Nếu bạn chưa biết đến Mumbai - Ấn Độ ăn gì, ở đâu, đi mùa nào thì hãy theo dõi ngay kinh nghiệm du lịch Mumbai chi tiết nhất dưới đây, đảm bảo bạn sẽ có sự chuẩn bị tốt nhất cho chuyến đi của mình.
Mumbai được mệnh danh là trung tâm kinh tế của Ấn Độ với nền kinh tế cực kỳ phát triển, là thành phố thương mại lớn nhất cả nước với những công trình kiến trúc và trung tâm thương mại nổi tiếng. Không chỉ có nền kinh tế phát triển, đến với thành phố này bạn còn được trải nghiệm nền văn hóa đa dạng cùng nền ẩm thực phong phú khi đi du lịch Ấn Độ.
Hãy cùng theo dõi ngay kinh nghiệm du lịch Mumbai chi tiết nhất dưới đây để có một chuyến đi ý nghĩa và trọn vẹn nhất nhé!
Được mệnh danh là thành phố của những giấc mơ, Mumbai là kinh đô ánh sáng, rộng lớn và sầm uất nhất Ấn Độ. Nằm ở bờ biển phía Tây của Ấn Độ giáp với Ả Rập, Mumbai có diện tích khoảng 1400 km2, để đến được thành phố này bạn sẽ mất khoảng 25 giờ lái xe từ Delhi - thủ đô của Ấn Độ.
Ngoài ra, Mumbai cũng được biết đến là thành phố lớn nhất Ấn Độ và là một trong những thành phố đông dân nhất thế giới với 21 triệu người. Đây còn là nơi đã sản xuất hàng loạt bộ phim đình đám như 3 Idiots hay Dangal và được coi là cái nôi của phim Bollywood.
Không chỉ vậy, đây cũng là thành phố sở hữu nhiều di sản được UNESCO công nhận và sở hữu công viên lớn nhất thế giới, cùng hệ thống tàu lửa ấn tượng và nền văn hóa đa dạng bậc nhất với cư dân ở hầu hết mọi tôn giáo. Chính vì vậy, đến với Mumbai bạn không chỉ được ngắm nhìn sự xa hoa của nền kinh tế phát triển mà còn được trải nghiệm nền văn hóa đa dạng cùng tham quan nhiều di sản nổi tiếng. Tuy nhiên, để có một chuyến đi trọn vẹn và an toàn nhất bạn nên tìm hiểu kỹ về thành phố này qua kinh nghiệm du lịch Mumbai chi tiết dưới đây.
Về địa hình, Mumbai nằm gần một dãy núi lớn Western Ghats, phần lớn thành phố nằm ở mực nước biển, có nơi cao nhất là 450m, thuộc phía Tây - Trung Ấn Độ nên thành phố này có khí hậu nhiệt đới với thời tiết nóng ẩm quanh năm với 3 mùa rõ rệt mùa Hè, mùa Đông và mùa mưa.
Mùa Hè tại Mumbai diễn ra từ tháng 2 đến tháng 6, với nhiệt độ dao động từ 25-38℃ và độ ẩm cao tới 80%. Vào ban đêm, tiết trời sẽ mát mẻ hơn nhờ có gió từ biển thổi vào với nền nhiệt từ 27-28℃. Đến Mumbai mùa này bạn có thể tham gia các hoạt động tắm biển hoặc một số lễ hội nhỏ của người dân như lễ hội Mahashivratri, hay Tết của người Hindu - Gudi Padwa.
Mùa Hè kết thúc sẽ đến mùa mưa từ giữa tháng 6 đến hết tháng 9 với nền nhiệt dao động từ 20-30℃ và độ ẩm ở mức khá cao 85%. Đến Mumbai mùa này bạn sẽ được chứng kiến những trận mưa rào lớn tưởng chừng như không ngớt, tuy nhiên, bạn sẽ được tận hưởng tiết trời mát mẻ khi mưa tạnh. Các trận mưa rào lớn sẽ kết thúc vào tháng 9, thời điểm tổ chức lễ hội Ganesh kéo dài mười ngày vô cùng hoành tráng với âm nhạc, khiêu vũ và cầu nguyện. Đây có thể xem là thời điểm lý tưởng cho du khách muốn tận hưởng và trải nghiệm toàn bộ vẻ đẹp và văn hóa của thành phố Mumbai.
Mùa Đông thường kéo dài từ tháng 10 đến tháng 2 năm sau, với nhiệt độ ban ngày luôn ở mức 30℃ nhưng ban đêm lại chỉ có 10℃. Đây chính là thời điểm đông đảo khách du lịch nhất vì vừa có thể ngắm toàn bộ thành phố vào ban ngày lại vừa có thể trải nghiệm thời tiết lạnh giá vào ban đêm.
>> Tham khảo: Nên đi tour Ấn Độ thời gian nào trong năm là đẹp nhất?
Theo kinh nghiệm du lịch Mumbai, hiện tại chưa có đường bay thẳng từ Việt Nam tới Mumbai, chính vì vậy, khi bay từ sân bay Nội Bài (Hà Nội) hay Tân Sơn Nhất (Hồ Chí Minh) bạn cần quá cảnh ở Singapore, Bangkok, Kuala Lumpur hay Abu Dhabi,... Và vì là chặng đường bay quá cảnh nên giá vé khá đắt, do đó bạn nên đặt trước vé với các hãng hàng không Singapore Airlines, Malaysia Airlines, Thai Airways,.. từ 1-3 tháng để có mức giá tốt nhất.
Sau khi đã tới Mumbai, bạn cần tìm hiểu chi tiết về các phương tiện di chuyển để đảm bảo an toàn và tiết kiệm nhất có thể. Theo kinh nghiệm du lịch Mumbai thì tại đây bạn có thể di chuyển bằng các phương tiện như:
Xe bus: một phương tiện giao thông công cộng, giá rẻ và vô cùng phổ biến ở Mumbai nhưng thường đông đúc vào các giờ cao điểm, như giờ tan làm và tan học.
Tàu điện ngầm cũng là một lựa chọn tốt với giá cả hợp lý được nhiều khách du lịch ưa chuộng.
Xe lửa: Mumbai là thành phố nổi tiếng với hệ thống xe lửa ấn tượng, do đó bạn cũng có thể bắt xe lửa để di chuyển tới các địa điểm du lịch. Tuy nhiên, thời gian chờ đợi xe lửa khá lâu vì vậy bạn nên cân nhắc thật kỹ.
Taxi hoặc thuê xe riêng: nếu bạn có một ngân sách du lịch dư giả thì taxi hay thuê một chiếc xe riêng sẽ thuận tiện nhất cho lịch trình di chuyển của bạn.
Ngoài ra, tại Mumbai các bạn cũng có thể bắt một số loại xe khác khá phổ biến như xe Tuk Tuk hay xe điện 3 bánh, tùy vào lịch trình và địa điểm bắt xe của bạn.
Mumbai không phải là một thành phố du lịch, vì vậy dịch vụ khách sạn của họ không quá tốt, do đó khi đặt nhà nghỉ bạn nên đặt từ 3 sao trở lên. Bạn có thể đặt trước khách sạn, chỗ nghỉ ngơi trên các ứng dụng đặt phòng, chú ý là nên đọc thật kỹ phần đánh giá, nên được đánh giá trên 7.5 sao.
Ngoài ra, ở đây cũng có rất nhiều nhà nghỉ giá rẻ, nếu may mắn bạn cũng có thể tìm được một nhà nghỉ tốt hợp túi tiền giúp tiết kiệm chi phí du lịch một cách tối đa.
Dưới đây là một số khách sạn nhà nghỉ bạn có thể tham khảo khi đến Mumbai:
- New Bengal Hotel
- Elphinstone Hotel
- The Lalit Mumbai
Bất cứ thành phố nào cũng có những địa điểm du lịch nổi bật, ấn tượng giúp thu hút khách du lịch. Qua kinh nghiệm du lịch Mumbai, chúng tôi đã liệt kê một số địa điểm đẹp nhất, tiêu biểu nhất mà bạn không nên bỏ lỡ khi du lịch Mumbai dưới đây:
Ấn Độ Môn được xây dựng nhằm tưởng niệm các chiến sĩ đã tử trận trong thế chiến thứ nhất vào năm 1931. Đây là một công trình kiến trúc độc đáo có nét tương đồng với Khải hoàn môn của Pháp. Trên cửa Ấn Độ Môn khắc tên 90.000 liệt sĩ, mỗi khi có dịp lễ lớn là đèn ở đây lại được thắp sáng lung linh và vô cùng rực rỡ, làm nổi bật vẻ đẹp kiến trúc.
Phí sau là bến tàu với bờ biển tuyệt đẹp, đối diện Ấn Độ Môn là khách sạn Taj Mahal đạt chuẩn 5 sao vô cùng sang trọng và tráng lệ, Ấn Độ Môn thu hút hàng triệu khách du lịch tham quan mỗi năm.
Tòa nhà này là sự kết hợp hài hòa giữa nghệ thuật kiến trúc thị giác và việc sử dụng, tái tạo năng lượng thông minh vô cùng thân thiện với môi trường. Các hoạt động trong tòa nhà được vận hàng một cách hoàn toàn tự động với công nghệ hiện đại.
Tòa nhà được ví như là viên ngọc của thành phố bởi vẻ đẹp lung linh, kỳ ảo mỗi khi màn đêm buông xuống hay khi có ánh nắng chiếu vào. Đây là một trong những địa điểm check-in vô cùng lý tưởng cho những ai yêu thích chụp ảnh với vô vàn góc sống ảo.
Theo kinh nghiệm du lịch Mumbai thì Jehangir là địa điểm mà những ai yêu thích và có hứng thú với nghệ thuật không nên bỏ qua. Đây là khu vực triển lãm những tác phẩm hàng đầu Ấn Độ đặt nền móng cho nền mỹ thuật đương đại với nhiều buổi triển lãm cực lớn.
Đây là vườn quốc gia với sự đa dạng sinh học bậc nhất tại Ấn Độ khi sở hữu hệ động thực vật lên đến 800 loài cây, 284 loài chim, 36 loài động vật có vú, 5000 loại côn trùng, 50 loài bò sát và tới 150 loài bước.
Ngoài ra, đến với khu bảo tồn này bạn còn được ngắm nhìn 2 hồ nước lớn cung cấp nước cho cả thành phố là hồ Vihar và hồ Tulsi, và hang động tới 2.400 năm tuổi Kanheri đang được bảo tồn.
Elephanta là hang động nổi tiếng của Ấn Độ, lưu trữ nhiều di tích kiến trúc chạm khắc cổ đại xuất hiện từ thế kỷ thứ 5 đến thế kỷ thứ 8. Trong đó, nổi bật nhất là tượng thần 3 mặt Marhesmurty cao tới 5m trong hốc.
Ngoài ra, các bạn cũng nên tham quan một số địa điểm khác như:
Ngoài những địa điểm du lịch thì theo kinh nghiệm du lịch Mumbai ẩm thực cũng là một nét đẹp mà bạn không nên bỏ qua. Đến với Mumbai bạn sẽ có cơ hội thưởng thức nhiều món ăn đa dạng như:
>> Tham khảo: Trải nghiệm ẩm thực ở Ấn Độ tại những thành phố du lịch nổi tiếng
Trên đây là kinh nghiệm du lịch Mumbai ăn gì, ở đâu, đi đâu chi tiết nhất. Hy vọng bạn sẽ có một chuyến đi thật ý nghĩa, an toàn và trọn vẹn.
Nguyễn Chiên (Tổng hợp) - Luhanhvietnam.com.vn
Ảnh: Internet