúp chuyến đi thoải mái hơn.
 

Xã Xín Cái Mèo Vạc là điểm đến ở Hà Giang đẹp không thể bỏ quaDu lịch Hà Giang, bạn nhớ một lần về thăm xã Xín Cái. Ảnh: @travothithanh 
 

 

>>Xem thêm: Kinh nghiệm du lịch Hà Giang tự túc, đầy đủ


Xã Xín Cái Hà Giang là một tọa độ du lịch đẹp và vẫn còn đầy hoang sơ đang chờ những đôi chân đam mê khám phá của du khách bốn phương. Vì thế nếu bạn cần tìm một điểm đến mới mẻ của vùng đất cao nguyên đá, hãy rủ bạn đồng hành của mình lên kế hoạch vi vu Xín Cái một lần. 
 

Trà Văn (tổng hợp) - luhanhvietnam.com.vn

Ảnh: Instagram 

close
icom
Bình luận
Ý kiến bạn đọc (0)